Sunday, July 26, 2015

ĐIỂM TIN NGÀY 25-7-2015





ĐIỂM TIN NGÀY 25-7-2015
.
.
Dân Luận tổng hợp
26/07/2015
.
Dân Luận : Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Tường thuật chương trình "Tổng Tuyệt Thực Toàn Cầu 25/7/2015" (Dân Luận): Hôm nay, 25/7/2015 là ngày Tổng tuyệt thực toàn cầu diễn ra tại 15 nước: Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Phần Lan, Đức, Tân Tây Lan, Cộng hoà Séc, Canada, Hàn Quốc, Lào, Na Uy, Bỉ, Cam Bốt, Đan Mạch. Đây là một phần của Chiến Dịch Nhân Quyền 2015: We are one - Chúng ta là một. Mục tiêu của ngày này nhắm cùng đồng hành cùng hàng trăm người trên hàng chục quốc gia khác nhau trên thế giới, để đòi Tự do cho các Tù nhân lương tâm yêu nước tại Việt Nam.
Cấn Thị Thêu - Dân Oan Dương Nội mãn hạn tù (Dân Luận): Chị Cấn Thị Thêu, người được cho là người dẫn đầu những người dân oan Dương Nội khiếu kiện đất đai đã được trả tự do vào sáng 25/7/2015.
Ngày mai (25.7), đại tướng Phùng Quang Thanh về Việt Nam (Thanh Niên ): Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, lúc 6 giờ 56 ngày mai (25.7), đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng sẽ về đến Việt Nam. - Đại tướng Phùng Quang Thanh đã về đến Hà Nội (Tuổi Trẻ): Một nguồn tin cho biết, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đi ghế hạng thương gia, sức khỏe bình thường, không phải bố trí phương tiện, thiết bị trợ giúp.
Thuyền nhân Việt đối mặt với ‘tương lai mù mịt’ ở Australia (VOA ): Hàng chục người Việt Nam tới Úc xin tị nạn bằng đường biển, và hiện bị giữ trên một chiếc tàu đổ bộ của Hải quân nước này, sẽ vấp phải nhiều khó khăn và tương lai mù mịt, các nhà quan sát nói với VOA Việt Ngữ.
Cơ hội nào cho tù nhân chính trị trong đợt đặc xá kỷ lục ở VN? (VOA ): Chính quyền Việt Nam chưa công bố sẽ có bao nhiêu tù nhân chính trị được thả trong dịp này, nhưng các nhà bất đồng chính kiến, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, cho rằng đây là dịp tốt để chính quyền Hà Nội đáp ứng các yêu cầu của quốc tế về nhân quyền.
Công an là 'thanh bảo kiếm' bảo vệ Đảng, nhân dân, chế độ (VNN): “Lực lượng công an đã khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Thêm 1 tàu cá Bình Định bị tàu vỏ sắt Trung Quốc tấn công (Nông Nghiệp): Dù đã nỗ lực chạy tránh, nhưng tàu BĐ 96496 TS vẫn bị tàu vỏ sắt đâm vào mạn phải 1 lần, mạn trái 2 lần khiến giàn đèn dùng để đánh bắt cá bị hư hỏng toàn bộ...
Quan chức 'ngã ngựa' và chuyện quỹ nuôi cán bộ (VNN): Đặt vụ việc những người nông dân nghèo khó ở Can Lộc bị tận thu, bên cạnh vụ việc những quan chức mới đây ngã ngựa vì tham nhũng, có khối tài sản khổng lồ, vô tình như một phép đối chứng chua xót về sự giàu nghèo sâu sắc
Kiểm tra tham nhũng ở tập đoàn Dầu khí (VNN): Kết quả kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở 4 tập đoàn lớn và 4 cục chức năng ở Bộ Công Thương cho thấy nhiều giải pháp không hiệu quả như kê khai tài sản, nhận quà thì nộp lại quà, không kinh doanh lĩnh vực từng phụ trách sau khi về hưu...
Thủ tướng: Thông tin lại đầy đủ về đề án thay thế cây xanh (Dân Trí): hủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến cho rằng, thời gian qua, UBND TP Hà Nội đã nghiêm túc chỉ đạo thanh tra vụ việc cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Toàn bộ cây xanh bị chặt hạ ở Hà Nội bán được 1,1 tỉ đồng (Thanh Niên ): Chiều nay 24.7, ông Trần Mai Long, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá thuộc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, số tiền bán gỗ, củi thu được từ đợt chặt hạ thay thế cây xanh vừa qua là gần 1,1 tỉ đồng.
Đề xuất miễn thuế phí, đăng kiểm cho xe máy điện (VNN): Bộ GTVT và Bộ Công an đề xuất Chính phủ cho phép miễn chứng nhận đăng kiểm và thuế, lệ phí khi đi đăng ký xe trong thời hạn trước ngày 31/12.
Phú Thọ: Dân kêu khổ, chặn xe vì đường quá nát (Lao Động): Quốc lộ 325B đoạn qua xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) đang xuống cấp cấp trầm trọng, mặt đường nổi đá răm, bụi mờ mịt, nhiều đoạn xuất hiện “ổ trâu”, “ổ voi” lớn.

KINH TẾ

Mận khủng tím bầm: Đích thị hàng Tàu lừa dân Hà Thành (Dân Trí): ghi nhận tại chợ đầu mối Long Biên (Ba Đình, Hà Nội), hầu hết các mối chuyên bỏ sỉ loại mận này đều khẳng định, đây là loại mận đen được nhập về từ Trung Quốc. (Mận Sapa giả được bày bán tràn lan trên đường phố Hà Nội
Điện, nước... góp phần tăng chỉ số giá tiêu dùng (Tuổi Trẻ): Sáng 24-7, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2015 với mức tăng 0,13% so với tháng trước. Như vậy, CPI cả nước mới tăng 0,68% so với tháng 12-2014. - Sẽ thay đổi cách tính giá điện (NLĐ): Để tránh thiệt hại cho người tiêu dùng, Bộ Công Thương đang xem xét điều chỉnh biểu giá điện từ 6 xuống còn 3 bậc
Người dân VN 'bất mãn với nền kinh tế' (BBC ): Tỷ lệ hài lòng với nền kinh tế hiện nay tại Việt Nam đang xuống thấp, theo một báo cáo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam thực hiện.
Chưa vào vụ, nhãn lồng Hưng Yên 'đểu' bán khắp phố (VNN): Nhãn lồng Hưng Yên chưa cho thu hoạch nhưng hiện ở Hà Nội đã tràn ngập loại đặc sản này. Hầu hết đó là nhãn Sơn La, Thái Lan, thậm chí cả nhãn Trung Quốc trà trộn, nhưng tất cả đều được gắn mác “nhãn lồng Hưng Yên”.
"Chạy đua" bổ sung tài sản bảo đảm tại VCB Tây Đô (Tuổi Trẻ): Ngày 24-7, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết, hàng chục khách hàng doanh nghiệp đã tự nguyện bổ sung tài sản bảo đảm để khắc phục hậu quả trên 1.000 tỉ đồng cho ngân hàng VCB Tây Đô.
Google và Facebook 'chống lưng' Samsung trong cuộc chiến với Apple (Thanh Niên ): Google và Facebook cùng với eBay, Dell, HP đã thể hiện thái độ ủng hộ Samsung thông qua việc đồng loạt lên tiếng bênh vực công ty Hàn Quốc sau vụ kiện bản quyền sáng chế với Apple năm 2012.
PHÁP LUẬT
Phó Chánh án tỉnh bị khởi tố vì “Ra bản án trái pháp luật” (Dân Trí): Ông Nguyễn Thành Đoàn, Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Ninh Bình bị khởi tố về hành vi “Ra bản án trái pháp luật” theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.
Điều tra vụ nổ bồn chứa tại cty Vedan khiến một công nhân tử vong (Lao Động): Thanh tra Sở đang phối hợp cùng CA H.Long Thành đang thụ lý hồ sơ, giải quyết theo thẩm quyền vụ nổ bồn chứa chất thải rỉ mật tại Cty Vedan (xã Phước Thái, huyện Long Thành) khiến một công nhân tử vong.
Khởi tố nguyên phó chánh án TAND tỉnh Ninh Bình (Tuổi Trẻ): Điều tra vụ án hình sự “ra quyết định trái pháp luật” xảy ra tại TAND tỉnh Ninh Bình, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa khởi tố bị can Nguyễn Thành Đoàn - nguyên phó chánh án, thẩm phán TAND tỉnh về tội danh trên.
Khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Công an tỉnh Hà Giang (Dân Trí): Chiều 24/7, Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Lê Anh Hùng (sinh năm 1968, thường trú tại tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang), cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Hà Giang.

SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG

Lũ lụt Pakistan, 28 người thiệt mạng (Tuổi Trẻ): Các cơ quan viện trợ thiên tai Pakistan ngày 24-7 cho biết lũ quét gây ra bởi cơn mưa xối xả khiến ít nhất 28 người Pakistan thiệt mạng và ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người khác
Cá voi hơn 300 kg dạt vào bờ biển Quảng Nam (NLĐ): Đến chiều tối 24-7, con cá voi (còn gọi là cá ông) kiệt sức trôi dạt vào bờ biển vẫn đang được người dân ở thôn Tỉnh Thủy (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) chăm sóc.

THẾ GIỚI - ĐỐI NGOẠI

Trọng tài viên Tòa án quốc tế: Phản ứng của Việt Nam trong vụ kiện của Philippines rất chừng mực (Thanh Niên): Phát biểu trong buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc Thanh Niên Online ngày 24.7, giáo sư Erik Franckx, trọng tài viên của Tòa Trọng tài thường trực La Haye (Hà Lan) nói: “Phản ứng của Việt Nam trong vụ kiện của Philippines rất chừng mực cho đến khi chúng ta biết chắc rằng tòa trọng tài có thẩm quyền giải quyết vụ kiện này".
Mỹ-Trung tranh giành ảnh hưởng ở Campuchia (Dân Trí): Cả Trung Quốc và Campuchia đều tìm kiếm những lợi ích cho riêng mình khi bề ngoài thể hiện quan hệ nồng ấm.
Trung Quốc khăng khăng tuyên bố có quyền khoan thăm dò ở Hoa Đông (Dân Trí): Trung Quốc ngày 24/7 tuyên bố có mọi quyền lợi nhằm khoan thăm dò dầu khí ở Hoa Đông gần vùng biển tranh chấp với Nhật Bản, nói rằng nước này không công nhận đường trung tuyến đơn phương của Nhật nhằm phân chia biên giới giữa hai nước trên biển. - Bất chấp căng thẳng, Trung Quốc tập trận ở Biển Đông (Tuổi Trẻ): Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận 10 ngày ở Biển Đông, bất chấp những căng thẳng đang gia tăng trong khu vực.
Tàu khu trục Mỹ gặp họa khi diễn tập (VNN): Một tên lửa đã phát nổ ngay sau khi vừa được bắn khỏi một tàu khu trục của hải quân Mỹ trong cuộc diễn tập ở ngoài khơi bờ biển Vigirnia.
Nga tuyên bố xây dựng quân sự trên đảo tranh chấp với Nhật (Tuổi Trẻ): Ngày 24-7, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nước này sẽ xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên quần đảo Kuril mà Nhật cũng đòi chủ quyền.
Xả súng tại rạp phim ở Mỹ, thương vong cao (VNN): ít nhất một người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại rạp chiếu phim ở Lafayette, bang Louisiana trước khi tay súng tự kết liễu đời mình.
Quan TQ bị con gái tố cờ bạc, ngoại tình (VNN): Một quan chức tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), người bị đình chỉ công tác vì nghi ngờ tham nhũng, đã bị chính con gái của mình tố giác.
Rơi phi cơ ở Triều Tiên, cùng loại Jong Un sử dụng (VNN): mới đây, một chiếc máy bay nhỏ của Triều Tiên, cùng loại với chiếc mà nhà lãnh đạo Kim Jong Un sử dụng, đã bị rơi. - Không còn tin ai, Kim Jong-un giao trọng trách quốc gia cho em gái (Dân Trí): Sau khi nhậm chức, nhiệm vụ hằng ngày của Kim Yo-jong sẽ liên quan tới hoạt động tổ chức các buổi lễ lớn nhằm tôn vinh ông Kim Jong-un, cũng như đảm bảo phát triển “các dự án lý tưởng hóa” củng cố quyền lực của vị lãnh đảo trẻ.
Thái Lan truy tố một trung tướng tội buôn người (Tuổi Trẻ): Thái Lan ngày 24-7 thông báo truy tố 72 người, trong đó có một trung tướng quân đội, tội buôn người sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng người di cư từ Myanmar và Bangladesh làm "rối ren" khu vực Đông Nam Á.
10.000 cảnh sát bảo vệ ông Obama thăm Kenya (Tuổi Trẻ): Khoảng 10.000 cảnh sát, tương đương 1/4 lực lượng an ninh của cả Kenya, được điều động về Nairobi. Mối lo ngại an ninh hàng đầu là nhóm khủng bố Shebab - thủ phạm đứng sau hàng loạt vụ tấn công, đánh bom đẫm máu tại Kenya thời gian qua.

-------------------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 25/07/2015 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly







No comments: