Saturday, August 1, 2015

Nhật lúng túng vì bị Mỹ nghe lén (Thanh Hà - RFI)





Thanh Hà  -  RFI
Đăng ngày 31-07-2015

Theo tiết lộ của Wikileaks ngày 31/07/2015, An ninh Hoa Kỳ theo dõi nhiều lãnh đạo cao cấp của Nhật. Tin trên được đưa ra vào lúc thủ tướng Abe đang đàm phán về hiệp định TPP với Mỹ và đang vận động để tăng cường luật quốc phòng.

Theo Wikileaks, Nhật Bản là một trong số 35 mục tiêu của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA. Thủ tướng Shinzo Abe không trực tiếp trong tầm ngắm của NSA nhưng nhiều quan chức cao cấp tại Tokyo bị theo dõi. Trong số đó có bộ trưởng Thương mại Yoichi Miyazawa, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda, và một số lãnh đạo các tập đoàn lớn của Nhật.

Mỹ đã bắt đầu theo dõi đồng minh Nhật Bản kể từ năm 2006 khi ông Shinzo Abe lần đầu được chỉ định vào chức vụ thủ tướng. Vẫn theo Wikileaks, tai mắt của Hoa Kỳ biết rõ nội dung thư từ trao đổi của các bộ, hay các cơ quan nhà nước. Thậm chí NSA còn biết được cả những trao đổi thông tin nội bộ của Nhật trên những hồ sơ nhậy cảm như là lập trường của Tokyo về vòng đàm phán Doha hay các dự án phát triển công nghệ cao cấp của Nhật Bản, chính sách của nội các Abe về vấn đề khí hậu, năng lượng hạt nhân…

Mức độ quan hệ giữa Tokyo với Hoa Kỳ hay với các đối tác Châu Âu cũng không thoát khỏi tai mắt của NSA. Những tiết lộ trên được Wikileaks tung ra vào thời điểm thủ tướng Abe đang thuyết phục Thượng viện nhanh chóng thông qua dự luật quốc phòng, cho phép lực lượng an ninh can thiệp khi một đồng minh bị nạn. Đồng minh cốt lõi của Nhật Bản là Hoa Kỳ.

Một hồ sơ gai góc khác là Tokyo đang đàm phán về hiệp định TPP với Hoa Kỳ. Đây là một hồ sơ nhạy cảm đang bị công luận phản đối mạnh mẽ. Cho đến chiều tối ngày 31/07/2015, chính quyền Tokyo chưa lên tiếng về những tiết lộ nói trên của Wikileaks.

--------------------------

31.07.2015

Trang Wikileaks chuyên rò rỉ tin mật đã phổ biến các tài liệu mà họ nói cho thấy là Hoa Kỳ đã từng cho tình báo theo dõi các giới chức và các công ty Nhật Bản.
Trang mạng Wikileaks hôm nay công bố một danh sách gồm 35 công ty, các cơ quan cấp bộ của chính phủ và các cá nhân mà Wikileaks xác nhận là mục tiêu của các hoạt động do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ - tức NSA.
Wikileaks nói thời gian diễn ra các hoạt động theo dõi bắt đầu từ năm 2006, vào nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ Tướng Shinzo Abe.
Một thông cáo báo chí của Wikileaks nói rằng những bản tin bị chặn lại có liên quan tới những đề tài như các quan hệ Mỹ-Nhật, các cuộc đàm phán thương mại và chiến lược chống biến đổi khí hậu.
Theo Wikileaks, một số thông tin đã được chia sẻ với các đối tác tình báo của Mỹ như Australia, Anh, Canada và New Zealand.
Hoa Kỳ và Nhật Bản đã là đồng minh của nhau trong hơn nửa thế kỷ sau khi Thế Chiến thứ Hai kết thúc.
Hiện chưa có phản ứng tức thời từ phía Tokyo.

--------------------------

BBC
31 tháng 7 2015

Hoa Kỳ đã nghe lén các viên chức nội các, ngân hàng và công ty bao gồm cả đại công ty Mitsubishi của Nhật, theo trang Wikileaks chuyên đưa thông tin rò rỉ.
Những tài liệu do Wikileaks công bố đưa ra danh sách 35 số điện thoại bị nhắm mục tiêu nghe lén của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).
Việc theo dõi lén này kéo dài ít nhất tám năm, Wikileaks nói.
Wikileaks trước đó đã từng công bố nhiều hồ sơ cho thấy Hoa Kỳ nghe lén tại Đức, Pháp và Brazil - cũng giống như với Nhật Bản - tất cả đều là đồng minh.
Hiện chưa có bình luận nào từ phía Nhật Bản trước những tuyên bố mới nhất này.

Nhóm 'Năm con mắt'
Một tuyên bố của Wikileaks nói rằng tiết lộ mới nhất "cho thấy mức độ theo dõi sâu sát của Mỹ vào chính phủ Nhật".
Tài liệu, được ghi "tối mật", được nói là cho thấy Hoa Kỳ đã nghe lén các cuộc trao đổi tại các bộ và văn phòng của chính phủ Nhật Bản.
Wikileaks nói Hoa Kỳ biết về các cuộc thảo luận nội bộ của Nhật về các vấn đề như hội đàm thương mại, chính sách biến đổi khí hậu và các chính sách về năng lượng và hạt nhân - cũng như nội dung của cuộc báo cáo mật tại tư gia của Thủ tướng Shinzo Abe.
Hoa Kỳ cũng được nói là đã nghe lén các viên chức Ngân hàng Nhật Bản và các ban ngành về nhiên liệu hóa thạch tại hãng Mitsubishi và Matsui của Nhật.
Wikileaks nói NSA chia sẻ các thông tin mà họ thu thập được với Úc, Canada, Anh Quốc và New Zealand - nhóm được mệnh danh là nhóm "Năm con mắt".







No comments: