Monday, December 22, 2008

ĐẢNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN RẢI TRUYỀN ĐƠN Ở SÀI GÒN

Ngày 22/12/2008 Đảng CSVN Mừng Ngày Thành Lập Quân Đội Nhân Dân
Đảng DCND Rải Truyền Đơn Tại Tp. Sài Gòn
22/12/2008
http://ddcnd.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=516&Itemid=9

- Quân Đội Phải Bảo Vệ Tổ Quốc
- Đả Đảo Đảng CSVN Hèn Nhát, Bán Nước

Truyền đơn rải ngày 22 tháng 12 năm 2008
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihGRs540YY9CY0eG2PjDUvA6HdvG9hwHV139iYDFnack5XxOJyzhJeP6ZwdrwwaN-rPJsKjRkrjzP5O_Lm2cSnd4VoAPId-yM69dLCmD3rpqC2HQoWibh5tMxcyNM_kqaqz6E35Uc3qfM/s400/toroibongbong1.jpg

Sài Gòn, ngày 22 tháng 12 năm 2008 - Vào lúc 1 giờ trưa, ngày 22 tháng 12 năm 2008, nhân dịp đảng CSVN tổ chức mừng ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân, đảng viên đảng Dân chủ Nhân Dân thuộc Thành bộ Sài Gòn đã bất ngờ rải truyền đơn ngay tại các khu vực thuộc Quận 3, Tp. Sài Gòn, kêu gọi quân đội có trách nhiệm phải bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ Trường Sa- Hoàng Sa. Truyền đơn cũng lên án Đảng CSVN hèn nhát và đả đảo Trung Quốc xâm lược Việt Nam .

Truyền đơn ký tên ĐDCND gồm hai nội dung, được in ra hàng trăm tờ, dán ở ngoài và bỏ vào trong bong bóng. Sau khi bay lên chừng hơn 15 phút thi bong bóng rớt xuống, hàng trăm tờ rơi đã tung vãi ra trên đường. Theo ghi nhận, trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, sau khi thả truyền đơn, rất nhiều công an đã bao vậy khu vực Quận 3 để thu dọn truyền đơn và truy lùng các đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân.

Quân Đội Phải Bảo Vệ Tổ Quốc Quân Đội Phải Bảo Vệ Tổ Quốc
Trường Sa-Hoàng Sa Là Của Việt Nam Trường Sa-Hoàng Sa Là Của Việt Nam
Đả Đảo Đảng CSVN Hèn Nhát Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược
Đả Đảo Đảng CSVN Bán Nước Đả Đảo Trung Quốc Bá Quyền
ĐDCND ĐDCND

Trước sự kiện Trung Quốc xâm lược Trường Sa và Hoàng Sa. Nhân dân Việt Nam phẩn uất, rất nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đã được thanh niên sinh viên và nhân dân tổ chức nhằm bày tỏ lòng yêu nước, đều bị đảng CSVN đàn áp, ngăn cấm vì hèn nhát, khiếp sợ Trung Quốc. Quân đôi nhân dân Việt Nam là con em của nhân dân Viêt Nam, trung thành với Tố Quốc Việt Nam chứ không phải là tay sai của đảng CSVN. Quân đội nhân dân Việt Nam có trách nhiệm phải bảo vệ Tố Quốc, phải chiến đấu lấy lại Trường Sa và Hoàng Sa.

Đây là lần thứ ba, đảng Dân chủ Nhân dân đã rải truyền đơn tại Sài Gòn lên án đảng CSVN hèn nhát và Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Lần thứ nhất ngày 7/10 tại ngã tư Phú Nhuận, ngày 18/11 tại chợ Phạm Văn Hai và ngày 22/12/2008 tại Quận 3, Tp. Sài Gòn.
Phóng viên Đảng DCND - Tp. Sài Gòn.
www.ddcnd.org

No comments: