Tuesday, August 14, 2018

TIN & BÀI NGÀY 14.08.2018 (Tin Tức Hàng Ngày)




TIN & BÀI NGÀY 14.08.2018


*
*

  • (VNTB) - Phạm Nguyên Trường dịch (VNTB) Người Trung Quốc muốn phục hồi đế chế cũ của họ. Khi Bắc Kinh đã đạt được mục tiêu cao cả này (gần đạt được mục tiêu hơn là những người quan tâm thừa nhận), thì người Trung Quốc hy vọng sẽ thay thế Mỹ để trở thành siêu cường thống trị thế giới. Nhiều nhà phân tích - đặc biệt là các nhà phân tích phương Tây - chế giễu khái niệm này. Dù mục đích tối thượng của Trung Quốc có là gì đi nữa, thì cũng rõ ràng là Trung Quốc muốn sắp xếp lại trật tự thế giới một cách triệt để, để cho người Trung Quốc được lợi. Đây là bản chất của quan hệ quốc tế.
  • Nghịch lý và Ngộ nhận về Chiến tranh Thương mại Mỹ-Trung (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - Theo hầu hết các chuyên gia, sự lựa chọn khôn ngoan nhất hiện nay là Việt Nam hãy nhân cơ hội này để “thoát Trung”. Cần cải cách thể chế toàn diện (đổi mới “vòng 2”) để tạo đà phát triển mới, và hội nhập vào kinh tế toàn cầu (theo luật chơi quốc tế). Đây là lúc “Mỹ-Trung đánh nhau và hành động của chúng ta” (như năm 1945). Trong bối cảnh đó, nếu thông qua “luật An ninh Mạng” và “luật Ba Đặc khu” là lợi ...
  • Nga dọa tiếp tục bán tháo trái phiếu Mỹ để trả đũa lệnh trừng phạt (RFI) - Bộ trưởng bộ Tài Chính Nga ngày 12/08/2018 đã lên tiếng đe dọa rằng Mátxcơva sẽ cắt giảm thêm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ hiện có trong dự trữ của Nga. Mục tiêu là để đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, được ban hành do trách nhiệm của Nga trong vụ hạ độc cựu điệp viên Skripal ở Anh Quốc.
  • Malaysia nhắc lại ý muốn hủy 22 tỷ đô la hợp đồng với Trung Quốc (RFI) - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad sẽ công du Trung Quốc kể từ thứ Sáu 17/08/2018. Một trong những trọng tâm của chương trình nghị sự sẽ là yêu cầu đàm phán lại một số đề án xây dựng hạ tầng cơ sở trị giá cả chục tỷ đô la, mà chính quyền Malaysia tiền nhiệm đã ký với Trung Quốc. Trả lời hãng tin Mỹ vào hôm nay; 13/08, ông Mahathir nói rõ thêm là ông muốn hủy bỏ các hợp đồng “bất công” đó.
  • Múa trên những xác người (BoxitVN) - Từ Thức - Trung Cộng đã và đang tổ chức rầm rộ 6 năm ngày thành lập thành phố họ đặt tên là Tam Sa trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Nghĩa là chính thức hóa, một cách ngang ngược , việc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và biển đảo VN. Nghĩa là công khai nhục mạ tập đoàn cầm quyền ở VN trước dư luận trong nước và thế giới. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao VN phản đối, đòi Trung Cộng ngưng ngay chuyện tổ chức ...
  • Thẻ lên tàu in song ngữ Trung-Việt, chuyện nhỏ hay lớn? (VOA) - Dự án đường sắt cao tốc Cát Linh-Hà Đông được xây từ tiền vay của TQ. Bão mạng nổi lên khi tin loan về các biển chỉ dẫn nhà ga và thẻ lên tàu phát hành cho một chuyến chạy thử được in bằng tiếng Trung và tiếng Việt. Đây có thể là ‘chuyện nhỏ’ hay là một chiến dịch hán hóa?
  • Ba vấn đề lớn từ một chiếc thẻ lên tàu… rất nhỏ (BoxitVN) - Nguyễn Quang Thiều - Cách đây mấy ngày, tôi nhìn thấy trên FB của thầy giáo tôi, thầy Nguyễn Tích Lăng, những tấm biển chỉ dẫn các nhà ga của tuyến đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh. Tôi sững sờ. Trên các tấm biển chỉ dẫn đó ghi 2 thứ tiếng: Trung và Việt. Tiếng Trung ở trên và tiếng Việt ở dưới. Tôi mò vào tìm đọc thông tin này thấy một tờ báo online chính thống nói thông tin từ Ban quản lý (phía Việt Nam) giải thích ...
  • Luật Đặc khu đã bị bỏ? (BoxitVN) - Bùi Quang Vơm - “Công khai bỏ [Dự luật Đặc khu] là công khai thừa nhận Bộ chính trị thiếu trí tuệ, thiếu sáng suốt. Kết quả nghiền ngẫm suốt 20 năm của những đỉnh cao trí tuệ của đảng đã cho ra một sản phẩm không đủ tiêu chuẩn qua cửa công chúng. Bộ chính trị, mấy ông “giời con” đã không bằng trí tuệ của dân?” – B.Q.V. So sánh thế sao được thưa anh Bùi Quang Vơm! Trí tuệ bán nước thì ...
  • Xử sơ thẩm nhà hoạt động Lê Đình Lượng vào ngày 16/8 (RFA) - Nhà hoạt động xã hội và môi trường Lê Đình Lượng vào sáng thứ năm, ngày 16/08/2018, theo dự kiến sẽ bị Tòa án Nhân dân Tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo điều 79 Bộ luật Hình sự cũ.
  • Vợ một tử tù (BoxitVN) - Mai Quốc Ân - Chúng tôi đã có dịp gặp được bà Mai Thị Khuyên (sau đây xin được gọi là chị Mai Thị Khuyên cho bớt phần khách sáo, vì chị Khuyên nay mới độ tuổi 40), vì vậy cũng được hiểu thêm chút ít từ khi chị ra Hà Nội, kêu oan cho chồng. Chị kể, qua thời gian gần một tháng trời chờ đợi kết quả phúc đáp công văn của Chủ tịch nước; sống tạm ở Hà Nội, dù nỗi đau buồn và khắc khoải vẫn canh cánh ...
  • Tin vui ban đầu của người dân trong cuộc chiến giữ đất với Công ty Buôn Ja Wầm (BoxitVN) - Minh Hải - Cuộc chiến giữa hơn 100 hộ dân ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk do mâu thuẫn đất đai với một doanh nghiệp Nhà nước có tên là Buôn Ja Wầm (gọi chung là Công ty Buôn Ja Wầm) bước đầu đã có tín hiệu hy vọng, chí ít là đối với hộ gia đình ông Phan Xuân Lương. Tháng 7/2018 vừa qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ra Quyết định Kháng nghị Giám đốc thẩm đối với vụ án dân ...
  • VNTB - Sổ tay phóng viên: chuyện những lần trực tòa soạn (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) Nhân việc một đồng nghiệp vừa bị cách chức “thư ký tòa soạn”, xin được chia sẻ hai mẫu chuyện nhỏ thôi thuộc ‘bếp núc’ của tờ báo, qua đó có thể phần nào hình dung ra vì sao là gần cả ngàn tờ báo, nhưng chỉ có… hai ‘đại tổng biên tập’ – (‘đại tổng biên tập’ từ dùng của nhà báo Trương Quang Vĩnh, một ‘cựu trào’ của báo Tuổi Trẻ).
  • Quan chức kiểm soát vũ khí Mỹ đi Việt Nam (VOA) - Một quan chức ngoại giao Mỹ chuyên về vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế sắp tới Việt Nam và dự kiến sẽ gặp nhiều quan chức cấp cao nước chủ nhà, trong bối cảnh Washington mới xác nhận rằng Hà Nội tính mua hàng chục triệu đôla thiết bị quân sự của quốc gia cựu thù.
  • Vua không ngai và ‘Quyền lực thứ sáu’ (VOA) - Việt Nam đã có không ít vua không ngai. Mới đây, vừa có hai ông vua không ngai là Đinh Ngọc Hệ (tự “Út Trọc”) và Phan Văn Anh Vũ (tự Vũ “Nhôm”) bị phế truất. Ai? Nơi nào sẽ quan tâm, nghiên cứu về những ông vua không ngai và về quyền lực thứ sáu...
  • Giải mã ‘tầm nhìn’ Thủ Tướng (VOA) - Thế nhưng ông thủ tướng vẫn “lạc quan” mơ đến ngày Hà Nội hoặc Sài Gòn bằng Paris hay Hong Kong. Ông chưa bao giờ e ngại việc phung phí ngôn từ cho những giấc mơ và “tầm nhìn” của ông.
  • Thông điệp gởi Thủ tướng Phúc (BoxitVN) - Trương Nhân Tuấn - Đọc báo thấy Thủ tướng Phúc than rằng “đi mãi đường cũ thì kinh tế không thể phát triển được”. Mọi người nghĩ sao? Cá nhân tôi thì thấy là Thủ tướng đã “chân thành khai báo” rằng “kinh tế VN đã không phát triển” với mô hình “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Theo tôi, nhìn thấy được vấn đề cũng là rất khá! Câu hỏi đặt ra, Thủ tướng muốn ...
  • Cuba đã thức, VN vẫn ngủ (BoxitVN) - Từ Thức - Với nỗ lực của Bắc Hàn tìm cách ra khỏi quỹ đạo của Tàu, Cuba chuyển mình, VN sẽ là nước duy nhất thức để canh phòng cho thế giới Cộng Sản. Nghĩa là canh phòng cho Trung Cộng để Tàu rảnh tay chinh phục thế giới qua kế hoạch Obor, khởi đầu biến VN thành một tỉnh và tiền đồn của Tàu. T.T. "Khi Cu Ba thức, Việt Nam ngủ". Cuba đã thức, không phải thức để canh phòng cho "xã ...
  • “Chu du thiên hạ để học rùng mình” (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 49) (BoxitVN) - Tương Lai - Anh bạn thân đến chơi. Sau khi nhấm nháp ly cà phê, bên chén trà đặc anh kể cho tôi nghe chuyến đi dạy học ở Đức rồi sau đó chuyện tai nghe mắt thấy tại mấy nước châu Âu khác trong chuyến đi của anh, những nơi tôi đã có dịp đến cách đây ngót nghét cũng gần 20 năm rồi. Thú vị về những câu chuyện còn nóng hổi của bạn mà không tránh khỏi mặc cảm về sự lạc hậu của mình. Chẳng hiểu tại sao ...
  • Viết nhân chuyến ‘ra đi’ của nhà báo Bùi Tín (VOA) - Tiếc rằng trước và sau nhà báo Bùi Tín – Thành Tín, tệ trạng hoài nghi, đánh phá những cựu đảng viên cộng sản hay các cựu viên chức dân sự cũng như quân sự “phản tỉnh” vẫn tồn tại, tuy có giảm mức độ và cường độ.
  • Những người bước qua khỏi lời nguyền (RFA) - Một sự kiện mà sẽ khó có sự trùng lặp lần thứ hai vừa xảy ra với văn đàn Việt Nam, đó là sự ra đi của hai văn sĩ tri thứ Việt Nam, một là nhạc sĩ, một là nhà báo, người còn trong nước, người đã đào tỵ ở nước ngoài cùng qua đời ngày 11 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi.
  • VNTB - Những người theo đảng, những người tỉnh mộng! (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Trong một bài viết tưởng nhớ về hai tên tuổi mới mất trong tuần vừa qua: nhà báo Bùi Tín và nhạc sĩ Tô Hải. Nhà văn Phạm Đình Trọng đã gửi lời chào tạm biệt đến 'những người cuối cùng của thế hệ hào hoa mà lạc bước đã ra đi'. Nhưng với người viết, sự ra đi của hai ông là sự ra đi của một lớp người 'đã tỉnh mộng', lớp người mà sự hăng hái và phấn đấu theo lời kêu gọi của đảng, sau đó đã bị vỡ mộng bởi hiện thực 'bẻ gãy xiềng xích' cũ để tròng lên một xiềng xích mới.
  • Cảnh báo Bão số 4 (RFA) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết hôm 13/8, cơn bão số 4 có tên gọi quốc tế là BEBINCA sẽ đỗ bộ vào khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
  • Hội nghị Bắc Đới Hà : Thách thức quyền lực tuyệt dối của Tập Cận Bình (RFI) - Trong tuần qua, truyền thông chính thức tại Trung Quốc đã loan báo nhiều dấu hiệu cho thấy hội nghị Bắc Đới Hà đang diễn ra. Đó là cuộc họp kín, không chính thức, nhưng lại rất quan trọng, giữa các cựu quan chức cao cấp của đảng và lãnh đạo đương nhiệm của chế độ Bắc Kinh. Các đường lối chính sách, nhân sự lãnh đạo đảng đương nhiệm sẽ được đưa ra để mổ xẻ.
  • Tổng thống Thái Anh Văn: Không ai có thể xóa bỏ Đài Loan (RFA) - Không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan chừng nào Đài Loan còn cứng rắn. Đó là tuyên bố của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với báo chí hôm 12/8 trước khi lên đường thực hiện chuyến công du kéo dài 9 ngày để thăm hai đồng minh của nước này là Paraguay và Belize.
  • Hoa Kỳ: Một cựu nữ cố vấn cáo buộc Trump kỳ thị chủng tộc (RFI) - Trong một quyển sách sẽ ra mắt ngày 14/08/2018, cô Omarosa Manigault Newman, nguyên là cố vấn của tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc người đứng đầu Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là phân biệt chủng tộc. Omarosa là người Mỹ gốc Phi Châu da đen duy nhất trong số những cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng, trước khi bị cách chức vào tháng 12 năm ngoái.
  • Kỷ niệm một năm bạo động Charlottesville: Phe cực hữu bị đả kích (RFI) - Hôm qua, 12/08/2018, phe cực hữu Hoa Kỳ tập trung trên đường phố Washington nhân dịp kỷ niệm 1 năm bạo động tại Charlottesville, dẫn đến cái chết của một người phụ nữ hoạt động chống cực hữu. Hàng ngàn người chống nhóm này cũng đã xuống đường với những băng-rôn và khẩu hiệu ca ngợi một nước Mỹ ôn hòa và đả kích phân biệt chủng tộc.
  • Pháp : Bản án Monsanto sẽ đẩy nhanh việc cấm chất glyphosate ? (RFI) - Thứ sáu tuần trước, 10/08/2018, một tòa án của thành phố San Francisco đã tuyên phạt Monsanto tổng cộng 289 triệu đôla tiền đền bù cho một người làm vườn ở Hoa Kỳ, ông Dewayne Johnson, do tập đoàn Mỹ này đã không cảnh báo về tính chất nguy hiểm của thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto, chất bị xem là đã gây ra căn bệnh ung thư cho ông Johnson. Tại Pháp, phán quyết lịch sử này có thể đẩy nhanh việc cấm chất glyphosate, thành tố chính trong các thuốc diệt cỏ của Monsanto.
  • Achentina : Tư pháp tiếp tục truy vấn cựu tổng thống Kirchner (RFI) - Tại Achentina, bà Cristina Kirchner tiếp tục bị tư pháp truy vấn. Hôm nay, 13/08/2018, bà cựu tổng thống phải trả lời thẩm phán Claudio Bonadio về vụ mới liên quan đến « những cuốn vở tham nhũng », trong đó có những cáo giác nhắm vào bà và ông Nestor Kirchner, chồng bà, đồng thời là người tiền nhiệm của bà. Cựu tổng thống Cristina Kirchner có thể bị kết án, nhưng hiện tại chưa phải ngồi tù, vì bà vẫn được hưởng quy chế bảo vệ thượng nghị sĩ.
  • Học từ vựng qua bản tin ngắn: Personality (VOA) (VOA) - Chào mừng các bạn đến với chương trình News Words của VOA, giới thiệu với các bạn những từ hay được dùng trong tin tức. Từ của tuần này đề cập tới di tích hóa thạch của một con vật được tìm thấy ở Canada.









No comments: