Monday, November 30, 2015

Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu đạt thỏa thuận về đón tiếp người tị nạn (Mai Vân - RFI)





Mai Vân  -  RFI
Đăng ngày 30-11-2015

Nhân Thượng đỉnh vào ngày 29/11/2015, tại Bruxelles, Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận, theo đó Ankara sẽ nỗ lực ngăn chặn làn sóng tị nạn tràn vào Châu Âu.
Về phần Thổ Nhĩ Kỳ, nước này sẽ được tài trợ 3 tỉ euro, chế độ visa nhập cảnh Châu Âu của công dân Thổ sẽ được giảm nhẹ và hai bên sẽ thúc đẩy trở lại đám phán về việc Ankara gia nhập Liên Hiệp Châu Âu.

Thông tín viên RFI Hostein Joana tường thuật từ Bruxelles :

« Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu quả là có lý do để tươi cười sau hội nghị với các lãnh đạo Châu Âu, tối hôm qua Chủ nhật ở Bruxelles.

28 thành viên Liên Hiệp đã xác nhận một ngân khoản 3 tỉ euro hòng kềm hãm dòng người nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ tràn sang Châu Âu. Khoản tài trợ này nhằm giúp Ankara cải thiện điều kiện đón tiếp người tị nạn Syria trên đất Thổ Nhĩ Kỳ và cho định cư một phần tại đây.
Các thành viên Châu Âu cũng cam kết một thỏa thuận giảm nhẹ chế độ visa cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa thu 2016. Cuối cùng, Châu Âu còn hứa thúc đẩy lại tiến trình đàm phán gia nhập Châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ, bị đình chỉ từ mấy năm qua. Đây là những yêu cầu mà chỉ vài tháng trước đây thôi còn có vẻ không hy vọng đạt đuợc.

Đối với nhiều nhà quan sát, dường như vấn đề nhân quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị gác qua một bên : thỏa thuận đã đạt được vào lúc Ankara, chỉ mới vài ngày trước đấy thôi, đã lại bắt thêm nhà báo.

Phải chăng Châu Âu đã làm ngơ trước các hành vi độc đoán của Ankara ? Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Junker khẳng định là « Không ». Theo ông, thỏa thuận hôm qua sẽ không làm cho Châu Âu « quên đi » những bất đồng về nhân quyền với Thổ Nhĩ Kỳ, và Châu Âu sẽ luôn luôn nhắc nhở vấn đề này cho đến khi nào giảm được khoảng cách giữa hai bên ».

-------------------------------- ----------------------------------                                 

30 tháng 11 2015

Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp châu Âu đạt thỏa thuận nhằm hạn chế dòng người nhập cư vào châu Âu.
Ankara sẽ nhận 3 tỷ euro cùng một số đãi ngộ về chính trị để siết chặt quản lý biên giới và người tỵ nạn ở trong nước.
Các bên cũng sẽ tái khởi động đàm phán cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU.

Thủ tướng Ahmet Davutoglu tuyên bố đây là "một ngày lịch sử" trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU.
Theo thỏa thuận mới, công dân Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ được phép đi lại trong khu vực Schengen của châu Âu mà không cần visa kể từ tháng 10/2016.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ phải thỏa mãn được một số điều kiện.
Hơn 720.000 người nhập cư đã tới Hy Lạp qua đường Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay, theo Tổ chức Di cư Thế giới.
Đa số những người này chạy trốn khỏi các cuộc xung đột ở Syria, Iraq và Afghanistan, và đã có thời gian ở các trại tạm tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tìm đường sang Âu châu.
Số tiền 3 tỷ euro sẽ được dùng để giúp người tỵ nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã chi khoảng 8 tỷ đôla giúp những người diện này, theo ông Davutoglu.
Ông thủ tướng nói sau cuộc gặp với lãnh đạo EU: "Chúng tôi đang phải trả giá cho sự bất lực của hệ thống UN trong việc giải quyết khủng hoảng Syria ngay từ giai đoạn đầu của nó".

'Không coi nhẹ nhân quyền'

Phóng viên BBC tại Istanbul Mark Lowen cho hay một số thành viên EU tỏ ra miễn cưỡng về đãi ngộ dành cho Thổ Nhĩ Kỳ vì có các quan ngại nghiêm trọng về dân chủ và pháp quyền ở nước này.
Chủ bút của một tờ báo khuynh tả lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, vừa bị bắt tuần này vì đăng bài chỉ trích Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đã gửi thư ngỏ lên lãnh đạo EU kêu gọi họ không đặt vấn đề tỵ nạn lên trên nhân quyền.
Sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Ankara, Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jean Claude Juncker nói thỏa thuận mới đạt được sẽ "không dẫn đến tình trạng xao lãng các khác biệt và bất đồng chính vẫn còn giữa chúng tôi và Thổ Nhĩ Kỳ là nhân quyền và tự do báo chí".






No comments: