Wednesday, September 8, 2010

CHỦ NGHĨA MAO KHÔNG CÓ MAO

Chủ nghĩa Mao không có Mao

Nxb. Thông tin Lý luận
Đăng ngày 01/09/2010 lúc 02:10:00 EDT

http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5068

Thông Luận : Một thời gian dài từ 1992 đến nay, giọng lưỡi ngoại giao giữa hai nhà nước Việt Nam và Trung Hoa khiến người ta tưởng chừng hai nhà nước này vừa là đồng chí vừa là anh em như chưa từng có gì khác thường. Thế nhưng, ba mươi năm trước, sự thể rất khác. Hai nhà nước đã có thời thù nghịch nhau sâu sắc. Cuộc xung đột thời đó vừa có có tính cách chiến tranh ý thức hệ, vừa có cả chiến tranh bạo lực thể hiện qua hai cuộc chiến tranh biên giới (1979 và 1984), tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại hệ luỵ sâu sắc về nhiều mặt cho nước ta.

Trong bối cảnh thù nghịch của những năm 1975-1991, nhà cầm quyền Hà Nội đã cho phổ biến chính thức những tài liệu phê phán, thậm chí kết án chủ nghĩa bành trướng Đại Hán của lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc.

Trước đây, Thông Luận đã gửi đến bạn đọc trẻ tuổi Việt Nam ba tài liệu:

.

1. Sự thật về quan hệ Việt Nam–Trung Quốc trong 30 năm qua. (Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1979);

.
2.
Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. (Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1979).

.
3.
Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh. (Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1979).

.

Các sách nói trên ra đời vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột Việt – Hoa trong thời gian 1975 – 1991.

Hôm nay, chúng tôi gửi đến bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ ra đời hoặc lớn lên sau cuộc chiến tranh biên giới 1979, tập tài liệu khác ra đời trong thời gian xung đột Việt Hoa căng thẳng. Tập tài liệu Chủ nghĩa Mao không có Mao do Hoàng Lê và Khổng Doãn Hợi biên soạn (nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1982) phê phán điều mà nhà cầm quyền Việt Nam gọi là sự phản bội lí tưởng xã hội chủ nghĩa.
Bạn đọc Thông Luận sẽ không khó nhận ra những phê phán trong tập sách này chính là những kết án nặng nề đường lối phát triển đất nước Trung Hoa sau khi Mao chết. Đó là những công kích chủ nghĩa xã hội “mang đặc tính Trung Quốc”. Tuổi trẻ Việt Nam không khó nhận ra rằng những phê phán nặng lời người đồng chí anh em năm 1982 cũng có thể là những lời dùng để tự “kết án” cái gọi là “phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” tại chính nước ta. Bởi vì chẳng bao lâu, nhà nước cộng sản VN cũng sao y bản chính đường lối phát triển kinh tế rập theo khuôn mẫu mà họ từng kết án.

Suốt trọn tập tài liệu này rặt một lối ăn nói sặc mùi thù nghịch, thái độ khinh mạn của những kẻ chuyên chính khiến ta nhớ lại một thời những kẻ chuyên chính kia cũng vênh váo hành hạ làm nhục chính những đồng bào của mình, từ những người trí thức qua vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, đến vụ “Xét lại chống Đảng”, rồi những trại tù gọi bằng cái tên hoa mĩ là trại cải tạo... Ấy là lối lí luận nói lấy được, bất chấp nghĩa lí thông thường nhất. Đấy là những độc tố đã làm hỏng nhiều thế hệ Việt Nam lớn lên từ cuộc chiến tranh gọi là “chống Mỹ cứu nước”.

Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay có thể rút ra được những kinh nghiệm gì khi đọc loại tài liệu như thế này?

Xin cảm ơn anh Hàn Lệ Nhân, một thân hữu và tác giả quen thuộc của Thông Luận, đã giúp sao lục tài liệu này. Và xin trân trọng gửi đến bạn đọc.

1 - http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5068

2 - http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5070

3 - http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5075

4 - http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5078

5 - http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5080

6 - http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5084

7 - http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5087

8 - http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5088

9 - http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5089

10 - http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5090

.

.

.

No comments: