Saturday, September 23, 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 23-9-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 23-9-2017
.
  • Ấn, Nhật hợp tác ở Biển Đông, giúp VN vũ khí chống lại Trung Quốc (VOA) - Quan ngại về sự cần thiết phải kiềm hãm sức mạnh áp đảo của Trung Quốc trong khu vực, Ấn Độ và Nhật Bản có thể mở các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông, hoặc bán vũ khí cho các đối thủ của Bắc Kinh tiếp theo sau hai buổi họp song phương cấp cao trong tháng này. Theo các chuyên gia, Ấn Độ và Nhật Bản có thể bán hoặc cho không vũ khí cho các nước tranh giành chủ quyền với Bắc Kinh như Việt Nam, để các nước này có thể xây dựng một lực lượng phòng thủ hùng mạnh hơn chống lại Bắc Kinh.
  • Tăng thuế vẫn không thể cứu nguy nhà nước thiếu hụt (VOA) - Một ảnh hưởng tích cực của việc ngân sách thiếu hụt dai dẳng và nghiêm trọng và nợ công tăng nhanh là nhà cầm quyền Việt Nam thấy đã đến lúc phải cải tổ sâu rộng cấu trúc của guồng máy chính quyền...
  • Chính phủ nợ gần 94,3 tỉ USD (BoxitVN) - Anh Minh - Các ông bà “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” thực là dại dội. Tháng 8-1945, sau khi cướp chính quyền, Việt Minh còn thu được 1,2 triệu đồng tiền rách trong ngân quỹ nhà nước. Giờ, các ông bà định “lật đổ chính quyền nhân dân” để gánh nợ thay cho Đảng Cộng sản và Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa hay sao? Bauxite Việt Nam. Bộ Tài chính vừa công bố Bản tin nợ công số 5 với số liệu cập nhật mới nhất đến ...
  • TS Trần Đình Thiên: Lực lượng “đóng góp” nhiều nhất vào gánh nặng nợ quốc gia là doanh nghiệp Nhà nước! (BoxitVN) - PGS-TS Trần Đình Thiên (Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam) khi nhận xét về DNNN đã chỉ ra hai trạng thái đối nghịch. Thứ nhất, DNNN vẫn góp phần to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế và phát huy vai trò của kinh tế nhà nước. Thực tế cho thấy những doanh nghiệp này vẫn “chốt giữ” những ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng. Bên cạnh đó, DNNN vẫn là lực lượng vật chất quan trọng để bảo đảm các cân đối lớn ...
  • Coi chừng gần 100.000 tỉ đồng tan theo mây khói (BoxitVN) - Lê Thanh Phong - Theo báo cáo của các bộ, ngành, tính đến 25-8-2017, có 43 dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả, tổng mức đầu tư lên đến 42.000 tỉ đồng. Tính thêm 12 dự án của ngành công thương, con số lên tới 100.000 tỉ đồng. Một con số quá to với một nước còn nghèo, nợ công nặng trên vai người dân, phải tính đến tăng thuế VAT để tăng nguồn thu. Thực tế đó dù không muốn cũng phải đối diện, chẳng tránh đi đâu ...
  • Nợ có khả năng mất vốn tăng khủng tại Ngân hàng Quân đội (BoxitVN) - Nha Trang - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II-2017 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB-HOSE) cho thấy, tính đến thời điểm 30-6, nhiều chỉ tiêu nợ của ngân hàng này, gồm nợ có khả năng mất vốn, nợ nghi ngờ, nợ cần chú ý… có xu hướng xấu đi. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn của MB tăng vọt, gần gấp 2 lần so với thời điểm 31-12- 2016. Nợ xấu tăng vọt. Cụ thể, theo báo cáo hợp nhất quý 2-2017, chi phí dự phòng của ngân ...
  • Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vẫn ngập trong đống nợ gần 40.000 tỉ đồng (BoxitVN) - Hà Thanh - Tập đoàn Hóa chất đã công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kì kế toán từ 1-1-2017 đến 30-6-2017. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, từ mức lỗ 203,5 tỉ đồng tại thời điểm kết thúc năm 2016, trong 6 tháng đầu năm nay, Vinachem đã báo lãi sau thuế 47 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty mẹ vẫn lỗ 192,7 tỉ đồng do vay nợ của công ty mẹ quá lớn và đầu tư vào các công ty con thua ...
  • Đề nghị Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường (BoxitVN) - Sao trong khá nhiều nội dung làm việc của đoàn ông Quân với phía Mỹ, Thông tấn xã Việt Nam lại chọn nội dung này để giật tít? Một nước xã hội chủ nghĩa từng được lịch sử chọn làm điểm tựa, làm người lính đi đầu, từng là tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở đông nam châu Á, giờ vẫn 12/24 giờ thức để canh giữ hòa bình thế giới, lại còn dân chủ gấp vạn lần hơn mà phải đề nghị tên sen đầm quốc tế ...
  • Gan lỳ sẽ bị nhừ đòn (VOA) - Chơi găng, không biết điều với CHLB Đức là chơi găng căng thẳng với cả 27 nước trong Liên Âu, với Pháp, Ý, Tây Ban nha, Bồ đào nha, Ba lan, Tiệp, Hungari, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển…
  • Ô nhiễm tại Hải Dương chưa dứt điểm (RFA) - Một người dân địa phương nói với chúng tôi rằng hiện tại người dân vẫn tiếp tục căng lều ngoài cổng, trông cả ngày và đêm, không cho công ty hoạt động. Cơ quan chức năng liên tục vận động người dân tháo gỡ lều để nhân viên đi làm
  • Ông Lưu Vân Sơn là ai? (BBC) - Về thân thế và vai trò của nhân vật thứ năm trong hệ thống chính trị TQ, người vừa có chuyến thăm Việt Nam.
  • Không thể có hòa giải khi cái ác còn ngự trị (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - Đầu năm 2017, người đứng đầu Hội Nhà văn của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh tiếng mời gọi các nhà văn người Việt ở nước ngoài về nước mở hội hòa giải, hòa hợp dân tộc vào ngày giỗ Vua Hùng, ngày giỗ thiêng liêng của nước, mùng 10 tháng 3 lịch ta. Lời mời đó chủ yếu hướng tới những nhà văn đứng ở bên kia trận tuyến trong cuộc chiến tranh Nam – Bắc đẫm máu vừa qua. Lời mời vu vơ rơi tõm vào ...
  • Đạo diễn “Vietnam War” hy vọng hàn gắn vết thương chiến tranh tại Mỹ (RFI) - Hôm qua, 21/09/2017, kênh truyền hình Pháp Đức vừa chiếu xong phim tài liệu nhiều tập “Vietnam War” nói về chiến tranh Việt Nam, của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick. Phim này cũng đã được chiếu trên đài truyền hình Mỹ PBS và bản phụ đề tiếng Việt của phim cũng đang được phổ biến trên mạng Youtube.
  • Sửa Luật GDĐH phải bỏ được phân biệt đối xử trường công – trường tư (BoxitVN) - Thùy Linh - Đã muốn tự chủ đại học, bỏ phân biệt đối xử trường công, trường tư, sao còn nèo đảng ủy và các đảng viên cộng sản vào? Ai bỏ tiền đầu tư mở trường và duy trì hoạt động của trường, người đó là chủ, đơn giản vậy thôi. Bauxite Việt Nam. LTS: Luật GDĐH (GDĐH) được Quốc hội thông qua và ban hành năm 2012, đến nay một số nội dung của luật này đã không còn phù hợp yêu cầu thực tiễn. Được biết, Bộ Giáo dục và ...
  • Tại sao chúng tôi phải trả thuế để làm phim không ai xem? (BoxitVN) - Anh Đào - BVN chuyển tới bạn đọc bài viết này, kèm status của FB Đào Tuấn, cũng về bài viết này: “Đừng khóc cho số 4 Thuỵ Khuê. Các cụ có còn nhớ phim “Sống cùng lịch sử” không”? Ôi cái phim 21 tỉ tiền thuế ấy “không bán nổi một vé”! Các cụ có biết hãng phim lừng danh làm ăn như nào không? Ôi năm nào nó cũng lỗ chỏng gọng. Mà làm phim cúng cụ thế không lỗ mới lạ. “Vietnam war”, cái phim đang nghẽn mạng ấy ...
  • Thủ tướng đề nghị WB tìm nguồn tài trợ không hoàn lại cho VN (BoxitVN) - D. An - Đến đi xin cũng phải nhờ người khác, thật hết nói. Bauxite Việt Nam. TTO – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị như vậy tại buổi tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione chiều 20-9-2017 tại trụ sở Chính phủ. Theo Văn phòng Chính phủ, tại cuộc gặp, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của WB cho Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển đổi tốt nghiệp nguồn vốn IDA phù hợp điều ...
  • Chó thả rông: Bắt – giết có hiệu quả? (RFA) - Kể từ trung tuần tháng 9, cơ quan chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thực thi nghị định bắt chó thả rông do Chính Phủ Hà Nội ban hành. Người dân nghĩ gì về biện pháp đó?
  • Uốn như thế nào cho đỡ cong? (VOA) - Sự quan tâm của công chúng về cách CSGT “thi hành công vụ” tại những khúc đường cong dường như không đơn thuần là độ cong của con đường mà vì mức cong của những người thực thi luật pháp.
  • Người Việt học tiếng Anh để làm gì? (BBC) - Các bạn trẻ ý thức về việc học tiếng Anh ra sao? Học sinh thời nay coi trọng tiếng Anh hơn hay tiếng Việt hơn? Giáo viên tiếng Anh người nước ngoài nghĩ gì?
  • Môn leo núi ở Việt Nam (BBC) - Mang trong mình hai dòng máu Pháp và Việt, Jean Verly tập leo núi từ năm 9 tuổi và thành lập một câu lạc bộ leo núi ở Hà Nội.
  • Hiệp định TPP 11, không có Mỹ, có khả thi? (VOA) - Sau khi Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định TPP, 11 quốc gia còn lại đã tiến thêm một bước tới gần một thỏa thuận toàn diện, làm dấy lên hy vọng có thể duy trì thương mại tự do, bất chấp chủ nghĩa bảo hộ kinh tế của Mỹ
  • Bắc Triều Tiên dọa thử bom H ở Thái Bình Dương (RFI) - Chịu áp lực ngày càng mạnh từ Liên Hiệp Quốc, lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong Un tiếp tục thách thức thế giới. Hôm nay, 22/09/2017, ông tuyên bố sẽ khiến tổng thống Mỹ Donald Trump phải “trả giá đắt” về lời đe dọa “hủy diệt hoàn toàn” Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, ngoại trưởng nước này nêu lên khả năng thử bom H ở Thái Bình Dương.
  • Hạt nhân BTT : Donald Trump đánh mạnh vào túi tiền Bình Nhưỡng (RFI) - Sau đả kích chế độ Kim Jong Un, hôm qua, 21/09/2017, tổng thống Mỹ thông báo  một loạt biện pháp trừng phạt mới đánh vào nguồn sinh lực của Bắc Triều Tiên : hàng dệt may, ngư nghiệp, công nghệ thông tin và kỹ nghệ chế biến. Những công ty kinh doanh với Bắc Triều Tiên bị cấm hoạt động tại Mỹ.
  • Thảm họa hạt nhân Fukushima : Tepco bị phạt bồi thường (RFI) - Hơn sáu năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản (tháng 03/2011), công ty điện lực Tepco đã bị kết án phải chịu trách nhiệm và bồi thường nạn nhân. Chính phủ Nhật Bản được tuyên trắng án trong vụ kiện tập thể.
  • Bị đánh sụt hạng, Bắc Kinh tố cáo ''quyết định sai lầm'' của S&P (RFI) - Bắc Kinh hôm nay, 22/09/2017, chỉ trích kịch liệt việc cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor’s (S&P) đánh sụt hạng về nợ công, tố cáo đây là một « quyết định sai lầm », vì Trung Quốc đã có nỗ lực giám sát lãnh vực tài chính. Tuy nhiên, hôm nay S&P lại tiếp tục hạ điểm cả Hồng Kông, cảnh báo nguy cơ món nợ khổng lồ của Hoa lục đang đè nặng lên đặc khu kinh tế này.
  • Trung Quốc và tham vọng bá chủ chính trị thế giới (RFI) - Một Trung Quốc tham vọng trở thành siêu cường thế giới của Trung Quốc không phải là điều gì mới mẻ đối với dư luận báo chí quốc tế. Tuy nhiên, nhật báo Le Monde số ra hôm nay đề cập đến tham vọng bành trướng chính trị của Bắc Kinh trên thế giới với bài viết mang tựa đề « Trung Quốc, người khổng lồ chính trị phàm ăn ».
  • Mỹ trục xuất một người Trung Quốc gian lận thi cử (VOA) - Một công dân Trung Quốc, bị buộc tội lừa đảo Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trong hoạt động quản trị Chương trình Học sinh và Khách mời Trao đổi của Bộ, đã nhận tội và bị tuyên án tại tòa liên bang ở thành phố Boston hôm thứ Ba, Văn phòng Công tố viên Liên bang Khu vực Massachussetts cho biết.
  • Chống lạm dụng trẻ em : Giáo hoàng nhìn nhận Toà Thánh quá chậm (RFI) - Đức giáo hoàng Phanxicô một lần nữa khẳng định triệt để không dung thứ hành động lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo Hội. Trong cuộc tiếp xúc với các thành viên Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em của Tòa Thánh, ngày 21/09/2017, giáo hoàng thẳng thắn nhìn nhận những chậm trễ của Giáo Hội, không ý thức kịp thời về tệ nạn lạm dụng trẻ em.
  • Chính quyền Catalunya vẫn nhất quyết tổ chức trưng cầu dân ý (RFI) - Tuy nhìn nhận là các chiến dịch của cảnh sát và ngành tư pháp Tây Ban Nha gây khó khăn rất nhiều cho việc tổ chức trưng cầu dân ý ngày 01/10 về quyền tự quyết, chính quyền vùng Catalunya ly khai hôm qua, 21/09/2017, tuyên bố nhất quyết tổ chức cuộc bỏ phiếu này.
  • Facebook cung cấp cho Quốc Hội Mỹ các tài khoản được Nga tài trợ (RFI) - Facebook hôm qua, 21/09/2017, loan báo sẽ cung cấp cho Quốc Hội Hoa Kỳ những thông tin về các quảng cáo liên quan đến Nga trên mạng xã hội này, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Thông báo của ông chủ Facebook được đưa ra hai tuần sau khi nhận diện được gần 500 tài khoản Nga đã trả tiền quảng cáo, để đăng các tin giả nhằm làm xáo trộn đời sống chính trị nước Mỹ.
  • Iran tuyên bố sẽ tăng cường quân lực và hỏa tiễn đạn đạo (RFI) - Tổng thống Iran Hassan Rohani hôm nay, 22/09/2017, loan báo sẽ tăng cường năng lực quân sự và tên lửa đạn đạo, bất chấp những chỉ trích của Hoa Kỳ và Pháp. Lời tuyên bố này được đưa ra nhân một cuộc diễu binh kỷ niệm cuộc chiến tranh Irak-Iran năm 1980.
  • Đêm diễn cuối cùng tại Paris của Ennio Morricone (RFI) - Vào tối nay 21/09/2017, nhạc trưởng Ennio Morricone sẽ xuất hiện trên sân khấu nhà hát Bercy, nay được gọi là AccorHotels Arena. Đêm biểu diễn duy nhất tại Paris này nằm trong khuôn khổ vòng lưu diễn quốc tế, đánh dấu 60 năm sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ người Ý, từng nổi danh trên khắp thế giới nhờ những đóng góp cho làng nghệ thuật thứ bảy.

* * * *



-----------------------------------------

NGÀY 23-9-2017

Bộ Ngoại giao Đức
Khải Mông
Tư Hoàng
Anh Minh
Lê Thanh Phong
Hà Thanh
TS Trần Đình Thiên
Nha Trang
Viet Nam Plus
D. An

----------------------------------

NGÀY 23-9-2017

-------------------------------------

NGÀY 23-9-2017

Thêm một "chuyên gia bắt cóc" của Hà Nội bị trục xuất khỏi Đức

--------------------------------------

NGÀY 23-9-2017

Đỗ Ngà. Theo FB Đỗ Ngà

Đ. An.  Tác giả gửi đến Dân Luận

Blogger Người Buôn Gió (Bùi Thanh Hiếu).  Theo Blog Người Buôn Gió

--------------------------------------

NGÀY 23-9-2017


---------------------------------------

NGÀY 23-9-2017

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017
Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017
Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017
Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017
Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017
Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

-------------------------------------------------------

NGÀY 23-9-2017

23/09/2017

23/09/2017

---------------------------------------

NGÀY 23-9-2017

Posted on September 23, 2017 by editor — 0 Comments
Nguyễn Văn Lục

Posted on September 22, 2017 by editor — 1 Comment
Nguyễn Văn Lục





------------------------------

NGÀY 23-9-2017

September 23, 2017
September 23, 2017
September 23, 2017
September 23, 2017

------------------------------------

Posted on 23/09/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

*
Bài Mới Nhất

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
----------------------

NGÀY 23-9-2017


Vi Minh (DĐVN21

Đình chỉ phát hành tiểu thuyết 'Mối chúa' của Tạ Duy Anh
Tuổi Trẻ

------------------------------

NGÀY 23-9-2017

Posted on 24/09/2017 by The Observer

Posted on 23/09/2017 by Kim Phụng

Posted on 22/09/2017 by Kim Phụng

--------------------------------------

NGÀY 23-9-2017

Sương Nguyệt Minh
Quê Choa
Nguyễn Xuân Diện
Nguyễn Hoàng Thân
Chu Mộng Long
Lại Nguyên Ân
Nguyễn Trọng Tạo 
Thụy My RFI

--------------------------------------------------

NGÀY 23-9-2017






------------------------------

NGÀY 23-9-2017


-----------------------------------------

NGÀY 23-9-2017


--------------------------------------

NGÀY 23-9-2017

24 Tháng Chín, 2017
23 Tháng Chín, 2017
23 Tháng Chín, 2017
23 Tháng Chín, 2017
22 Tháng Chín, 2017

----------------------------------------

NGÀY 23-9-2017


-------------------------------

Thứ bảy, 25 tháng 9, 2017












No comments: