Thursday, September 16, 2010

SEATTLE Công Nhận CỜ VÀNG là BIỂU TƯỢNG CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN

Seattle: Thành phố lớn nhất tiểu bang Washington công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của người Việt tỵ nạn

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=3056:3056&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

SEATTLE - Cam kết với lời hứa cùng cử tri người Mỹ gốc Việt tại địa phương trong thời gian tranh cử, Thị trưởng thành phố Seattle đã ký thông qua Nghị Quyết công nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ của người Việt hải ngoại, theo bản tin chính thức được Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Thành Phố Seattle và Vùng Phụ Cận gởi đến báo chí Việt Ngữ trong vùng hôm thứ Ba 14 tháng 9 năm 2010.

Cách đây hơn một tháng trong buổi hội thảo tường trình lại chuyến công tác tại tiểu bang Lousiana cứu giúp nạn nhân vụ dầu tràn, trong một cuộc tiếp xúc ngắn khi được nêu ra vấn đề Nghi Quyết Cờ Vàng, anh Trần Thao, một người trẻ gốc Việt hiện là phụ tá thân cận của Thị trưởng McGinn, xác nhận nhóm của anh đang làm việc cho bản Nghị Quyết này và khẳng định rằng Thị trưởng Seattle sẽ gìn giữ những gì đã hứa với cử tri gốc Việt và Cộng đồng Việt Nam đang sinh sống tại thành phố. Trong tuần vừa qua, chúng tôi đã nhận được tin cho biết Nghị Quyết đã được Thị Trưởng McGinn ký thông qua. Giống như bao đồng hương tỵ nạn, chúng tôi thật sự xúc động và vui mừng trước tin vui đột ngột này, nhưng do tôn trọng việc tổ chức sấp xếp của cơ chế đại diện của CĐNVQG thành phố Seattle và Vùng Phụ Cận nên chúng tôi đã không loan tin trong tuần vừa qua.

Đây là một thành công hết sức quan trọng cho việc phát huy chính nghĩa của Cộng đồng người Việt Quốc Gia trong hơn ba thập niên đến định cư tại tiểu bang Washington. Vì trước đó đã có nhiều nghị quyết công nhận Cờ Vàng của chính quyền nhiều thành phố nhỏ trong tiểu bang, nhưng với Seattle thì hầu như vô vọng.

Seattle là thành phố lớn nhất tại tiểu bang Washington, nơi sinh sống của hơn 10,000 cư dân gốc Việt và được nhìn nhận là thành phố có đông nhất người Việt chọn lựa sinh sống trên toàn tiểu bang. Mặc dầu, thành phố có đông người gốc Việt sinh sống nhưng so sánh với mức độ dân số bản địa trên 600,000, ảnh hưởng của dân gốc Việt không được các vị dân cử và chính quyền quan tâm cho mấy. Cộng thêm thành phố Seattle là nơi tọa lạc và địa bàn hoạt động của các công ty có tầm cở quốc tế như hãng sản xuất máy bay Boeing, Công ty Microsoft, Công ty bán lẽ cà phê Starbuck hiện có làm ăn buôn bán với Việt Nam. Cho nên mặc dầu, đã có nhiều cố gắng trong thời gian trước đây, nhưng trước ảnh hưởng trong thế yếu của cư dân gốc Việt phải đối đầu với việc không muốn mích lòng Hà Nội của các công ty hiện có trao đổi làm ăn với CSVN, thì một nghị quyết công nhận cờ vàng tưởng chừng như là bất khả thi. Nhiều người không tin vào những cam kết của Ông McGinn trong thời gian ông tranh cử vào chức vụ Thị trưởng Seattle và cho rằng ông chỉ hứa hảo để kiếm phiếu của cử tri gốc Việt. tương tự như lời hứa của người đứng đầu tiểu bang trong thời gian tranh cử trước đó.

Việc thành lập tổ chức đại diện cộng đồng do các anh Trần Trung Dung và Adam Quang Nguyễn lãnh đạo kết hợp cùng nỗ lực vận động hành lang của Võ sư Thái Nhật Lĩnh và người trẻ tuổi tài cao Trần Thao, uớc mơ của người Việt quốc gia tại thành phố Seattle đã trở thành hiện thực. Đễ đánh dấu ngày trọng đại này, theo thông cáo được đưa ra từ Cơ chế đại diện Cộng đồng NVQG thành phố Seattle và Vùng Phụ Cận. Môt buổi lễ trao Nghị Quyết Công nhận Cờ Vàng do đích thân Thị Trưởng Seattle, Mike McGinn sẽ được tổ chức từ 1:00p.m – 2:30 p.m tại nhà hàng Jumbo Restaurant tại số 4208 Rainier Avenue South, Seattle WA 98118.

Dưói đây là các tuyên bố trong Nghị Quyết Công Nhận Cờ Vàng được ký nhận từ Thị trưởng Mike McGinn

http://www.lyhuong.org/web/data/hinh/410/3056.JPG

.

.

.

No comments: