Sunday, March 18, 2012

THÔNG CÁO BÁO CHỈ của VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM



THÔNG CÁO BÁO CHÍ:
Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam
18/03/2012

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
v/v Chương trình 4 năm 2012 – 2015: hoàn tất trùng tu toàn bộ mộ phần thuyền nhân trong khắp vùng Đông Nam Á để kỷ niệm 40 năm định cư hải ngoại.

Kính thưa quý đồng hương,

Trong 6 năm qua, 2005 – 2011, Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam (VKTNVN) đã lăn lộn tìm kiếm di tích trại tỵ nạn và mộ phần thuyền nhân các nơi trong vùng Đông Nam Á. Cũng trong thời gian này, với sự giúp đỡ của quý đồng hương các nơi, VKTNVN đã sưu tập được hàng nghìn tài liệu, hình ảnh, di vật liên quan đến biến cố tỵ nạn đồng thời cũng đã hoàn tất công trình trùng tu toàn bộ mộ phần thuyền nhân trong đất liền Malaysia suốt từ Bắc tới Nam, 500 mộ cho trên 1.000 thuyền nhân tử nạn.

Qua những kinh nghiệm và những dữ kiện đã tìm thấy được VKTNVN phát động Giai Đoạn 2 của kế hoạch trùng tu mộ phần thuyền nhân, quyết tâm trong 4 năm từ 2012 đến 2015 phải hoàn tất công trình trùng tu cho 1500 mộ phần thuyền nhân còn lại rải rác khắp vùng Đông Nam Á. Đến hết năm 2015 sẽ không còn một ngôi mộ thuyền nhân nào bị bỏ quên nơi rừng hoang núi thẳm.

Để kỷ niệm 40 năm định cư hải ngoại.
Vì tình nhân loại. Vì nghĩa đồng bào.
40 năm chưa một lần nghe lời kinh tiếng kệ để trút nổi oan khiên mà đi về nơi siêu thoát, thật đã qua nhiều.
40 năm mồ xiêu mả lạc cũng đã quá đủ.
40 năm quên lãng cũng đã quá nhiều sự vô tình.
Chúng ta dù tăng hay tục, không thể tiếp tục nhẫn tâm và vô tình như thế nhiều và lâu hơn nữa.

Trong tinh thần đó VKTNVN kính mong đồng hương các nơi, từ Úc đến Mỹ, tới Canada và Châu Âu, mỗi người của ít lòng nhiều cùng đóng góp giúp đỡ để VKTNVN hân hạnh được thay mặt 4 triệu người Việt hải ngoại giúp cho 1.500 ngôi mộ của đồng bào ruột thịt của mình, của những đồng đội của mình, bị bỏ quên gần ½ thế kỷ nay được mồ yên mả ấm.
Để họ được yên lòng nhắm mắt.
Để chúng ta hoàn thành trách nhiệm của mình trước lịch sử, trước cháu con. Để chúng ta sẽ không bị phê phán là đã quên lãng sự hy sinh của đồng đội và đồng bào lót đường cho mình được yên bề tỵ nạn. Những di tích đó, ½ thế kỷ sau các cháu sẽ dễ dàng tìm thấy, và khi ấy các cháu có toàn quyền quyết định sẽ cần phải tiếp tục làm gì. Những di tích ấy, 100 năm sau, sẽ là tài sản vô giá của Lịch sử Người Việt Hải Ngoại.

Với tư cách là Giám Đốc sáng lập của tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam tại Úc và Hoa Kỳ, với tư cách là người phát động chiến dịch này, tôi đã cắt sạch tóc

· Nguyện rằng năm 2015 VKTNVN phải hoàn tất công trình trùng tu toàn bộ mộ thuyền nhân trong khắp vùng Đông Nam Á.

· Nguyện rằng vong linh quý thuyền nhân quá vãng nếu tín nhiệm tôi, xin vui lòng giúp VTNVN hoàn tất công trình này trong giai đoạn 2012 – 2015. Sau 2015 tôi sẽ không tiếp tục công tác trùng tu mộ phần này nữa.

Kính mong quý đồng hương các nơi dành lòng bi mẫn thương cảm những người bạc mệnh gíup họ một lần. Một lần trong gần một thế kỷ chẳng phải là nhiều nhưng phước đức thật là vô lượng.

Kính hồi báo mọi công đức đến với quý đồng hương và gia đình.

Melbourne ngày 18 tháng 3 năm 2012
TRẦN ĐÔNG
Giám Đốc
VKTNVN Úc & Hoa Kỳ
ĐT: +61 403 578 467 hay (+1) 714 982 9300 (Xin vui lòng ghi lại lời nhắn với số điện thoại và họ tên)

2012 – 2015 trùng tu các nghĩa trang:
- trại Bidong: nghĩa trang Khu C, E và F có 300 mộ
- trại Galang: có 503 mộ
- trại Bataan: có 300 mộ
- Quần đảo Anambas (Indonesia): 310 mộ (thay vì 100 mộ như loan báo trước đây).
- Thái lan, Hongkong và quần đảo Natuna: còn cần phải tìm kiếm.

Tổng kinh phí dự trù: 350.000 Mỹ kim chia thành 30 cuộc gây quỹ tại Úc, Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu trong 3 năm 2012 – 2014.

Đóng góp cho buổi gây quỹ trùng tu nêu trên quý đồng hương vui lòng gửi theo chi tiết như sau:

- tại Hoa kỳ, chi phiếu xin ghi VKTNVN hoặc: Archive of Vietnamese Boat People và gửi về:
VKTNVN
hoặc: Archive of Vietnamese Boat People
PO Box 5036
Anaheim
CA 92814-2864, USA

- tại Úc, chi phiếu xin ghi VKTNVN hoặc: Archive of Vietnamese Boat People và gửi về:
VKTNVN
hoặc: Archive of Vietnamese Boat People
PO Box 497
Flemington
VIC 3031 Australia

hoặc ra Ngân hàng deposit thẳng vào Trương mục của Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, hoặc chuyển khoản (Transfer Online), với các chi tiết như sau:

Người nhận (Account holder): VKTNVN
Địa chỉ (Address): PO Box 497 Flemington, VIC 3031, Australia
Ngân hàng (Bank): Commonwealth Bank
Số chi nhánh (BSB): 063185
Số trương mục (Account number): 1093 6976
Swift Code: CTBAAU2S
Địa chỉ ngân hàng (Address): Greensborough, VIC 3088, Australia

- Tại Châu Âu, Canada, Hoa Kỳ hay bất cứ nơi nào trên thế giới, quý đồng hương có thể gửi qua hệ thống chuyển tiền quốc tế củaPayPal. Xin vào trang mạng http://www.vnbp.org.

.
.
.

No comments: