Tuesday, August 28, 2018

ĐIỂM TIN THỨ BA 28.08.2018 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 28/08/2018


*
*

·         Mỹ, Phi, Việt Nam lo ngại nguy cơ Bắc Kinh hạt nhân hóa Biển Đông (RFI) - Ý đồ của Trung Quốc đưa thiết bị hạt nhân xuống phục vụ cho các tiền đồn đã xây dựng tại vùng Biển Đông đã có từ nhiều năm nay, nhưng mới đây, vấn đề này đã nổi cộm trở lại. Mỹ là nước đầu tiên đã nêu lên vấn đề trong một báo cáo của Lầu Năm Góc trình lên Quốc Hội hôm 16/08/2018. Gần một tuần sau đó, ngày 23/08 vừa qua, đến lượt Philippines và Việt Nam lên tiếng bày tỏ thái độ quan ngại. Trong một bài viết công bố hôm 20/08, trang mạng báo Business Insider - ấn bản Pháp - đã nêu bật nguy cơ của hạt nhân tại Biển Đông.
·         Tiếp tục lùi Dự luật Đặc khu: Một phép thử lòng dân? (RFA) - Quốc hội Việt Nam một lần nữa ra quyết định tiếp tục hoãn thời hạn xem xét thông qua Luật Đặc khu. Giới chuyên gia nhận định thế nào xoay quanh vấn đề này?
·         Nước lũ cao bất thường, An Giang phải xả đập sớm (RFA) - Mực nước lũ lên nhanh và cao bất thường đã tràn qua đập Tha La và Trà Sư thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang khiến tỉnh này phải quyết định xả đập sớm hơn dự kiến vào ngày 31/8 thay vì vào ngày 3/9 như dự kiến trước đó.
·         Úc phát hiện thuyền buôn người VN ở vùng nhiều cá sấu (BBC) - Một chiếc thuyền Việt Nam chở người lậu bị mắc cạn ở khu vực nguy hiểm có nhiều cá sấu, rắn độc và đà điểu hung dữ vừa bị giới chức phát hiện.
·         Một thuyền tị nạn của người Việt tới Úc (RFA) - Một chiếc tàu đánh cá chở người Việt tị nạn vừa đến bang Queensland, Đông Bắc Úc sau 4 năm gián đoạn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Peter Dutton loan tin này với báo chí hôm 27/8.
·         HRW kêu gọi Úc gây áp lực với Việt Nam về nhân quyền (RFI) - Đợt đối thoại nhân quyền Úc-Việt Nam lần thứ 15 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/08/2018 tại Hà Nội. Trong bối cảnh này, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi Canberra gây sức ép để buộc chính phủ Việt Nam trả tự do cho tù nhân bị giam vì lý do chính trị, chấm dứt tình trạng công an đánh đập tra tấn, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhóm họp và lập hội.
·         Việt Nam sẵn sàng chặn đứng biểu tình Ngày Quốc khánh (VOA) - Việt Nam ra lệnh cho công an và quân đội tại thủ đô Hà Nội phải sẵn sàng ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người hoặc biểu tình trong dịp Quốc khánh 2/9, theo Ủy ban TP Hà Nội
·         Việt Nam phản ứng trước kêu gọi tổng biểu tình vào ngày Quốc khánh (RFA) - Thủ đô Hà Nội phải chủ động phòng, chống các hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình trái pháp luật gây mất an ninh, trật tự trong dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 vào cuối tuần này.
·         Hà Nội: Thêm 1 người dân chết khi đang bị công an tạm giữ (RFA) - Ông Hoàng Tuấn Long, sinh năm 1979, được thông báo là đã qua đời ở bệnh viện đa khoa Hà Đông hôm 24 tháng 8 năm 2018 sau khoảng 1 tuần lễ bị giam giữ.
·         VNTB - Đối diện với công an: từ sợ hãi đến lo ngại! (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) - Anh Lê Văn Thương, từng sĩ quan pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam (cấp bậc thượng úy), và anh cũng là đảng viên đảng CSVN. Vài năm trước, anh Thương đã tự nguyện xin rời bỏ quân ngũ quân đội, cũng như bỏ đảng bằng cách từ bỏ sinh hoạt đảng, để dấn thân tham gia đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.
·         'Tòa không được cấm luật sư sao chụp hồ sơ vụ án' (BBC) - Một luật sư nói rằng việc luật sư bị tòa từ chối cho sao chụp hồ sơ vụ án là sai luật và cho thấy "không còn sự bình đẳng giữa bên buộc và bên gỡ tội".
·         Lỗ hổng pháp lý qua vụ sổ đỏ Dinh Vua Mèo (RFA) - Câu chuyện kiến nghị về dinh thự Vua Mèo, một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia qua các giai đoạn 1945, 1975 được các nhà văn hoá, nghiên cứu lịch sử nhận định như thế nào?
·         Khi trộm cắp cũng bận tâm về chủ quyền thì đừng đùa (VOA) - Đây không phải là lần đầu tiên chủ quyền quốc gia khiến người Việt “bừng bừng phẫn nộ”. Năm 2010, sự phẫn nộ ấy của hàng triệu người Việt, bất kể quốc tịch, nơi cư trú, từng khiến Google phải điều chỉnh lại biên giới Việt – Trung cho đúng thực tế...
·         Chiến dịch PEGASE hợp tác không quân Pháp-Việt (RFA) - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vào ngày 27/8 đã có buổi họp báo thông tin chính thức về chiến dịch PEGASE – chiến dịch triển khai đội hình bay tầm cỡ của Pháp tại Đông Nam Á diễn ra tại Hà Nội.
·         Tiếng Việt thời 'Công nghệ giáo dục' (BBC) - Hai bộ sách giáo khoa dạy cách phát âm tiếng Việt lớp 1 khác nhau cùng được giảng dạy tại các trường, khiến học sinh và nhiều phụ huynh bối rối.
·         Hội thảo quốc tế Ấn Độ Dương diễn ra tại Hà Nội (RFA) - Truyền thông trong nước loan tin cho biết đây là hội thảo lần thứ ba do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Quỹ Ấn Độ tổ chức với chủ đề “Xây dựng cấu trúc khu vực.”
·         Nhóm người Việt khoan két sắt trộm tiền ở Malaysia bị truy tố (RFA) - Nhóm người này thuộc một tổ chức chuyên trộm cắp khét tiếng ở Malaysia có tên là Geng Tebuk, với các thành viên nằm trong độ tuổi từ 20 đến 30.
·         Người Mỹ gốc Việt nói về TNS John McCain (BBC) - TNS John McCain, anh hùng chiến tranh Việt Nam qua đời ở tuổi 81, để lại thương tiếc cho biết bao người trong đó có nhiều người Mỹ gốc Việt.
·         John McCain và Biển Đông (BoxitVN) - Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa - Sáng sớm nay [26/08/2018], Thượng nghị sĩ John McCain người cựu chiến binh Mỹ có nhiều duyên nợ với Việt Nam đã qua đời ở tuổi 81. HSO xin điểm lại một số phát ngôn của ông liên quan đến Biển Đông. Bài viết khá dài, được trình bày theo thứ tự thời gian, qua đó chúng ta có thể theo dõi được phần nào thái độ của chính giới Hoa Kỳ và cá nhân McCain trong những năm gần đây về tình ...
·         Việt Nam tưởng nhớ Thượng nghị sĩ John McCain (RFA) - Ông Phạm Bình Minh ghi trong Sổ Tang đặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội rằng Thượng nghị sĩ John McCain là người đi đầu và đóng góp to lớn trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh và bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia.
·         ‘Các lãnh đạo Việt Nam cần học tập TNS John McCain’ (VOA) - Những người Việt Nam từng gặp Thượng Nghị sĩ John McCain chia sẻ với VOA về tình cảm trân trọng của họ dành cho nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ vừa qua đời, người để lại một di sản lớn trong mối quan hệ giữa hai nước cựu thù.
·         Ý tưởng tên đường, tượng ông McCain ở VN gây tranh cãi (VOA) - Trên mạng xã hội, không ít người đưa ra đề xuất rằng sự đóng góp Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cần được ghi nhận bằng cách đặt tên đường hoặc dựng tượng cho ông ở Việt Nam
·         Tù binh đến thượng khách: Những khoảnh khắc khó quên của John McCain ở VN (VOA) - Từ xà lim chật chội trong nhà tù Hỏa Lò tới địa vị quyền lực bậc nhất trong Quốc hội Mỹ, John McCain đã trở thành một người bạn lớn của Việt Nam theo thời gian trong khi ông tích cực thúc đẩy mối quan hệ hữu hảo hơn giữa nước ông và nước từng giam cầm ông trong chiến tranh.
·         Hoa Kỳ tổ chức quốc tang cho John McCain (RFI) - Hoa Kỳ treo cờ rủ từ ngày 26/08/2018 ngay sau khi được tin thượng nghị sĩ Cộng Hòa John McCain qua đời, thọ 81 tuổi. Giống như hai cố tổng thống John F. Kennedy và Ronald Reagan, nhà hoạt động dân chủ Rosa Park và một số thượng nghị sĩ nổi tiếng, linh cữu của người hùng chiến tranh John McCain sẽ được quàn tại tòa nhà Quốc Hội ở Washington.
·         John McCain: Cựu tù binh kiến tạo bang giao Việt-Mỹ (RFI) - Ngày 25/10/1967, máy bay của phi công John McCain, trong đợt oanh kích thứ 23 ở miền bắc Việt Nam, bị trúng pháo trên bầu trời Hà Nội. Ông buộc phải nhảy dù và rơi xuống hồ Trúc Bạch. Bị gãy hai tay và một bên chân, ông được sơ cứu, sau đó bị giam ở nhà tù Hỏa Lò trong năm năm rưỡi. Gần 20 năm sau, vào năm 1985, ông John McCain, lúc đó là dân biểu Hạ Viện Mỹ, đã trở lại thăm nước « cựu thù ». Cùng với John Kerry, thuộc đảng Dân Chủ, ông đã là người kiến tạo bình thường hóa bang giao Việt-Mỹ.
·         John McCain, người lính cương trực lạc vào chính trường (RFI) - Về thời sự quốc tế, sự kiện được nhiều tờ báo dành các bài viết với nhiều trân trọng, xúc động là thượng nghị sỹ đảng Cộng Hòa Mỹ, John McCain vừa qua đời hôm 25/08 vì bệnh ung thư não, 4 ngày trước khi ông bước vào tuổi 82.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Malaysia cấm dự án TQ bán nhà cho người nước ngoài (BBC) - Thủ tướng Mahathir tuyên bố bất động sản thuộc dự án khổng lồ Forest City ở miền nam, sát Singapore, không được phép bán cho người nước ngoài.
·         Mỹ-Triều: Bình Nhưỡng tố Washington "lừa dối" (RFI) - Quan hệ Mỹ-Triều căng thẳng trở lại. Hai ngày sau khi Washington hủy chuyến đi của ngoại trưởng Mike Pompeo vào giờ chót, cơ quan tuyên truyền của Bắc Triều Tiên hôm chủ nhật 26/08/2018 cáo buộc Hoa Kỳ « dối trá » và « âm mưu gây tội ác ».
·         Bắc Hàn thả du khách Nhật vì 'nhân đạo' (BBC) - Bắc Hàn cho biết đã trả tự do cho một du khách Nhật vì lý do nhân đạo.
·         Hai phóng viên Reuters ở Myanmar chờ phán quyết (BBC) - Hai nhà báo Reuters ghi lại vụ thảm sát người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar chờ nghe phán quyết việc họ có bị tù vì vi phạm luật bí mật nhà nước hay không.
·         Liên Hiệp Quốc đòi truy tố tổng tư lệnh quân đội Miến Điện (RFI) - Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc thỉnh cầu Hội Đồng Bảo An kêu gọi Toà Án Hình Sự Quốc Tế truy tố, hoặc thành lập Toà án đặt biệt để truy tố tổng tư lệnh quân đội Miến Điện và 5 tướng lãnh khác về ba trọng tội : diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại » trong vụ truy bức sắc tộc Rohingya, khiến hơn 700.000 người Hồi giáo chạy sang Bangladesh tị nạn.
·         LHQ cáo buộc quân đội Myanmar phạm tội diệt chủng (VOA) - Một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc cáo buộc quân đội Myanmar đã có nhiều hành động đàn áp dã man người Hồi giáo Rohingya hồi năm ngoái “với mục đích diệt chủng”
·         Trung Quốc: Đảng Cộng Sản siết chặt kỷ luật (RFI) - Mọi đảng viên đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ bị khai trừ nếu tuyên truyền tin đồn chính trị hoặc đi theo một tôn giáo nào đó. Công văn được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương công bố ngày 26/08/2018, nhưng trên thực tế đã có hiệu lực từ ngày 18/08, nhằm tăng cường kỷ luật trong nội bộ đảng.
·         Giáo hoàng Phanxicô bị cáo buộc bao che lạm dụng tình dục (RFI) - Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần Vatican tại Washington, ngày 26/08/2018 đã công bố một bức thư dài 11 trang cáo buộc giáo hoàng Phanxicô đã có hành vi bao che tội lạm dụng tình dục của một hồng y người Mỹ. Vị tổng giám mục này kêu gọi giáo hoàng từ chức.
·         Tổng thống Pháp: Châu Âu không nên dựa vào Mỹ để tự vệ (RFI) - Chính sách đối ngoại của Pháp được tổng thống Emmanuel Macron phác họa trong buổi nói chuyện với các đại sứ Pháp tại điện Elysée vào sáng nay 27/08/2018. Củng cố Châu Âu và nỗ lực phòng thủ chung là trọng tâm của hoạt động ngoại giao Pháp trong những tháng tới.
·         Peru: Người tị nạn Venezuela phải trình hộ chiếu (RFI) - Kể từ thứ Bảy, 25/08/2018, những người di dân từ Venezuela muốn vào thành phố Tumbes sẽ phải trình hộ chiếu mới được cho phép nhập cảnh tại Peru. Tuy chính quyền Peru vẫn chấp thuận một số trường hợp đặc biệt, như trẻ em, người già, hoặc phụ nữ có thai,  số người di dân từ Venezuela đã giảm bớt.
·         TT Trump không được mời dự lễ tang TNS John McCain (VOA) - TNS John McCain trước khi qua đời hôm 25/8 đã mời hai cựu tổng thống đọc điếu văn tại lễ tang của ông ở Thánh đường Quốc gia Washington dự kiến diễn ra vào ngày 1/9
·         Xả súng ở Florida: 3 người chết, gồm cả hung thủ (VOA) - Giới chức thành phố Jacksonville, Florida, cho biết một kẻ mang súng đã bắn chết hai người và làm bị thương ít nhất chín người trước khi tự sát tại một sự kiện trò chơi điện tử hôm 26/8
·         Vì sao khi trời quá nóng thì nên tắt quạt (BBC) - Bật quạt, uống nước lạnh, mở cửa sổ hay uống một cốc bia có phải là những điều nên làm khi thời tiết nắng nóng cực điểm?







No comments: