Thursday, October 15, 2020

CỘNG SẢN LÀ GÌ? (D.J.T)

 


Cộng Sản Là Gì?

D.J.T

10/15/2020 · by nganlau121212

https://nganlau.com/2020/10/15/cong-san-la-gi/

 

Trong buổi phóng vấn của tổng thống Trump với đài Fox, ông Trump nói bà Kamala Harris là cộng sản. Trên các mạng xã hội, nhiều người Việt cũng cho rằng mình tỵ nạn cộng sản cho nên phải chọn đảng chống cộng sản mà đảng Cộng Hòa là thí dụ điển hình.

Thế cộng sản là gì? Với câu hỏi bên trên bạn sẽ được rất nhiều câu trả lời để giải thích cộng sản là gì -- bởi nói về cộng sản cũng giống như những bộ phim tập Đại Hàn, Tàu tràn giang đại hải.

Chỉ có những người từng sống dưới chế độ cộng sản thì mới có thể (xin nhấn mạnh là có thể chứ không chắc chắn) hiểu được cộng sản là gì. Còn mấy tay làm chính trị ở Mỹ nói cộng sản, bảo đảm họ chẳng hiểu rõ cộng sản ra sao mà họ dùng tâm lý, dùng từ ngữ cộng sản để hù dọa những ai yếu bóng vía hoặc những ai không hiểu cộng sản là gì, bỏ phiếu cho họ vì họ chống cộng sản.

Nói đến cộng sản là nói đến độc tài. Nhưng có những nhà độc tài lại không phải là cộng sản. Cộng sản đã không còn dựa vào thuyết Mác-Lê nữa mà họ chỉ sử dụng như là một lá bài để tuyên truyền cho cái gọi là chủ nghĩa cộng sản của họ. Cho nên nói đến cộng sản phải nhìn vào những hành động của họ làm để từ đó người ta gọi họ là cộng sản. Vậy thì nói đến cộng sản thì phải xét hành động, lời nói, và việc làm của họ. Để cho câu chuyện dễ hiểu với người Việt, chúng ta hãy nhìn vào hành động, lời nói của đảng csvn để nhìn rõ hình ảnh cộng sản là gì. Bài viết này chỉ dựa vào một số vấn đề để nhận diện ra bản chất cộng sản và từ đó so sánh với tình hình chính trị ở quốc gia chúng ta ở xem có bản chất cộng sản hay không.

Khi nói đến csvn thì người ta sẽ nhớ câu “hồng hơn chuyên” hoặc “còn đảng còn mình”. Có nghĩa là bạn không cần tài giỏi, chuyên nghiệp, miễn sao bạn trung thành với đảng thì bạn sẽ được lên chức, lên quyền để ăn trên nằm trước. “Còn đảng còn mình” có nghĩa là dù đảng ta có tệ cách mấy; dù cá nhân ra tranh cử không có nhân cách, nhân phẩm, chúng ta vẫn phải ủng hộ người của đảng ta – bởi nếu không, chúng ta mất tất cả. Sự sống còn của đảng, của thành phần lãnh đạo đảng để áp dụng chủ trương đảng vào quần chúng là quan trọng hơn sự sống còn của quần chúng hay dân tộc.

Để thực hiện chủ trương của đảng thì phải hiểu tâm lý của quần chúng. Khi hiểu được tâm lý của quần chúng rồi thì phải thực hiện chủ trương tuyên truyền, nói dóc; nói những cái quần chúng muốn nghe để ru ngủ họ. Chuyện thật nói không. Chuyện không nói có. Cọng tóc chẻ ra thật nhiều để chứng minh đó không phải là cọng tóc. Một câu nói chỉ trích một vài từ để bẻ cong cái sự thật trong câu nói đó. Sự nói dóc lập đi lập lại nhiều lần, ngàn lần thì tâm lý quần chúng sẽ không bao giờ phân biệt được giữa Thật và Giả. Cuối cùng đảng sẽ biến giả thành thật, biến thật thành giả để ru ngủ quần chúng trong chính sách nói dối này.

Dĩ nhiên trong quần chúng sẽ có người luôn luôn thức tỉnh, dù con số này rất nhỏ. Nhưng đây là con số nguy hiểm cho sự sống còn của đảng cs. Vậy thì cách tốt nhất để dập tắt thành phần thức tỉnh này thì bắt họ bỏ tù dưới bộ luật nào đó được đảng đưa ra. Nếu họ không vi phạm luật thì cách tốt nhất là bôi nhọ nhân phẩm, nhân cách của họ, hăm dọa họ để tránh những người khác bắt chước. Tuyên truyền những cái xấu, những cái không có thật và sẵn sàng chụp cho họ cái mũ phản động để bắt bỏ tù, tránh hoạn nạn về sau. Hoặc kêu gọi, vận động thành phần quần chúng yêu đảng đánh phá các cá nhân gọi là phản động này để uy hiếp tinh thần của họ về mọi mặt.

Phải tự ca ngợi thành quả của mình và nếu thất bại thì đổ thừa cho người khác. Cái gì đảng cũng đẹp, cũng đạo đức, cũng vì nước vì dân dù thực tế đi ngược lại những điều này. Cái gì thất bại là do thế lực thù địch nước ngoài, do hoàn cảnh tạo ra.

Xem thường mạng sống của người dân. Hình ảnh các quan chức cộng sản tắm biển, ăn hải sản sau vụ Formosa chứng tỏ họ xem thường khoa học mà chỉ muốn vận động mọi người tiếp tục ăn hải sản, tắm biển để kinh tế không bị khủng hoảng mà không cần quan tâm đến tính mạng của người dân.

Nói chung đặc tính của cộng sản là tự ca ngợi mình (như Hồ Chí Minh đã từng viết sách ca ngợi mình với bút hiệu Trần Dân Tiên), nói dối, dùng bạo lực -- nếu cần -- để đạt điều mình muốn; sẵn sàng chà đạp nhân phẩm của người khác, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì với mục đích là bảo vệ vị trí của đảng, của người lãnh đạo mà không cần quan tâm đến sự sống còn của người dân.

Đó là những đặc tính của người cộng sản. Vậy nếu xem xét những đặc tính đó với những người đấu tranh chống cộng nhưng ủng hộ Trump thì như thế nào? Để trả lời câu hỏi trên thì phải xem Trump có những đặc tính giống cộng sản hay không.

Trump chỉ tìm người trung thành với mình để làm việc cho bộ máy cầm quyền của Trump. Những ai không trung thành thì Trump sẽ loại bỏ. Khi họ được Trump tận dụng thì Trump sẽ tâng bốc tài năng của cá nhân đó. Khi Trump không tận dụng vì người đó phục vụ quyền lợi của quốc gia chứ không phải quyền lợi của Trump thì Trump chửi, bôi nhọ cá nhân người đó bằng những từ ngữ mà một người lãnh đạo có nhân phẩm, nhân cách không bao giờ dùng.

Đối với những người chống lại con người thiếu nhân cách của Trump, ông ta không cần biết quá khứ cá nhân đó ra sao và sẵn sàng chà đạp nhân phẩm, danh dự của người đó mà hình ảnh thượng nghị sĩ John McCain là thí dụ điển hình và nhiều người khác.

Trump nói những điều không có thật và được truyền thông cho biết con số nói dóc này lên trên 20 ngàn sự kiện nói dối của Trump. Trong vụ COVID-19, Trump đổ thừa là thời Obama không chuẩn bị trong khi thực tế chính Trump đã xóa bỏ cơ quan chuẩn bị đề phòng bệnh dịch do Obama dựng lên.

Khi bị bệnh COVID-19 nằm tại nhà thương, Trump xem thường những cảnh cáo của sự lan lây bệnh, ông mặc nhiên kêu nhân viên của mình lái xe chạy ra ngoài để phô trương với những người ủng hộ ông ta đang điên cuồng đứng ngoài bệnh viện. Ông trở về Tòa Bạch Ốc sau khi được trị bệnh mà người thường dân không có cơ hội điều trị như ông đã có, và ông cho rằng đừng sợ COVID-19. Trong những cuộc vận động tranh cử, Trump không nghe lời khuyên bảo của những chuyên gia về bệnh, không đeo khẩu trang mặt và khuyến khích mọi người chống lại những tiểu bang có lệnh bắt mọi người đeo khẩu trang mặt. Dĩ nhiên chỉ những tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ thì Trump kêu gọi mọi người phá luật nhưng ở những tiểu bang Cộng Hòa cũng có luật đeo khẩu trang mặt thì Trump không nói gì. Hình ảnh xem thường bệnh COVID-19 cũng giống như các quan chức cộng sản xem chuyện Formosa là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến sự sống còn của người dân và môi trường.

Trump khuyến khích bạo lực kêu gọi người ủng hộ mình đứng lên “giải phóng” ở các tiểu bang Dân Chủ. Chuyện giải tán người biểu tình để đi chụp hình ở nhà thờ gần Tòa Bạch Ốc, chuyện tạo sự phân chia giữa Mỹ trắng và đen, chuyện tuyên bố sẽ trả tiền luật sư khi người ủng hộ ông đánh người không ủng hộ ông trong các buổi vận động tranh cử cho thấy Trump là con người sẵn sàng dùng bạo lực để đạt cái mình muốn, chứng tỏ sức mạnh của mình. Đây cũng là đặc tính của cộng sản. Gần đây Trump than phiền tại sao bộ trưởng bộ tư pháp Barr không bắt những đối thủ của Trump trong cuộc vận động tranh cử năm 2016. Dù rằng ông Barr đã là cánh tay đắc lực cho Trump nhưng Trump vẫn chưa hài lòng bởi khẩu hiệu trong lúc tranh cử năm 2016 là “bắt bỏ tù cô ta” dành cho bà Clinton vẫn chưa xảy ra cho nên Trump muốn chuyện này xảy trước ngày bầu cử năm 2020, đặc biệt bắt bỏ tù Biden.

Khi Trump tuyên bố giới báo chí, những cơ quan truyền thông chống nhân phẩm, nhân cách và chính sách của Trump là kẻ thù thì đây cũng là đặc tính của cộng sản đối với những ai chống lại họ. Khác chăng là Trump không đóng cửa được các cơ quan truyền thông nhưng hành động xem báo chí là kẻ thù chỉ bởi vì báo chí không tâng bốc mình thì cũng là đặc tính của cộng sản.

Những buổi họp báo về COVID-19, Trump tự cho điểm để khoe với mọi người là chính quyền Trump giải quyết bệnh dịch thành công. Nhân viên tại Tòa Bạch Ốc sẵn sàng dập tan tất cả những ý kiến của các nhà khoa học về vấn đề nguy hiểm của COVID-19 và làm áp lực với các cơ quan khoa học để phục vụ mục đích của Trump thay vì quan tâm đến sinh mạng của người dân.

Bên trên là những thí dụ để chứng minh là Trump có những đặc tính của cộng sản. Người Việt tị nạn cộng sản và sẵn sàng ủng hộ Trump, chưa kể những người Việt này dựng lên những clip giả tạo để chửi đảng Dân Chủ, hoặc dựng lên hình ảnh giả tạo để bôi nhọ, chụp mũ những người Việt chống lại nhân phẩm, nhân cách của Trump. Gần đây nhất, Anh Lê Hoàng Nguyên ở Houston, một người thuộc đảng Cộng Hòa, chưa hề bỏ phiếu cho một tổng thống Dân Chủ nào, năm nay tuyên bố sẽ ủng hộ ông Biden vì sự nguy hiểm của Trump đối với nền dân chủ. Thế là người Việt ủng hộ Trump lấy hình của anh Nguyên, cho anh ta mặc cái áo cờ đỏ sao vàng, một hình thức chụp mũ, bôi nhọ cá nhân của anh Nguyên bằng một tấm hình ngụy tạo để mọi người tin là thật. Vậy hỏi những người này có thực sự hiểu rõ cộng sản? Hay họ nói chống cộng sản nhưng ủng hộ một cá nhân mà hành động, tư cách, nhân phẩm đều có bản chất của cộng sản; và sẵn sàng chụp mũ người khác, ngụy tạo hình ảnh để bôi nhọ như cộng sản đã từng làm đối với người chống đối họ? Vậy thì ranh giới cộng sản và quốc gia tại hải ngoại này hình như không còn nữa, ít nhất trong những người Việt ủng hộ Trump.

Dĩ nhiên bài viết này sẽ bị những người Việt ủng hộ Trump cho rằng người viết bị Trung Cộng mua chuộc (lại lối nói bằng cảm tính, không có chứng minh, đặc tính của cs và cũng là đặc tính của những người ủng hộ Trump), hoặc tặng cho cái mũ cộng sản. Xem ra cộng sản mạnh thật. Đã xâm nhập vào cộng đồng hải ngoại từ cái thời kỳ 1975, cái thời kỳ mà ai cũng sợ mũ cộng sản chụp lên cho chính mình. Giờ thì ở thế kỷ 21, sự chụp mũ chỉ là trò hề rẻ tiền và chính hành động chụp mũ là bản chất của cộng sản. Tiếc rằng người Việt hôm nay đã mất bản chất Người nên họ chống cộng sản nhưng ủng hộ một cá nhân mang bản chất cộng sản và chính họ có những lối ứng xử mang bản chất cộng sản khá cao, khá rõ nhưng họ vẫn tiếp tục chửi cộng sản. Khi Trump tuyên bố “tôi không chịu trách nhiệm” mà người Việt chống cộng vẫn ủng hộ ông Trump thì tại sao chống cộng bởi cs cũng đâu chịu trách nhiệm trước thảm cảnh đất nước hiện nay.

 

D.J.T

Tháng 10 năm 2020

 

----------------------------

 

Bài viết mới

 

·         Chuyện Hòa Hợp Hòa Giải

 

·         Trách Nhiệm Công Dân

 

 

 

 

 

 


No comments: