Sunday, February 23, 2020

ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 23/02/2020 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 23/02/2020

BÀI MỚI


*
*

·         Virus corona – Covid-19 : Một vài ngộ nhận (RFI) -
Đức Tâm - Thông tin về dịch virus corona (Covid-19) và cách thức trị bệnh tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên mạng xã hội. Để tránh tình trạng « bội thực » thông tin cả đúng lẫn sai, báo Pháp Le Parisien, ngày 20/02/2020, nêu ra 6 câu hỏi-đáp để làm rõ một vài ngộ nhận, hoặc thông tin chưa chính xác. Thời gian ủ bệnh là bao lâu ? Các tờ báo đưa ra số ngày khác nhau, như 7, 14, 24, 34…Tại Pháp, Viện Pasteur thẩm định là thời gian ủ bệnh « dường như là khoảng 7 ngày nhưng có thể kéo dài đến 14 ngày ». Đây cũng là số ngày mà Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) thường xuyên nêu ra
·         Viêm phổi do virus corona (VOA) - Viêm phổi thông thường khác với viêm phổi do Covid-19? Đã chích vaccine ngừa viêm phổi có thể miễn nhiễm với viêm phổi do virus corona hay không? BS Phan Hoàng Anh trình bày.
·         Bọn cơ hội chính trị (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - Chú ngựa non rời háng mẹ ra với bầy đàn. Tự tin và hiếu thắng, ngựa non tin rằng bầy đàn già nua, cũ kỹ, an phận phải sửng sốt về sự mới mẻ, trẻ trung, đầy sức sống của nó. Chẳng được cặp mắt nào ngó đến, ngựa non liền gây sự, tung vó đá lung tung, buộc bầy đàn phải biết đến sự có mặt của nó. Đá gã ngựa tơ ngơ ngác. Đá cả cụ ngựa già trầm ngâm. Dân gian có câu thành ngữ ...
·         Thời kỳ gì đây? (BoxitVN) - Đỗ Duy Ngọc - “Chế độ ta đạt đến sự thối nát nhất trong các chế độ đã có và hiện có... Thật khủng khiếp!” (Đảng viên Giáo sư Trần Đình Sử). Chúng ta đang sống thời đại gì đây? Có lẽ trong lịch sử của dân tộc, đây là một thời kỳ khó đặt tên. Ngành giáo dục thì có Bộ trưởng ngọng và câm. Có Cô Giáo quỳ, Cô Giáo giẻ lau, Cô Giáo đéo, Cô Giáo câm, Cô Giáo đi hầu rượu như gái bia ôm. Có Thầy Giáo ấu dâm, ...
·         Nguy cơ đụng độ ở Biển Đông giữa Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc (RFA) - Căng thẳng giữa ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia ở Biển Đông đã kéo dài suốt hai tháng nay sau khi Malaysia điều tàu khoan dầu đến khu vực thềm lục địa mở rộng mà cả hai nước Việt Nam và Malaysia đều đòi chủ quyền ở Biển Đông.
·         Trung Quốc xả đập thủy điện trên sông Mekong, sự hợp tác mang tính ‘kẻ cả’ (RFA) - Vào ngày 20/2/2020, Trung Quốc tuyên bố đã xả thêm nước ở các đập thủy điện trên sông Mekong để giúp các nước ở hạ nguồn đối phó với hạn hán khốc liệt. Tuyên bố này được đưa ra vào khi các nước ở hạ nguồn sông bao gồm Việt Nam đang chịu hạn hán nặng, mà nguyên nhân một phần là do Trung Quốc giữ nước ở thượng nguồn. Việc này có giúp Việt Nam đối phó hạn mặn?
·         HÃY QUAN TÂM ĐẾN NHÓM HIẾN PHÁP (BoxitVN) - Trương Thị Hà - Vào ngày 14/01/2020, Tòa án Nhân dân TP. HCM quyết định đưa vụ án “Nhóm Hiến pháp” ra xét xử công khai tại trụ sở tòa án theo thủ tục hình sự sơ thẩm, với tội danh bị truy tố là “Phá rối an ninh” theo điều 118 Bộ luật Hình sự hiện hành. Vụ án truy tố 08 ông bà có tên như sau: 1. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 2. Hoàng Thị Thu Vang 3. Đỗ Thế Hóa 4. Hồ Đình Cương 5. Lê Quý Lộc 6. Ngô Văn Dũng 7. Trần Thanh Phương 8. Đoàn ...
·         VNTB – Món nợ Thủ Thiêm, Lộc Hưng bao giờ trả? (VNTB) - Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói rằng: “Doanh nghiệp gặp khó khăn sở ban ngành phải chia sẻ, gặp khó khăn không nên càng tạo khó khăn hơn. Tôi đề nghị các sở ban ngành phải có giải pháp quyết liệt hơn trên cơ sở làm đúng quy định của pháp luật”... Như vậy cũng liên quan vấn đề BĐS, vì sao ông Nguyễn Thành Phong không yêu cầu các ban, ngành giải quyết những vấn đề về quyền tài sản đất đai của người dân ở dự án quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, và dự án trường học (dự án này chưa tuân thủ quy định của pháp luật liên quan) ở khu vườn rau Lộc Hưng?
·         EVFTA VÀ TƯƠNG LAI VIỆT NAM (BoxitVN) - Dương Quốc Chính - Hôm nọ mình đã định viết về đề tài này, nhưng chưa kịp viết thì đã thấy anh Lê Công Định, một chuyên gia về luật quốc tế, đã viết tương đối đầy đủ, như ảnh đính kèm. Bài viết của anh cho thấy một không khí lạc quan tràn ngập! Về cơ bản, mình cũng có suy nghĩ giống anh Định, nhưng không hoàn toàn lạc quan như vậy. Vì thế, stt này mình sẽ bổ sung những nội dung cần phải xem xét, không hẳn là ...
·         GS Tương Lai: 'Tập kích Đồng Tâm - chẳng chính quyền nào làm thế' (BBC) - Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam bình luận vụ tập kích, bố ráp Đồng Tâm và đề xuất cách thức giải quyết điều mà ông cho là sai lầm của chính quyền.
·         Quốc tế nào lên án vụ Đồng Tâm? (BoxitVN) - Thục Quyên - Sau khi Nghị viện Âu Châu chấp thuận phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, các báo lề trái lề phải, mạng xã hội, đã cùng cho thấy một hiện tượng bất ngờ chưa từng xảy ra: sự đồng thanh tương ứng giữa các giới khác nhau của Việt Nam: vui mừng và tràn đầy hy vọng EVFTA sẽ là đòn bẩy đẩy VN vươn lên, chuyển mình, v.v. và v.v.
Đồng thanh tương ứng giữa nhà cầm quyền cộng sản VN và những nhà đấu tranh ...
·         Chiến tranh 1979: "Sòng phẳng ra, nay Trung Quốc phải xin lỗi VN" (BBC) - Ý kiến từ giới nghiên cứu cho rằng đã đến lúc Trung Quốc phải xin lỗi nhân dân Việt Nam vì đã 'vô cớ' đánh Việt Nam vào 17/2/1079 và 'xuyên tạc' về sự thực cuộc chiến.
·         Vì sao phải giấu lý lịch khoa học của lãnh đạo Hội đồng Giáo sư? (RFA) - Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của các cấp Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu không công khai lý lịch khoa học của lãnh đạo hội đồng này.
·         Khen có… lũy thừa, còn nói thật thì không (VOA) - Không phải tự nhiên mà công chúng nổi giận với lời lẽ, ý tứ của “Đất nước ở trong tim” và việc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam thi nhau “khen” bài thơ này. Cho dù tờ Thanh Niên đã “tự ý đục bỏ” bài giới thiệu “Đất nước ở trong tim”...
·         Cha con tôi: Hai cách "theo Đảng đến cùng" (BBC) - Cựu tù nhân chính trị chống đảng Cộng sản, ông Nguyễn Hữu Vinh suy nghĩ về chuyện cha ông đi cách mạng, bị Pháp bỏ tù và so sánh với chuyện trong trại giam thời XHCN.
·         Hoà thượng Thích Quảng Độ viên tịch, thọ 92 tuổi (RFA) - Hoà thượng Thích Quảng Độ là người đứng đầu Giáo hội PGVNTN, một giáo hội không được nhà nước Việt Nam thừa nhận vì luôn khẳng định sự độc lập trong tinh thần tín ngưỡng và từ chối mọi sự thỏa hiệp với nhà nước vô thần.
·         Quy hoạch báo chí 'theo kiểu coi báo chí là công cụ'? (BBC) - Ý kiến nói việc quy hoạch báo chí được thực hiện bằng quan điểm coi báo chí là công cụ tuyên truyền và nhằm 'thu hẹp quyền ngôn luận'.
·         VNTB – Cần cải tổ chính phủ (VNTB) - Nguyễn Nam (VNTB) – Câu cửa miệng ‘đã có Đảng và Nhà nước lo’ đã không còn đúng ở mùa dịch virus conrona đến từ Trung Quốc. Rất cần một sự cải tổ mạnh mẽ nội các của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và cả Bộ Chính trị của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo cơ hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus Corona chủng mới (nCoV) gây ra trên thế giới đang giảm dần và kêu gọi các nước cảnh giác. Việt Nam đã hưởng ứng lời kêu gọi này như thế nào khi Việt Nam toan tính mở cửa trường học trở lại vào đầu tháng 3-2020, và một số cửa khẩu ở biên giới Việt – Trung cũng đã được mở lại? Chỉ xét riêng chuyện mở cửa lại trường học đã cho thấy nội các của chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc đang lúng túng, và người đứng đầu chính phủ cũng không dám quyết đoán điều gì, vì ngay cả Bộ Chính trị cũng như cá nhân tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chọn sự im lặng, không có bất kỳ một phát ngôn nào liên quan phòng, chống lây lan dịch Covid-19 đến từ Trung Quốc.
·         Tin ai bây giờ? (BoxitVN) - Mai Lan - Làm sao không hoang mang cho được khi buổi sáng đọc báo online thấy tin về văn bản của chính quyền TP.HCM yêu cầu cho học sinh, sinh viên nghỉ đến hết tháng 3-2020. Tới chiều, báo chí đăng tin Việt Nam chỉ còn 1 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Nói thêm, tôi cũng là nhà báo và ít nhiều, tôi cũng mang máng những sự thật ẩn chứa đàng sau các tin tức “Breaking News” đó ở mùa dịch virus cúm đến từ Trung Quốc đại lục. Hết dịch ...
·         Virus Covid-19: VN nên mở cửa khẩu với TQ và cho học sinh đi học trở lại? (BBC) - Ý kiến bình luận về hai trong số nhiều bài toán 'hóc búa' mà Việt Nam đang phải tính toán, xử lý khi đối diện nạn dịch do virus corona chủng mới gây ra.
·         Nữ sinh ở Huế tử vong sau 1 tuần ho sốt, chính quyền nói không do COVID-19 (RFA) - Nữ sinh lớp 12 ở Thừa Thiên - Huế, Việt Nam vừa tử vong sau 1 tuần có các biểu hiện của viêm đường hô hấp như khó thở, ho, sốt nhưng cơ quan chức năng cho biết người này tử vong do bệnh lý về não, mặc dù chưa có kết quả xét nghiệm bệnh phẩm.
·         Dịch corona: Việt Nam đau đầu vì chuỗi cung ứng quá phụ thuộc vào TQ (BoxitVN) - 21/02/2020 … sáng nay (21/02), theo tin của trang Thanh niên, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cho biết phía Trung Quốc đã cho mở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) thông với Pò Chài (Quảng Tây-Trung Quốc). Ngành sản xuất của Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về chuỗi cung ứng do dịch coronavirus gây ra, điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc sản xuất điện thoại mới của Samsung Electronics, Bộ Công ...
·         TS. Lê Đăng Doanh: ‘Covid-19 là cơ hội cải cách và tái cơ cấu kinh tế VN’ (VOA) - Một chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam cho rằng thời điểm khó khăn hiện nay cũng là cơ hội để đẩy mạnh cải cách và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam nhằm “ít phụ thuộc hơn vào một thị trường duy nhất”
·         Dịch Covid-19: Nhà hàng Việt ở Mỹ bị vạ lây (VOA) - Dù cách Trung Quốc hàng ngàn cây số nhưng các nhà hàng Việt tại Mỹ cũng bị tác động bởi dịch Covid-19 với lượng khách hàng sụt giảm trong bối cảnh tâm lý tránh né các nhà hàng châu Á đang trỗi dậy trong một bộ phận người dân Mỹ.
·         Virus corona: Người Việt kể về tình trạng căng thẳng ở tâm dịch Hàn Quốc (BBC) - "Tôi lo đến run hết cả người, dẫu hôm trước vẫn còn có chút lạc quan", một người Việt nói với BBC News Tiếng Việt sáng 22/2
·         Được Toà án Philippines trả tự do 8 tháng, 20 ngư dân vẫn chưa được về nước (RFA) - 20 ngư dân Việt bị Philippines bắt giữ vì đánh cá trộm đã nộp 480 triệu đồng cho Sở Ngoại vụ ở Việt Nam để làm thủ tục về nước sau khi bị trục xuất nhưng 8 tháng trôi qua họ vẫn còn ở Philippines
·         Tin Việt Nam 22/2/2020 (VOA) - Dịch corona: Việt Nam đau đầu vì chuỗi cung ứng quá phụ thuộc vào Trung Quốc. ‘Nhờ’ dịch corona, người dân Việt Nam có tôm, cua giá rẻ? RTL tường thuật từ xa cuộc đua Công thức 1 ở Việt Nam do Covid-19.
·         Liên Hiệp Châu Âu : Đàm phán về ngân sách chung thất bại (RFI) - Thanh Hà - Kết thúc hai ngày họp thượng đỉnh tại Bruxelles vào tối 21/02/2020, 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu không đạt được đồng thuận về ngân sách chung cho giai đoạn 2021-2027. Một trong những vướng mắc là chính sách nông nghiệp chung của châu Âu (PAC). Đây là ngân sách đầu tiên từ khi Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu.
·         Afghanistan khởi đầu cuộc hưu chiến lịch sử một tuần (RFI) - Thụy My - Một tuần lễ hưu chiến bắt đầu từ 12 giờ khuya hôm nay 22/02/2020 tại Afghanistan, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong cuộc xung đột kéo dài 18 năm qua. Đây sẽ là bước đầu tiên để tiến đến một thỏa thuận hy vọng được ký kết giữa Hoa Kỳ và Taliban vào ngày 29/2 tới, với điều kiện các vụ đụng độ phải giảm xuống trên toàn lãnh thổ Afghanistan
·         Bầu cử Iran: Phòng phiếu bị tẩy chay, phe bảo thủ dự báo chiến thắng (RFI) - Trọng Nghĩa - Hôm nay 22/02/2020, công việc kiểm phiếu đã bắt đầu được tiến hành tại Iran sau một cuộc bầu cử Quốc Hội vào hôm qua bị người dân tẩy chay, với tỉ lệ đi bầu không vượt quá 50%. Lý do là vì đã số người dân Iran đã từ chối một chế độ áp bức, đồng thời muốn tỏ thái độ phản đối việc chính quyền bác quyền ứng cử của hàng loạt ứng cử viên theo xu hướng cải cách
·         Pháp đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Fessenheim bất chấp phản đối (RFI) - Trọng Nghĩa - Tập đoàn năng lượng Pháp EDF vào hôm nay 22/02/2020, đã bắt đầu tiến trình đóng cửa nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất của Pháp sau 43 năm hoạt động. Lò phản ứng đầu tiên tại Fessenheim, thị xã dọc theo sông Rhin gần biên giới phía đông giữa Pháp, Đức và Thụy Sĩ, đã bị ngắt kết nối vào đúng 2 giờ sáng, trong giai đoạn đầu tiên của việc đóng cửa hoàn toàn nhà máy.
·         Ái tình thầm kín có chỗ trong 'Thời của các trò chính trị hạ đẳng'? (RFI) - Trọng Thành - Virus corona mới tiếp tục hoành hành tại Trung Quốc, đe dọa thế giới, ám ảnh nước Pháp, dĩ nhiên là chủ đề không thể vắng trên các tuần báo Pháp, tuần thứ ba của tháng 2/2020. Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng chính trị trong nước đột ngột làm lu mờ hàng loạt chủ đề nóng bỏng. Ứng cử viên vào chức thị trưởng Paris, của đảng cầm quyền, rút khỏi võ đài. Lý do: Một clip nóng bị tung lên mạng.
·         Mỹ sắp ban hành hạn chế mới với du học sinh (VOA) - Một hạn chế mới của chính quyền Mỹ sẽ được công bố trong tháng 2 này, yêu cầu du học sinh phải xin được chấp thuận mỗi một giai đoạn học tập của họ ở Mỹ, hạn chế thời hạn lưu trú của sinh viên quốc tế tại Mỹ. LS Di trú Khanh Phạm trình bày chi tiết.
·         Vành đai-Con đường của TQ bị khựng lại vì virus corona (VOA) - Kế hoạch Vành đai và Con đường đầy tham vọng của Trung Quốc đang gặp phải một trở ngại bất ngờ từ virus corona vốn đang khiến các dự án xây dựng đường sắt, đường cao tốc và hải cảng khắp thế giới bị đình trệ.
·         Cô gái Vũ Hán không triệu chứng lây virus cho 5 người thân: nghiên cứu (VOA) - Nghiên cứu về trường hợp này, được công bố trên Chuyên san Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, đưa ra những manh mối về cách thức mà virus corona lây lan và cho thấy vì sao khó có thể ngăn chặn nó.
·         Bệnh nhân ở Thành Đô tái nhiễm virus corona sau khi xuất viện (VOA) - Bệnh nhân xét nghiệm dương tính trong một lần kiểm tra 10 ngày sau khi được xuất viện, trung tâm y tế công cộng lâm sàng thành phố Thành Đô của Trung Quốc cho biết trong một thông cáo. Các trường hợp tương tự đã được báo cáo ở các khu vực khác.
·         Tokyo hoãn huấn luyện tình nguyện viên Thế vận hội vì sợ virus (VOA) - Việc huấn luyện đã được lên lịch bắt đầu vào ngày thứ Bảy nhưng sẽ được dời lại, ban tổ chức cho biết trong một thông cáo phát đi vào cuối ngày thứ Sáu.
·         WHO cảnh báo, cánh cửa kiềm chế virus corona đã 'thu hẹp' lại (BBC) - WHO cho rằng, những trường hợp nhiễm Covid-19 nhưng lại không có liên hệ rõ ràng gì với Trung Quốc là rất đáng lưu tâm.
·         Virus corona: Trung Quốc muốn ASEAN dỡ bỏ hạn chế đi lại với người TQ (BBC) - Trung Quốc tận dụng hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc để thúc giục các nước ASEAN dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh với người Trung Quốc.
·         "Hạ cánh nơi anh": Người đào tẩu đem hơi thở cuộc sống Bắc Hàn lên phim (BBC) - Hiểu biết sâu sắc về cuộc sống miền Bắc của một người đào tẩu đã góp vào thành công của bộ phim truyền hình ăn khách "Hạ cánh nơi anh"
·         Rối loạn vận động ngôn ngữ do thuốc lắc (VOA) - Thính giả Thành Nguyễn hỏi: "Thưa Bác sĩ, Một năm nay em có sử dụng ma túy thuốc lắc. Sau khi cai được một thời gian, em thấy cơ bắp giật khắp cơ thể. Em ngần ngại khi nói chuyện nói lắp bắp. Bác sĩ cho em hỏi em bị bệnh gì ạ. Cảm ơn Bác sĩ" Bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời: Thuốc lắc (hay “Ecstasy”, “Molly”) là một loại “thuốc” bất hợp pháp có thành phần chính là Methylenedioxy-Methamphetamine (viết tắt: MDMA),
·         Thoái hóa đốt sống, sốt cao và run chân (VOA) - Thính giả có tên Email là Nghiemnhananhcuong hỏi: Xin chào Bác sỹ. Mẹ em sau 1 lần bị sốt cao 42 độ. Sau khi hạ sốt chân bị run thường xuyên. Cho em hỏi mẹ em bị thoái hóa 3 đốt sống cuối thì có ảnh hưởng gì tới bệnh run chân hay không. Cảm ơn Bác sĩ" Bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời: 1) Trường hợp giản dị nhất: sau một cơn bịnh, nhất là nếu bịnh nhân ít di chuyển một thời gian kéo dài, các cơ bắp có thể yếu và đi đứng không vững, run rẩy. Cần tập thể dục, vật lý trị liệu để lấy lại thể lực. Nên để ý đến các thiếu sót về dinh dưỡng (năng lượng không đủ, thiếu các vitamin như vitamin B).





No comments: