Friday, December 12, 2008

BẮC KINH KỶ NIỆM TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN

Bắc Kinh kỷ niệm bản Tuyên ngôn Nhân quyền bằng cách bắt giam một số nhà đấu tranh
Thanh Thủy
Bài đăng ngày 11/12/2008 - Cập nhật lần cuối ngày 11/12/2008 18:53 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/108/article_1866.asp

Hôm qua là ngày kỷ niệm 60 năm bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Nhân dịp này, tại Trung Quốc, những người đã ký "Hiến chương 08", kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng, đã bị bắt giam.

Tờ Libération hôm nay đăng một bài báo với hàng tựa khá châm biếm "Nhân quyền nấu với nước xốt Bắc Kinh". Thông tín viên của tờ báo tường thuật một cảnh không bình thường chút nào xảy ra hôm qua tại Bắc Kinh : quỳ gối trước bộ ngoại giao Trung Quốc, cùng với khoảng hai mươi người khác, ông Dương Quý Âm đã kể lại sự kiện ngôi nhà của ông ở Sơn Tây bị tịch thu, ông đã phải ba lần vào tù cải tạo, phải chịu đựng nhiều đòn đánh đập và ông đã trải qua nhiều năm đấu tranh để đòi thi hành công lý.
Chung quanh ông Dương Quý Âm một số người dương cao bản Hiến pháp Trung Quốc, còn một số người khác thì giơ tấm ảnh của những người thân đã bị mất tích. Tất cả đòi chính phủ tôn trọng nhân quyền. Nhưng nửa giờ sau họ bị bắt lên một chiếc xe buýt và đưa đến một nơi mà không ai được biết.
Thứ ba vừa qua hàng trăm trí thức, gồm luật gia, nhà văn và nghệ sĩ đã ký «bản Hiến chương 08» do hai gương mặt của Mùa Xuân Bắc Kinh đề xướng. Đó là hai ông Lưu Hiểu Ba và Trương Tố Hoa.

Hiến chương 08 kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng và không đi ngược lại Hiến pháp.

Ông Lưu Hiểu Ba, 53 tuổi, cựu giáo sư triết học tại trường đại học Bắc Kinh, đã ngồi tù 20 tháng vì tội tham gia phong trào sinh viên đấu tranh vì dân chủ vào năm 1989. Từ hai mươi năm qua ông bị quản thúc và cấm dạy học. Còn ông Trương Tố Hoa đã rời bỏ Liên đoàn Thanh niên Cộng sản để phản đối cuộc đàn áp Mùa Xuân Bắc Kinh mà hậu quả là có hàng trăm người thiệt mạng.
Bản Hiến chương 08 kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng, đòi quyền tự do thành lập hội đoàn và quyền tự do tín ngưỡn, đồng thời đòi cải thiện tình trạng dân chủ và nhân quyền ở Trung Quốc. Một luật sư, vốn đã ký bản Hiến chương 08, giải thích rằng tài liệu này không có một điểm nào chống lại Hiến pháp Trung Quốc.
Chiếu thứ hai vừa qua cảnh sát đã đến câu lưu ông Trương Tố Hoa tại nhà riêng, lục soát căn hộ và tịch thu máy tính, sách báo và các sổ địa chỉ của ông. Ông bị đưa về đồn cảnh sát, bị tra hỏi về Hiến chương 08 và 12 tiếng đồng hồ sau được trả tự do.

Nhà nước Trung Quốc đã thực hiện nhiều bước tiến lịch sử về mặt nhân quyền.

Theo tờ Libération hôm qua chính phủ Trung Quốc cũng chào mừng 60 năm Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền bằng cách phổ biến bài phỏng vấn đặc biệt dành cho Tân Hoa Xã của ông Vương Thần, giám đốc thông tin thuộc Hội đồng Nhà nước. Ông này đã đề cập đến những bước tiến lịch sử mà Trung Quốc đã thực hiện trong 30 năm qua về mặt nhân quyền. Song ông cũng công nhận là còn nhiều vấn đề và khó khăn như là những bất bình đẳng trong xã hội Trung Quốc hay là những thiếu sót về mặt cơ cấu chính trị.
Những lời tuyên bố của ông Vương Thần gây ra nhiều bình luận mỉa mai trên Internet như là « Vâng, Trung Quốc đã tiến rất nhiều về mặt nhân quyền, không còn xa Bắc Triều Tiên, chúng ta hãy tiếp tục nỗ lực ». Còn một nhà bình luận khác trên Internet viết : « Chính phủ giải thích rằng quyền đầu tiên của người dân ở Trung Quốc, một nước có một dân số khổng lồ, là được nuôi ăn. Vậy thì các con lợn cũng được hưởng cái quyền này ».

No comments: