Sunday, November 15, 2009

TÀI LIỆU NGÀY 15-11-2009

Cả nước cùng cờ bạc?
Đàn Chim Việt
Đăng ngày 15-11-2009)

http://danchimviet.com/articles/1676/1/C-nc-cung-c-bc/Page1.html
Đàn Chim Việt: Cả nước dường như đang mải mê cờ bạc. Nhiều quan chức cá độ quốc tế hàng triệu đô- la đã bị phanh phui trong đường dây mà ông trùm của nó là một đại gia liên quan tới dự án PMU 18.
Cách đây vài tháng, 8 giảng viên đại học bị "bắt sống" tại một chiếu bạc ở Hà Nội. Còn vô số các vụ quây bắt dân cờ bạc khác mà báo chí đã nhan nhản đưa tin.
Nạn cờ bạc xảy ra ở khắp nơi, từ quan chức tới thường dân, từ thành thị tới nông thôn, từ đồng bằng tới miền núi.v.v.
Một Việt kiều Úc sau khi về thăm quê hương đã gửi tới chúng tôi những nhận xét sau: "Tôi thật tình cố tìm hiểu, và không bao giờ hiểu nổi VN. Luôn tự hào Dân tộc Anh hùng, đỉnh cao trí tuệ loài người?

Trong khi:
- Cả nước không chịu làm việc gì ra hồn cả....
- Buối sáng cả nước VN ra vỉa hè UỐNG CÀ PHÊ...
- Buổi Trưa cả nước VN cùng NGỦ TRƯA...
- Buổi tối cả nước VN cùng vào quán CÙNG NHẬU cho đến ngã quỵ ngoài đường
- Cả nước đều có bệnh ĐÁI ĐƯỒNG, ra ngoài đường đứng đái, ngồi đái
- Đường phố là CHỔ ĐỔ RÁC ...
- Nay lại thêm LÀ NƠI TỤ HỘP ĐÁNH BẠC CÔNG KHAI ngày đêm."

Và anh cũng gửi tới chúng tôi một số bức ảnh nhằm minh chứng cho nhận xét của mình :
http://danchimviet.com/content_images/43/Hanoi%20CoBac.jpg




Thủ tướng ký Quyết định phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu cho Vinashin
talawas blog
15/11/2009 4:52 sáng
1 phản hồi
http://www.talawas.org/?p=13205
Theo VietNamNet, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định về việc phát hành trái phiếu trong nước trị giá 3.000 tỷ đồng (167 triệu USD) được Chính phủ bảo lãnh cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).
Vinashin là một tập đoàn bao gồm hơn 200 công ty con và công ty liên kết với trên 80.000 nhân viên.
Là một ngành được ưu tiên, trong vòng hai năm qua có ít nhất trên 20.000 tỉ đồng đã được chuyển đến tay Vinashin cho nhiều hạng mục đầu tư, song trong thời gian qua Vinashin vẫn gặp phải nhiều khó khăn về vấn đề tài chính khiến nhiều chủ nợ đã có công văn tới Thủ tướng nhờ can thiệp.
Gần đây Vinashin cũng gây chú ý trong dư luận về việc
mua tàu hàng nghìn tỷ đồng rồi “đắp chiếu”thua lỗ hàng trăm tỉ đồng trong thương vụ đầu tư vào cổ phiếu hãng bảo hiểm Bảo Việt.
Vào cuối năm 2008, theo lời của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinashin Phạm Thanh Bình, kết quả kiểm toán năm 2007 của Vinashin được công ty tư vấn toàn cầu KPMG đánh giá là tốt, song với số vốn vay của Vinashin lên tới 2 tỷ USD với mức lãi suất trên 6% mỗi năm thì đã có những
lo ngại về khả năng thanh toán nợ của Vinashin.



Một vài giải pháp cho vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa
talawas blog
15/11/2009 1:59 chiều
http://www.talawas.org/?p=13278
đã, đang và sẽ tiếp tục được áp dụng ở Việt Nam:
1. Dùng tình thương để cảm hoá. Dù người có “đuổi bắt” ta, “đâm thủng” ta,
“phạt vạ” ta, ta vẫn đối với người vui vẻ, lễ độ, hoà nhã, thân ái. Biết đâu một lúc nào đó, người sẽ thương lại ta chăng?
2.
Đặt tên cho trường học. Phương pháp này vừa giải quyết cả vấn đề biển đảo lẫn vấn nạn giáo dục. Quả là một mũi tên bắn trúng hai con/thằng chim.
3. Làm luật.
Cứ bịt miệng báo chí xong là mọi chuyện sẽ êm đẹp cả thôi. Với cách này, Việt Nam chẳng cần mất thời gian bận tâm đến luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông.




No comments: