Saturday, September 24, 2016

ĐIỂM TIN NGÀY 23-9-2016




ĐIỂM TIN NGÀY 23-9-2016
.
  • Mỹ-Nhật khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác về Biển Đông (RFI) - Biển Đông tiếp tục nổi bật trong hợp tác Hoa Kỳ-Nhật Bản. Trong cuộc tiếp xúc song phương ngày hôm qua, 21/09/2016 bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ), phó tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông
  • Đài Loan xây gì trên đảo Ba Bình ? (RFI) - Hôm thứ Ba, 20/09/2016, nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn một tờ báo địa phương Đài Loan cho biết phát hiện có “ bốn cấu trúc kiên cố ” được xây dựng trên đảo Itu Aba (mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình, đá ngầm lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, do Đài Loan kiểm soát và gọi là đảo Thái Bình). Giới chuyên gia đặt câu hỏi " Đài Loan xây gì trên đảo Ba Bình ? "
  • Quan hệ Việt-Trung : Sách lược cân bằng đầy tế nhị của Hà Nội (RFI) - Ngày 10/09/2016, lần đầu tiên kể từ khi được bầu làm thủ tướng Việt Nam trong kỳ họp thứ nhất Quốc Hội khóa 14 hồi tháng Sáu, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến công du chính thức Trung Quốc. Tháp tùng thủ tướng Phúc là 12 quan chức thuộc các bộ ngành khác nhau.
  • Cách mạng Dân chủ: thành công và thất bại – Phần 2 (BoxitVN) - Đoàn Hưng Quốc - Trong phần 1 của loạt bài này người viết đúc kết ý kiến của hai nhà nghiên cứu Juan J. Linz và Alfred Stepan [1] về năm điều kiện cần thiết và hỗ tương để một nền dân chủ vừa mới hình thành được củng cố:
  • 1. Môi trường thuận tiện cho sự phát triển của xã hội dân sự
  • 2. Môi trường lành mạnh cho các sinh hoạt chính trị
  • 3. Luật pháp được tôn trọng
  • 4. Nền hành chánh hiệu quả
  • 5. Kinh tế phát triển
Kỳ này người viết đúc kết ...
  • Lãnh đạo Việt Nam và mạng xã hội (BoxitVN) - Lan Phương - Ở một góc độ khác, chúng tôi nhìn thấy sự phản ứng “nhanh nhạy” của các vị quan chức đứng đầu hàng tỉnh đối với những dư luận râm ran trên mạng về họ cũng chính là dấu hiệu họ đang cố giấu giếm một cách tuyệt vọng hiện tượng tha hóa phổ biến của tầng lớp ăn trên ngồi trốc, trên đà suy vong không cưỡng nỗi của cái đảng mà lâu nay họ bấu víu vào để thủ lợi. Tất nhiên, cần phải làm một cuộc điều ...
  • Giáo dân Đông Yên đòi bồi thường hơn 2.000 tỷ đồng (RFA) - Thông cáo báo chí từ văn phòng của Luật sư Trần Vũ Hải cho biết đã hoàn tất hồ sơ cho người dân hơn 1.100 hộ gia đình thuộc giáo xứ Đông Yên xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh gửi lên Quốc Hội và chính phủ Việt Nam yêu cầu trích cho họ 2.000 tỷ, trong số tiền 11 ngàn 500 tỷ mà Formosa đã bồi thường.
  • Dân Hà Tĩnh đòi bồi thường thiệt hại (BBC) - Hơn 1000 hộ gia đình tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, gửi đơn đến Quốc hội và Chính phủ yêu cầu bồi thường thiệt hại vì môi trường biển bị tàn phá.
  • Vấn đề An sinh Xã hội ở Việt Nam hiện nay (RFA) - Chuyện xác người bó chiếu chở bằng xe máy ở Sơn La đã khiến dư luận xã hội đã đặt câu hỏi về trách nhiệm trong những chính sách an sinh xã hội (ASXH) của nhà nước.
  • Ý kiến chuyên gia về dự án thép của Tôn Hoa Sen tại Cà Ná (BoxitVN) - Gia Minh - Xin được phép thưa với các vị một câu: các vị đều là những nhà khoa học, nhà kỹ thuật dày kinh nghiệm, có lương tâm, có trách nhiệm với nghề nghiệp, và có lòng yêu nước. Các vị trao đổi với nhau nhưng cũng là ngầm đối thoại với một phía nào đấy mà các vị có lòng tin rằng họ cũng có mặt bằng tri thức ngang mình, quan trọng hơn có lòng yêu nước như mình. Chúng tôi e rằng các vị đã nhầm mất rồi. ...
  • Việt Nam y án 5 năm tù đối với blogger Anh Ba Sàm (RFI) - Một phiên tòa phúc thẩm đã mở ra tại Hà Nội vào hôm nay, 22/09/2016, để xét đơn kháng án của blogger nổi tiếng Anh Ba Sàm, tên thật là Nguyễn Hữu Vinh, đã bị một tòa án cấp dưới kết án năm năm tù với tội danh viết bài "chống phá Nhà Nước". Cho dù blogger Nguyễn Hữu Vinh tiếp tục phản bác các cáo buộc, cho rằng bản án đối với ông không dựa trên bất kỳ bằng chứng xác đáng nào, tòa vẫn duy trì bản án 5 năm.
  • Xử phúc thẩm Anh Ba Sàm: Làm gì để không là “phiên tòa đen"? (RFA) - Kể từ ngày người chồng là Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh(NHV) và trợ lý của anh là bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị giam giữ và kết án oan ức đến nay, vợ anh, bà Lê Thị Minh Hà(LTMH) đã trưởng thành lên nhiều và nới rộng giới hạn cuộc đời mình.
  • TPP khó có thể được thông qua năm nay (RFA) - Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joseph Biden nói rằng không nhiều hy vọng bản hiệp định được Quốc Hội Liên Bang thông qua trong năm nay, tức phải chờ đến khi tân tổng thống Mỹ nhậm chức vào cuối tháng Giêng năm tới.
  • Việt Nam hoãn bàn TPP vì nước Mỹ đang mùa bầu cử (RFA) - Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh công tác sửa đổi các văn bản luật pháp, để có thể thực thi đầy đủ và hiệu quả những cam kết sẽ thực hiện khi thi hành các điều khoản được ghi trong Hiệp Định Đối Tác Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương.
  • Thứ trưởng về hưu 'xin nhà, xin xe' (BBC) - Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói thứ trưởng khi sắp về hưu là xin thành lập hội, 'xin nhà, xin xe' và khiến doanh nghiệp than phiền.
  • Phát biểu tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, ngày 19-9-2016 (BoxitVN) - TS Nguyễn Quang A - Thưa Quý Ngài, Quý Bà và Quý Ông,
    Tôi là Nguyễn Quang A, từ Diễn đàn XHDS, một trong khoảng hai mươi lăm tổ chức xã hội dân sự không thể đăng ký ở Việt Nam và bị chính phủ tìm cách ngăn cản hoạt động. Chúng tôi và các thành viên gia đình chúng tôi đối mặt với sự trả đũa vì hoạt động nhân quyền của mình. Tôi đã tham gia phiên UPR ở Geneve tháng Sáu 2014. Cảnh sát đã thử dùng các chiến thuật ...
  • Đêm trước phiên xử phúc thẩm anh Ba Sàm và chị Nguyễn Thị Minh Thúy(BoxitVN)Không ai chờ đợi một kết quả quá lạc quan sẽ đến với hai người bạn tù – Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và Lê Thị Minh Thúy – khi chúng ta đang sống trong một “chế độ đạt đến mức thối nát nhất trong lịch sử” (Trần Đình Sử ), ở đó mọi hành xử của nhà cầm quyền đối với dân, về bất kỳ phương diện nào, cũng hầu như đã mất hết sự xem xét tỉnh táo, suy tính nghiêm túc, cân nhắc đầy đủ các mặt ...
  • Tản mạn anh Ba Sàm (BoxitVN) - Người Buôn Gió - Ngày mai toà án cộng sản VN sẽ dựng một phiên toà xảo trá để xét xử anh Ba Sàm tức Nguyễn Hữu Vinh. Phiên toà phúc thẩm này diễn ra khi anh Ba Sàm đã đi hết nửa mức án mà toà sơ thẩm tuyên. Trong những người làm thông tin của lề dân, không có ai vượt được qua Ba Sàm về tốc độ làm việc. Hàng núi thông tin khổng lồ được anh chia sẻ và đăng lại trên trang Ba Sàm kèm với những lời ...
  • LHQ họp khẩn về kháng thuốc (VOA) - Những cảnh báo mạnh mẽ về vấn đề vi khuẩn kháng thuốc ngày càng tăng trên toàn thế giới đã khiến Liên Hiệp Quốc triệu tập một hội nghị khẩn cấp cao tại trụ sở ở New York
  • Philippines cử phái đoàn qua Nga tìm mua vũ khí (RFI) - Theo báo chí Philippines vào hôm qua, 21/09/2016, một đoàn cán bộ cao cấp của bộ Quốc Phòng Philippines vừa đến Nga để thăm dò khả năng tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, đặc biệt trong lãnh vực vũ khí. Chuyến đi này đã cụ thể hóa hướng mới, vừa được tổng thống Philippines xác nhận gần đây, theo đó Manila sẽ mua vũ khí từ Nga và Trung Quốc, thay vì chủ yếu dựa vào Mỹ như trước.
  • Mỹ-Philippines diễn tập tác chiến quy mô lớn (VOA) - Các giới chức quân sự Philippines ngày 22/9 loan báo đợt diễn tập tác chiến quy mô lớn lần đầu tiên với lực lượng Hoa Kỳ dưới thời đương kim Tổng thống Rodrigo Duterte
  • Tổng thống Philippines sắp thăm Việt Nam (VOA) - CNN dẫn lời Bộ trưởng Truyền thông Martin Andanar ngày 22/9 cho biết một trong những chủ đề bàn thảo trong chuyến đi này sẽ là vấn đề Biển Đông
  • Các lãnh tụ sinh viên Hồng Kông thoát án tù (VOA) - Chính quyền Hồng Kông hôm 21/9 thất bại trong nỗ lực bỏ tù 3 sinh viên nổi tiếng trong phong trào dân chủ làm tê liệt trung tâm thương mại của vùng lãnh thổ này vào năm 2014
  • Đàm phán giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên : Hà Nội có thể làm trung gian ? (RFI) - Với các vụ thử hạt nhân liên tiếp, bất chấp các trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, tham vọng của Bình Nhưỡng trở thành cường quốc nguyên tử dường như không còn có thế lực nào kìm hãm được. Trong bối cảnh, mọi giải pháp ngoại giao cho đến nay đều rơi vào bế tắc, một số chuyên gia cho rằng Việt Nam có thể làm môi giới đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Đó là quan điểm được giới thiệu trong bài « Can Vietnam Help Mediate With North Korea ? », trên trang mạng The Diplomat, ngày 21/09/2016, của nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế Samuel Ramani, đại học Oxford. Sau đây là phần lược dịch.
  • Ấn Độ mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp (RFI) - Hôm qua, 21/09/2016, New Dehli đã bật đèn xanh cho việc ký hợp đồng mua 36 chiến đấu cơ Rafale do Pháp sản xuất. Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp, Jean-Yves Le Drian đến Ấn Độ để ký kết thỏa thuận vào ngày mai, thứ Sáu 23/09/2016.
  • Ấn Độ mua Rafale để đối phó với đe dọa từ Trung Quốc và Pakistan (RFI) - Ngày 21/09/2016, chính phủ Ấn Độ thông báo mua của Pháp 36 chiếc máy bay chiến đấu Rafale với giá trị đơn hàng gần 8 tỷ euro. Đây là hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất của tập đoàn chế tạo máy bay quân sự Dassault, sau khi đã bán được cho Qatar và Ai Cập mỗi nước 24 chiếc Rafale. Hợp đồng mua sắm vũ khí lớn này sẽ tăng cường tiềm lực cho không quân Ấn Độ để đối phó với những đe dọa tiềm ẩn từ hai nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan.
  • Bạo động bước sang đêm thứ hai tại Charlotte (VOA) - Một người đã bị bắn vào khuya 21/9 ở Charlotte, khi những người biểu tình tuần hành sang ngày thứ nhì để phản đối việc cảnh sát bắn chết một người đàn ông Mỹ gốc Phi
  • Biểu tình ở thành phố Charlotte (BBC) - Thống đốc bang North Carolina đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Charlotte, đưa Vệ binh Quốc gia vào, vì bất ổn xảy ra sau vụ cảnh sát bắn người.
  • Không kích tiếp tục ở Aleppo (BBC) - Các vùng do quân nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo, Syria, đã chịu không kích mạnh mẽ trong đêm, theo các nhà hoạt động.
  • Obama tả xung hữu đột cứu bà Clinton (RFI) - Về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Le Figaro hôm nay 22/09/2016 quan tâm đến việc « Ông Obama tiến hành cuộc chiến giùm cho bà Clinton ». Coi việc đánh bại Donald Trump như chuyện riêng của mình, tổng thống Barack Obama lao thẳng vào cuộc chiến.
  • Airbus và Boeing được chính quyền Mỹ cho phép bán máy bay cho Iran (RFI) - Hai tập đoàn sản xuất máy bay Airbus và Boeing hôm nay, 22/09/2016, lần lượt tuyên bố là đã được nhà chức trách Mỹ « bật đèn xanh » cho phép bán máy bay cho Iran. Về cơ bản, các thỏa thuận đã được ký kết nhưng để chính thức ký kết hợp đồng với Teheran thì hai tập đoàn này cần có sự đồng ý của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ. Và họ đã làm được điều đó.
  • Brad Pitt đang bị điều tra vì ngược đãi con (VOA) - Diễn viên Hollywood Brad Pitt đang bị điều tra về tội ngược đãi trẻ em sau khi bị cáo buộc đã ‘mắng mỏ’ và ‘đánh’ một trong những đứa con đã có với Angelina Jolie

--------------------------------

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2016

TS Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh: Lê Anh Dũng. Kiểm soát quyền lực:“Có những người bán rẻ Tổ quốc vì quyền lợi cá nhân”Vũ Ngọc Hoàng Tuần Việt Nam (VNN) 22/09/2016 10:42 GMT+7 "Có những người lúc đầu khi chưa có quyền lực thì tốt, nhưng sau đó, khi đã có quyền lực trong tay thì dần dần trở nên hư hỏng, thành người xấu; thậm chí đến mức...
.
Phản ứng của cư dân mạng về phiên tòa phúc thẩm vụ án Ba SàmFB Nguyễn Anh Tuấn22-9-2016 Hôm nay Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và đồng sự Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị kết y án sơ thẩm, lần lượt 5 và 3 năm, chỉ vì hoạt động chia sẻ, truyền bá những thông tin mà đảng cầm quyền không thích....
.
----------------------------------


---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Thứ sáu, 23 tháng 9, 2016








No comments: