Sunday, October 18, 2020

HỒ SƠ THUẾ CỦA TRUMP (BÀI 3) : KHU ĐẦM LẦY TRUMP ĐÃ TÁI TẠO / PHẦN 8 (New York Times)

 


Hồ sơ thuế của Trump (Bài 3) : Khu đầm lầy Trump đã tái tạo  /  Phần 8

Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và Larry Buchanan  -  New York Times

Dịch giả: T.Vấn

18/10/2020

https://baotiengdan.com/2020/10/19/ho-so-thue-cua-trump-iii-khu-dam-lay-trump-da-tai-tao-phan-8/

 

Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6   -   Phần 7

 

Phần 8 :  Khách sạn được Chúa chọn

 

Tác giả, Lance Wallnau là nhà vị lai học (futurist) và Life Coach (một loại nghề dạy người ta cách thăng tiến trong sự nghiệp, phát huy và cải tiến các mối quan hệ v.v… nói chung là dạy cách sống cả tâm linh lẫn vật chất – ND) là một người có lòng tin tưởng sắt đá. Thuộc giáo phái Phúc Âm, Wallnau phản đối việc tách rời nhà thờ ra khỏi nhà nước.

 

Ông ta cho rằng phong trào người da đen đòi quyền sống (Black Lives Matter) có một “sự móc ngoặc với Trung quốc”. Mới đây, trong một video phát tán trên Facebook, Wallnau nói với các tín đồ của mình rằng, Thượng nghị sĩ Kamala Harris, ứng viên phó tổng thống đảng dân Chủ, đã được ma quỷ phái xuống để “loại trừ Trump”.

 

Tất nhiên, Wallnau cũng quả quyết không kém trong việc chọn nơi để tổ chức hội nghị truyền hứng khởi (Motivational Conference) năm 2018 của ông ta: Khách sạn Trump ở Washington.

 

Wallnau viết trong các nội dung quảng cáo cho hội nghị: “Chúa có lý do để kêu gọi chúng ta có mặt ở một nơi nào đó, vào một khoảng thời gian nào đó. Người đang xây dựng Vườn Địa Đàng ở giữa những khu rừng rậm rạp của Babylon. Và tôi nhìn thấy sự hiển hiện ở Washington”.

 

Năm sau (2019), ông ta lại đến với khách sạn “tráng lệ huy hoàng” của Trump một lần nữa. Trong một video quảng cáo cho hội nghị lần này, Wallnau nói:

 

“Bất cứ ai đến đó và chỉ cần có một chút ý thức tâm linh thôi cũng sẽ kể lại cho mọi người khác biết rằng, nơi ấy giống như một thứ Grand Central Station của thiên thần”. (Grand Central Station: Một trạm xe lửa rộng 48 mẫu ở Midtown Manhattan, New York. Ngày nay, nơi này không chỉ là trạm xe lửa, mà còn là trung tâm mua sắm, ăn uống, dịch vụ và văn hóa với 60 cửa hàng bán lẻ, 35 địa điểm ăn uống và một lịch trình dày đặc những sự kiện văn hóa – ND).

 

Đồ họa : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/10/1-58.png

 

Hầu như ngay từ những ngày đầu của chính quyền Trump, khách sạn Washington đã trở thành trung tâm của những buổi hội họp tôn giáo, tiệc gây quỹ và những chuyến thăm viếng – những sự kiện đã giúp chuyển đổi những cử tri trung thành nhất của Trump thành những khách hàng tin cậy nhất của ông ta.

 

Đồ họa : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/10/1-59.png

 

Những khách hàng nhỏ như Summit Ministries, một nhóm nhỏ có mục đích giáo dục tôn giáo ở Colorado, trả một chi phí $180,864 để tổ chức một cuộc họp mặt những người hiến tặng năm 2018 …

 

Đồ họa : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/10/1-60.png

 

… Cho đến những tổ chức đồ sộ như Billy Graham Evangelistic Association, hiện giờ đang được điều hành bởi Franklin Graham. Theo tài liệu thuế, tổ chức này trả cho khách sạn Trump $397,602 trong năm 2017 về chi phí tổ chức buổi lễ bế mạc – nhân hội nghị thế giới về việc bảo vệ những người Thiên Chúa Giáo bị ngược đãi – để đáp ứng nhu cầu tham dự của một đám đông quá tải.

 

Mùa thu năm đó (2017), khi viện bảo tàng Kinh Thánh đang chuẩn bị khai trương, Mike Ingram, một nhà phát triển địa ốc giàu có ở Arizona và cũng là một người từng hiến tặng cho Trump, đã mời một nhóm tuyển chọn “những cặp vợ chồng Thiên Chúa Giáo bảo thủ” đến thăm viếng và ăn tiệc khoản đãi ở viện bảo tàng, sau đó họ sẽ nghỉ đêm ở khách sạn Trump – theo nội dung một e-mail. Tại khách sạn, viện bảo tàng tổ chức gây quỹ và đồng thời liên hoan ăn mừng khai mạc viện cũng ở đó, đưa tổng số chi phí trả cho khách sạn là $278,290. Tiệc liên hoan chứng kiến sự có mặt của các viên chức trong chính phủ Trump, Eric Trump và các nhà lãnh đạo tôn giáo máu mặt và có quan hệ với Trump, bao gồm cả Jerry Falwell Jr.

 

Viện bảo tàng đã chi thêm $252,334 cho tiền phòng và tiền thuê cho một sự kiện tổ chức năm 2018, một phần là để tránh sự thất bại có thể xẩy ra trong việc gây quỹ. Mùa thu năm 2018, viện bảo tàng hủy bỏ một sự kiện dự định tổ chức ở trong tòa nhà nơi viện tọa lạc của một nhóm người thường lớn tiếng lên án những kẻ mà họ cho là chống Trump, bao gồm bọn “nhà nước bí mật’ (deep state), bọn “fake news” – theo bản tin của tờ Religion News Service cho biết. Một người phát ngôn của viện bảo tàng đã nói với New York Times rằng, lãnh đạo của Viện nhận định sự kiện này “đảng phái lộ liễu quá” và đã sắp xếp để dời về khách sạn Trump ở Washington; đồng thời, bà ta cũng cho biết viện bảo tàng đã đặt trước các sự kiện viện tổ chức ở các khách sạn khác trong khu vực Washington, nữa.

 

Theo các cựu nhân viên từng làm việc ở khách sạn Trump, các nhà truyền giáo thuộc phái Phúc Âm có máu mặt được nhận danh hiệu Thượng Khách (VIP) ở khách sạn, có tên tuổi, hình ảnh in trong danh sách khách hàng mà các nhân viên phải nhận biết, bên cạnh những thượng nghị sĩ, dân biểu đảng Cộng Hòa và các ngôi sao sáng của Fox News. Và những người này tiêu không tiếc tiền tại nhà hàng BLT Steakhouse.

 

Shawn Matijevich, một cựu quản lý đầu bếp của nhà hàng, kể: “Ở đây, mỗi tuần đều có sự hiện diện của một nhà truyền giáo Phúc Âm hay một mục sư Tin Lành nào đó”.

Matijevich từ chối không cho biết gì thêm về nội tình làm việc của khách sạn, viện dẫn anh đã ký một thỏa ước không tiết lộ điều gì về nơi làm việc (nondisclosure agreement).

 

Một số vị khách của khách sạn, như tác giả và diễn giả Thiên Chúa Giáo Dutch Sheets, đóng khung sự viếng thăm khách sạn vào trong một nội dung tôn giáo. Ông ta thúc hối các tín đồ của mình hãy ghi tên tham dự cuộc tập họp cầu nguyện năm 2018, gọi đó là một sự lựa chọn “có tính cách tiên tri” bởi vì, vào thời điểm ấy, chỉ có khách sạn của Trump là có chỗ trống để ban tổ chức chọn làm địa điểm.

 

Với những người khác, như Wallnau, hành lang của khách sạn đã cung cấp nhiều cơ hội không ngờ tới.

 

Trong một video, Wallnau thuyết giảng: “Nếu có một vùng đất nào đó tọa lạc một vườn địa đàng luôn mở rộng cửa, và phôi thai những sứ vụ thiêng liêng, thì đó chính là hành lang của khách sạn quốc tế Trump. Mỗi lần đến đây, tôi đều nhận được một sứ mạng thiêng liêng với một người nào đó”.

 

Trong một e-mail gởi tới New York Times, Wallnau giải thích ông ta chọn khách sạn Trump một lần nữa để tổ chức hội nghị năm 2019 là vì “nhóm của chúng tôi ghi nhận những phản hồi sau mỗi kỳ tổ chức và họ đã yêu cầu chúng tôi quay trở lại khách sạn Trump vào năm sau”.

 

Cũng giống hệt như nhóm khách hàng trong giới kinh doanh của Trump, nhóm khách hàng tôn giáo thường đạt được những ưu ái đặc biệt và một loạt những lợi thế từ chính sách ban hành bởi chính phủ Trump, bao gồm việc bổ nhiệm những thẩm phán có quan điểm chống phá thai và nhiều biện pháp đặc miễn cho các tổ chức tôn giáo trong đạo luật chống phân biệt đối xử. Hiện nay, họ đang dồn hết sự ủng hộ vào thẩm phán Amy Coney Barrett, người vừa được đề cử thay thế thẩm phán tối cao pháp viện mới qua đời Ruth Bader Ginsburg.

 

Wallnau được tiếp đón niềm nỡ ở tòa Bạch Ốc, được tham dự một buổi hội thảo chính thức của Bộ Ngoại Giao trong lúc viếng thăm Taiwan, và đã ở Mar-a-Lago trong một sự kiện của một nhóm bảo thủ – theo các nội dung và videos trên mạng xã hội. Năm 2019, sau khi Graham và các nhà truyền giáo Phúc Âm kêu gọi chính phủ Trump xem xét lại quyết định rút quân khỏi Syria vì những nguy hiểm xảy đến cho người Thiên Chúa giáo và các nhóm thiểu số tôn giáo khác, tòa Bạch Ốc đáp ứng bằng cách cung cấp 50 triệu đô la để giúp bảo vệ các nhóm tôn giáo này.

 

Cùng năm 2019, Tổ chức the Family Research Council bảo trợ một cuộc “hội thảo và thăm viếng các di sản Thiên Chúa Giáo” tại khách sạn, trong đó, người tham dự đóng $2,500 một đầu người. Mấy tháng sau, tháng 11 năm 2019, chính quyền Trump đưa ra một đề nghị cho phép các cơ quan nhận quỹ liên bang để điều hành dịch vụ nhận con nuôi có quyền từ chối dịch vụ với những gia đình L.G.B.T. (Lesbian, Gay, Bisexual and Trangender – đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển đổi giống), một đòi hỏi ưu tiên của Family Research Council.

 

Mạng lưới truyền thông Thiên Chúa Giáo (Christian Broadcasting Network – CBN) cho biết họ đã trả cho Mar-a-Lago khoảng chừng $170,000 về chi phí tổ chức các sự kiện ở đó trong hai năm 2018 và 2019 nhằm mục đích gây quỹ cho nhóm hoạt động thiện nguyện của mạng lưới, Orphan’s Promise. Dưới thời Trump, mạng lưới truyền thông Thiên Chúa Giáo nhỏ bé này luôn nhận được những ưu tiên từ tòa Bạch Ốc, ngang hàng với những mạng lưới lớn hơn gấp bội như Fox, thường xuyên được thực hiện các cuộc phỏng vấn đặc biệt với tổng thống, phó tổng thống và các cộng sự viên cao cấp của họ. Phóng viên trưởng phụ trách về chính trị của CBN, David Brody, nói với New York Times hồi năm 2018: “Những ưu tiên này quả là có tính cách hiện tượng”.

 

Một phát ngôn viên của mạng lưới tuyên bố rằng, mạng lưới đã có những cuộc phỏng vấn với Trump từ năm 2011, và rằng sẽ là “sai lạc, không chính xác” để nối kết chuyện này với những sự kiện được tổ chức ở Mar-a-Lago của mạng lưới, mà các chi phí tổ chức được thanh toán bởi những ủng hộ viên của mạng lưới.

 

Không như những nhóm thương mại và kinh doanh, nhiều tổ chức bảo thủ tôn giáo công khai sự ủng hộ của mình cho doanh nghiệp của Trump cũng như với nghị trình bảo thủ xã hội của chính quyền dưới sự lãnh đạo của Trump. Một số tìm cách giải thích trong các cuộc phỏng vấn rằng Trump đã làm được rất nhiều điều cho tôn giáo của họ – như vấn đề phá thai, bổ nhậm các thẩm phán, Israel và nhiều nữa – nên họ muốn có cử chỉ tỏ lòng biết ơn của mình.

 

Sharon Bolan, một nhà truyền giáo Phúc Âm từ Dallas, cũng là một thành viên trong nhóm các nhà lãnh đạo đức tin quốc gia của Trump (National Faith Leaders), và đã từng là khách hàng của Trump cả ở Mar-a-Lago lẫn khách sạn quốc tế Trump, tuyên bố:

 

“Nếu chúng ta có thể ủng hộ tổng thống bằng cách ăn tối hay nghỉ lại tại khách sạn của ngài, thì chúng ta mong muốn sẽ được làm như vậy”.

 

-----------------------------------

 

 

HỒ SƠ THUẾ CỦA TRUMP   -   New York Times

 

Lời giới thiệu: Đây là bài 3 trong loạt bài “Hồ sơ thuế của Trump”, đăng trên báo New York Times. Do mỗi bài khá dài, nên chúng tôi chia ra thành nhiều phần để giới thiệu với quý bạn đọc. Bài 1 gồm 8 phần, chúng tôi đã dịch và đăng trên Tiếng Dân từ ngày 28/9/2020 đến ngày 4/10/2020. Bài 2 gồm 5 phần, đã dịch và đăng từ ngày 5/10/2020 đến ngày 9/10/2020. Và đây là bài 3, xin được giới thiệu cùng độc giả:

 

 

 

 

HỒ SƠ THUẾ CỦA TRUMP   -    New York Times

 

.

Hồ sơ thuế của Trump (Bài 3): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo / Phần 7

Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và Larry Buchanan  -  New York Times

Dịch giả: T.Vấn

18/10/2020

https://baotiengdan.com/2020/10/18/ho-so-thue-cua-trump-iii-khu-dam-lay-trump-da-tai-tao-phan-7/

 

Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6

 

Phần 7 : Những cuộc mặc cả trong khách sạn năm sao

 

.

Hồ sơ thuế của Trump (Bài 3): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần 6)

Tác giả : Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và Larry Buchanan   -   New York Times

Dịch giả: T.Vấn

17/10/2020

https://baotiengdan.com/2020/10/17/ho-so-thue-cua-trump-iii-khu-dam-lay-trump-da-tai-tao-phan-6/

 

Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5

 

Phần 6 :  Cho tiền rồi thì chớ bỏ qua cơ hội

 

.

Hồ sơ thuế của Trump (Bài 3): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo  /  Phần 5

Tác giả : Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và Larry Buchanan   -   New York Times

Dịch giả: T.Vấn

16/10/2020

https://baotiengdan.com/2020/10/16/ho-so-thue-cua-trump-iii-khu-dam-lay-trump-da-tai-tao-phan-5/

 

 

Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4

 

Phần 5 :  Mar-a-Lago, một đối tác thầm lặng   

 

 .

Hồ sơ thuế của Trump (Bài 3): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo  /  Phần 4  

Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và Larry Buchanan  -  New York Times

Dịch giả: T.Vấn

15/10/2020

https://baotiengdan.com/2020/10/15/ho-so-thue-cua-trump-iii-khu-dam-lay-trump-da-tai-tao-phan-4/

 

Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3

 

Phần 4 : Ngài tổng thống và ông vua bao bì bìa cứng  

 

.

Hồ sơ thuế của Trump (Bài 3) : Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần 3)

Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và Larry Buchanan   -   New York Times

Dịch giả: T.Vấn

14/10/2020

https://baotiengdan.com/2020/10/14/ho-so-thue-cua-trump-iii-khu-dam-lay-trump-da-tai-tao-phan-3/ 

Phần 3  :  Ngài tổng thống và ông vua bao bì bìa cứng

 

.

Hồ sơ thuế của Trump (Bài 3): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần 2)

Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và Larry Buchanan   -   New York Times

Dịch giả: T.Vấn

13/10/2020

https://baotiengdan.com/2020/10/13/ho-so-thue-cua-trump-iii-khu-dam-lay-trump-da-tai-tao-phan-2/

Phần 2 : Ngoài Patio đã đầy khách chưa?

.

Hồ sơ thuế của Trump (Bài 3): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo  /  Phần 1  

Tác giả : Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và Larry Buchanan   -  New York Times

Dịch giả: T.Vấn

12/10/2020

https://baotiengdan.com/2020/10/12/ho-so-thue-cua-trump-iii-khu-dam-lay-trump-da-tai-tao-phan-1/

Phần 1 : Lời giới thiệu

 

---------------------------

 

HỒ SƠ THUẾ CỦA TRUMP  

New York Times

 

*

Bài 2 gồm 5 phần :

 

Phần 5 : Vung tay xài tiền

Phần 4 : Ít rủi ro nhưng lợi nhuận nhiều

Phần 3 : Cái giá phải trả giá cho “kinh doanh khôn ngoan”  

Phần 2 : Một cơ hội thứ hai

Phần 1 : Lời giới thiệu

 

*

Bài 1 gồm 8 phần :

 

Phần cuối: Tổng Thống và Doanh Nhân 

Phần 7 :  Nghệ thuật của sự khấu trừ

Phần 6 : Giải pháp 20 phần trăm

Phần 5 : Thủ Thuật 72.9 triệu đô la

Phần 4 :  Kẻ thắng, người thua  

Phần 3 :  Tấm bản đồ của đế chế doanh nghiệp Trump   

Phần 2 : Hồ sơ thuế của Tổng Thống

Bài Một  -  Tổng quát  

 

 

 

 

 

 

 


No comments: