Monday, September 7, 2026

CANADA BIẾN KHOÁNG SẢN QUAN TRỌNG THÀNH ĐÒN BẨY CHỐNG LẠI TRUMP (Mike Blanchfield – The Politico)

 



Canada biến khoáng sản quan trọng thành đòn bẩy chống lại Trump

Mike Blanchfield  -  The Politico 

Sep 6, 2026

https://dcvonline.net/2026/09/06/canada-bien-khoang-san-quan-trong-thanh-don-bay-chong-lai-trump/

 

Khi cuộc chiến thương mại leo thang, Ottawa đang phát tín hiệu ít quan tâm hơn đến việc chia sẻ với Mỹ.

 

OTTAWA — Canada không còn nói về những khoáng sản thiết yếu như một nguồn tài nguyên để chia sẻ với Mỹ nữa, trong lúc Ottawa đáp trả chính quyền Trump giữa cuộc chiến mậu dịch ngày càng gay gắt.

 

https://www.politico.com/dims4/default/resize/1918/quality/90/format/webp?url=https%3A%2F%2Fstatic.politico.com%2F2d%2F80%2Ff39928184ab48e52cc12fb778cb8%2Fcp176431489.JPG

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Tim Hodgson nói, “Không gì khiến tôi hạnh phúc hơn là nói rằng, ‘Chúng ta sẽ sử dụng hết điện năng của mình ở đây’”khi đề cập đến nguồn năng lượng của Canada. | Jeff McIntosh/The Canadian Press

 

Hôm Thứ Năm, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Canada, Tim Hodgson, nói, “Tôi không nổi giận, tôi trả đũa”, khép lại chuyến công du nhằm giới thiệu những mỏ và những công trình điện lực mà Canada đang cấp tốc xây dựng để đối phó với chính sách gây hấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump.

 

Tại Prince George, British Columbia, Hodgson đã làm lễ khởi công Đường dây Truyền tải Bờ biển Bắc (North Coast Transmission Line), dự tính bắt đầu hoạt động vào năm 2032. Đây là một dự án mở rộng lưới điện cấp tỉnh, sẽ tăng gấp đôi công suất điện của British Columbia, cung cấp điện cho những mỏ khoáng sản thiết yếu mới gần biên giới Alaska, đồng thời phục vụ việc xuất cảng khí đốt thiên nhiên hóa lỏng sang Á Châu. Hodgson nói,

 

“Tôi sẽ không có gì vui hơn nếu một ngày kia Mỹ xin chúng ta cung cấp thêm điện mà chúng ta có thể nói: ‘Quý vị biết không, chúng tôi có rất nhiều mỏ cần khai thác ở miền Bắc British Columbia,.

 

Tôi sẽ không có gì vui hơn nếu chỉ cần nói: ‘Quý vị biết không, chúng tôi sẽ dùng tất cả điện lực của mình ở đây. Chúng tôi sẽ xây thêm những mỏ mới, những cơ sở tinh luyện và chế biến mới.’”

 

Mặc dầu Trump cứ khăng khăng nói ngược lại, Mỹ vẫn lệ thuộc rất nhiều vào tài nguyên của Canada. Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Canada, hơn 80 % lượng điện Mỹ nhập cảng trong năm 2025 là từ Canada. Đại sứ Mỹ tại Canada, Pete Hoekstra, từng đặc biệt nêu potash (kali, dùng làm phân bón) là một thứ mà nước Mỹ cần. Không lâu sau khi đến Ottawa hồi tháng 4 năm 2025, Hoekstra nói với POLITICO rằng Trump “rất quan tâm” đến năng lượng và những khoáng sản thiết yếu của Canada.

 

Washington xem trữ lượng khoáng sản của Canada là một thành trì chống lại sự thống trị của Trung Hoa trên thị trường khoáng sản thiết yếu toàn cầu — những khoáng sản cần thiết cho quốc phòng, điện toán lượng tử, trí khôn nhân tạo và hầu như mọi ngành kỹ thuật hiện đại.

 

Canada và Mỹ có một thỏa hiệp hợp tác về khoáng sản thiết yếu, hình thành dưới thời chính quyền Joe Biden và vẫn tiếp tục dưới chính quyền Trump.

 

Sau khi rút khỏi những cuộc thương thuyết mậu dịch hồi tháng trước, Thủ tướng Mark Carney cho thấy ông ngày càng mất kiên nhẫn và hứng thú trong việc hợp tác với Mỹ về khoáng sản thiết yếu. Ông nói Canada sẽ tiếp tục kiếm và ký kết những thỏa thuận ở những nơi khác, hàm ý rằng Washington đã tự bỏ mất một cơ hội hợp tác với Canada. Tại cuộc họp báo ngày 22 tháng 8, vào sáng hôm sau ngày ông gọi những đoàn thương thuyết của Canada trở về Ottawa, khi POLITICO hỏi về vai trò của khoáng sản thiết yếu, Carney nói

 

“Kết quả đó là một cơ hội bị bỏ lỡ do những gì đã xảy ra, nhưng không phải do chúng tôi gây ra cho họ.

Đó là chuyện mà người ta thường làm trong một thỏa thuận mậu dịch,”

 

Carney nói đùa. “Đó cũng là một trong những lý do để ký một thỏa thuận mậu dịch với Canada.”

 

Ottawa đã tích cực tìm những con đường khác. Carney khoe rằng trong 12 tháng qua Canada đã đạt được 50 thỏa thuận, với “giá trị giao dịch vào khoảng 50 tỷ CAD” kể cả việc dự trữ khoáng sản.

 

Khi POLITICO hỏi những thỏa thuận ấy có gồm yêu cầu Mỹ được độc quyền tiếp cận khoáng sản Canada hay không, Carney đáp ngay:

 

“Chúng tôi sẽ không bao giờ trao quyền tiếp cận độc quyền.”

 

Tòa Bạch Ốc không trả lời yêu cầu bình luận.

 

Trước Hội nghị G7 năm nay, Canada đã âm thầm đưa ra một đề nghị với những nước đồng minh về việc dành cho họ “quyền ưu tiên tiếp cận” kho dự trữ khoáng sản thiết yếu của Canada, theo một bức thư của Hodgson mà POLITICO đã được xem.

 

Carney nói rằng vẫn có thể có hợp tác dựa trên sáng kiến của Canada trong thời gian Canada giữ chức chủ tịch G7, nhằm thành lập một liên minh về khoáng sản thiết yếu, cùng với những nỗ lực của phía Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu.

 

Thủ tướng tỉnh bang British Columbia David Eby, một người công khai chỉ trích Trump, hôm Thứ Năm ghi nhận rằng người Mỹ cần điện lực của tỉnh bang ông, trong khi “tổng thống vẫn tiếp tục miệt thị và lăng nhục sự đóng góp to lớn mà người dân British Columbia và người Canada dành cho an ninh năng lượng của Mỹ.

 

Thủ tướng tỉnh bang Ontario Doug Ford từng đề nghị Canada nên dọa cắt nguồn cung cấp khoáng sản thiết yếu.

 

Nhưng vì những khoáng sản này có tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ — và nhất là sau phản ứng của Trump trước sự đổ vỡ của những cuộc thương thuyết, trong đó có cả chuyện đổi tên Hồ Ontario — việc Canada cứng rắn dùng tài nguyên của mình làm đòn bẩy có nguy cơ khiến Mỹ gia tăng những cuộc công kích vào chủ quyền Canada, điều mà Carney đang cố bảo vệ.

 

Một bản nghiên cứu của Transition Security Project, một tổ chức bất vụ lợi Mỹ–Anh chuyên phân tích mối liên hệ giữa chi tiêu quốc phòng, biến đổi khí hậu và địa chính trị, công bố vào mùa xuân vừa qua, đã cảnh báo về khả năng Mỹ có thể cưỡng ép Canada trở thành một nước cung cấp khoáng sản ngoài ý muốn cho Mỹ.

 

Bản nghiên cứu cảnh cáo:

 

“Mối đe dọa thường xuyên về việc Mỹ leo thang áp lực biến những đồng minh giàu khoáng sản như Canada thành những nước chỉ biết làm theo chính sách — những nhà cung cấp đã hội nhập vào hệ thống, trong đó không gian dành cho đầu tư và việc định chế ngày càng bị thu hẹp khi Mỹ dùng sức mạnh kinh tế để gây áp lực lên những ngành tài nguyên thiên nhiên của họ.”

 

Bản nghiên cứu nói thêm:

 

“Nếu chiều hướng ấy tiếp tục, địa vị của Canada là một ‘quốc gia khai mỏ’ có lẽ sẽ được mô tả đúng hơn là một ‘lãnh thổ khai mỏ’ phục vụ cho nền kinh tế an ninh rộng lớn hơn của Mỹ.”

 

Nhưng Hodgson, nguyên Tổng Giám đốc Goldman Sachs Canada, đang cho thấy một thái độ cứng rắn, không chịu lép vế, trong việc dùng tài nguyên phong phú của Canada làm đòn bẩy. Ông đã nhiều lần gọi những khoáng sản thiết yếu là “một bộ bài tuyệt vời” mà Canada có trong bất cứ cuộc thương lượng nào với Mỹ.

 

Trong tuần qua, Hodgson bắt đầu đặt những quân bài ấy lên bàn trong chuyến công du miền Tây Canada. Chuyến đi khởi đầu tại Saskatchewan, với những cuộc viếng thăm những nhà sản xuất potash, uranium và đồng, cùng những cơ sở chế biến đất hiếm.

 

https://magazine.cim.org/media/3020028/mcilvenna-bay-camp-2025.png

Dự báo sản lượng hàng năm: Trong suốt vòng đời hoạt động, mỏ dự tính sẽ đạt sản lượng trung bình hàng năm là 41 triệu pound đồng, 54 triệu pound kẽm, 20.000 ounce vàng và 444.000 ounce bạc. Nguồn: Natural Resources Canada/CIM Magazine

 

áng sản đầu tiên vào mùa hè này — Hodgson nói rằng cơ sở này sẽ giúp “củng cố chủ quyền của chúng ta, với tư cách là một nguồn cung cấp mới những khoáng sản thiết yếu cho những kỹ thuật năng lượng sạch, nền kỹ nghệ chế tạo tân tiến và an ninh quốc gia của chúng ta.”

 

© 2026 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

 

-------------------

Nguồn: Canada turns its critical minerals into leverage against Trump | Mike Blanchfield | The Politico | 09/05/2026

 

 





No comments: