Sunday, December 28, 2014

ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 28-12-2014 (DÂN LUẬN / TTXVA)





Dân Luận tổng hợp
Thứ Hai, 29/12/2014

Dân Luận: Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

- Tin nóng: Blogger Nguyễn Ngọc Già bị bắt khẩn cấp? (Dân Luận): Theo nguồn tin từ báo Công An Nhân Dân thì cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Ngọc, 48 tuổi, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 2EP1 - 11 (G11 - 4) Skygarden 1, khu phố 6, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh vào ngày 27/12/2014.
- SOS: Bác Chinh (bố của tử tù Nguyễn Văn Chưởng) bị bắt (FB Thúy Nga): Sáng nay, Bố mẹ tử tù Nguyễn Văn Chưởng tiếp tục tọa kháng ngày thứ 11. Khoảng 10 giờ thì lực lượng công an, dân phòng lôi bác Chinh lên xe đưa về đồn công an Hoàn Kiếm. Tại đây bác Chinh đã bị cướp mất tất cả băng rôn, biểu ngữ và những bài báo nói về vụ án oan sai của anh Nguyễn Văn Chưởng. Hiện bác Chinh đã ra khỏi đồn công an và tiếp tục tọa kháng.
- Chiều ngày 27/12 tại vườn hoa Lý Thái Tổ (FB Liberty MeLinh): Chiều ngày 27/12, trong khi cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Chưởng vẫn tiếp tục tọa kháng ngày thứ 10 thì đã có một số người nước ngoài chú ý hỏi thăm về vụ việc này.

Chính trị - Xã hội

- Các tiểu thương biểu tình ở Buôn Mê Thuộc (FB Dũng Phi Hổ): Sáng ngày 27/12, các tiểu thương ở Buôn Mê Thuộc đã biểu tình để phản đối gia thuê sạp chợ mới. Dù trước khi tiến hành xây chợ, chính quyền đã cam kết với tiểu thương rằng giá thuê mặt bằng sẽ không thay đổi.
- HRW nói VN dùng côn đồ trấn áp nhân quyền (BBC tiếng Việt): Giám đốc Á châu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vừa lên tiếng cáo buộc Việt Nam dùng côn đồ để trấn áp nhân quyền.
- Biệt thự, hối lộ tình dục và muôn mặt 'giặc nội xâm' (VNN): Chỉ hai vụ án hình sự không quá phức tạp, không quá rắc rối, đã cho thấy Thần Công lý chưa hẳn ngồi … chính ngôi.
- Xử lý nghiêm các cán bộ gây oan sai (Tuổi trẻ online): Đó là khẳng định của thượng tướng Đặng Văn Hiếu - thứ trưởng thường trực Bộ Công an tại cuộc họp báo tổ chức tại Hà Nội. - 30 năm mang án oan vì một lọ tinh dầu cam (Một thế giới): Dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo từ cấp trên như Văn phòng Chính phủ yêu cầu tỉnh phải giải quyết dứt điểm vụ việc, nhưng đến nay đã tròn 30 năm mang án oan, mọi việc vẫn chìm trong im lặng
- Bắt đội phó kiểm lâm chỉ đạo nhận hối lộ 100 triệu đồng (VNN): Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Hải, Đội phó Đội kiểm lâm cơ động Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá về hành vi “Nhận hối lộ”.
- Cấm an ninh hàng không nhũng nhiễu (Tuổi trẻ online): Yêu cầu trên được đưa ra trong Chỉ thị về tăng cường đạo đức công vụ, chấn chỉnh tác phong, ý thức trách nhiệm của lực lượng ANHK.
- Ngày Đại Nam mở cửa trở lại cũng là ngày Chủ tịch Bình Dương nghỉ hưu (Một thế giới): Một chi tiết trùng hợp khá ngẫu nhiên chính là việc mở cửa trở lại của khu du lịch này đúng vào thời điểm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung nghỉ hưu (cũng từ 1.1.2015).
- Cảnh khó tin: Trẻ em ngày ngày lội sông đi học (VNN): Ngày nào cũng vậy, khúc sông Đinh chảy ngang xã An Trung đều chứng kiến những đứa trẻ ở làng Đồng Phê và Nước Loi cần mẫn đến trường. Những đứa lớn dắt díu nhau giữa lòng sông mênh mông chảy xiết.
- TP HCM phát hiện hơn 8.000 điểm bán thức ăn 'bẩn' (VnExpress): Chi cục phó An toàn thực phẩm TP HCM cho biết, địa bàn có khoảng 20.000 hộ kinh doanh thức ăn đường phố, kiểm tra 18.000 hộ thì có khoảng 8.000 hộ vi phạm.
- Cà Mau xuất hiện ổ cúm gia cầm (Tuổi trẻ online): 4.000 con vịt của hộ ông Lữ Văn Võ tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau bị tiêu hủy do dương tính với cúm A/H5N1.
- Kêu gọi không cho tiền người ăn xin: Đừng triệt tiêu lòng nhân ái (Một thế giới): Để giải quyết tình trạng người lang thang ăn xin, chính quyền TP HCM kêu gọi người dân không cho tiền trực tiếp người ăn xin. Xung quanh vụ việc này có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau. - Dẹp nạn ăn xin: dân ủng hộ, chính quyền phải làm nhanh (Tuổi trẻ online): Ngoài những mảnh đời bất hạnh và khó khăn thật sự cần giúp đỡ, cũng có nhiều người ăn xin do lười lao động, bị bọn chăn dắt ép buộc đi ăn xin để thu lợi bất chính.
- Từ chuyện “trai làng đi xem hội” đến xe buýt dành riêng cho phụ nữ (Một thế giới): Xã hội không thể bất lực trước một nhóm những gã trai khả ố (để phải tách chị em ra đi xe riêng), mà phải bảo vệ và tạo đủ điều kiện để chị em có thể tự tin đi lại nơi công cộng.

Kinh tế

- Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2014 (VnExpress): Tổng cục Thống kê ước tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm nay ước tăng 5,98% - cao nhất kể từ năm 2011.
- Nghịch lý giá xăng giảm mạnh, giá thực phẩm tăng nhanh vì... Tết (Một thế giới): Mặc dù giá xăng vừa có đợt giảm mạnh, hơn 2.000 đồng/lít ngày 22.12, nhưng tính đến thời điểm hiện nay giá thực phẩm không hề có xu hướng giảm, thậm chí còn rục rịch tăng vì cận kề Tết Dương lịch.

Thế giới - Đối ngoại

- Thủ tướng nhấn mạnh việc đấu tranh thẳng thắn trong đàm phán với Trung Quốc (VnExpress): "Với những vấn đề khác biệt, tranh chấp về biên giới lãnh thổ giữa hai nước, hai bên cần chân thành hợp tác, đồng thời đấu tranh thẳng thắn trong đàm phán", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói trong cuộc gặp ông Du Chính Thanh.
- Ông Tập chỉ thị xây dựng các bộ tư lệnh hiện đại (VnExpress): Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) thông báo kế hoạch xây dựng các bộ tư lệnh hiện đại để nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội nước này. - Trung Quốc điều chuyển hàng loạt quan chức quân đội (VnExpress): Trong vài tuần qua, khoảng 40 quan chức cấp cao của lực lượng quân đội và an ninh Trung Quốc bị điều chuyển công tác. - Kinh tế Trung Quốc có triệu chứng khủng hoảng (Một thế giới): Năm 2015 được đánh giá là một năm đầy khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc khi phải đứng trước hàng loạt các vấn đề không dễ giải quyết, từ tái cơ cấu thể chế chính trị lẫn tìm ra một hướng đi mới cho nền kinh tế số một Châu Á này.
- Cuộc chiến giá dầu: Khi OPEC bị Nga chiếu bí (Một thế giới): Ngay sau khi Nga bắt đầu có những dấu hiệu chấn chỉnh, ổn định lại được nền kinh tế và đẩy lùi cuộc khủng hoảng thì đến lượt đối thủ sừng sỏ nhất của nước này là OPEC gặp hạn. - Nga hồi sinh đoàn tàu hạt nhân đối phó Mỹ (VnExpress): Nga đang phát triển lại hệ thống tên lửa chiến lược trên đường sắt và có thể tạo ra 5 nguyên mẫu đưa vào trực chiến trong 5 năm tới để đối phó với một dự án của Mỹ. - Nga: Tỷ giá đồng rúp quay trở lại mức của đầu tháng 12 (Bizlive): Như vậy, đồng rúp tăng giá 1,12% so ngày hôm qua. Tỷ giá chính thức giữa đồng rúp và đồng euro hôm nay là 63,5131 rúp/euro, tăng 1,27%. - Những kẻ phá hoại đồng Rup bị in hình lên… bao cao su (Một thế giới): Một số nhà hoạt động ủng hộ chính quyền đã nêu đích danh những kẻ phá hoại bằng việc in hình lên bao cao su và phát miễn phí.
- Thêm "đòn" cấm vận Nga, Mỹ có nguy cơ bất hòa với EU (VNN): Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một dự luật cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt mới với Nga cũng như tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, có những quan ngại rằng, chính động thái này có thể gây ra sự rạn nứt giữa Washington với các đồng minh châu Âu.
- Triều Tiên dọa 'đòn chết chóc' với Mỹ (VnExpress): Bình Nhưỡng cáo buộc Tổng thống Mỹ Obama khuyến khích các rạp chiếu bộ phim hài có nội dung ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời cảnh báo về "những đòn chết chóc không thể tránh khỏi". - Triều Tiên cáo buộc Mỹ đánh sập mạng (VnExpress): "Mỹ, một đất nước có diện tích rộng lớn không biết xấu hổ khi chơi trò trốn tìm, đã làm gián đoạn hoạt động Internet của các cơ quan truyền thông chính trong nước chúng tôi", Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố. - Người Triều Tiên 'săn lùng phim hài ám sát Kim Jong-un' (VnExpress): Những người trốn khỏi Triều Tiên cho biết có nhiều người dân nước này tìm kiếm phim về âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong khi chính quyền tìm mọi cách để ngăn chặn việc "tuồn" bộ phim vào nước.
- Chiến dịch không kích IS: tốn 1 tỉ USD, giết 1.200 người (Tuổi trẻ online): Chiến dịch không kích chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) của liên minh do Mỹ đứng đầu đã tiêu tốn hơn 1 tỉ USD và khiến gần 1.200 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương.
- Các bên ở Ukraina trao đổi tù binh (VNN): Lực lượng ly khai ở đông Ukraina và chính quyền Kiev đã tiến hành trao đổi các tù binh ở gần thành phố Donetsk.
- Lào xây thủy điện Don Sahong từ đầu năm 2015 (Tuổi trẻ online): Ông Daovieng Phonekeo, phó tổng giám đốc Công ty điện lực Lào khẳng định, nước này bắt đầu xây dựng thủy điện Don Sahong ngay sau thời điểm kết thúc thời gian tham vấn 21-1-2015.
- Năm ‘tử thần” 2014: 60 nhà báo thiệt mạng (Tuổi trẻ online): Tổng số nhà báo hi sinh trong năm 2014 có giảm so với 70 người hồi năm 2013. Nhưng lượng nhà báo quốc tế hi sinh trong khi tác nghiệp tăng vọt một cách bất thường.

Thể thao - Sức khỏe - Môi trường

- Bộ Y tế lên tiếng về vụ 30 thai phụ bị tiêm nhầm (VNN): Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khẳng định, việc tiêm nhầm vắc xin DPT thay vì AT cho 31 trường hợp thai phụ tại Từ Sơn, Bắc Ninh không làm ảnh hưởng đến thai nhi. - 31 thai phụ bị tiêm nhầm: chưa phát hiện tai biến nào (Tuổi trẻ online): Và 31 thai phụ này sẽ được theo dõi toàn bộ quá trình thai sản đến khi sinh, đề phòng tai biến liên quan đến vắc xin. - Bộ Y tế đề nghị cách chức phó trạm y tế tiêm nhầm vắc xin DPT (Một thế giới): Bộ Y tế đã làm việc với các đơn vị liên quan tại tỉnh Bắc Ninh và đề nghị kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó trạm Y tế xã Tương Giang- người đã tiêm nhầm vắc xin DPT.
- Trẻ sơ sinh chết do BS đánh giá, tiên lượng không chính xác (Tuổi trẻ online): “Việc đánh giá, tiên lượng không chính xác này dẫn đến việc xử lý lấy thai chậm, là một nguyên nhân dẫn đến việc cháu bé tử vong” - bác sĩ Dũng cho biết.
- Nguy cơ mất các bãi biển đẹp nhất Việt Nam (VnExpress): Cửa Đại, một trong những bờ biển đẹp nhất Việt Nam có nguy cơ biến mất bởi hiện tượng xói lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng, trong khi các giải pháp đưa ra chưa hiệu quả. Các bãi biển khác cũng trong tình cảnh tương tự.

Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí

- Festival bốn mùa cho Huế (Tuổi trẻ online): nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông cho biết ý tưởng hình thành “festival bốn mùa” dựa trên văn hóa tâm linh, văn hóa đức tin vốn là thế mạnh của vùng đất cố đô.
- Giới trẻ Sài Gòn háo hức đón Rockband Stevans Thụy Sĩ đến Việt Nam (Một thế giới): rockband Stevans Thụy Sĩ đến Việt Nam đã chính thức đáp chuyến bay đến TP. Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho show diễn RockStorm7 vào tối 27/12 tại SVĐ Quân khu 7.
- Phim sáng giá của Oscar và Quả cầu vàng (Thanh niên): Ban tổ chức giải Quả cầu vàng đã công bố danh sách 5 phim tranh giải hạng mục Phim chính kịch hay nhất. Đây cũng là những phim nhiều khả năng đoạt Oscar 2015. (Cảnh trong )

-----------------------------


Published on December 28, 2014

Tin Nổi Bật Trong ngày
·         Từ điển gây sốc ?
·         Bàn về họ Ngô
·         [Giai phẩm] Áo Đinh du ký

.
.
.






No comments: