Monday, July 6, 2015

NƯỚC VIỆT HÔM NAY CẦN GÌ? (BS Hồ Hải)





Tuesday, June 30, 2015

Liêu Trai Chí Dị là lấy chuyện ma để dạy người.

Phong Thần là lấy chuyện người để dạy thánh thần.

Tây Du Ký là lấy chuyện thánh thần để dạy phật.

Tam Quốc Chí là lấy chuyện giả sử để dạy người nắm quyền bính hiểu vận mình đang ở đâu qua Thiên, Địa, Nhân - thiên thời, địa lợi và nhân hòa mà lãnh đạo quốc gia.

Binh Pháp Tôn Tử là dùng để lo liệu chiến sách của một quốc gia, cao nhất là bất chiến tự nhiên thành.

Làm lãnh đạo quốc gia mà không làu 5 bộ sách này thì đất nước sẽ loạn.

Nhìn nước Việt hôm nay thì, thiên thời không có, địa lợi trở thành bất lợi, nhân hòa cũng chẳng còn.

Nhìn nước Việt hôm nay, ma nhiều hơn người.

Nhìn nước Việt hôm nay, buôn thánh bán thần, nên chỉ toàn quỷ dữ.

Nhìn nước Việt hôm nay, phật, pháp, tăng chỉ toàn lũ atula ác độc.

Nhìn nước Việt hôm nay, bất chiến tự nhiên thành nhưng người Việt trở thành vong quốc, và nô lệ ngoại bang theo kiểu mới.

Thử hỏi nước Việt hôm nay cần gì, nếu không bắt đầu từ thay đổi thể chế chính trị và giáo dục?

Posted by Hồ Hải at 8:54 PM







No comments: