Monday, April 18, 2011

ĐẠI HỌC TEXAS TUYỂN PHỤ KHẢO LỚP VIỆT NGỮ (Triều Giang, Việt Báo)


(04/18/2011)

Thành Quả Thứ Hai Của Cộng Đồng Việt, Austin: Đại Học Texas Tuyển Phụ Khảo Lớp Việt Ngữ, Tiếp Tục Bàn Đưa Lịch Sử Việt Tị Nạn Vào Lớp Học

Đại học Texas UT vừa hoàn tất thủ tục tuyển chọn phụ khảo cho lớp Việt Ngữ vào muà hè sắp tới để đáp ứng mối quan tâm và lo lắng của Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt trong việc giáo sư dạy lớp này đến từ Việt Nam có thể tuyên truyền cho Cộng sản. Bà Amy McMillan, Giám đốc Hành chánh của Trung Tâm Ngoại Ngữ tại UT đã loan báo tin này tới ông Phan Vũ Thụy, chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Austin, VACAT trong buổi họp mặt giữa hai bên vào buổi trưa ngày thứ năm 14 tháng 4 vừa qua.

Trong bức điện thư gửi tới đại diện các hội đoàn và đồng hương tại Austin, ông Phan Vũ Thụy cho biết: Việc hạ hình cờ CS trên website của nhà trường để quảng bá lớp học này chỉ là thành quả bước đầu của những nỗ lực mà VACAT và các hội đòan người Việt tại Austin đã đạt được trong việc tạo mối giao hảo chặt chẽ với nhà trường để đưa tiếng nóì của người Mỹ gốc Việt vào một trong những trung tâm giáo dục lớn vào hàng đầu của Hoa kỳ. Và việc nhà trường quyết định mướn phụ khảo cho lớp tiếng Việt là thành quả thứ hai của mối giao hảo này. Theo ông, những ngày sắp tới sẽ có những buổi họp kế tiếp để bàn thảo về chương trình của lớp, đặc biệt là việc đưa lịch sử người Mỹ gốc Việt vào giảng dạy.

Ông Phan Vũ Thụy đã phát biểu: “Đại học UT rất hiền và rất lắng nghe. Họ đã nhanh chóng trong việc hạ cờ CS cũng như tìm cách giải quyết những nguyện vọng chính đáng của sinh viên và cộng đồng người Việt. Trong buổi họp mặt với tôi, bà Amy đã hết lời khen ngợi và cám ơn cộng đồng chúng ta trong việc tạo mối liên hệ ôn hoà và đối thoại để cùng với nhà trường tìm ra những phương cách tốt nhất cho việc giáo dục con em của chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần tiếp tục giữ sự liên hệ tốt đẹp này để đưa tiếng nói của chúng ta vào nhà trường.”

Trong cùng một ngày, Tiến sĩ Giám đốc Phân khoa Sử Nguời Mỹ Gốc Á, bà Madeline Hsu cũng gửi một điện thư cho bà Nancy Bùi, hội trưởng hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt để thông báo về điều kiện tuyển chọn phụ khảo.
Theo bà Hsu thì các ứng viên cần có những điều kiện như sau :
- Bằng Cử nhân hoặc cao hơn. Tiếp tục học lên Cao học hoặc Tiến sĩ.
- Dạy 2 khóa hè. Mỗi khóa dài 5 tuần.
- Lương cho cả hai khoá là $4,200, bao ăn ở tại khu nội trú Dobie. Được giảm học phí. Một người có thể dạy một hoặc cả 2 khoá.
- Và còn nhiều quyền lợi khác. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào cái link http://www.utexas.edu/cola/centers/tlc/news/3766 . Hoặc liên lạc với Khoa trưởng Khoa Ngoại Ngữ, giáo sư Joel Brereton qua email: jpb@mail.utexas.edu

Tiến sĩ Hsu cũng đã tỏ ý vui mừng khi thấy một cộng đồng người Mỹ gốc Á tạo được tiếng nói trong nhà trường. Vì theo bà, số sinh viên gốc Á theo học tại UT chiếm trên 10% nhưng ảnh hưởng của người Mỹ gốc Á trong nhà trường vẫn còn rất yếu kém.

Riêng đối với các em sinh viên Việt Nam có thể nói là những người vui mừng hơn cả vì niềm mong ước được học tiếng mẹ đã khiến các em khổ công tranh đấu nhiều năm mới có nay tìm đưọc giải pháp tạm ổn để duy trì trong mùa hè này sau một năm lớp học bị cắt giảm vì thiếu ngân sách. Các em hy vọng lớp học thành công để lớp học được mở tiếp trong những niên học tới.
David Trần, chủ tịch hội sinh viên cho biết: “Em rất vui khi được tin này. Duy trì lớp học là mục đích chính cuả chúng em để các em sinh viênViệt  Nam được học tiếng Việt khi các em đang theo học ở Đại học. Có thể nói đây là cơ hội cuối cùng của các em được học tiếng mẹ đẻ trước khi các em ra trường và bận rộn với việc làm và những nghiã vụ khác”

Nickie Trần người đã khổ công đi vận động gần 2,000 chữ ký và tổ chức nhiều cuộc họp với nhà trường và sinh viên để xin mở lại lớp học. Nickie đã ra trường và đang theo học Luật tại Houston nhưng cô vẫn góp phần không nhỏ trong việc liên kết với sinh viên, nhà trường và cộng đồng trong cuộc tranh đấu vừa qua. Cô phát biểu: “Em chỉ muốn lớp học được tiếp tục để những sinh viên có cơ hội học tiếng Việt như em, Nhờ học lớp này 2 năm mà em có thể nói, đọc và viết tốt hơn.”

Đây cũng là tin vui cho Cộng đồng Người Việt tại Austin nói riêng và toàn quốc nói chung. Với điều kiện tương đối nhẹ nhàng cho các ứng viên phụ khảo như trên, chắc chắn sẽ có một hoặc hai người Mỹ gốc Việt sẽ được tuyển để cùng giảng dạy lớp tiếng Việt với giáo sư Ngô. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề để thông báo với quý vị những tin tức về lớp học. đặc biệt là việc quảng bá tới những ứng viên người Mỹ gốc Việt để họ có thể nộp đơn cho những khoá học tới, nếu cộng đồng người Việt chúng ta muốn có giáo sư người Mỹ gốc Việt nếu lớp học được tiếp tục, việc quảng bá và khuyến khích các ứng viên này là một điều rất cần thiét.

Triều Giang
Tháng 4/2011

No comments: