Tuesday, April 4, 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 4-4-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 4-4-2017
.
  • Mỹ điều thêm 2 khu trục hạm đến tuần tra Biển Đông (RFI) - Trước lúc hai lãnh đạo Mỹ-Trung gặp nhau tại Florida, hai khu trục hạm thuộc Hạm Đội 3 của Hải Quân Mỹ đã rời cảng San Diego hôm 31/03/2017, trực chỉ khu vực Biển Đông. Hai chiến hạm này sẽ tăng cường cho nhóm tác chiến của tàu sân bay Carl Vinson, cũng thuộc Hạm Đội 3, đang hoạt động trong vùng.
  • Biển Đông: Chiến lược tàu cá của Việt Nam tại bãi Scarborough (RFI) - Sự vụ bắt nguồn từ một tin ngắn Twitter của ông Ryan Martinson, trợ lý giáo sư tại Trường Hải Chiến Mỹ (US Naval War College) ngày 25/03/2017, trong đó ông ghi nhận « vô số tàu đánh cá và hải cảnh Việt Nam hiện diện ngay vào lúc này » tại khu vực bãi Scarborough Shoal Biển Đông. Căn cứ vào thông tin này, trên trang mạng The Interpreter của Viện Nghiên Cứu Lowy tại Úc, chuyên gia Euan Graham đã cho rằng sự kiện trên có thể phản ánh một chiến lược mới của Việt Nam nhằm thúc đẩy việc tôn trọng phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ngày 12/07/2016.
  • Nạn nhân Formosa liên tục biểu tình đòi công lý (RFA) - Cuộc biểu tình sau khi xảy ra thảm họa môi trường do Formosa gây nên qui tụ được số lượng tham gia đông đảo nhất được nói là vào sáng Chủ Nhật ngày 2 tháng 10 năm 2016 với nhiều ngàn người tập trung trước nhà máy gang thép Formosa ở Hà Tĩnh.
  • Đền bù cho biển nhiễm độc có thỏa đáng? (RFA) - Cho đến thời điểm hiện nay, biển nhiễm độc đã một năm, quãng thời gian đủ dài để hàng loạt doanh nghiệp hải sản và hàng quán ven biển phải phá sản, dẹp tiệm và hàng triệu ngư dân lâm vào khốn khó.
  • Đề nghị cách chức ông Võ Kim Cự? (BBC) - Báo Pháp luật TP HCM cho hay cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh bị đề nghị cách chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vì vụ Formosa.
  • Người trong cuộc nói về một phóng sự của VTV1 (BoxitVN) - RFA - Tàu cá nằm bến ở một tỉnh miền Trung sau thảm họa Formosa. RFA photo. Truyền thông Nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương trong thời gian qua loan tin cho rằng những ngư dân là giáo dân Công giáo tại các tỉnh miền Trung nghe lời xúi giục của các vị linh mục quản xứ. “Dối dân”. Vào ngày 24/3/2017 vừa qua, trong bản tin lúc 19h tối trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam có loan tải một phóng sự nói về việc biển miền Trung đã sạch ...
  • BẢN LÊN TIẾNG VỀ QUYỀN TỰ DO INTERNET CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐỘC LẬP VÀ CÁC CÔNG DÂN TỰ DO (BoxitVN) - 02-04-2017. Nhận định rằng: 1- Nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại, những cuộc tranh giành quyền lực và quyền lợi trong Đảng Cộng sản, những vụ việc tham nhũng cướp bóc của quan chức nhà nước, những hành vi bạo lực công khai hay lén lút của lực lượng công an, những âm mưu che giấu các vấn đề nghiêm trọng của đất nước từ chính trị, kinh tế, tài chánh, đến an ninh, môi trường, quốc phòng của nhà cầm quyền, những trò đánh phá đầy vu khống trắng ...
  • Báo cáo Quý 1 năm 2017 về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam (từ 1/1 – 30/3 năm 2017) (BoxitVN) - Phần 1: Tổng quan về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam. Trong quý 1 năm 2017 ngoài những diễn biến tích cực của các cơ quan chính phủ Việt Nam thì vẫn còn rất nhiều các trường hợp vi phạm tự do tôn giáo diễn ra trên khắp cả nước. Cụ thể sự việc khu đất của Dòng Phaolo Hà Nội ở số 5A-5B Quang Trung tiếp tục bị thi công trái phép ngay cả khi có giấy tạm dừng thi công do chính quận ký. Các cơ sở ...
  • Video-clip bài nói của Tướng Trương Giang Long và Chỉ thị 15-CT/TW (BoxitVN) - Nguyễn Đăng Quang
    Ba tuần lễ nay, một video-clip dài 30 phút được tiết lộ và đăng tải nguyên văn trên các trang mạng xã hội, gây ra một cơn sốt truyền thông sôi nổi. Đoạn video-clip này là bài nói của Giáo sư-Tiến sỹ, Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND trước một lớp đào tạo “cán bộ nguồn” của Bộ Công an! Không rõ việc tiết lộ đoạn băng trên là “cố ý” hay “vô ...
  • ‘Bồi bút tụng ca’ đang ‘giết’ Thủ tướng Phúc như thế nào? (BoxitVN) - Thiền Lâm - …không tỉnh táo, ông Phúc sẽ chết bởi chính đám bồi bút này, như trường hợp người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng với loạt bài “Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á” trước đây. Chắc nhiều người chưa quên loạt bài “Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á” thời Nguyễn Tấn Dũng. Tôi tin, nếu quả thật muốn “làm người tử tế”, còn chút liêm sỉ, giờ đọc lại, ông Dũng sẽ xấu hổ.
    Chuyện xảy ra chưa lâu. Và tôi tin ông Phúc còn nhớ. Chính phủ, cần ...
  • Giới trẻ chia sẻ việc đưa thông tin lên mạng xã hội (BoxitVN) - Cát Linh, phóng viên RFA - Youtube là một trong những kênh chuyển tải thông tin thông dụng. Ảnh chụp một người dùng Youtube trên smart phone tại Paris hôm 27/1/2010. AFP photo. Một số facebooker và nhà hoạt động bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giam trong thời gian ba tháng gần đây. Cáo buộc mà Hà Nội đưa ra là họ phổ biến thông tin bị nói là “độc hại”. Chính phủ Việt Nam cũng áp đặt việc ngăn chặn thông tin từ những kênh truyền thông lớn như ...
  • Xin hãy công bằng với nước Mỹ (VOA) - Nếu định nghĩa 'xâm lược' là cướp đoạt chủ quyền bằng vũ lực, quyền hành, thì không thể xem Hoa Kỳ là xâm lược như giọng điệu tuyên truyền của Hà Nội
  • Ông tướng thực tỉnh, giả mê chăng? (VOA) - Sau khi bài báo 'Ông tướng nửa tỉnh, nửa mê' được phổ biến trên VOA, tôi tiếp tục băn khoăn suy nghĩ, đọc thêm một số bài bình luận liên quan, nên nảy ra vài phán đoán mới
  • Xử lý nợ xấu vẫn hoàn toàn bế tắc: Ai là ‘tội đồ’? (BoxitVN) - Minh Quân - Cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Không chỉ nhiều chuyên gia trong nước, mà giới chuyên gia nước ngoài có vẻ cũng thấu cáy vấn đề thực chất của “xử lý nợ xấu” ở Việt Nam ra sao. “Những cải cách đang được thực hiện trong lĩnh vực ngân hàng chưa đủ mạnh như kỳ vọng. Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VN (VAMC) hiện như một cái kho xử lý nợ xấu chứ chưa ...
  • Nông dân trồng dưa lại mắc bẫy Trung Quốc (VOA) - Có hàng trăm chuyện nông dân Việt Nam khóc vì Trung Quốc. Lần này, dưa hấu ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi bị bỏ thối trên ruộng bởi không có người mua
  • Lời ru buồn cho Cửu Long (BoxitVN) - Melody Kemp - Trần Quốc Việt dịch(*). Nguyễn Trung Việt, Chánh văn phòng Biến đổi Khí hậu Thành phố Hồ Chí Minh, đang phát biểu với nhóm phóng viên và ông giận thấy rõ. “Điều gì khiến tôi ban đêm mất ngủ?” ông hỏi một cách ấn tượng. “Đó là vì có rất nhiều rủi ro, rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi được trả lương rất thấp nên không thể dành thời gian vào việc biến đổi khí hậu. Thay vì thế chúng tôi phải làm hai ba công việc cùng ...
  • Chiều tưởng nhớ Hoàng Cầm, Phạm Duy (VOA) - 21 năm ngắn ngủi của nền cộng hòa VN đã để lại cho đời một di sản thi nhạc mà cho đến nay muốn xoá bỏ nhưng nó vẫn sống trong lòng nhiều người Việt, trong cũng như ngoài nước
  • Về quê tạ mộ và chuyện bên nội bên ngoại của tôi (BoxitVN) - FB Anh Son Tran Duc - Hôm nay, tôi chở bà xã Tường Loan về quê của tôi là làng Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để dự lễ tại mộ bác ruột tôi. Bác này là bác thứ 4, sinh năm Bính Tý (1936) hơn ba tôi 3 tuổi. Bác mất hồi cuối năm Bính Thân (2016) ở Texas (Mỹ). Gia đình bên đó hỏa thiêu bác, giữ tro cốt bên Mỹ một thời gian, sau Tết Đinh Dậu mới đưa về làng Phò Trạch ...
  • Hỏi Đáp ‘Du học Mỹ’ 03/04/2017 (VOA) - Giới thiệu hệ thống giáo dục Mỹ và giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin về du học Hoa Kỳ. Chương trình LIVE STREAM trên Facebook VOATIENGVIET và trực tiếp trong nửa giờ cuối buổi phát thanh 10-11 giờ tối Thứ Hai hằng tuần của VOA Việt ngữ trên radio và podcast. Khách mời: Giáo sư-Tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, Hiệu trưởng Trường Kỹ Sư thuộc Đại học Catholic University of America, người từng được Tổng thống Mỹ bổ nhiệm vào Ban giám đốc Quỹ Giáo dục Việt Nam và đã tạo cầu nối cho rất nhiều du học sinh Việt sang Mỹ học tập-nghiên cứu.
  • Hải quân Mỹ-Nhật-Hàn tập trận ngoài khơi Hàn Quốc (RFI) - Hải Quân Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ bắt đầu cuộc tập trận trong ba ngày, kể từ hôm nay 03/04/2016. Mục tiêu đợt thao diễn quân sự lần này nhằm đối phó với đe dọa Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.
  • Nhật gửi đại sứ trở lại Hàn Quốc (RFA) - Trước đó Nhật Bản đã triệu hồi đại sứ tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine về nước sau sự việc bức tượng "phụ nữ mua vui" được đặt ngay bên ngoài tổng lãnh sự quán Nhật tại thành phố Busan vào ngày 28/12/2016.
  • Trump sẵn sàng tự giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên (RFI) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tự giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên mà không cần đến sự hỗ trợ của Trung Quốc. Ông Trump nói với tờ Financial Times như trên, được AFP hôm 02/04/2017 dẫn lại, trong lúc chỉ còn vài ngày nữa nguyên thủ Hoa Kỳ sẽ tiếp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
  • Nam Hàn: Ông Moon Jae-in thắng bầu cử sơ bộ (RFA) - Tại Seoul, luật sư nhân quyền Moon Jae-in đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ Cấp Tiến, triển vọng trở thành tân tổng thống Nam Hàn sau cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày mùng 9 tháng Năm tới đây.
  • Thái Lan: Quốc Vương sẽ ký tân hiến pháp trong tuần này (RFA) - Thứ Năm tuần này Quốc Vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn sẽ ký ban hành bản tân hiến pháp, dọn dường cho cuộc tổng tuyển cử sẽ được chính phủ quân sự Thái tổ chức vào cuối năm nay, để người dân chọn đại biểu quốc hội và dựng lại chính phủ dân sự.
  • Vì sao vẽ Mao? (BBC) - Cố lãnh tụ cộng sản TQ là người được giới nghệ thuật quốc tế chú ý nhiều, với một bức tranh Mao dòng Pop Art của Andy Warhol vừa được bán với giá trên 12 triệu USD.
  • Miến: Đảng đương quyền nắm đa số trong quốc hội (RFA) - Đảng đương quyền Miến Điện do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo thắng gần một nửa số phiếu trong cuộc bầu cử bổ sung các ghế quốc hội ở trung ương và địa phương diễn ra hôm Chúa Nhật 2 tháng tư.
  • Cuba : Ba bộ phim soi rọi "những lỗ trống trong lịch sử chính thống" (RFI) - Chế độ cộng sản Cuba, từ nửa thế kỷ nay, buộc người dân phải tin tưởng tuyệt đối vào một cách kể duy nhất về lịch sử, một lịch sử chính thống tôn vinh « lãnh tụ tối cao » Fidel Castro. Ký ức về « những người ly khai », « những người có suy nghĩ khác » hết thảy đều bị chôn vùi. Tuy nhiên, kể từ khi Fidel Castro mắc bệnh, rồi qua đời, quan hệ với Hoa Kỳ được nối lại, người Cuba tìm cách đến với những mảng khuất của lịch sử. Le Monde giới thiệu ba bộ phim, ra mắt mới đây tại một cuộc hội ngộ của điện ảnh Mỹ Latinh ở Toulouse (Pháp), cho thấy « khát khao » trở lại « những đề tài cấm kỵ », để khỏa lấp « những lỗ trống » mà lịch sử chính thống đã tạo ra.
  • Thủ tướng Serbia được bầu làm tổng thống ngay vòng đầu (RFI) - Thủ tướng Serbia, ông Aleksandar Vucic hôm qua 02/04/2017 đã được bầu lên làm tổng thống ngay vòng bầu cử đầu tiên với 55% tổng số phiếu, khẳng định ưu thế chính trị của ông tại đất nước thuộc Nam Tư cũ. Lãnh đạo đảng cánh hữu muốn Serbia gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, trong khi vẫn dành ưu tiên cho mối quan hệ với Nga.
  • Canada: Bị phản đối, hãng Bombardier hoãn tăng lương cho các lãnh đạo (RFI) - Lãnh đạo tập đoàn đa quốc gia Bombardier, chuyên về lĩnh vực hàng không-không gian và giao thông, đã buộc phải thay đổi ý kiến. Quyết định tăng 50% mức lương (32,6 triệu đô la Mỹ) cho sáu lãnh đạo đã làm cho người dân Québec phẫn nộ. Bất chấp sự nhượng bộ của lãnh đạo tập đoàn, hôm qua, 02/04/2017, một cuộc biểu tình quy tụ hàng trăm người đã diễn ra trước trụ sở của Bombardier.
  • Mỹ sưởi ấm quan hệ với Ai Cập (RFI) - Sau 4 năm căng thẳng, Washington cải thiện quan hệ với Cairo. Tiếp tổng thống Ai Cập, tướng Abdel Fattah al Sissi tại Nhà Trắng ngày 03/04/2017, lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump tránh đề cập đến hồ sơ nhân quyền. Theo thông tín viên đài RFI từ Washington, đây là một sự thay đổi ngoạn mục trong chính sách của Washington với Cairo. 
  • Cả tỷ người trên thế giới không có điện dùng (RFA) - Thế giới vẫn còn khoảng 1 tỷ người không có điện để dùng, và chừng 3 tỷ người không có nhiên liệu sạch để nấu ăn, dựa theo bản phúc trình mới được Ngân Hàng thế Giới và Cơ Quang Năng Lượng Quốc Tế phổ biến sáng nay tại Barcelona, Tây Ban Nha.

--------------------------------------

NGÀY 4-4-2017

Lê Minh Nguyên    4-4-2017

Blog RFA  -  VietTuSaiGon     4-4-2017

FB Song Chi    5-4-2017

FB Trần Bang    4-4-2017

Paulus Lê Sơn      4-4-2017

FB Nguyễn Lân Thắng      4-4-2017

Bùi Quang Vơm     4-4-2017

VOA     4-4-2017

BBC   -   TS. Phạm Quý Thọ      4-4-2017

FB Nguyen Son     4-4-2017

FB Trung Bảo      4-4-2017

FB Nguyễn Hoàng Ánh      3-4-2017

FB Ngô Trường An      4-4-2017

Lê Minh Nguyên     3-4-2017

Bùi Quang Vơm     4-4-2017

Blog VOA   -   Phạm Chí Dũng      4-4-2017

Thạch Đạt Lang      3-4-2017

Đặng Hà     3-4-2017

Tưởng Năng Tiến      3-4-2017

Blog VOA   -   Bùi Tín      4-4-2017

Blog VOA  -   Bùi Tín     3-4-2017

--------------------------------

NGÀY 4/4/2017





--------------------------------------


----------------------------------

NGÀY 4-4-2017

GIA PHẢ VÀ TƯ LIỆU GIA PHẢ Ở THƯ VIỆN VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - Trần Thị Kim Anh

GIA PHẢ - THẦN PHẢ - NGỌC PHẢ một nguồn tài liệu lịch sử cần sưu tầm và khai thác   Văn Tân

GIA PHẢ, NGUỒN TƯ LIỆU QUÝ TRONG CÔNG CUỘC TÌM HIỂU DANH NHÂN VĂN HÓA  - Nguyễn Khắc Xương

GIA PHẢ - NGUỒN CẢM XÚC DẠT DÀO VỀ ĐẠO LÝ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN  -  Mai Xuân Hải* 

------------------------------

NGÀY 4-4-2017


-------------------------------

NGÀY 4-4-2017

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Thứ ba, 4 tháng 4, 2017





No comments: