Sunday, March 1, 2020

ACV KHINH PHÁP LUẬT (Trung Bảo  -  Báo Sạch) 




Trung Bảo  -  Báo Sạch 

Dù cho Thanh tra Chính phủ đã kết luận việc Tổng Công ty Cảng Hàng Không VN (ACV) tổ chức thu phí ô tô vào sân bay là “vi phạm pháp luật”, việc thu phí vẫn tiếp diễn ở khắp 21 sân bay trên toàn quốc. Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã ban hành từ hơn 2 năm trước, việc thu phí vẫn diễn ra bình thường. Với ACV, pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thứ để họ cười cợt khinh thường.

ACV là công ty của Tổng Công ty kinh doanh vốn nhà nước. Các tài xế phản ứng với các trạm BOT đặt sai vị trí nhưng chính các trạm thu phí ở sân bay cũng là những trạm BOT đang ngang nhiên thách thức pháp luật.

Nhiều kẻ vu cho các tài xế phản đối các trạm BOT trên quốc lộ là “phản động” là “vi phạm pháp luật” nhưng chính những kẻ quyết giữ các trạm thu phí ở sân bay mới là kẻ phạm pháp luật rành rành. Ngang nhiên và trơ lì chà đạp khinh thường pháp luật chính là họ. Không hiểu sao việc phạm pháp vẫn diễn ra hàng ngày mà không ai chịu trách nhiệm cho dù cơ quan Thanh tra cao nhất của Chính phủ đã kết luận đầy đanh thép việc thu phí này là “vi phạm pháp luật trầm trọng”.

Bạn có tưởng tượng được mỗi ngày các trạm thu phí của ACV bỏ túi trên nửa tỷ? Và việc này đã kéo dài suốt hơn 10 năm nay. Ngang nhiên trấn lột của người dân và chà đạp luật pháp quốc gia suốt một thời gian dài như vậy mà vẫn an toàn thì chỉ có thể là ACV.

Kêu gọi người ta tuân thủ pháp luật sao đây khi một công ty Nhà nước vẫn khinh thường pháp luật?

Kiến tạo gì đây khi ngang nhiên cướp của người dân?

Người trấn lột đã sai pháp luật, nhưng họ ép người bị trấn lột cũng làm sai khi phải đưa tiền mới được vào sân bay. Mãi lộ ngay giữa thanh thiên bạch nhật từ năm này qua năm khác mà dám đi vu cho người khác là “phản động”. Chính những kẻ bày ra các trạm thu phí và bảo vệ cho nó hoạt động mới là phản động đúng nghĩa của từ này.

Thưa Thủ tướng, dù ông đã giao việc xử lý việc thu phí sai phạm pháp luật này cho Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhưng cho đến giờ này vẫn không có gì thay đổi. Thủ tướng không thể nào xây dựng được một Chính phủ Kiến tạo khi điều cơ bản nhất là Luật pháp Quốc gia vẫn đang bị một công ty như ACV xâm phạm nghiêm trọng và kéo dài. Ông hãy chứng minh đất nước này có luật pháp, thưa Thủ tướng.

TRUNG BẢO


*
Một bạn đọc gửi ý kiến cho Báo Sạch vì không muốn lộ diện:

Khi thu tiền vé máy bay, các hãng hàng không đã thu hộ cả các khoản phí, thuế cho các bên thứ 3. Thí dụ như phí phục vụ hành khách tại các đầu sân bay, thuế hàng không đối với 1 số sân bay nước ngoài, ... Khi 1 chuyến bay cất cánh, căn cứ vào số lượng HK thực tế trên chuyến bay thì hãng hk mới phải thanh toán cho các bên thứ 3 dựa trên số liệu thực tế đó. Hiện nay đa số người dân đều ham giá vé rẻ hay còn gọi là vé siêu tiết kiệm với điều kiện không hoàn - không hủy. Nghĩa là nếu hành khách thay đổi kế hoạch và bỏ vé sẽ mất toàn bộ tiền đã nộp cho hãng hàng không. Như đã phân tích ở trên, khách ko bay thì hãng ko phải trả các khoản thuế phí cho các bên thứ 3 và đương nhiên khoản đó gộp vào doanh thu của hãng. Đây là điều cực kỳ bất công. Tôi bay các hãng châu Âu và cũng bỏ vé nhiều - tất nhiên là loại vé có ghi rõ ko cho phép hoàn tiền. Khi tôi khiếu nại với lý lẽ như trên thì họ đều lẳng lặng hoàn các khoản đó về thẻ tín dụng của tôi VN thì các hãng cãi chày cãi cối là hk đã chấp nhận điều kiện vé thì ko được đòi hỏi. Khoản thu này đối với các chuyến bay quốc tế ko hề nhỏ. Mong báo sạch lưu ý tìm hiểu. Tôi xin lưu ý đang nói về vé siêu tiết kiệm, ko liên quan đến các loại vé khác đắt tiền hơn và cho phép thay đổi chuyến bay với mức phí nào đó.

*
Tong Khanh Bài viết rất hay và đúng. Sự việc hai năm rõ mười như vậy mà thủ tướng vẫn không để tâm thì khó ai dám hy vọng về một chính phủ kiến tạo như lời nói của thủ tướng.

*
Phuc Nguyen Chỉ có thể là Báo sạch. Rất dũng cảm, rất đanh thép.

*
Hung Mai Pháp luật ?  xứ thiên đường này thì...quá xa vời.






No comments: