Tuesday, February 25, 2020

ĐIỂM TIN THỨ BA 25/02/2020 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 25/02/2020

BÀI MỚI

*
*

·         Sai thì sửa (VOA) - Nghiên cứu của Moser và cộng sự còn cho thấy nếu người đó có tư duy “growth mindset,” một khái niệm của Tiến sĩ Carol Dweck đại học Stanford, thì não hoạt động nhiều hơn người có tư duy “fixed mindset.”
·         HƯỚNG TỚI NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 2020 VỚI CHỦ ĐỀ NƯỚC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – MỘT ĐBSCL Ô NHIỄM GIỮA MÙA HẠN MẶN (BoxitVN) - Ngô Thế Vinh - HẠN MẶN VÀ Ô NHIỄM 13 TỈNH MIỀN TÂY. Trên một chuyến phà lớn từ Đại Ngãi qua Cù lao Dung, sóng đánh tung toé, khách như cảm thấy được vị mặn bám đọng trên môi. Thấy nước khắp nơi nhưng là nước mặn đã xâm nhập vào khắp các ngả sông rạch và người dân thì đang lao đao lùng kiếm tìm mua ...
·         VNTB – Thí điểm bệnh viện tự chủ ở Việt Nam: ai tự chủ và tự chủ cái gì? (VNTB) - Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – Vướng mắc lớn nhất của việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các bệnh viện là giao tự chủ nhưng không biết tự chủ cái gì, đặc biệt là về tài chính và cán bộ. Bốn mục tiêu. Ngày 17-2-2020, phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 268/QĐ-TTg, về “Phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020 – 2021”.(1) Quyết định cho biết có bốn mục tiêu đặt ra cho bệnh viện Bạch Mai về chuyện ‘thí điểm’ này
·         VNTB – Cuối cùng ngài Phùng Xuân Nhạ đã lên tiếng (VNTB) - Lynn Huỳnh (VNTB) – Theo dõi báo chí đưa tin về dịch virus Vũ Hán Corona, có cảm giác ngài bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cần phải thay ngay nhóm ‘thầy dùi’ của mình. Tại sao phải thay ư? Ai đời sau thời gian suốt hai tháng trời im lặng, chiều ngày 24-2 tại cuộc họp thường trực chính phủ, bất ngờ bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đứng lên dõng dạc tuyên bố các trường học cần phải được mở lại cho học sinh đến trường kể từ ngày 2-3. Và ngay tức thì, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bác ngay yêu cầu này, với lý do mà ai cũng thấy quá rõ ràng là dịch bệnh đang chuyển biến đầy khôn lường
·         EVFTA: Bất đồng ý kiến trong dân chủ (Bài 3) (BoxitVN) - Thục Quyên - Ngày 12/2/2020 Nghị viện châu Âu chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, với đa số ủng hộ là  401 phiếu, 192 phiếu chống, và 40 phiếu trắng. Thể hiện giá trị cốt lõi của dân chủ là trước cuộc bầu cử, đôi bên đã có không gian và thời gian để lên tiếng trình bày quan điểm của mình, đôi bên ít nhiều phải lắng nghe nhau. Quan trọng hơn hết, những tổ chức bảo vệ nhân quyền và những tổ chức xã hội dân ...
·         VNTB – Báo chí nhà nước ‘răm rắp thực hiện theo di huấn’ của Hòa thượng Thích Quảng Độ? (VNTB) - Mai Lan (VNTB) – Lễ cung tiễn kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ vào 8 giờ sáng ngày 25-2-2020, nhằm ngày 3-2-Canh Tý. Tro cốt của ngài được thờ cúng tại chùa Từ Hiếu, Sài Gòn trong 49 ngày, sau đó là thủy táng theo di huấn. Di huấn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng thống của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là tang sự của ngài được tổ chức đơn giản. Tăng Ni, Phật tử đến lễ bái, thọ tang miễn phúng điếu, kể cả vòng hoa, trướng liễn, không điếu văn, tiểu sử, cảm tưởng và mọi hình thức khác. Mọi người chỉ đến lễ bái, thọ tang trong mật niệm theo nghi thức tâm tang. Không đăng vì tuân thủ di huấn? Báo chí nhà nước Việt Nam đang răm rắp thực hiện theo di huấn này. Ngoại trừ báo Giác Ngộ của Thành Hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, thì không có bất kỳ một tờ báo nào trong hệ thống báo chí nhà nước Việt Nam đưa tin, theo đúng di huấn là “không điếu văn, tiểu sử, cảm tưởng và mọi hình thức khác” (!?).
·         Tang lễ trang nghiêm, đơn sơ của Tăng thống Thích Quảng Độ (VOA) - Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một giáo hội không được chính quyền Việt Nam công nhận, đang tổ chức tang lễ đơn sơ cho Tăng thống Thích Quảng Độ theo đúng di huấn của ngài, và lễ viếng không bị nhà chức trách gây trở ngại.
·         Thích Quảng Độ – những ngày tháng biến động (BoxitVN) - Mạnh Kim - Tại sao Hòa thượng Thích Quảng Độ bị ngược đãi và nằm trong tầm ngắm chính quyền suốt từ 1975 cho đến ngày ông mất? Đó là vì ông bất tuân hợp tác và kiên định không cúi đầu. Thái độ cứng rắn dứt khoát không khoan nhượng của ông là sự phản hồi trước sự đàn áp dữ dội của chính quyền đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (GHPGVNTN) sau 1975… Ngay sau 30-4-1975, GHPGVNTN lập tức trở thành một trong những mục tiêu số một ...
·         ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ, ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIÊN TỊCH (BoxitVN) - Nguyen Khanh - Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN) viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 22/2/2020 nhằm ngày 29/1 năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Hưởng thọ 92 tuổi. Hoà thượng Thích Quảng Độ là người đứng đầu Giáo hội PGVNTN, một giáo hội không được nhà nước Việt Nam thừa nhận vì luôn khẳng định sự độc lập trong tinh thần tín ngưỡng và từ ...
·         Lo ngại chính quyền chỉ định luật sư bào chữa trong vụ Đồng Tâm (RFA) - Cho đến nay, chỉ duy nhất một người dân Đồng Tâm đang bị giam giữ được chính quyền chấp thuận luật sư bào chữa do mình chọn, làm những luật sư còn lại càng thêm lo ngại, phải chăng chính quyền sẽ chỉ định luật sư bào chữa trong vụ này.
·         Đồng Tâm: Lại thuyết âm mưu (BoxitVN) - Trần Ngọc Sơn - Theo WIKIPEDIA, Thuyết âm mưu được dựng lên từ nhiều nguyên nhân trong đó có sự nghi ngờ của quần chúng về vụ việc không được giải thích minh bạch bởi các cơ quan có trách nhiệm.  Một số thuyết âm mưu ra đời từ các vụ "ám sát TT Kennedy năm 1963", "Cái chết bi thảm của Lady Diana", "Khủng bố 11/9/2001" ... Tại sao thuyết âm mưu đến thế kỷ 21 vẫn còn sống khỏe? Thưa, ở Việt Nam, nó sống khỏe chỉ vì quần chúng vẫn nghi ...
·         MỘT LẦN NỮA VẠCH MẶT TỘI ÁC ĐỒNG TÂM (BoxitVN) - Lẽ ra bản tuyên bố này tạm dừng lại sau khi nhiều phương tiện truyền thông của xã hội dân sự kể từ ngày 9-1-2020 cho đến tận gần đây đã liên tục truyền đạt tiếng nói phẫn nộ ngút trời lên án lũ cướp đêm và cướp ngày mà nhà thơ Nguyễn Duy từng chỉ đích danh là “cướp nay có Đảng có Đoàn” - chúng tôi xin thêm: cướp nay có cả Trung đoàn Cảnh Sát Cơ Động vũ trang tận răng của chính viên Bộ trưởng Công ...
·         Nghệ An bác bỏ 'tin xuyên tạc' về tượng Lenin ở thành phố Vinh (BBC) - Tuyên giáo Nghệ An bác bỏ tin 'xuyên tạc' về tượng Lenin và cho hay công trình cao 3 mét sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3 năm nay.
·         Bộ Chính trị muốn bảo vệ môi trường trong phát triển điện than, có dễ thực hiện? (RFA) - Nhóm 10 nhiệm vụ và giải pháp cho định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đã nêu bật chính sách sử dụng năng lượng sạch, chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Bộ Chính trị trong chiến lược của mình cũng nói đến việc tiếp thu ý kiến của xã hội dân sự trong vấn đề môi trường khi phát triển các dự án điện.
·         Việt Nam sẽ bỏ hộ khẩu, thay bằng mã số định danh (RFA) - Bộ Công an đề xuất sửa đổi Luật cư trú theo hướng bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú để quản lý dân cư thông qua hình thức mã số định danh cá nhân qua Dự thảo lần 2 Luật Cư trú (sửa đổi).
·         Việt Nam khởi tố thêm 1 bị can liên quan vụ 39 người chết ở Anh (RFA) - Công an Hà Tĩnh hôm 24/2 đã khởi tố thêm một người vì liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container ở Vương quốc Anh.
·         VNTB – Dịch Vũ Hán không khả quan như tuyên truyền! (VNTB) - Nguyễn Tường Thuỵ (VNTB) – Mấy hôm nay, Hà Nội, Sài Gòn đã nhộn nhịp trở lại. Các quán ăn cũng thế. Nhiều người đã bỏ thói quen đeo khẩu trang được hình thành kể từ khi có dịch. Bản tin của các tờ báo cho thấy, số người nhiễm virus corona ở Việt Nam vẫn dừng ở con số 16 và 15 người đã khỏi. Không có ca tử vong. Trừ con số ở Việt Nam, thì con số ở 31 quốc gia và vùng lãnh thổ khác do những địa chỉ ấy đưa ra. Hàn Quốc, Ý và Iran được tô màu báo động. Ngoài Trung Hoa lục địa, thông tin từ Hàn Quốc đang làm cho nhân loại quan tâm, lo lắng hàng đầu. Không chỉ vì con số nhiễm và tử vong ở quốc gia này cao mà còn do tốc độ lây lan đến chóng mặt của nó.
·         Nhìn COVID-19 ở Nam Hàn, Việt Nam sẽ bớt ‘phấn khởi, lạc quan’? (VOA) - Hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đang rùng rùng chuyển động theo hướng thuyết phục dân chúng Việt Nam mạnh dạn lên đường du lịch và đón khách du lịch.
·         Việt Nam tăng cường kiểm soát người đến từ Hàn Quốc vì dịch bệnh COVID – 19 (RFA) - Trước tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, Bộ Y tế Việt Nam hôm 23/2 đã yêu cầu tất cả những hành khách đến Việt Nam đều phải khai báo tình hình sức khỏe. Những người có các triệu chứng bao gồm sốt, ho, khó thở phải bị cách ly 14 ngày.
·         Dịch COVID – 19: Việt Nam chuẩn bị kế hoạch đón 20.000 lao động từ vùng dịch về nước (RFA) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) hôm 24/2 cho biết bộ này đang lên kế hoạch ứng phó, hỗ trợ khoảng 20.000 lao động Việt Nam tại các nước đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID – 19 về nước.
·         Bamboo Airways tạm ngưng các chuyến bay tới Nam Hàn vì lo ngại coronavirus (RFA) - Hãng hàng không Bamboo của Việt Nam sẽ tạm ngưng các chuyến bay đến Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 26/2 vì lo ngại về dịch bệnh do coronavirus gây ra.
·         Dừng hàng loạt đường bay giữa Việt Nam - Hàn Quốc vì lo ngại dịch corona (VOA) - Hãng hàng không Bamboo Airways của Việt Nam sẽ đình chỉ các chuyến bay đến Hàn Quốc từ ngày 26/02 vì lo ngại về dịch bệnh corona (Covid-19).
·         Học sinh quay lại trường từ ngày 2 tháng 3? (RFA) - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vừa có công văn gửi các Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Báo trong nước đưa tin hôm 24 tháng 2.
·         Dịch corona: Người Việt muốn học sinh vẫn nghỉ, tạm dừng đón người Hàn (VOA) - Chính phủ VN “chưa chốt” việc cho học sinh đi học trở lại vào 2/3; nhiều người Việt đề nghị tạm thời cấm nhập cảnh người Hàn Quốc.
·         Bệnh nhân thứ 16 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam có xét nghiệm âm tính (RFA) - Bệnh nhân thứ 16 và cũng là bệnh nhân cuối cùng ở Việt Nam hiện được công bố nhiễm COVID-19 đang điều trị tại Vĩnh Phúc đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu tiên.
·         Huế: Nữ sinh tử vong có kết quả âm tính với COVID-19 ở Viện Pasteur Nha Trang (RFA) - “Các triệu chứng bệnh dẫn đến tử vong hoàn toàn khác xa với các triệu chứng của bệnh cúm nói chung và dịch COVID-19. Với trách nhiệm của người làm công tác pháp y, tôi xin khẳng định cái chết của bệnh nhân không liên quan gì đến dịch COVID-19” - bác sĩ Nguyễn Hoài An nói trong buổi họp báo.
·         Covid-19, thuốc thử cho các bạn… bò (RFA) - Người ta đồn từ những tin nhỏ không gây hại mấy cho ai, trừ cho chính người cả tin như ăn chay, lên chùa tụng kinh làm công quả sẽ hồi hướng được nghiệp tốt, bảo vệ sức khỏe cho chủ nhân, nói nôm na là cứ gõ mõ tụng kinh thì chấp tất virus.
·         Một người Việt ở Mỹ bị kết tội lừa đảo trên mạng hàng triệu đô la (RFA) - Một người Việt tại Mỹ có tên Tuong Quoc Ho, 32 tuổi, vừa bị kết tội ăn trộm thông tin cá nhân trên mạng, lập các tài khoản giả mạo trên PayPal nhận tiền lên đến hơn 2 triệu đô la.
·         VOA 4 giờ 30 sáng (VOA) - Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế.
·         Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: bàn tay vô hình khuyết tật (Bài 13) (BoxitVN) - Đoàn Hưng Quốc - Từ thập niên 80, Hoa Kỳ để bàn tay vô hình (the invisible hand) thúc đẩy tính cạnh tranh và luật đào thải của thị trường tự do mà không bị ràng buộc bởi giám sát nhà nước. Sang thập niên 90, nước Mỹ lại dẫn đầu toàn cầu hóa bằng cách hối thúc hạ thấp hay hủy bỏ hàng rào quan thuế tạo thuận lợi cho mậu dịch quốc tế (international trade), đồng thời kêu gọi mở rộng các cánh cửa tài chánh, tạo thuận lợi cho những ...
·         Yếu tố Trung Quốc trong chuyến thăm của ông Trump tới Ấn Độ (BBC) - Chuyến đi chính thức đầu tiên tới Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất thế giới, là cơ hội tốt để TT Donald Trump ghi điểm về chính trị.
·         Ấn Độ tổ chức mít tinh khổng lồ chào đón Tổng thống Trump (VOA) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hứa hẹn “một thỏa thuận thương mại phi thường” và một hợp đồng bán “thiết bị quân sự đáng gờm nhất hành tinh” cho Ấn Độ
·         Mahathir Mohamad: Thủ tướng Malaysia đột ngột đệ đơn xin từ chức (BBC) - Động thái bất ngờ của người thủ tướng 94 tuổi này xảy ra giữa lúc có tin đồn rằng ông có thể thành lập một liên minh mới.
·         Bắc Hàn: Tù nhân và quản giáo cùng nhau chạy trốn ra sao? (BBC) - Câu chuyện chưa từng có về một người quản giáo và một tù nhân Bắc Hàn cùng nhau đào tẩu trong đêm.
·         Virus corona : Trung Quốc từ Đại Nhảy Vọt đến Đại Thụt Lùi (RFI) - Thanh Hà - Covid-19 đẩy cuộc bầu cử Quốc Hội Iran, chuyến công du Ấn Độ của tổng thống Mỹ, phiên tòa tại Luân Đôn xử Julian Assange sáng lập viên WikiLeaks... xuống hàng thứ yếu. Từ đầu mùa dịch, lần đầu tiên virus corona phủ kín các mặt báo Paris ngày 24/02/2020. Như vết dầu loang, Covid-19 từ Trung Quốc đã tràn sang tới Hàn Quốc, Ý và cả Iran. Nhưng trước hết xin điểm bài xã luận trên Le Figaro. Hoàng đế họ Tập mất mặt vì Covid-19. Tờ báo này đặc biệt xoáy vào Trung Quốc. Tác giả bài xã luận mang tựa đề "Bước Đại Thụt Lùi", Patrick Saint-Paul, không chút khoan nhượng với "hoàng đế họ Tập"
·         Virus corona lan rộng bên ngoài Trung Quốc (VOA) - Ý, Hàn Quốc và Iran vừa báo cáo số người nhiễm virus corona tăng mạnh vào ngày 24/2, trong khi Trung Quốc nới lỏng hạn chế đi lại
·         Virus corona: Y tá Vũ Hán bầu 9 tháng vẫn làm việc khiến dư luận tức giận (BBC) - Truyền thông TQ gọi một y tá bầu 9 tháng vẫn làm việc là "người hùng" nhưng dư luận cho rằng cô là "công cụ tuyên truyền".
·         Virus corona: Sao có chuyện xét nghiệm dương tính sau khi 'đã khỏi'? (BBC) - Ý cách ly 50 nghìn dân, khiến doanh nghiệp VN nhập hàng Ý vào Ba Lan lo ngại, virus lan ra Afghanistan, Kuwait, Bahrain; Iran bác tin 50 người chết ở Qom.
·         Virus corona: Ý hủy lễ hội Venice Carnival, ban hành lệnh phong tỏa (BBC) - Ý cách ly toàn thành phố, đóng cửa trường học và hủy bỏ các trận đấu thể thao khi tình trạng lây nhiễm virus corona ngày càng tăng.
·         Vàng lên giá cao nhất từ 7 năm, chứng khoán Á, Âu sụt vì lo dịch Covid-19 (BBC) - Giá vàng lên cao nhất từ 7 năm qua, chứng khoán hàng không và lữ hành sụt mạnh nhưng WHO hôm 24/02 nói Covid-19 'chưa là đại dịch toàn cầu'.
·         Tín đồ Hồi giáo đảo lộn ở nơi không có Mặt Trời (BBC) - Làm sao mà một thành phố Bắc Cực có đông dân số Hồi giáo của Na Uy trở nên rối loạn khi Mặt Trời không lặn và mọc như bình thường?
·         Vì sao thế giới sùng bái Vua Ai Cập Tutankhamun (BBC) - Khi ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamun được mở ra vào tháng 11/1922, thế giới trở nên phát cuồng vì vị vua thiếu niên này.







No comments: