Thursday, November 18, 2010

VIỆT NAM và BẢN PHÚC TRÌNH về TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ của HOA KỲ


Trng Nghĩa  -  RFI
Thứ năm 18 Tháng Mười Một 2010

Bát Nhã, Đồng Chiêm, Cồn Dầu… đây là ba trong số nhiều địa danh vừa được Hoa Kỳ nêu lên thành thí dụ về tình trạng quyền tự do tôn giáo bị coi thường tại Việt Nam. Trong bản Báo cáo Thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới, công bố vào hôm qua, bộ Ngoại giao Mỹ một mặt công nhận một số tiến bộ trong lãnh vực tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại Việt Nam, nhưng một mặt khác cũng phê phán các vụ sách nhiễu và bạo hành quá đáng nhắm vào một số cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam trong một năm gần đây.

Một cách tổng quát, Hoa Kỳ lần này đã bày tỏ thái độ quan ngại đặc biệt đến các biểu hiện chống tự do tôn giáo tại Afghanistan, Ai Cập, cũng như ở các nước nằm trong danh sách CPC của bộ Ngoại giao Mỹ, tức là các quốc gia cần quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo. Danh sách này hiện bao gồm Miến Điện, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran, Erithrea, Ả rập Sê út, Sudan và Uzbekistan.

Riêng đối với Việt Nam, bản báo cáo trước tiên ghi nhận mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tế trong địa hạt tự do tôn giáo : Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng,  tuy nhiên, chính quyền vẫn duy trì nhiều hạn chế trên hoạt động có tổ chức của các nhóm tôn giáo.
Về các yếu tố tích cực, bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận là chính quyền Việt Nam đã tiếp tục thi hành sắc lệnh về tôn giáo và tín ngưỡng ban hành vào năm 2004 và các nghị quyết bổ sung năm 2005, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng nhà thờ, nhà nguyện, chùa chiền, tu viện, học viện, thu hút được hàng ngàn chủng sinh hay tu sinh.
Bên cạnh đó, theo bản báo cáo, nhiều lãnh vực cũng đã được cải thiện : “Chính phủ đã cho phép các tổ chức tôn giáo mở rộng hoạt động từ thiện. Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết cũng ghé Tòa thánh Vatican hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI, trong một nỗ lực tiếp tục cải thiện đối thoại. Hai bên đã đồng ý cho Vatican bổ nhiệm một đại diện không thường trú tại Việt Nam, một bước đầu tiên trong việc tiến tới bang giao toàn diện.
Tại nhiều nơi trong số 64 tỉnh thành của Việt Nam, một số giáo đoàn mới được đăng ký, và một nhóm tôn giáo mới và hai giáo hội Tin lành được công nhận trên toàn quốc. Giáo hội Công giáo, các Hội thánh Tin Lành, và nhiều nhóm tôn giáo nhỏ khác đã cho biết là họ đã có thể tập hợp tín đồ và hành đạo dễ dàng hơn. Chính phủ cũng cho phép một số tôn giáo tổ chức lễ với quy mô lớn, có lúc thu hút hơn 100 ngàn người tham gia.

Tuy nhiên báo cáo của bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác định là còn tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng trong lãnh vực tự do tôn giáo, cả ở cấp địa phương, lẫn cấp toàn quốc. Đặc biệt nổi cộm trong năm qua là ba vụ Bát Nhã, Đồng Chiêm và Cồn Dầu, nơi một số viên chức địa phương đã có hành động sách nhiễu và sử dụng vũ lực quá đáng. Báo cáo viết như sau :
« Có thí dụ về việc chính quyền can dự trực tiếp, hay cho phép các hành động bạo lực đối với thành viên của các nhóm tôn giáo. Đó là trường hợp vụ tấn công vào cộng đồng tu sinh Phật giáo Làng Mai tại Bát Nhã, (thuộc tỉnh Lâm Đồng) và vụ phá hủy một cây thánh giá tại Đồng Chiêm. Cũng có những thông tin về cách đối xử khắc nghiệt nhắm vào những người bị bắt bị cáo buộc là đã kích động bạo lực trong một cuộc biểu tình chống việc thực thi một thỏa thuận giữa Giáo Hội Công Giáo và chính phủ nhằm đóng cửa một nghĩa trang ở giáo xứ Cồn Dầu ».

Trên một bình diện khác, báo cáo cũng ghi nhận các vụ chính quyền một số nơi ở miền Bắc và vùng thượng du Tây Bắc chậm trễ trong việc chấp thuận sự đăng ký của một số giáo hội Tin lành. Nhiều nơi, các cộng đoàn tôn giáo cũng bị sách nhiễu. 5 năm nay chính quyền vẫn không chuẩn thuận bản dịch thánh kinh sang tiếng Hmong.

Đối với bộ Ngoại giao Mỹ, nhiều tôn giáo bị chèn ép nhất là khi hoạt động của họ bị coi là có khả năng thách thức quyền lực của đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là trường hợp của Đạo Cao Đài và Hòa hảo, vẫn không được phép đăng ký hoạt động. Trong lúc đó, một số tín đồ bị gây khó khăn để không dám tham gia những giáo hội không được nhìn nhận”.

Trong thời gian qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ, tham vấn cho chính quyền, đã liên tục tố cáo tình trạng vị phạm tự do tại Việt Nam. Ủy ban này cũng khuyến nghị chính quyền Mỹ đưa Việt Nam vào lại danh sách các nước cần được quan tâm về tự do tôn giáo CPC, nhưng không được bộ Ngoại giao Mỹ đáp ứng.

Hôm qua, khi được hỏi về vấn đề này, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nhân Quyền Dân chủ và Lao động Michael Posner xác nhận là Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế có nêu lên đề nghị đó, và bộ Ngoại giao sẽ nghiên cứu và quyết định trong mấy tháng tới đây.
Ông Posner tiết lộ là vào tháng 12 sắp tới ông sẽ sang Việt Nam để tiếp nối đối thoại song phương về nhân quyền đã diễn ra hồi tháng 10. Theo ông, vấn đề liên quan đến danh sách CPC có thể được đề cập tới trong dịp đó.

------------------------------

Wednesday, November 17 @ 23:30:38 EST

Phát biểu nhân dịp Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phát hành bản phúc trình thường niên về tình trạng tự do tôn giáo quốc tế, DB Christopher Smith (Cộng Hoà, NJ) kêu gọi đưa Việt Nam, Iraq, Nigeria, Pakistan và Turkmenistan vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) vì lý do đàn áp tôn giáo một cách thô bạo.
“Chính quyền Việt Nam tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các nhóm và các hoạt động tôn giáo… Giới chức chính quyền và nhân viên công lực đã đồng loã trong các hành vi bạo lực thể xác và xâm hại đối với thành viên của các tín ngưỡng khác nhau”, Ông Smith phát biểu qua bản thông tin báo chí đề ngày 17 tháng 11, 2010.

Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, nhận xét rằng bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chưa đầy đủ và có những chỗ báo cáo giảm nhẹ đi mức độ trầm trọng của các hành vi đàn áp tôn giáo của chính phủ Việt Nam.
“Trong vấn đề Xứ Đạo Cồn Dầu, bản phúc trình đã báo cáo sai rằng Giáo Hội Công Giáo đã thoả thuận với chính quyền về việc đóng cửa nghĩa trang, ngụ ý rằng công an chỉ thi hành trách nhiệm công lực”, Ông nói. “Có lẽ giới chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ nhận được thông tin một chiều từ phía chính quyền và một vài chức sắc nào đó mà thiếu hẳn các thông tin từ nạn nhân.”

Điều đáng lưu tâm là bản phúc trình ghi nhận rằng hàng chức sắc trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã có những phát biểu khác với giáo dân ở Xứ Đạo Cồn Dầu về những gì đã xảy ra.
Theo Ts. Thắng, ngôn ngữ “gia giảm” trong bản phúc trình không là điều đáng ngạc nhiên vì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang muốn ngày càng thắt chặt quan hệ với Việt Nam.
Cũng theo Ông, sự thiếu sót của bản phúc trình một phần là do bản phúc trình chỉ báo cáo những sự việc xẩy ra trong khoảng thời gian trước tháng 6, 2010. Vụ đàn áp ở Cồn Dầu chỉ bùng nổ vào đầu tháng 5, nghĩa là một thời gian rất ngắn trước đó.
“Chính bởi vậy chúng tôi đã đưa ra chiến dịch Cứu Cồn Dầu để huy động sự lên tiếng từ phía Quốc Hội Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế”, Ông giải thích.

Theo Ông nhận xét, DB Christopher Smith và DB Frank Wolf (Cộng Hoà, VA), hai người rất quan tâm đến vấn đề đàn áp ở Cồn Dầu, sẽ nắm những vai trò lập pháp quan trọng trong 2 năm tới đây khi Đảng Cộng Hoà nắm đa số ở Hạ Viện.
Cả hai vị này đã cùng với DB Cao Quang Ánh triệu tập buổi điều trần về vấn đề Cồn Dầu trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos ngày 18 tháng 8 vừa qua. DB Wolf là Đồng Chủ Tịch của Uỷ Hội này và cũng là tác giả của Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.
DB Smith là tác giả của Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam.
“Trong khoảng thời gian báo cáo cûa bản phúc trình, chúng ta đã chứng kiến sự leo thang về bạo lực ở Việt Nam, bao gồm sự đánh đập, ép buộc bỏ đạo, và sự thiệt mạng của những người theo đạo, DB Smith nói. Bạo lực được bảo trợ bởi chính quyền không đánh dấu sự tiến bộ.”

DB Smith muốn nhắc đến cái chết của Ông Nguyễn Thành Năm, giáo dân Xứ Đạo Cồn Dầu.
“Chúng tôi tin tưởng rằng bản phúc trình của Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế sẽ trung thực hơn nhiều”, Ts. Thắng nhận xét.
Uỷ Hội này, với vai trò cố vấn cho Tổng Thống và Quốc Hội, được thành lập theo đòi hỏi của Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Hàng năm Uỷ Hội này phát hành bản phúc trình độc lập với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
------------------------------------

VOA
Thứ Năm, 18 tháng 11 2010

Phúc trình hàng năm của Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo trên toàn thế giới ghi nhận những thách thức đối với quyền tự do tín ngưỡng và thờ phượng tiếp tục diễn ra tại nhiều quốc gia Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.
Phúc trình được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 17/11 nói rằng hiến pháp Việt Nam qui định người dân có quyền tự do tín ngưỡng và thờ phượng, tuy nhiên chính phủ vẫn hạn chế các hoạt động có tổ chức của nhiều nhóm tôn giáo.
Phúc trình nhận định, mặc dù đã có những cải thiện đáng kể trong một số lĩnh vực, tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề đáng kể, trong đó có việc các giới chức chính quyền địa phương xách nhiễu và sử dụng vũ lực thái quá đối với các thành viên của các nhóm tôn giáo.
Chính phủ vẫn tiếp tục ngăn cản việc tham gia vào các giáo phái chưa được công nhận của đạo Hòa Hảo và Cao Đài, và việc tiếp tục theo dõi các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Viện dẫn vụ tấn công cộng đồng tu sĩ Phật giáo tại Bát Nhã và vụ tranh chấp giữa giáo dân và chính quyền ở giáo xứ Đồng Chiêm cũng như vụ đụng độ ở Giáo xứ Cồn Dầu, phúc trình nhận định vẫn còn xảy ra những vụ việc như chính quyền can thiệp, trừng phạt hay sử dụng bạo lực đối với thành viên của một số nhóm tôn giáo.
Mặc dù vậy, phúc trình năm nay cũng công nhận đã có một số lĩnh vực được cải thiện, trong đó có việc chính phủ cho phép mở rộng các hoạt động từ thiện của các tổ chức tôn giáo. Chính phủ cũng tiếp nỗ lực để cải thiện quan hệ với Tòa thánh Vatican, điển hình là cuộc hội kiến Đức Giáo hoàng Benedicto 16 của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết.
Chính phủ Việt Nam cũng cho phép một số nhóm tôn giáo tổ chức các buổi lễ tôn giáo với qui mô lớn trên khắp đất nước, có một số buổi lễ có sự tham dự của hơn 100.000 người.
Nguồn: State Department
-----------------------------------------

Việt Long, phóng viên RFA
2010-11-17

-------------------------------

Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
November 17, 201
.
.
.

No comments: