Saturday, July 3, 2010

HIỆU TRƯỞNG - MẮT XÍCH TRỌNG YẾU TRONG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Hiệu trưởng – Mắt xích trọng yếu trong nền giáo dục Việt Nam

talawas blog

03/07/2010 7:16 chiều

http://www.talawas.org/?p=22016

Một danh sách còn có thể kéo rất dài:

Ông Nguyễn Đình Hùng, hiệu trưởng trường THPT dân lập Hàng hải, TP Hải Phòng, bị Thành ủy Hải Phòng ra quyết định kỷ luật vì đã “chỉ đạo và trực tiếp gửi tin nhắn bằng điện thoại di động có nội dung đe dọa

.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải”. Cũng như mọi hình thức kỷ luật Đảng khác, công luận không được biết mức độ kỷ luật này là như thế nào. Xem thêm về vụ việc giữa trường THPT Hàng hải và Trường Đại học Hàng hải tại đây.

.

Bà Lâm Thanh Liên, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Phong A, TP Biên Hòa, nhờ giáo viên khác đi học và thi hộ mình với kết quả loại giỏi.

.

Ông Phạm Đức Tưởng, Hiệu trưởng Trường THCS Bình An, Hà Tĩnh, vi phạm nghiêm trọng trong việc quản lý thu, chi ngân sách.

.

Bà Lê Thị Minh Châu, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung, Nghệ An, bao che giáo viên đánh học sinh chảy máu.

.

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS Hà Huy Tập, TP Vinh, bị bắt quả tang cùng giáo viên và phụ huynh học sinh đánh bạc.

.

Ông Lê Hồng Sơn, hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, Đắk Nông, đấm vào mặt một nữ giáo viên vì bất đồng ý kiến trong cuộc họp.

.

Ông Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 2, Nghệ An, lập quỹ đen và quấy rồi tình dục nữ giáo viên.

.

Bà Nguyễn Thị Hương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Dương, Cụm trưởng cụm mầm non Xuân Lâm, Nghệ An, sử dụng bằng bổ túc cấp ba giả để vào Đảng, tiến thân.

.

Ông Nguyễn Bá Toàn, hiệu trưởng trường tiểu học Danh Coi, Kiên Giang, hành xử như đại ca, chiếm đoạt của giáo viên hàng chục triệu đồng; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm tập thể giáo viên nhà trường, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.

.

Ông Trần Trọng Sáu, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương III, Nghệ An, chuyên quyền, độc đoán, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của giáo viên, phụ huynh.

.

Vụ “hiệu trưởng mua dâm nữ sinh” với ông Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường PTTH Việt Vinh, Hà Giang, cho đến nay chưa có kết quả điều tra, sau khi bản án sơ thẩm bị phiên tòa phúc thẩm ngày 1/2/2010 tuyên bố hủy bỏ.

.

.

.

No comments: