Friday, June 19, 2009

LS LÊ CÔNG ĐỊNH BỊ KHỞI TỐ

Khởi tố LS Lê Công Định
Cập nhật: 04:17 GMT - thứ sáu, 19 tháng 6, 2009
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090619_lecongdinh_prosecution.shtml
Cơ quan công an cho hay ngày 19/06 chính thức khởi tố bị can đối với luật sư Lê Công Định, người bị bắt gần một tuần trước.
Ông Định sẽ bị khởi tố bị can về tội tuyên truyền chống nhà nước XHCN Việt Nam (theo điều 88 Bộ luật hình sự), giống như hai nhân vật khác bị cáo buộc liên quan là Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long.
Trước đó trong một diễn biến gây nhiều quan tâm của dư luận, chiều ngày 18/06/2009, công an Việt Nam đã tổ chức họp báo nhằm công bố việc ông Lê Công Định "thừa nhận hành vi phạm tội."
Ngay sau cuộc họp báo, báo chí trong nước đã nhanh chóng loan tin, với cả hình ảnh các trang viết tay được cho là của ông Định tự khai báo, cùng một số đoạn băng hình quay cảnh ông Định đọc nội dung bản tường trình.
Một trong những "tội danh" của ông Định mà phía công an nhấn mạnh là có liên hệ với Việt Tân, trong đó có cả việc tham dự khoá tập huấn về phương pháp "đấu tranh bất bạo động" của tổ chức này tại Thái Lan.
Theo thông tin cơ quan an ninh cung cấp cho truyền thông Việt Nam, ông Định bị cáo buộc tham gia "khóa huấn luyện bất bạo động do tổ chức Việt Tân tổ chức" ở Pattaya, Thái Lan, hồi đầu tháng Ba 2009.
An ninh Việt Nam cho hay các chi tiết như ông Định chỉ tham gia hai trong ba ngày của khóa huấn luyện do Việt Tân tổ chức với hai "chuyên gia' người Serbia, từ một tổ chức quốc tế có tên tắt ACNC chuyên về đấu tranh lật đổ bất bạo động, tham gia giảng dạy.

Việt Tân bác bỏ thông tin
Trong khi đó từ Hoa Kỳ, ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng Việt Tân nói tuy tổ chức của ông ủng hộ các hoạt động của các nhà đấu tranh vì dân chủ, nhưng Việt Tân không hề có khóa tập huấn nào tại Thái Lan như tin công an đưa, và ông Lê Công Định không phải là thành viên của tổ chức này.
Trả lời BBC từ London, không lâu sau tin mới nhất về ông Lê Công Định được loan tải, lãnh tụ đảng Việt Tân cho rằng sự kiện ông Định "nhận tội" cần xem xét trong bối cảnh ông đang bị bắt.
Ông Lý Thái Hùng cũng so sánh việc luật sư Định "khai nhận tội và xin hưởng khoan hồng" với trường hợp một nhà bất đồng chính kiến khác, linh mục Nguyễn Văn Lý, người cũng từng bị bắt với tội danh chống phá nhà nước.
Theo ông Lý Thái Hùng thì "linh mục Nguyễn Văn Lý từng nói tất cả những điều gì ông tuyên bố khi còn ở trong vòng kiềm toả của công an là không thể nào tin được."
Truyền thông nhà nước cũng nói LS Lê Công Định đã "khai nhận" hợp tác với các ông Nguyễn Sỹ Bình (đang ở Mỹ) và Trần Huỳnh Duy Thức (đã bị công an Việt Nam bắt) để thành lập hai đảng có tên Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam.
Bộ Công an Việt Nam cũng loan báo đã bắt thêm ba người khác theo Điều 88 Bộ luật Hình sự mà nhà chức trách cáo buộc là có liên quan.
Tên của ba người này là Lê Thăng Long, Trần Thị Thu và Lê Thị Thu Thu, được cho là có liên quan với hai người bị bắt trước đó là ông Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức.
Đoạn phim và bản tường trình của luật sư Lê Công Định đã gây bất ngờ và tạo dư luận trái chiều.


Diễn biến vụ LS Lê Công Định
Cập nhật: 17:06 GMT - thứ năm, 18 tháng 6, 2009
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090618_lcd_vietan.shtml
Trong một diễn biến gây nhiều quan tâm của dư luận, chiều ngày 18/06/2009, công an Việt Nam tổ chức họp báo nhằm công bố việc ông Lê Công Định "thừa nhận hành vi phạm tội."
Ngay sau cuộc họp báo, báo chí trong nước đã nhanh chóng loan tin, với cả hình ảnh các trang viết tay được cho là của ông Định tự khai báo, cùng một số đoạn băng hình quay cảnh ông Định đọc nội dung bản tường trình.
Một trong những "tội danh" của ông Định mà phía công an nhấn mạnh là có liên hệ với Việt Tân, trong đó có cả việc tham dự khoá tập huấn về phương pháp "đấu tranh bất bạo động" của tổ chức này tại Thái Lan.
Từ Hoa Kỳ, ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng Việt Tân nói tuy tổ chức của ông ủng hộ các hoạt động của các nhà đấu tranh vì dân chủ, nhưng Việt Tân không hề có khoá tập huấn nào tại Thái Lan như truyền thông trong nước đưa, và ông Lê Công Định không phải là thành viên của tổ chức này.
Trả lời BBC từ London không lâu sau tin mới nhất về ông Lê Công Định được loan tải, lãnh tụ đảng Việt Tân cho rằng sự kiện ông Định "nhận tội" cần xem xét trong bối cảnh ông đang bị bắt.
Ông Lý Thái Hùng cũng so sánh việc luật sư Định "khai nhận tội và xin hưởng khoan hồng" với trường hợp một nhà bất đồng chính kiến khác, linh mục Nguyễn Văn Lý, người cũng từng bị bắt với tội danh chống phá nhà nước.
Theo ông Lý Thái Hùng thì "linh mục Nguyễn Văn Lý từng nói tất cả những điều gì linh mục Nguyễn Văn Lý tuyên bố khi còn ở trong vòng kiềm toả của công an là không thể nào tin được."

Ngày càng đông người
Vẫn theo bản tường trình trên truyền thông Việt Nam thì ông Định đã tham gia "khóa huấn luyện bất bạo động do tổ chức Việt Tân tổ chức" ở Thái Lan đầu năm 2007.
Truyền thông nhà nước cũng nói ông Định đã "khai nhận" hợp tác với các ông Nguyễn Sỹ Bình (đang ở Mỹ) và Trần Huỳnh Duy Thức (đã bị công an Việt Nam bắt) để thành lập hai đảng có tên Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam.
Bộ Công an Việt Nam cũng loan báo đã bắt thêm ba người khác theo Điều 88 Bộ luật Hình sự mà nhà chức trách cáo buộc là có liên quan.
Tên của ba người này là Lê Thăng Long, Trần Thị Thu và Lê Thị Thu Thu, được cho là có liên quan với hai người bị bắt trước đó là ông Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức.
Cũng theo Tổng cục An ninh (Bộ Công an), hai ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long đã bị khởi tố.
Phía công an nói hiện chưa có quyết định khởi tố ông Lê Công Định, đang bị tạm giam ở TP. HCM.
Đoạn phim và bản tường trình của luật sư Lê Công Định đã gây bất ngờ và tạo dư luận trái chiều.
Nhà văn Nguyễn Viện tại TP HCM nói với BBC rằng ông thất vọng về LS Định sau khi xem đoạn truyền hình về vụ "nhận tội" tối 18/06.
Còn trên trang X-Cafe, một thành viên lại nói "hãy khoan kết luận" và rằng "cứ ghi nhận thông tin, có gì hạ hồi phân giải".
Các diễn biến liên tục với sự phối hợp của giới chức cao cấp ngành an ninh và việc đưa tin quá nhanh của truyền thông Việt Nam đang khiến các diễn đàn mạng trong và ngoài nước bàn luận về rất nhiều giả thuyết liên quan đến vụ bắt LS Định.


Vietnam arrests 3 democracy activists
June 18, 2009
http://www.boston.com/news/world/asia/articles/2009/06/18/vietnam_arrests_3_democracy_activists/
HANOI, Vietnam—Authorities in Vietnam have arrested three pro-democracy activists, accusing them of colluding with a prominent civil rights attorney to sabotage the communist government, state media reported Thursday.
The three allegedly violated Article 88 of the Penal Code, which bans spreading false propaganda about the state, the official Vietnam News Agency said. It said they plotted with the civil rights lawyer, Le Cong Dinh, who was arrested last week on the same charge.
Dinh, one of Vietnam's most high-profile attorneys, represented two human rights attorneys who were jailed by the government in 2007 on charges of spreading anti-government propaganda. At their trial, he made an outspoken defense of free speech.
Dinh, 41, was arrested Saturday at his home in Ho Chi Minh City. He faces up to 20 years in prison if convicted.
The U.S. State Department has called for Dinh's immediate release, and human rights groups have criticized his arrest.
Dinh, whose pro-democracy writings have been widely published, studied law at Tulane University in New Orleans for two years on a Fulbright scholarship.
VNA identified the three arrested people as Le Thang Long of central Quang Ngai province, Tran Thi Thu of Hanoi and Le Thi Thu Thu of southern Tien Giang province.
It said authorities believe they and Dinh colluded with "foreign reactionaries" bent on sabotaging the state and overthrowing the government.
The VNA report provided no further details about the three or how they allegedly plotted with Dinh.
After his arrest Saturday, accounts in state media said Dinh had used his work as a defense attorney to "propagandize against the regime and distort Vietnam's constitution and laws."
Authorities also accused Dinh of exploiting a national debate over an expansion of bauxite mining in Vietnam's Central Highlands to incite people against the Communist Party and the government.
Dinh opposed the expansion, which includes a processing plant being built by a Chinese company. The plans have stirred an unusual level of debate in Vietnam, where government policies are rarely challenged.
Opponents of the plans say they would cause grave environmental damage. They also say Vietnam should not allow a Chinese company into the Central Highlands because of its strategic location among the border with Cambodia.
Suspicions of China are deep in Vietnam, which has fought several wars against its northern neighbor, most recently in 1979.
© Copyright 2009 Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

No comments: