Sunday, February 26, 2012

ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 25-2-2012



ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 25-2-2012

Việt Nam Hải Ngoại
Oscar, một giải thưởng 84 tuổi  -  Quỳnh Giao  (Người Việt) 
Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức Tổ Chức: LễTiểu Tường Cho Cố Đại Đức Thích Phổ Hoà  (Việt Báo)
Tuổi Già Là Thời Sung Sướng Nhất.  (Người Việt Boston) 

Hải Phòng - Còn đâu nữa niềm tin (Hay: "Chiều mưa Tiên Lãng... anh đi về đâu?")  -   Nguyễn Thượng Long (Danlambao)





Tâm lý không bị trừng phạt    -   Phạm Toàn - [26/02/2012]


Guk gồ chấm lòe   -  Nguyễn Quang Lập
Lời nói và việc làm  -   Huệ Đăng
Trung Quốc trong nhãn quan Nguyễn Du   -   Nguyễn Thanh Giang
Kiêu binh trong thời đại HCM   -   Lê Anh Hùng
Đi thăm Cù Huy Hà Vũ   -   Nguyễn Huệ Chi


Kiêu binh và sứ quân: Kiêu binh trong thời đại Hồ Chí Minh (BVN 25-2-12)
Ông Thanh đang làm gì ở Đà Nẵng? Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói chuyện với 4500 cán bộ (Bee.net 25-2-12) -- “Đà Nẵng không có chuyện chạy chọt” (TP 25-2-12) -- Ba Dũng nên ngó lại sau lưng!
Ông Đinh La Thăng nuôi ong tay áo: Thứ trưởng Bộ GTVT: Cần cơ chế xử lý người đứng đầu (VTC 25-2-12) -- Kể cả người đứng đầu Bộ của ông?
Giữa bò và bồ: Giữa Thủ đô, biệt thự triệu đô xây cho... bò ở (VNN 25-2-12) -- Xây cho bồ nhưng bồ không ở nên bò ở?
Công an, ngủ trưa, mật khẩu: Phố ngủ trưa và hò hẹn bằng mật khẩu (CAND 23-2-12)
Buôn cá rất có lời: Tiết lộ lãi 'khủng' của dân buôn cá (ĐV 25-2-12)
Vấn đề lập casino ở Việt nam: Cân nhắc khi cho mở casino (TVN 24-2-12) -- Muốn biết casino ở các nước chậm tiến có hại như thế nào, đọc bài này: Raising the Stakes (Foreign Policy 18-4-2007) - "It could undermine developing nations' fiscal and political stability by fostering massive consumer debt. It could also enable political or business leaders to capture massive profits and create a new, marginalized class of have-nots"
Sách mới ra vế chiến tranh Việt Nam: ‘Marigold: The Lost Chance for Peace in Vietnam,’ by James G. Hershberg (WP 24-2-12) -- Theo cuốn này thì hoà bình có thể đã đến sớm hơn ở Việt Nam
Tại sao những người cực giàu thích sống bên Anh? Why the super-rich love the UK (Guardian 24-2-12)
Huyền thoại châu Âu: The Myth of Europe (FP Jan/Feb 2012) -- Cho những người thích suy nghĩ.
Lúng túng xử phạt (NLĐ 24-2-12) -- Vụ cuốn "Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông"
Nữ sinh trường nào đẹp nhất Sài thành? (VNN 25-2-12) -- Báo này khuyến khích cộng tác viên đến trường để nhìn gái?
Bữa ăn bán trú - Cầm cự thời bão giá (SGGP 22-2-12) -- Báo này khá hơn.
Nghệ sĩ mặc phản cảm, khoe thân sẽ bị cấm biểu diễn (DT 25-2-12) -- Để "minh hoạ", báo này (của Hội Khuyến học Việt Nam!) đăng những hình phản cảm, khoe thân.
Đại học để làm gì? The threat to our universities (Guardian 24-2-12) -- Trích dẫn cuốn sách mới ra của Stefan Collini (ông này rất hay, có viết cuốn về trí thức châu Âu mà tôi rất thích)

Vụ Đoàn Văn Vươn  -  Tiên Lãng  (Hải Phòng)
Hải Phòng!… Còn đâu nữa niềm tin?   -  Nguyễn Thượng Long
Kiêu binh và sứ quân: Kiêu binh trong thời đại Hồ Chí Minh (BVN 25-2-12)
- Phỏng vấn TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp – Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Vụ Tiên Lãng: Cần đánh giá đúng lý do phản kháng của ông Vươn (NLĐ).
- Gu gờ chấm Tiên Lãng(Đông A). “Bài phát biểu của ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn. Không biết ai là người hướng dẫn ông Thành làm luận văn tiến sĩ. Không biết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có thấy xấu hổ không?” – Phạm Thị Hoài: Dốt nát khoe ra, xấu xa đậy lại (Pro&Contra). – Guk gồ chấm lòe (Quê choa). – Âm mưu của ông Thành và thuyết suy đồi biến dân bằng thằng(Cu làng cát). – Cây viết cùn Nguyễn Văn Minh cũng nhào vô cuộc: Bí thư thành uỷ Hải Phòng “phát minh” tên miền mới?. – Phát minh của Tiến sĩ BTTU Hải Phòng: Mạng Gugồ chấm Tiên Lãng, lòi đuôi “Dốt hay nói chữ” (J.B. Nguyễn Hữu Vinh).
- PHẠM THÀNH CHUNG: Nói để dân tin (Lê Thiếu Nhơn/VNCA). - Cái dũng của đạo làm quan (Nghĩa Nhân). – Viết tiếp về sự lố bịch (Lương Kháu Lão).
- THANH TÙNG: SÚNG HOA CẢI VÀ NHỮNG VIÊN ĐẠN MỒ HÔI (Lê Thiếu Nhơn). – Phạm Xuân Trường: CHỐNG CÀN (Trần Nhương). – TRIỆU LAM CHÂU: THẾ RỒI… (Lê Thiếu Nhơn). “Thế rồi/ Một Liên hoan thơ quốc tế /Không hề có một dòng/ Về người nông dân hiền lành bị cướp đất/ Bị nhốt trong song sắt/ Ở Tiên Lãng, Hải Phòng…”. – Vụ ông Vươn: Tục ngữ (2) Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay(PHAIR ZIOS). – Nguyễn Bá Chổi: Tâm sự Thương Binh - (Dân làm báo).
- BS. Minh Tân: Thư gửi anh Đoàn Văn Vươn (TTHN).





.
.
.




No comments: