Monday, November 16, 2009

VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Lấy đũa chống trời, Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu
Đức Tâm
Bài đăng ngày 15/11/2009 - Cập nhật lần cuối ngày 15/11/2009 18:34 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/119/article_5706.asp
Trong trường hợp mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu, thì một phần ba diện tích đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị chìm dưới mặt nước. Với ba ngàn cây số bờ biển, Việt Nam làm cách nào để ứng phó với tai họa này.

Theo tính toán của giới chuyên gia Việt Nam trong kịch bản biến đổi khí hậu làm nước biển dâng công bố hồi tháng 6 năm 2009 thì nếu nhiệt độ tại Việt Nam tăng 3,6 độ C thì mực nước biển tăng thêm một thước.
Hậu quả là 1/3 diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị chìm dưới mặt nước. Với 3000 cây số bờ biển, Việt Nam làm cách nào để ứng phó với tai họa này. Đặc phái viên Đức Tâm đặt câu hỏi với Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

NGHE PHỎNG VẤN :
Ông Nguyễn Chu Hồi, thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
15/11/2009
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/119/article_5706.asp



No comments: