Saturday, February 22, 2020

CẬP NHẬT DỊCH COVID-19 (SÁNG 23/02/2020) : 78.620 NHIỄM BỆNH, 2441 TỬ VONG (tổng hợp)




NỘI DUNG :

Hiền Anh, Tiểu Tuệ (NTD VIỆT NAM)
.
Tuổi Trẻ Online
.
ZING.VN
.
NTD VIỆT NAM
.
=============================================
.
Hiền Anh, Tiểu Tuệ (NTD VIỆT NAM)
23/02/20 08:00

Cập nhật ngày 23/02/2020 lúc 8:00
78.620 người mắc bệnh
Hoa Lục  :  76.926   (2441 tử vong)
Việt Nam :  16
Nơi khác  :  1610  (18 tử vong)

Các chỉ số chính của Phố Wall đã chứng kiến ​​đợt bán tháo vào thứ Sáu, như việc chỉ số Nasdaq sụt giảm hàng ngày một cách thê thảm nhất trong khoảng ba tuần...

Cập nhật lúc 80:00

Đến cuối ngày hôm qua, số ca nhiễm Covid-19 ngoài Đại Lục chỉ từ sáng đến tối (giờ Việt Nam) đã tăng hơn 300 người; ngoài Đại Lục cũng đã có 18 ca tử vong.

.
Số ca mắc
Số ca tử vong
Đại Lục
76.926
2441
Diamond Princess
634
2
Các khu vực châu Á khác
900
13
Châu Âu
93
3
Châu Úc
22
-
Châu Mỹ
44
-
Châu Phi
1
-
Tổng
78.620
2459


Thế giới

Cổ phiếu xuống thấp, nỗi lo virus Corona kích hoạt thị trường mua tích trữ an toàn
Cổ phiếu và tài sản rủi ro đã kết thúc một tuần chao đảo. Đồng thời, các tài sản an toàn như trái phiếu và vàng đã lấy lại phong độ khi thị trường đã thích ứng được với mức tăng đột biến do ảnh hưởng của dịch Coronavirus mới, hơn nữa, các dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ sụt giảm.

Các chỉ số chính của Phố Wall đã chứng kiến ​​đợt bán tháo vào thứ Sáu, như việc chỉ số Nasdaq sụt giảm hàng ngày một cách thê thảm nhất trong khoảng ba tuần.
Trong khi đó, vàng lại đạt được mức cao mới trong bảy năm, còn lợi tức trái phiếu 30 năm của kho bạc Hoa Kỳ đã giảm đến mức thấp nhất trong lịch sử. Lợi suất trái phiếu di chuyển ngược với giá, và lợi suất giảm là một dấu hiệu quan tâm từ nhà đầu tư.

Các thị trấn Ý đóng cửa sau khi 2 người tử vong do virus
Hàng chục thị trấn miền bắc nước Ý đã đóng cửa vào ngày thứ Bảy, sau khi có tin virus Corona 2019 đến từ Trung Quốc làm 2 người Ý bị tử vong, và gây bệnh cho ngày càng nhiều người trong thời gian gần đây. Hiện người ta vẫn chưa tìm ra người lây nhiễm trực tiếp từ nguồn phát tán virus.

Tình trạng lây nhiễm thứ phát đã làm cho chính quyền ở hai thị trấn Lombardy và Veneto phải ra lệnh đóng cửa trường học, doanh nghiệp và nhà hàng, đồng thời cũng hủy bỏ các sự kiện thể thao và tập thể. Thị trưởng thành phố Milan, thủ đô thương mại của Ý, cũng đã đóng cửa các văn phòng công cộng.

Chắc chắn đã có trên 40 người nhiễm virus ở Ý. Hàng trăm người tiếp xúc với họ sẽ được cách ly để chờ kết quả xét nghiệm. Trong khi đó, một đội bảo vệ dân sự sẽ dựng một khu lều trại ở bên ngoài một bệnh viện đã đóng cửa tại Veneto, để nhân viên y tế khám sàng lọc tìm virus.

Thêm 2 người Úc từ tàu Diamond Princess nhiễm virus corona 2019
Thêm hai người sơ tán đến Darwin từ tàu Diamond Princess có kết quả xét nghiệm dương tính với Coronavirus, theo nhà chức trách công bố vào hôm thứ Bảy. Những ca bệnh mới đã nâng tổng số nhiễm virus ở Úc lên 6 người, họ đều là hành khách trên tàu Diamond Princess.

Con số này sẽ tăng lên khi có thêm 3 người khác được khám sàng lọc vào ngày thứ Bảy.
Hai người nhiễm cuối cùng có kết quả xét nghiệm dương tính vào thứ Bảy, đều đến từ Victoria. Họ sẽ được chuyển về Bang để hệ thống y tế ở đây quản lý.

Úc dỡ bỏ lệnh cấm du lịch cho một số sinh viên Trung Quốc
Úc đang nới lỏng lệnh cấm cho du lịch đến từ Trung Quốc, thông qua việc cho phép học sinh lớp 11 và 12 được được nhập cảnh, trừ học sinh tỉnh Hồ Bắc, nơi được cho là nguồn gốc của virus Corona 2019.

Bộ trưởng Bộ y tế ông Greg Hunt tuyên bố rằng, căn bệnh COVID-19 đã được kiểm soát ở Úc, và Lực lượng Biên phòng Úc sẽ tiếp tục cân nhắc miễn trừ từng trường hợp trong lệnh cấm du lịch.

“ Cụ thể là, nên cho phép những trường hợp học sinh trung học lớp 11 và 12 đến từ Trung Quốc Lục Địa trừ Tỉnh Hồ Bắc”, ông Hunt tuyên bố với báo giới tại Melbourne, ngày thứ Bảy (22/02).

229 ca nhiễm mới một ngày, kỷ lục mới của Hàn Quốc
Hàn Quốc hôm thứ Bảy báo cáo một đợt tăng các ca nhiễm mới. Nhật ký lúc 16h chiều giờ địa phương ghi nhận thêm 87 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh cả nước lên 433 trường hợp.

Trong số 87 ca nhiễm mới, 69 ca có liên quan đến nhà thờ ở Daegu và một bệnh viện gần hạt Cheongdo.

Tổng cộng, tính đến thời điểm hiện tại cả nước đã ghi nhận 229 ca nhiễm mới một ngày, 200 người trong số họ có liên quan đến nhà thờ và bệnh viện. Đây là bước đại nhảy vọt, khi số ca nhiễm mới ngày hôm nay đã tăng gấp 8 lần so với 4 ngày trước - vào ngày 19/2 là 51 người.

Đài Loan nâng mức cảnh báo du lịch đối với Nhật Bản và Hàn Quốc
Cảnh báo du lịch đối với Nhật và Hàn đã được nâng lên mức độ 2 tại Đài Loan, khi số ca nhiễm Covid-19 đang tăng vọt tại 2 quốc gia này.

Nhật Bản đã phát hiện 105 ca xét nghiệm dương tính với “nCoV” 2019, đó là chưa kể hàng trăm ca được ghi nhận trên con tàu Diamond Princess đậu ngoài khơi cang Yokohama.

Hàn Quốc trong ngày hôm nay, tính đến thời điểm hiện tại, đã nổi lên 229 ca nhiễm virus Vũ Hán, gấp đôi tổng số ca tính đến hết ngày hôm qua với 204 trường hợp.

Đài Loan có 3 mức độ cảnh báo nguy hiểm: (1) canh chừng - (2) đề phòng - (3) cảnh báo; và Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương đã khuyến cáo khách du lịch Nhật Bản và Hàn Quốc nên có những hành động phòng ngừa, theo Taiwan News đưa tin; và nếu phát hiện bản thân xuất hiện các triệu chứng nhiễm Covid-19, công dân nên báo cáo với quan chức y tế tại sân bay.

Tới chiều thứ Bảy (22/02), Đài Loan xác nhận 26 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1 ca đã tử vong.

Hàn Quốc báo cáo thêm 142 trường hợp mắc bệnh
Hôm thứ Bảy, Hàn Quốc đã báo cáo sự gia tăng đột biến các trường hợp xác nhận nhiễm COVID-19, tăng thêm 142 ca so với tổng số 204 ca vào ngày trước đó, đưa tổng số ca nhiễm bệnh toàn quốc lên tới 346.

Hầu hết các trường hợp mới của COVID-19 có liên quan đến một nhà thờ ở Daegu và một bệnh viện ở quận Cheongdo. Đã có một bước nhảy vọt về số ca nhiễm bệnh, gấp 6 lần số ca so với 4 ngày trước đó, ngày 19 tháng 2, khi tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc đứng ở mức 51.

Phần lớn trong số 142 trường hợp mới - 92 ca - liên quan đến Bệnh viện Daenam ở Cheongdo, khiến các trường hợp liên quan đến bệnh viện này nhảy từ 16 đến 108 trong một đêm. Bệnh viện này là nơi chứng kiến ​​ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus này tại Hàn Quốc.

Trong số các trường hợp mới, có 131 người đến từ thành phố phía đông nam của Daegu và các khu vực lân cận, khu vực đã trở thành một tâm điểm mới trong cuộc chiến toàn cầu mở rộng chống lại COVID-19, nơi các trường học bị đóng cửa và những người thờ phượng và những người khác khuyên nên tránh tụ tập đông người.

Nghiên cứu: khoảng số người mang virus đến từ Trung Quốc không được các quốc gia khác phát hiện
Một nghiên cứu mới vừa ước tính ra rằng: số ca nhiễm COVID-19 đã xuất cảnh khỏi Trung Quốc đại lục vẫn chưa được phát hiện trên toàn thế giới.

Tuy nhiên vào ngày 21 tháng 2, một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn, hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo mô hình bệnh truyền nhiễm, đã phân tích dữ liệu chuyến bay từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tâm điểm của dịch virus, và nhận thấy rằng: Một số quốc gia đã phát hiện ra số ca nhiễm COVID-19 ít hơn đáng kể so với dự đoán khi tính toán theo khối lượng hành khách của các chuyến bay đến từ Vũ Hán.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những quốc gia như Singapore, Phần Lan, Nepal, Bỉ, Thụy Điển, Ấn Độ, Sri Lanka và Canada hoạt động hiệu quả hơn trong nỗ lực phát hiện virus.

Người Ý đầu tiên chết vì virus Corona 2019
Theo thông báo hôm thứ Sáu của Bộ Trưởng Bộ Y tế Roberto Speranza, ca tử vong đầu tiên do nhiễm Coronavirus Vũ Hán đã xuất hiện ở vùng Vo’ Euganeo, thành phố Padua thuộc miền bắc Italy. Người đàn ông đã nhập viện trước đó 2 tuần, đây là nạn nhân người Ý đầu tiên của căn bệnh này.

17 trường hợp nhiễm Covid-19 tại Italy gồm 15 ca nhiễm tại Lombardy và 2 ca nhiễm tại vùng Veneto (lân cận thành phố Padua). Theo giới chức Y tế nước này, việc nhiễm bệnh là do lây truyền tại địa phương.

Trong những ca nhiễm bệnh, không ai có tiền sử đi du lịch tại Trung Quốc - trung tâm dịch Coronavirus 2019 của thế giới. Các quan chức địa phương đang nỗ lực để kiềm chế vụ dịch.

Số ca nhiễm virus tại Ý tăng 4 lần do thêm các nhóm nhiễm Covid-19
Phía bắc Italy đã xuất hiện những “cụm nhiễm” virus Corona mới. Điều này đã khiến số ca nhiễm tại đây tăng hơn 4 lần và giới chức đã phải ra lệnh đóng cửa các trường học, nhà hàng, cũng như các cơ sở kinh doanh.

Nhiều người trong số 14 ca nhiễm mới ở Ý là những ca lây nhiễm thứ phát đầu tiên, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 17 người. Tình trạng này xảy ra xung quanh thành phố Codogno, thuộc quận Lodi, tỉnh Lombardy - giám đốc Sở Y tế Lombardy Giulio Gallera cho hay.

Theo quan chức y tế cho biết, ca đầu tiên là một công dân Italy 38 tuổi. Ngày 21/01, anh đã gặp một người từ Trung Quốc trở về nước mà không có bất cứ biểu hiện nào là mang bệnh. Người này hiện đang cách ly và đã có kháng thể cho virus.

Còn nam giới 38 tuổi kể trên hiện đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Vợ và một người bạn của anh ta đã xét nghiệm dương tính với Covid-19. Kết quả tương tự cũng xuất hiện ở 3 bệnh nhân cũng như 5 y tá và bác sĩ khác tại Bệnh viện Codogno (Lodi, Lombardy, Italia) - nơi mà anh đến vào ngày 18/02 do xuất hiện triệu chứng cúm.
3 người còn lại là khách quen của một quán cafe tại Lombardy. Họ có kết quả xét nghiệm vào thứ Sáu (21/02) giống với 8 người còn lại ở Bệnh viện Codogno, ông Gallera nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế Roberto Speranza cho biết họ đang gặp phải một “cụm nhiễm” đã xuất hiện tương tự ở Pháp và Đức; và ông vẫn bảo vệ các biện pháp phòng ngừa mà Italy đưa trước đây, nhấn mạnh đây là quốc gia Âu châu duy nhất cấm mọi chuyến bay đến và đi Đại Lục, Hồng Kông, Ma Cao, và Đài Loan.

“Chúng tôi có những biện pháp tốt nhất tại Âu châu” - ông nói.

Để phản ứng lại trước nhóm lây mới nổi, thị trưởng Codogno đã ra lệnh cho các trường học, tòa nhà công cộng, nhà hàng, và các tiệm cafe phải đóng cửa. Bộ Y tế Italy cũng yêu cầu bất kỳ ai có tiếp xúc trực tiếp với 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên phải được cách ly 14 ngày.

Khoảng 150, tính cả nhân viên y tế đã cách ly để xét nghiệm và đợi kết quả. Bộ Y tế nước này cũng cảnh báo cư dân tại các khu vực nên ở nhà.

Quan chức tại thành phố Casalpusterlengo cũng đã ra lệnh đóng cửa trường học quá thứ Ba. Tại một thành phố khác, nơi có 2 vợ chồng nhiễm Covid-18 trước đó - Castiglione d’Adda nói rằng: các thư viện, ‘các tổ chức công, phòng tập gyms’, và cả kho chứa rác sẽ bị đóng cửa, theo lời cảnh báo sức khỏe của nước này.

“Ở một số nơi khác trên Thế giới, và cả ngoài Trung Quốc, cho rằng các hệ thống (tự cách ly) đang được chứng minh là để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.” - Ông Attilio nói.

Hiền Anh, Tiểu Tuệ

-------------------------------------------------

Tuổi Trẻ Online
22/02/2020 08:35 GMT+7

TTO - Đến chiều 22-2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 87 ca COVID-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 433 ca. Như vậy toàn cầu đã có hơn 77.900 ca nhiễm, gần 21.000 người đến nay đã bình phục.


ĐỒ HỌA : COVID-19 TÍNH ĐẾN 17:30 NGÀY 22/02/2020 (giờ VN)

Hàn Quốc sẽ mạnh tay với hành động cản trở nỗ lực chặn dịch
Thủ tướng Chung Sye Kyun cho biết đợt bùng phát COVID-19 tại nước này đang bước vào tình huống "nghiêm trọng".
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22-2, ông Chung khẳng định chính phủ đang nỗ lực hết sức để ngăn dịch lây lan. Ông cũng hối thúc người dân hạn chế dự các sự kiện đông người như sự kiện tôn giáo, hoặc cân nhắc các biện pháp khác như họp trực tuyến.
Thủ tướng Hàn Quốc cam kết sẽ mạnh tay với các hành động cản trở nỗ lực chặn dịch của chính phủ, như tích trữ đầu cơ các sản phẩm vệ sinh hoặc tuần hành đông người.
Ông khẳng định Hàn Quốc sẽ dập được dịch nếu người dân chung tay hỗ trợ. "COVID-19 sẽ không còn chỗ trốn nếu người dân thông báo với chính phủ về mọi tình huống liên quan đến virus corona chủng mới" – ông nói.

Úc sẵn sàng thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19
Nhóm các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Queensland ngày 22-2 thông báo đã chế tạo thành công và sẵn sàng thử nghiệm trên động vật một loại vaccine ngừa virus gây bệnh COVID-19.
Sau khi hoàn thành các thử nghiệm trên động vật, bắt đầu tuần này, nhóm nghiên cứu sẽ gửi vaccine đến các phòng thí nghiệm của Cơ quan Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Úc (CSIRO) để thực hiện thêm các thí nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả và mức độ an toàn khi thử nghiệm trên cơ thể người.
Nếu kết quả khả quan, loại vaccine này được kỳ vọng có thể sử dụng cho người từ khoảng giữa năm nay.

COVID-19 lan ra toàn bộ 17 tỉnh thành Hàn Quốc
Theo đài KBS, với ca nhiễm lần đầu xuất hiện ở một số địa phương như tỉnh Gangwon, thành phố Sejong và thành phố Ulsan, dịch COVID-19 đã lan ra toàn bộ 17 tỉnh, thành trên toàn Hàn Quốc.
Trong khi đó, một bệnh nhân COVID-19 hồi phục đã được xuất hiện chiều cùng ngày, nâng tổng số ca hồi phục lên 18.
Hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận hai trường hợp tử vong. Tuy nhiên, cảnh sát tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết họ vừa phát hiện COVID-19 trên thi thể một người đàn ông ngoài 40 tuổi tử vong tại nhà riêng ở thành phố Gyeongju.

Bệnh nhân phục hồi ở Vũ Hán sẽ bị cách ly thêm 14 ngày 
Cơ quan phòng và kiểm soát dịch bệnh ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tuyên bố bệnh nhân COVID-19 sau khi hồi phục sẽ tiếp tục bị cách ly tại các khu vực được chỉ định trong vòng 14 ngày trước khi được xuất viện. 
Biện pháp này sẽ áp dụng từ ngày 22-2. Sau hai tuần được giám sát y tế, các bệnh nhân này sẽ được phép trở về nhà.
Cũng từ ngày 22-2, thành phố Vũ Hán tiến hành xét nghiệm axit nucleic tại tất cả các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Dự kiến việc xét nghiệm hoàn tất vào ngày 28-2. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được chuyển tới điều trị tại các bệnh viện được chỉ định ở Vũ Hán.
Động thái này diễn ra sau khi một số cơ sở chăm sóc người cao tuổi đã ghi nhận một số ca nhiễm và nghi nhiễm, trong đó có Viện phúc lợi xã hội nằm đối diện chợ hải sản Huanan vốn được cho là nơi khởi phát dịch COVID-1.

Úc sẽ cho phép học sinh ở Trung Quốc nhập cảnh trở lại
Bộ trưởng Giáo dục Úc Dan Tehan ngày 22-2 cho biết nước này sẽ nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh nhằm cho phép một số học sinh lớp 11 và 12 tại Trung Quốc, ngoại trừ tỉnh Vũ Hán, được vào Úc.
Những học sinh này sẽ được xem xét theo từng trường hợp và phải trải qua quá trình phê duyệt 13 bước.
Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 100.000 du học sinh đại học tại Úc đang mắc kẹt tại Trung Quốc và một số nước.
Từ 1-2, Úc cấm nhập cảnh đối với tất cả du khách từng ở Trung Quốc hoặc quá cảnh ở Trung Quốc trong vòng 14 ngày, ngoại trừ công dân Úc, thường trú nhân, thành viên gia đình ruột thịt.
Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cho biết các quan chức y tế nước này đánh giá dịch COVID-19 đã được kiểm soát tại Úc. Một số chuyên gia cho rằng việc cho phép một số ít người từ Trung Quốc vào Úc sẽ không nguy hiểm, theo ABC News.

Ý, Iran có thêm ca tử vong
Hãng thông tấn ANSA dẫn các nguồn tin y tế của Ý ngày 22-2 cho biết đã có ca tử vong thứ hai vì nhiễm COVID-19 tại nước này. Bệnh nhân là một phụ nữ sống tại thành phố Milan, thủ phủ vùng Lombardy. 
Tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này hiện đã lên đến 29 người, tăng 13 người so với một ngày trước đó. Bệnh nhân chủ yếu tập trung tại vùng Veneto và Lombardia ở phía Bắc Ý. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte khẳng định đã tiến hành cách ly tất cả những người đã tiếp xúc với các trường hợp nhiễm COVID-19 và sẵn sàng đánh giá các giải pháp mới.
Cùng ngày, Bộ Y tế Iran thông báo có thêm 10 ca nhiễm COVID-19 mới ở nước này, trong số này có một ca tử vong. Như vậy số ca tử vong do COVID-19 ở Iran hiện đã tăng lên 5 ca, số ca nhiễm là 28.

Tổng giám đốc WHO lo ngại những ca "không rõ ràng"
Ngày 22-2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ lo ngại về các trường hợp nhiễm COVID-19 mà không có "mối liên hệ về dịch tễ học rõ ràng" (gồm những trường hợp không có lịch sử đi tới Trung Quốc hoặc tiếp xúc với một ca nhiễm COVID-19 đã được xác nhận), mặc dù số trường hợp như vậy bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc là khá nhỏ, theo Hãng tin Reuters.
Ông cho biết thêm theo các báo cáo, 80% ca nhiễm COVID-19 được xếp vào trường hợp nhẹ và 20% được xếp vào loại nghiêm trọng hoặc nguy kịch. Trong đó, khoảng 2% trong số các ca nhiễm đã tử vong.

Thư viện công cộng tại thành phố Busan, Hàn Quốc tạm thời đóng cửa trong ngày 22-2 để ngăn sự lây lan của virus corona chủng mới - Ảnh: Yonhap

Hơn 9.000 thành viên giáo phái Shincheonji bị cách ly
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã đặt 9.336 thành viên của giáo phái có tên Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở nước này vào diện tự cách ly sau khi phát hiện 38 ca nhiễm mới ở thành phố Daegu liên quan đến giáo phái này. Toàn bộ số người này đã bị cách ly tại nhà với sự theo dõi chặt chẽ của giới chức địa phương.
Theo thông báo, 544 người thuộc giáo phái Shincheonji nghi nhiễm bệnh đã được xét nghiệm, sau khi một phụ nữ 61 tuổi được cho đã lây nhiễm cho nhiều người khác khi tham gia vào một buổi lễ cầu nguyện của giáo phái này hồi tuần trước ở Daegu.
Giáo phái Shincheonji, được cho là có hơn 200.000 tín đồ tại Hàn Quốc, tuyên bố đã đóng cửa toàn bộ 74 nhà thờ trên toàn quốc và yêu cầu các thành viên ở nhà cầu nguyện, xem nghi thức qua trang mạng Youtube thay vì tụ tập đông người.

Các quan chức y tế Hàn Quốc khử trùng một bến xe buýt ở nam Seoul - Ảnh: Yonhap

Nhật Bản thêm 4 ca nhiễm mới, 2 ca không rõ nguồn lây bệnh
Ngày 22-2, giới chức Nhật Bản xác nhận thêm 4 ca nhiễm mới, trong đó có một phụ nữ độ tuổi 60, là giáo viên tại một trường trung học cơ sở ở tỉnh Chiba. 
Truyền thông địa phương đưa tin nữ bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh từ ngày 12-2 và được nhập viện ngày 19-2. Bà vẫn tiếp tục đi làm trong khoảng thời gian có triệu chứng bệnh, vì vậy chính quyền địa phương sẽ đóng cửa trường học nơi bà làm việc trong 2 ngày kể từ ngày 25-2. 
Ca thứ hai là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, cũng ở tỉnh Chiba. Bệnh nhân nhập viện nhưng không có triệu chứng gì. Không có mối liên hệ giữa hai bệnh nhân này và hiện cũng không rõ hai bệnh nhân bị nhiễm bệnh theo cơ chế nào. 
Hai trường hợp còn lại là 2 nam bệnh nhân, độ tuổi 50 và 60, ở tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản.
Đến nay Nhật Bản đã ghi nhận 100 ca nhiễm trên đất liền và hơn 600 ca nhiễm khác trên du thuyền Diamond Princess, 3 ca đã tử vong.

ĐỒ HỌA : TỶ LỆ TỬ VONG CỦA CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Hàn Quốc thêm 142 ca nhiễm, Trung Quốc gần 21.000 ca hồi phục
Hãng tin Reuters sáng 22-2 dẫn thông báo từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc có thêm 397 ca nhiễm mới và 109 trường hợp tử vong (tính đến cuối ngày 21-2).
Như vậy số ca nhiễm mới giảm mạnh so với con số 889 một ngày trước đó. Trong khi đó số người chết giảm nhẹ so với con số 118 ngày 21-2.
Tại tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch COVID-19, ghi nhận 106 ca tử vong mới ngày 21-2, giảm 9 trường hợp so với con số 115 người chết một ngày trước đó, theo NHC.
Trong số những trường hợp tử vong mới được ghi nhận trong ngày 21-2, có 106 ca ở tỉnh Hồ Bắc (Hubei), một ca ở tỉnh Hà Bắc (Hebei), một ca ở thành phố Thượng Hải (Shanghai) và một ca ở Binh đoàn Sản xuất & Xây dựng Tân Cương.
Như vậy tính đến cuối ngày 21-2, tổng số ca tử vong ở Trung Quốc đại lục là 2.345, tổng số ca nhiễm bệnh 76.288; số ca hồi phục 20.659 người.

Tổng số ca tử vong trên toàn cầu tính đến sáng 22-2 là 2.360 và tổng số ca nhiễm là 77.767. Có 15 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục, trong đó 3 ca ở Nhật Bản, 2 ca ở Hàn Quốc, 2 ca ở đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc), 1 ca ở Đài Loan (Trung Quốc), 4 ca ở Iran, 1 ca ở Pháp, 1 ca ở Phiippines, 1 ca ở Ý.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, giới chức y tế sáng 22-2 thông báo có thêm 142 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên đến 346.

6 người Úc từ du thuyền Diamond Princess nhiễm COVID-19
Nhà chức trách Úc ngày 22-2 xác nhận thêm 2 công dân Úc được đưa về nước từ du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Như vậy đến nay đã có 6 người Úc từ du thuyền Diamond Princess nhiễm bệnh, theo The Guardian.
Có tất cả 170 công dân Úc trên du thuyền được đưa về nước bằng máy bay vào ngày 20-2 và sẽ bị cách ly trong hai tuần kể từ khi rời tàu.
Người đừng đầu ngành y tế Úc Brendan Murphy cho biết có khả năng sẽ phát hiện thêm nhiều người nhiễm bệnh trong vài ngày tới.

Mỹ kêu gọi công dân tránh tham gia các tour du lịch bằng du thuyền tại châu Á
Ngày 22-2, Mỹ cảnh báo các công dân tránh tham gia các tour du lịch bằng du thuyền tại châu Á do lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Hiện số ca nhiễm bệnh COVID-19 tại Mỹ là 34 ca, trong đó có 21 ca trở về từ nước ngoài. 
Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Brownlee cho biết chính phủ khuyến cáo mọi công dân cân nhắc thận trọng các kế hoạch du lịch bằng du thuyền tới hoặc trong châu Á. Ông cũng khẳng định dù vài tuần qua Chính phủ Mỹ đã điều các chuyến bay tới đón công dân từ những vùng chịu tác động của dịch bệnh về nước nhưng không đảm bảo sẽ tiếp tục tổ chức những chuyến bay như vậy trong tương lai. 

Thêm nhiều người rời du thuyền Diamond Princess về nhà
Hãng tin Reuters cho biết chiếc máy bay thứ hai chở 82 cư dân Hong Kong đã hạ cánh xuống đặc khu hành chính này trong sáng 22-2 và sẽ bị cách ly 14 ngày. Khoảng 35 du khách người Anh cũng sẽ về nhà trong ngày 22-2 và tiếp tục bị cách ly.
Trong khi đó tại Mỹ, chính quyền cho biết trong 329 người Mỹ sơ tán khỏi du thuyền này, có 18 người cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới.

Hồ Bắc lại sửa số ca nhiễm mới của ngày 20-2, từ 349 lên 775
Tỉnh Hồ Bắc tối 21-2 đã sửa số ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo trong ngày 20-2 từ 349 ca thành 775 ca do "nhầm lẫn trong tính toán".
Trước đó hôm 20-2 Hồ Bắc thông báo tỉnh này chỉ có 349 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm mạnh từ mức tăng 1.693 ca của ngày trước đó. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc không giải thích về việc giảm mạnh này nhưng có thể do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cách tính mới, chỉ công nhận các ca dương tính qua xét nghiệm axit nucleic.
Tuy nhiên, tối 21-2 chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã thông báo lại, nói rằng sai sót là do tính toán nhầm và số ca nhiễm mới là 775 ca.
Đây là lần thứ 4 Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc thông báo sửa con số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 trong tháng 2.

************

TTO - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia cần hành động nhanh chóng vì cánh cửa cơ hội để ngăn dịch bệnh COVID-19 lây lan rộng hơn đang dần khép lại.

DIỆU AN - ANH THƯ - BẢO ANH - TRẦN PHƯƠNG

-------------------------------------------------------------------------------
.
ZING.VN
08:25 23/02/2020

Hàn Quốc ghi nhận 123 ca bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona chủng mới lên đến 556. Tốc độ lây nhiễm bệnh đang tăng nhanh ở nước này.

Số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong ngày 22/2, với hầu hết trường hợp xoay quanh một tổ chức tôn giáo ở thành phố Daegu lớn thứ tư đất nước và một bệnh viện ở tỉnh lân cận, theo Yonhap.

Du khách đeo khẩu trang ở Gwanghwamun, cổng chính vào cung điện Gyeongbok Palace, một danh thắng ở Seoul hôm 22/2. Ảnh: AP.

Đến nay, Hàn Quốc đã có 3 người chết vì virus. Hôm 21/2, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố thành phố Daegu ở phía đông nam nước này và huyện Cheongdo thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc giáp ranh là "khu vực quan tâm đặc biệt".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm 23/2 cũng xác nhận thêm 2 ca tử vong ở nước này, nâng tổng số người chết vì virus lên thành 4 người.

Dịch bệnh bùng phát nhanh chóng tại Daegu trong 4 ngày qua, sau khi một phụ nữ 61 tuổi dương tính với virus tham dự các thánh lễ tại nhà thờ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa).

Nữ bệnh nhân, giới chức y tế gọi là "Bệnh nhân Số 31", được nhận định là một trường hợp siêu lây nhiễm khi hầu hết ca bệnh ở Daegu đều liên quan đến nhà thờ.

Trong số ca nhiễm mới được công bố, 75 trường hợp có liên hệ với giáo phái Shincheonji tại Daegu, theo KCDC. KCDC đã yêu cầu hơn 9.000 thành viên giáo phái Tân Thiên Địa tự cách ly.

Trong khi đó, ổ dịch lớn thứ hai Hàn Quốc là tại Bệnh viện Daenam ở Cheongdo, nơi ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở nước này hôm 19/2. Cho đến hôm 22/2, tổng cộng 114 ca nhiễm, gồm 9 nhân viên y tế và 102 bệnh nhân, là ở bệnh viện này.

Giới chức y tế Hàn Quốc đã tăng cường các nỗ lực khống chế dịch trên toàn quốc. Bộ Y tế nước này cho biết sẽ cho phép các bệnh viện tách riêng bệnh nhân mắc bệnh hô hấp để ngăn ngừa lây nhiễm từ người sang người, và cũng sẽ kiểm tra toàn bộ bệnh nhân viêm phổi tại các bệnh viện ở Daegu.

Dù có sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm, giới chức nói họ sẽ duy trì cảnh báo ở mức cao thứ 3, tức mức "cam", song việc ứng phó với dịch bệnh sẽ được thực hiện tương ứng với mức "đỏ" cao hơn.

Trong tuyên bố hiếm hoi vào tối 22/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun một lần nữa trấn an người dân rằng virus có thể được khống chế nếu công chúng tuân thủ các chỉ thị của chính quyền.

Trong dấu hiệu cho thấy virus có thể đã lây lan toàn quốc, các tỉnh thành khác, bao gồm Jeju, Chungcheong và Jeolla Bắc, đã báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh. Tỉnh Gyeonggi cũng thông báo có thêm các ca nhiễm mới.

-----------------------------------
.
NTD VIỆT NAM
22/02/20 

Hoa Kỳ có 34 bệnh nhân đã xác nhận dương tính với nCov19 sau khi họ phát hiện thêm 1 bệnh nhân vào thứ Năm (20/2), các quan chức liên bang cho biết hôm thứ Sáu (21/2).

Trong số những người đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ di tản từ nước ngoài về thì có 21 người đã bị nhiễm virus. Các nhóm người di tản chủ yếu bao gồm những người trở về từ tàu du lịch Diamond Princess, nơi có hàng trăm trường hợp nhiễm virus xác nhận; và từ Vũ Hán, Trung Quốc, nơi virus này xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2019. Sau khi trở về, họ được cách ly tại các căn cứ quân sự của Mỹ.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết, trong số 21 bệnh nhân trong nhóm người trở về thì có 18 người là hành khách trên con tàu Diamond Princess cập cảng tại thành phố Yokohama, Nhật Bản.

13 bệnh nhân khác không nằm trong số các nhóm người được hồi hương. Số người này ít hơn 1 người so với con số mà CDC đã liệt kê trên trang web của họ vào hôm thứ Sáu (21/2).

Tiến sĩ Nancy Messonnier, một quan chức hàng đầu của CDC, nói với các phóng viên trong một cuộc gọi điện thoại vào thứ Sáu (21/2) rằng bệnh nhân cuối cùng có kết quả xét nghiệm dương tính là ở Quận Humboldt, California và người này trở về từ Trung Quốc đại lục. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết, một người có “liên hệ gần gũi” với bệnh nhân này đang biểu hiện triệu chứng và đang được xét nghiệm. Cả hai đều “đang khỏe mạnh và tự cách ly ở nhà”.

Xe buýt chở người di tản Mỹ từ tàu du lịch Diamond Princess rời đường băng tại Căn cứ chung San Antonio-Lackland ở San Antonio, Texas, vào ngày 17 tháng 2 năm 2020. (Edward A. Ornelas / Getty Images)

Phần lớn các trường hợp xác nhận, cả trong số những người hồi hương và các loại khác, đều ở California.
Tất cả các bệnh nhân trong số những người không hồi hương đều là những người gần đây trở về từ Trung Quốc hoặc có liên hệ gần gũi với những người gần đây đã đi du lịch đến Trung Quốc.

Ông Messonnier cho biết, hiện tại đang có sự bùng nổ về số lượng các ca nhiễm bệnh trong số những người hồi hương từ Nhật Bản hoặc Trung Quốc. CDC sẽ tách riêng các ca này với nhóm người nhiễm bệnh cũ “không gây ra sự lây truyền và rủi ro nói chung ở Hoa Kỳ”.

Bởi vì hành khách trên tàu Diamond Princess ở rất gần với những người khác, bao gồm cả những người có kết quả dương tính với virus, các quan chức Hoa Kỳ dự đoán rằng trong số người này sẽ có thêm các trường hợp nhiễm COVID-19. Nhiều người cao tuổi trong số họ cũng có thể gặp các vấn đề y tế khác cần nhập viện.

Messonnier cho biết, các quan chức tin rằng khả năng có thêm người bệnh mới như trên là “hoàn toàn có thể , thậm chí là virus đã lây lan trong cộng đồng”, và cho biết thêm rằng họ cũng đang lên kế hoạch đối phó với sự lây lan như vậy. Sự lây lan của virus tại địa phương đã bắt đầu ở các quốc gia ngoài Trung Quốc, bao gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một số khu vực ở châu Á, các trường học và doanh nghiệp đã đóng cửa. Giám đốc Trung tâm Tiêm chủng và Hô hấp Quốc gia thuộc CDC nói với các phóng viên: “Một ngày nào đó có thể chúng ta sẽ cần phải thực hiện các biện pháp như vậy ở Hoa Kỳ”.

Bệnh nhân bị nhiễm bệnh được phép lên máy bay
Các quan chức đã chịu rất nhiều sức ép với quyết định cho phép các hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính trên tàu Diamond Princess hồi hương.
Ông Ian Brownlee, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, nói với các phóng viên rằng, các mẫu bệnh phẩm của các hành khách đã được gửi đi từ 48 đến 72 giờ trước khi họ lên chuyên cơ di tản. Tiến sĩ William Walters, một quan chức khác của Bộ Ngoại giao cho biết thêm, kết quả xét nghiệm được đưa ra khi các hành khách đang trên đường đến sân bay và cho thấy có những người dương tính với virus trong đoàn.

Vào đầu tuần, các quan chức Bộ Ngoại giao cho biết rằng các bệnh nhân này đã được chuyển đến một khu vực bị cách ly ở phía sau máy bay. Nhựa đã được quây ở cả bốn phía của một khối 18 chỗ ngồi, với một lối vào và một lối ra.

Ông Walters nói với các phóng viên hôm thứ Ba (18/2): “Điều này giúp bảo vệ cả hành khách còn lại và phi hành đoàn khỏi bất kỳ sự lây lan nào. Mọi tương tác với hành khách ở trong khu vực cách ly đều phải suy xét rất kỹ - rất có kế hoạch và được thực hiện rất cẩn thận”.

Các quan chức Bộ Ngoại giao đã đưa ra quyết định cho phép các bệnh nhân bị nhiễm bệnh lên máy bay.
Ông Walters nói: “Tôi nghĩ rằng quyết định này là một quyết định đúng đắn trong việc đưa những người đó về nhà”.
Bà Messonnier nói thêm: “Đây là những quyết định khó khăn mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày và chúng ta phải đưa ra những quyết định đó trong thời gian ngắn”.

Ông Brownlee cảnh báo, các công dân Mỹ đang cân nhắc việc đi du lịch nước ngoài không nên xem các chuyến bay di tản như là thông lệ bình thường của chính phủ Hoa Kỳ, khuyên người Mỹ nên xem xét lại việc đi lại bằng tàu du lịch đến hoặc đi từ châu Á.

Văn Thiện
Theo The Epoch Times






No comments: