Wednesday, September 14, 2016

ĐIỂM TIN NGÀY 13-9-2016




ĐIỂM TIN NGÀY 13-9-2016
.
  • Nga thủ lợi khi ủng hộ Trung Quốc tranh giành Biển Đông ? (RFI) - Phán quyết ngày 12/07/2016 của Toà Trọng Tài Thường Trực La Haye đã làm Trung Quốc tức giận. Để khẳng định chủ quyền trên bBển Đông, Trung Quốc không ngần ngại biểu dương sức mạnh quân sự qua cuộc tập trận chung với Nga diễn ra trong suốt một tuần lễ kể từ hôm nay, 12/09/2016 ngoài khơi Quảng Đông . Câu hỏi đặt ra là Matxcơva được lợi gì khi ủng hộ Bắc Kinh ?
  • Hải quân Nga-Trung tập trận chung ngoài khơi Quảng Đông (RFI) - Bắc Kinh biểu dương lực lượng. Ngày 12/09/2016, Không Quân Trung Quốc thông báo các máy bay oanh tạc, chiến đấu và tiếp liệu thực tập bay ngang eo biển Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines. Trong khi đó, Hải Quân Trung Quốc và hạm đội Thái Bình Dương của Nga thông báo bắt đầu tập trận. Chiến dịch mang tính biểu tượng kéo dài trong 8 ngày ở vùng biển Đông ngoài khơi tỉnh Quảng Đông.
  • Tập san “Tổ Quốc” – mốc son không phai trong lịch sử báo chí Việt Nam (BoxitVN)- Tôn Phi. Hội viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam IJAVN. Gặp nhau tại Nhật Bản, cụ Phan Bội Châu hỏi nhà cách mạng người Trung Quốc Khang Hữu Vy làm sao để giành độc lập cho đất nước, Khang Hữu Vy trả lời: “Anh đừng lo dân tộc anh không giành được độc lập mà phải xem dân tộc anh có xứng được sống trong một nước độc lập hay không đã”. Vào lúc đó, không chỉ người Việt Nam bình thường mà một trí thức lỗi lạc như Phan Bội ...
  • Kháng thư của các tổ chức xã hội dân sự độc lập (BoxitVN) - về việc nhà cầm quyền cưỡng chế và phá hủy chùa Liên Trì
    Vào lúc 7 giờ sáng ngày 08-09-2016, nhà cầm quyền Quận 2, thành phố Sài Gòn đã huy động xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe phá sóng và 50 xe ô-tô chở khoảng 500 nhân viên thuộc nhiều ban ngành (công an đa phần mặc thường phục), trang bị súng ống, dùi cui, roi điện, bình hơi cay, phá cổng xông vào chùa Liên Trì ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Họ dùng loa phóng thanh ...
  • Khi tro cốt bị đem ra làm áp lực (RFA) - Sau khi chùa Liên Trì bị san bằng, mọi vật dụng trong chùa bị lực lượng cưỡng chế mang về Cát Lái trong đó có hơn 500 bộ tro cốt của Phật tử không được chính quyền cho phép thân nhân tiếp cận.
  • Đại mà tiểu, ngẫm mà lo (Mênh mông thế sự 43) (BoxitVN) - Tương Lai - “Đại” là đại quốc, nước có dân số lớn nhất, từng là một trong những nền văn minh cổ nhất thế giới, đang có tham vọng là một siêu cường. Còn “tiểu” là “tiểu nhân” do cung cách ứng xử ngoại giao không giống ai mà tờ báo The Wall Street Journal dẫn lời Cục Quân báo Hoa Kỳ (DIA) “Trung Quốc luôn đẳng cấp”. Nói sát sạt ra là những toan tính đã được xếp đặt rất bài bản của một thứ nghi lễ ngoại giao hạ cấp ...
  • Trung Quốc đã từng bước mua Campuchia như thế nào (BoxitVN) - James Kynge, Leila Haddou, và Michael Peel, Thời báo Tài chính, 8/9/2016. Phnom Penh đã nổi lên như một đồng minh chí cốt, và để đánh đổi lại Bắc Kinh đang đẩy mạnh phát triển đất nước này. LND: Đây là bản dịch bài phóng sự điều tra của các nhà báo James Kynge, Leila Haddou, Michael Peel, và Tat Oudom, đăng trên Thời báo Tài chính của Anh (How China Bought its way into Cambodia, Financial Times, September 8, 2016). Bài báo này cho thấy các nhà đầu tư và ...
  • Hán văn là một bộ phận cấu thành của tiếng Việt (BoxitVN) - Hà Sĩ Phu - Đang lúc cần chống âm mưu Hán hóa của giặc bành trướng Đại Hán mà nói chuyện dạy chữ Hán cho học sinh phổ thông thì thật không phải lúc, vì tính “nhạy cảm” của thời sự. Tuy nhiên, xin hãy tạm chế ngự xúc cảm nhất thời (tuy rất đáng quý) để bàn một việc về lâu về dài, đáng lẽ phải đặt ra từ rất lâu rồi. Trong đề tài này hai phái tán thành và phản đối dường như đã bộc lộ khá đầy đủ những ...
  • Chỉ xin được làm Người (BoxitVN) - Tuấn Khanh - Trong nhiều ngày liền, những lá thư mà tôi nhận được, đến từ nhiều nguồn và nhiều người nhưng tất thảy đều có chung một chủ đề, là kêu gọi ngăn chận việc hình thành một nhà máy cán thép ở Cà Ná, Ninh Thuận. Tôi không biết ai trong số họ – những con người xa lạ ấy, nhưng rõ là họ đang cố tìm mọi cách để đánh động đồng bào mình về một thảm họa chung sẽ đến. Một bức thư khác, kêu gọi ký tên phản ...
  • “Huyền thoại thời đại”: Chim bồ câu sống giữa hang cáo (BoxitVN) - Đặng Nguyễn - &1&. Cho đến giờ phút này của thế kỷ 21 mà vẫn còn những người “tin tưởng”, thậm chí biện bạch rằng có thể có sự liêm khiết giữa lòng một hệ thống quyền lực độc tôn. Có khác nào vẽ ra một bức tranh chim bồ câu sống giữa hang cáo, rồi bảo đó là chuyện có thật! Ai đó tự dối mình, tùy, thích thì cứ việc sống trong ảo mộng riêng tư gì đó. Nhưng, tại sao lại đem huyền thoại để dối người? Dối dân, nếu còn ...
  • Indonesia sẽ trao trả 230 ngư dân Việt Nam về nước vào ngày 14/9 (RFA) - Gần 230 ngư dân Việt Nam sẽ được Indonesia trao trả về nước vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta cho biết như vừa nêu, cụ thể số ngư dân được trả về bị bắt giữ do đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Indonesia.
  • Australia tăng cường luật chống khủng bố (VOA) - Các luật chống khủng bố mới sẽ cho phép nhà chức trách tiếp tục cầm giữ những kẻ khủng bố bị kết án sau khi chúng đã thụ án nếu họ bị coi là có nguy cơ đáng kể đối với cộng đồng
  • Các cường quốc bất lực trước Bắc Triều Tiên (RFI) - Ngưng bắn mong manh tại Syria, sức khỏe của ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton gây lo ngại, khủng bố chi phối cuộc tranh cử tổng thống Pháp trước giờ khai cuộc, là một số chủ đề nổi bật trên trang nhất các báo Pháp hôm nay. Về châu Á, Les Echos có bài « Các cường quốc bất lực trước Bắc Triều Tiên », với nhận định : Bắc Triều Tiên tin tưởng là những mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc « để cho Bắc Triều Tiên tự do phát triển vũ khí hạt nhân mà không sợ bị trừng phạt ».
  • Mỹ - Trung bất đồng tạo thuận lợi cho tham vọng hạt nhân Bắc Triều Tiên (RFI) - Ngày 09/09/2016, Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm, bất chấp các biện pháp trừng phạt kinh tế đang đè nặng lên đất nước khép kín nhất hành tinh. Theo quan điểm của nhật báo Anh quốc The Guardian, ngày 11/09/2016, sở dĩ “Tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên tồn tại được là do có khoảng cách trong quan hệ Mỹ -Trung”.
  • Samsung trong bão táp vì Galaxy Note 7 (RFI) - Hôm thứ Bảy 10/09/2016, tập đoàn Samsung Hàn Quốc kêu gọi thu hồi dòng sản phẩm mới Galaxy Note. Nguyên nhân là do bộ pin lithium-ion có nguy cơ phát nổ. Trước đó một ngày, chính quyền Hoa Kỳ đã khuyến cáo người sử dụng nên tắt điện thoại. Nhật báo kinh tế Les Echos số ra ngày 12/09/2016 nhận định “Rủi ro phát nổ của Galaxy Note 7 cuốn Samsung trong bão táp”.
  • Bia Bắc Hàn ngon hơn bia Nam Hàn? (BBC) - Thứ bia nổi tiếng nhất của Bắc Hàn hóa ra được làm theo công nghệ cũ của Anh, và được cho là ngon hơn của Nam Hàn.
  • Vì sao Tập Cận Bình liên tiếp thất bại trong đối ngoại ? (RFI) - Chính sách xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ ngày càng được nhiều nước châu Á đón nhận ; Hàn Quốc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ ; Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye không công nhận “quyền lịch sử” trong các tranh chấp lãnh hải của Trung Quốc…  “Làm thế nào giải thích về những thất bại ngày càng nhiều trong lĩnh vực đối ngoại của Tập Cận Bình?”. Đây cũng là tựa đề bài phân tích đăng trên báo mạng Foreign Policy ngày 21/07/2016.
  • Trung Quốc bắt nạt láng giềng : Già néo đứt dây (RFI) - Cho rằng Mỹ đã bị suy yếu, Trung Quốc đã có một loạt hành vi bức hiếp các láng giềng, đặc biệt là ỷ mạnh hiếp yếu trên Biển Đông. Tuy nhiên, trong bài phân tích « Hành vi bắt nạt khó hiểu của Bắc Kinh » (Beijing's baffling bullying) đăng trên nguyệt san PacNet của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS ngày 07/09/2016, hai chuyên gia Mỹ Brian Moore và Brad Glosserman cho rằng hành động gây căng thẳng của Trung Quốc đã tạo ra « nhiều vấn đề cho Trung Quốc hơn là những thành công ».
  • Ả Rập Xê Út cho phát chương trình hành hương Mecca bằng tiếng Ba Tư (RFI) - Nhân lễ hành hương lớn thường niên của người Hồi Giáo tại thánh địa Mecca (Ả Rập Xê Út), một kênh truyền hình của quốc gia này đã bắt đầu giới thiệu chương trình hành hương bằng tiếng Iran. Sáng kiến được đưa ra vào lúc căng thẳng giữa Ryad và Teheran đã tăng lên tột độ trên mặt tín ngưỡng, cũng như trên thực địa.
  • Thanh trừng tại Thổ Nhĩ Kỳ: 28 thị trưởng bị sa thải, cách chức (RFI) - Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Recep Erdogan tiếp tục chiến dịch thanh trừng sau cuộc đảo chính hụt ngày 15/07/2016. Trong tuần qua, hàng ngàn giáo viên đã bị đình chỉ công tác vì bị nghi ngờ ủng hộ lực lượng Kurdistan đòi ly khai, giờ đây đến lượt các thị trưởng nằm trong tầm ngắm của nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua, 11/09, 28 thị trưởng đã bị sa thải hoặc cách chức.
  • Hơn 30 người chết vì cháy nhà máy sản xuất bao bì ở Bangladesh (RFA) - Thân nhân của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất bao bì ở Bangladesh đâm đơn kiện giới chủ về tội sát nhân, khi số người chết trong vụ hỏa hoạn hôm thứ Bảy vừa qua đến nay là hơn 30 người. Số bị thương là chừng 70 nạn nhân.
  • Ông Cameron rút lui khỏi Quốc hội Anh (VOA) - Cựu Thủ tướng Anh, David Cameron, ngày 12/9 tuyên bố rút lui khỏi Quốc hội, chấm dứt sự nghiệp chính trị chỉ vài tuần sau khi ông thất bại không giữ được Anh ở lại EU

--------------------------------

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 9 năm 2016

Thủy điện Sông Bung 2 trong thời gian xây dựng. Ảnh: VTV. Vỡ đường ống thủy điện Sông Bung 2,  nhiều công nhân bị cuốn trôi VNE Thứ ba, 13/9/2016 | 18:49 GMT+7 Khoảng 17h ngày 13/9, 18 công nhân đang sửa chữa đường ống nước thủy điện Sông Bung 2 (Nam Giang, Quảng Nam) thì bất ngờ ống bục, cuốn trôi nhiều người. ...
.
. Ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu? Người đưa tin 13.09.2016 | 18:15 PM Đến chiều 13/9, ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt theo như công văn triệu tập của Tỉnh ủy Hậu Giang để giải quyết các vấn đề liên quan. Ông Trần Công Chánh – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, đến chiều 13/9, ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh...
.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông báo cáo trước Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Xuân Hoa.  Đường sắt cao tốc Bắc - Nam được tái khởi động  VNE Thứ hai, 12/9/2016 | 20:36 GMT+7 Năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình Chính phủ thẩm định dự án đường sắt cao tốc, nếu được thông qua sẽ hoàn thành một số đoạn trước 2030. Ngành giao thông...
.
HÀNH TRÌNH VÀ KHỞI ĐIỂM FB Luân Lê12-9-2016    Có nhiều người nghĩ, phải giàu có, hoặc chí ít không còn phải lo nghĩ về điều kiện kinh tế nữa thì hãy đi làm hay dấn thân vào con đường chính trị. Mới nghe điều đó thì có vẻ như là đúng, nhưng đó là một vấn đề hoàn toàn khác của một đất nước mà ở quốc gia ấy đã có dân chủ,...
.
----------------------------------

Posted on 13/09/2016 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Thứ ba, 13 tháng 9, 2016






No comments: