Monday, October 12, 2020

MỸ : TT TRUMP LẠI ĐI VẬN ĐỘNG TRANH CỬ SAU KHI TUYÊN BỐ "MIỄN NHIỄM" VỚI COVID-19 (Thanh Phương - RFI)

 


Mỹ : TT Trump lại đi vận động tranh cử sau khi tuyên bố « miễn nhiễm » với Covid-19

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 12/10/2020 - 12:48

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20201012-m%E1%BB%B9-tt-trump-v%E1%BA%ADn-%C4%91%E1%BB%99ng-tranh-c%E1%BB%AD-mi%E1%BB%85n-nhi%E1%BB%85m-v%E1%BB%9Bi-covid-19

 

Hôm nay, 12/10/2020, tổng thống Donald Trump lại vận động tranh cử bằng một loạt các cuộc mít tinh tại 3 bang Florida, Pennsylvania, Iowa chỉ trong vòng 3 ngày, với hy vọng bắt kịp đối thủ Dân Chủ Joe Biden từ đây cho đến ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 03/11.

 

https://s.rfi.fr/media/display/4ce9dfca-0c5d-11eb-881b-005056a98db9/w:980/p:16x9/AP20284697753979.webp

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào các ủng hộ viên sau khi phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ngay tại Nhà Trắng, Washington, ngày 10/10/2020. © AP - Alex Brandon

 

Sau khi được xét nghiệm dương tính với virus corona ngày 01/10, ông Donald Trump, 74 tuổi, tuyên bố vào hôm qua : « Dường như tôi đã được miễn nhiễm, tôi không biết là miễn nhiễm trong thời gian dài, hay thời gian ngắn, hay miễn nhiễm suốt đời. Không ai biết được thật sự, nhưng tôi đã miễn nhiễm ».

 

Tổng thống Trump còn chế giễu ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden: « Hôm nay quý vị có một vị tổng thống không cần núp dưới hầm như đối thủ của mình ».

 

Hãng tin AFP nhắc lại là cho tới nay vẫn còn nhiều điều chưa được biết về sự miễn nhiễm với Covid-19 : không ai biết chính xác là sự miễn nhiễm kéo dài bao lâu và các kháng thể bảo vệ cơ thể đến mức độ nào.

 

Trước đó, trong một thông cáo ngắn gọn, bác sĩ chính thức của Nhà Trắng, Sean Conley, khẳng định là tổng thống Mỹ không còn bị xem là có nguy cơ làm lây bệnh sang người khác. Trên mạng Twitter, tổng thống Trump liền diễn giải thông cáo này : « Các bác sĩ của Nhà Trắng đã bật đèn xanh toàn diện. Điều này có nghĩa là tôi không thể bị nhiễm virus nữa và tôi không thể lây sang người khác ».

 

Ngay sau đó, Twitter đã dán nhãn cảnh cáo vào tin nhắn của tổng thống Trump, vì cho rằng trong đó chứa đựng những thông tin « sai lạc » về Covid-19. Hôm qua, tổng thống Trump còn hàm ý là đối thủ của ông, Joe Biden, có thể đã bị nhiễm Covid-19.

 

Hiện giờ, theo kết quả các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu ở cấp độ toàn quốc, ông Joe Biden hơn ông Donald Trump gần 10 điểm và tại những bang có tính chất quyết định, ứng cử viên Dân Chủ cũng đang qua mặt đối thủ Cộng Hòa.

 

Trump lại chọc giận bác sĩ Fauci

Hôm qua, tổng thống Trump lại khiến bác sĩ Anthony Fauci bất bình : Những câu nói của nhân vật rất được nể trọng ở Hoa Kỳ được sử dụng trong một video clip tranh cử của ứng cử viên Cộng Hòa. Cụ thể, video clip trích một câu nói của bác sĩ Fauci : « Tôi không thể tưởng tượng ai có thể làm hơn thế », để người xem tưởng rằng ông ca ngợi thành tích chống dịch Covid-19 của tổng thống Trump.

 

Trong một thông cáo gởi cho đài truyền hình CNN, giám đốc Viện các bệnh truyền nhiễm khẳng định : « Những lời nói mà ê kíp tranh cử của đảng Cộng Hòa gán cho tôi mà không có sự cho phép của tôi đã được sử dụng ngoài ngữ cảnh, trích từ một bình luận mà tôi đưa ra cách đây nhiều tháng, nói về nỗ lực các giới chức y tế liên bang ». Tuy nhiên, trên mạng Twitter hôm qua, tổng thống Trump vãn khẳng định « đó chính là những lời nói của bác sĩ Fauci ».

 

------------------------------------------------

.

Ứng viên thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ ra điều trần trước Thượng viện  

VOA Tiếng Việt

12/10/2020

https://www.voatiengviet.com/a/%E1%BB%A9ng-vi%C3%AAn-th%E1%BA%A9m-ph%C3%A1n-t%C3%B2a-%C3%A1n-t%E1%BB%91i-cao-m%E1%BB%B9-ra-%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BA%A7n-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-vi%E1%BB%87n/5618336.html

 

Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ hôm 12/10 bắt đầu bốn ngày điều trần chuẩn thuận ứng viên thẩm phán Tòa án Tối cao Coney Barrett, theo Reuters.

 

Phiên điều trần đầu tiên nhằm chuẩn thuận bà Barrett, thẩm phán tòa phúc thẩm được Tổng thống Trump lựa chọn để thay thế cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, bắt đầu với các tuyên bố khai mạc của các thượng nghị sĩ.

 

Ứng viên được Reuters nói là có quan điểm bảo thủ phát biểu sau khi 22 thành viên của ủy ban trên lên tiếng.

 

Tin cho hay, bà Barrett sẽ đối mặt với các câu hỏi từ các thượng nghị sĩ vào hai ngày 13 và 14/10.

 

“Đây sẽ là một tuần dài, đầy tranh cãi,” Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, chủ tịch ủy ban, nói, cho rằng “cả thế giới đang theo dõi”.

 

Theo Reuters, bà Barrett đeo khẩu trang màu đen và ngồi bàn đối diện với các thượng nghị sĩ. Chồng và bảy người con của bà ngồi phía sau và cũng đeo khẩu trang.

 

Hãng tin Anh nói rằng phe Dân chủ lên án nỗ lực chuẩn thuận bà Barrett ít tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11.

 

Theo Reuters, ông Graham thừa nhận rằng vì phe Cộng hòa chiếm thế đa số 53-47 tại Thượng viện nên việc chuẩn thuận ứng viên thẩm phán Tòa án Tối cao dường như là điều chắc chắn.

 

--------------------------------------

.

Hai học giả Mỹ nhận giải Nobel Kinh tế

VOA Tiếng Việt

12/10/2020

https://www.voatiengviet.com/a/hai-h%E1%BB%8Dc-gi%E1%BA%A3-m%E1%BB%B9-nh%E1%BA%ADn-gi%E1%BA%A3i-nobel-kinh-t%E1%BA%BF/5618036.html

 

Hai kinh tế gia của Đại học Stanford, Mỹ, là Paul MilgromRobert Wilson hôm 12/10 đã được trao giải Nobel Kinh tế 2020 với nghiên cứu về lý thuyết đấu giá, mang lại lợi ích cho cả người bán và người mua, theo Reuters.

 

https://gdb.voanews.com/ce166a3f-0061-4d2b-b348-4c051e45c9a8_w650_r1_s.jpg

Hai kinh tế gia được trao giải Nobel Kinh tế năm nay.

 

“Việc đấu giá có ở khắp nơi và tác động tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hai người giành giải kinh tế năm nay, Paul Milgrom và Robert Wilson đã cải thiện lý thuyết về đấu giá và sáng tạo các hình thức đấu giá mới, mang lại lợi ích cho người bán, người mua và người đóng thuế khắp thế giới”, website chính thức của giải Nobel viết trên Twitter.

 

Theo Reuters, trao đổi với các phóng viên qua điện thoại, ông Wilson hoan nghênh “tin tức tốt đẹp” về giải thưởng đồng thời tiết lộ trải nghiệm cá nhân khá hạn chế của ông về việc tham gia đấu giá.

 

Trong khi đó, ông Milgrom nói với Reuters rằng ông Wilson, người sống đối diện với ông ở Stanford, California, đã tới gõ cửa nhà ông lúc rạng sáng để thông báo về việc cùng nhận được giải thưởng vì điện thoại của ông để ở chế độ im lặng để ông có thể ngủ.

 

Nobel Kinh tế là giải cuối cùng trong sáu giải thưởng năm 2020, vốn bị phủ bóng vì COVID-19.

 

Theo Reuters, các hoạt động liên quan đã được thực hiện trực tuyến để tránh gây lây nhiễm.

 

----------------------------------

.

Nhật: Tàu Trung Quốc vào quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông

VOA Tiếng Việt

12/10/2020

https://www.voatiengviet.com/a/nh%E1%BA%ADt-t%C3%A0u-trung-qu%E1%BB%91c-v%C3%A0o-qu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A3o-tranh-ch%E1%BA%A5p-tr%C3%AAn-bi%E1%BB%83n-hoa-%C4%91%C3%B4ng/5617306.html

 

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm 11/10 nói rằng hai tàu của Trung Quốc tiến vào khu vực mà Tokyo tuyên bố là chủ quyền lãnh hải của mình gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông, theo Reuters.

 

https://gdb.voanews.com/3A8276B5-B889-45FE-8D21-27C3C0C49532_w650_r1_s.jpg

Tàu tuần duyên Nhật và Trung Quốc ở khu vực tranh chấp.

 

Hãng tin này dẫn lời một đại diện của tuần duyên Nhật nói rằng đây là lần thứ 21 trong năm nay, tàu Trung Quốc vào lãnh hải của Nhật và là lần đầu tiên kể từ cuối tháng Tám.

Theo Reuters, chính phủ Nhật đã nhiều lần lên tiếng về sự xâm nhập “không ngừng” của Trung Quốc vào vùng nước mà hai phía cùng tuyên bố chủ quyền.

 

Khu vực tranh chấp gồm quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

 

Theo Kyodo, hai tàu hải cảnh của Trung Quốc tiến vào vùng tranh chấp khoảng 10 giờ 45 phút sáng 11/10 và tiếp cận một tàu đánh cá của Nhật.

 

Tin cho hay, tuần duyên Nhật đã triển khai các tàu tuần tra tới khu vực.

 

Theo Reuters, phía Trung Quốc chưa có phản hồi ngay về cáo buộc trên.

 

---------------------------------------

.

Liên Hiệp Quốc: Thiên tai khắc nghiệt gia tăng trong 20 năm qua

VOA Tiếng Việt

12/10/2020

https://www.voatiengviet.com/a/lhq-thi%C3%AAn-tai-kh%E1%BA%AFc-nghi%E1%BB%87t-gia-t%C4%83ng-trong-20-n%C4%83m-qua/5618274.html

 

Thời tiết khắc nghiệt đã gia tăng nhanh chóng trong vòng 20 năm qua, gây thiệt hại nặng về nhân mạng và kinh tế, Reuters cho biết, dẫn thông tin từ Liên Hiệp Quốc (LHQ).

 

Theo các chuyên gia LHQ, tình trạng nắng nóng và hạn hán sẽ gây ra mối đe dọa lớn nhất trong thập kỷ tới, trong khi nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng.

 

Theo Reuters, Trung Quốc và Hoa Kỳ ghi nhận nhiều nhất các vụ thiên tai từ năm 2000 tới 2019 với con số tương ứng là 577 và 467.

 

Tiếp sau đó là Ấn Độ (321), Philippines (304) và Indonesia (278). 8 trong số 10 nước trong danh sách của LHQ nằm ở châu Á.

 

Tin cho hay, khoảng 7.348 thảm họa tự nhiên lớn ghi nhận trên toàn cầu, làm 1,23 triệu người chết, ảnh hưởng tới 4,2 tỷ người và gây thiệt hại kinh tế 2,97 tỷ đôla trong vòng hai thập kỷ.

 

Theo Reuters, tình trạng hạn hán, lụt lội, động đất, sóng thần, cháy rừng và nhiệt độ khắc nghiệt đã gây ra thiệt hại lớn.

 

Tháng trước là tháng Chín nóng nhất trong lịch sử trên thế giới, với nhiệt độ bất thường ghi nhận ở nhiều nơi trên toàn cầu, theo Reuters.

 

 

 

 

 


No comments: