Wednesday, September 1, 2010

BỔ ĐỀ HỮU NGHỊ VIẸT-TRUNG ĐÁNG ĐƯỢC TRAO HUÂN CHƯƠNG HCM

Bổ đề Hữu nghị Việt-Trung đáng được trao Huân chương
Bùi Quảng Nôm

01.09.2010

http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=5E10C4B3C1645EF9698449C567A27F60?action=viewArtwork&artworkId=11250

Bộ GD&ĐT đề nghị Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ngô Bảo Châu vì giáo sư đã chứng minh được Bổ đề Cơ bản.

Tôi đề nghị Nhà nước trao Huân chương trên cho nhà văn thiếu tướng Hữu Ước vì ông ta đã chứng minh được Bổ đề Hữu Nghị Việt–Trung.

Với các lý do sau:

.

Ngày 28.8.2010 báo Nhân Dân đăng bản tin “Thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”:

“Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Năm Hữu nghị Việt-Trung 2010, Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc phối hợp với Hội Hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt-Trung có thưởng tại Việt Nam và Trung Quốc. Nội dung cuộc thi gồm 60 câu hỏi về đất nước, con người, chính trị, kinh tế, văn hoá và quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt - Trung. Mục đích của cuộc thi nhằm tạo cho mọi công dân Việt Nam và Trung Quốc có thêm điều kiện để tìm tòi, phám phá và hiểu biết hơn về nhau. Cuộc thi cũng giúp cho những người có kết quả đặc biệt có cơ hội đi thăm Trung Quốc và Việt Nam. Sáu mươi câu hỏi của cuộc thi và thể lệ cuộc thi đăng trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam http://vietpeace.org.vn, từ ngày 2-9 đến 1-10-2010. Người dự thi truy cập vào địa chỉ nêu trên để tham gia dự thi. Những bài dự thi có kết quả đúng 100% sẽ được Ban tổ chức bốc thăm để chọn ra những người đoạt giải.”

.

Chắc chắn 60 câu hỏi trên sẽ không hề đề cập đến “tàu lạ”, đến các cuộc tập trận ở Hoàng Sa, Trường Sa, lệnh cấm đánh cá, tàu ngư chính, v.v…

Chứng minh tình hữu nghị “phi thực tế” này là chuyện dễ như húp cháo gà.

Nhà văn thiếu tướng mới là đấng anh tài, chỉ bằng một hành động đơn giản đã có thể vượt qua thực tế khó khăn của “tàu lạ / tàu ngư chính” để chứng minh tình hữu nghị Việt-Trung.

Đó là việc ông ta ra lệnh báo Công an Nhân dân xoá bài chỉ trích báo Trung Quốc.

Bài “Đừng nhắm mắt nói bừa” của Lưu Nguyễn đăng trên báo của Hữu Ước ngày 29/8, có nội dung chỉ trích báo Trung Quốc vì đã đe doạ Việt Nam. [Mời bấm vào đây để xem bản chụp nguyên văn bài báo]

.

Chỉ mới đăng có hai ngày thì bài báo đó đã bị rút xuống. [Mời bấm vào đây để xem “di tích” bài báo]

Nhà văn thiếu tướng Hữu Ước xứng đáng được Huân chương Hồ Chí Minh vì đã chứng minh được “Bổ đề Hữu nghị Việt Trung”.

.

.

.

No comments: