Monday, November 16, 2009

Tạp Chí ĐIỆN ẢNH bị dình bản

Ai? Việc gì? Ở đâu?:
Đình bản tạp chí Điện Ảnh TP.HCM
Thứ Hai, 16/11/2009, 00:35 (GMT+7)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=347971&ChannelID=10
TT - Hội Điện ảnh TP.HCM vừa có văn bản đề ngày 11-11 gửi Bộ Thông tin - truyền thông, Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và các báo thông báo việc đình bản tạp chí Điện Ảnh TP.HCM theo tinh thần cuộc họp ngày 19-10-2009 của ban thường vụ hội.
Theo đó, nguyên nhân dẫn đến việc đình bản là: “Xét thấy tình hình hoạt động hiện nay của tạp chí có những vi phạm không tuân theo sự chỉ đạo về mặt tổ chức nhân sự cũng như nội dung nghề nghiệp của tờ báo cần được kịp thời khắc phục”.
Chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Huy Thành - chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, người ký văn bản trên - và được biết việc đình bản này không nêu thời hạn, “nhưng tạp chí vẫn thực hiện số Xuân Canh Dần, bởi vì số xuân của tạp chí là món quà thường niên dành tặng các hội viên. Nếu sau số xuân vẫn chưa củng cố xong để ra lại, tạp chí vẫn tiếp tục đình bản”.
Tạp chí Điện Ảnh TP.HCM được cấp phép từ ngày 24-9-2002, là cơ quan ngôn luận của Hội Điện ảnh TP.HCM, lúc đầu xuất bản mỗi tháng ba số nhưng gần đây ra mỗi tháng một số.
LAM ĐIỀN


No comments: