Saturday, August 1, 2015

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 1-8-2015





ĐIỂM TIN THỨ BẢY 1-8-2015
.
.
Dân Luận tổng hợp
02/08/2015
,
Dân Luận : Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 20h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

Chính trị - Xã hội

- Chủ tịch xã và thuộc cấp tiếp tay cho lừa đảo (NLĐ):Mặc dù hợp đồng chuyển nhượng đất không có chữ ký bên mua, bên bán; qua mặt cán bộ địa chính xã, nội dung không đúng sự thật nhưng chủ tịch xã đã ký bừa để kẻ lừa đảo chiếm đoạt của một nạn nhân hơn 1,3 tỉ đồng.
- Đã thu hồi được bao nhiêu tài sản trong vụ Vinalines, Huyền Như? (Dân Trí): Bên cạnh thông tin về việc đang tiến hành xác minh tài sản để thi hành án đối với Nguyễn Đức Kiên (“bầu” Kiên), Tổng cục Thi hành án dân sự còn cung cấp thông tin về tình hình thu hồi tài sản tại các vụ án lớn khác như Vinalines, ALCII, Huỳnh Thị Huyền Như,....
- 9.000 tàu cá Trung Quốc tràn vào Biển Đông (Tuổi Trẻ): Sau khi Chính phủ Trung Quốc tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt cá theo mùa, 9.000 tàu cá nước này từ tỉnh Hải Nam đã ra khơi tràn vào khu vực Biển Đông.
- Hàng loạt cán bộ từ quan: Hội chứng hưu sớm hay cách mới hạ cánh an toàn? (Giáo Dục): Nhiều ý kiến cho rằng, việc nhiều quan chức "treo ấn, từ quan" sớm hơn quy định nên coi là chuyện bình thường, đáng hoan nghênh...
- Đường băng TQ đủ để đưa máy bay ném bom ra Trường Sa (VNN): Phân tích của CSIS cho biết đường băng TQ xây ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của VN đủ lớn cho máy bay ném bom chiến lược hoạt động.
- Lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập TPP (Thanh Niên): "VN sẽ nằm trong nhóm những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất nhưng gặp không ít thách thức khi gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đó là nhận định do các diễn giả tại hội thảo “20 năm quan hệ Việt - Mỹ: Nhìn từ góc độ kinh tế” do Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM tổ chức ngày 31.7." - Vòng đàm phán TPP vẫn trắc trở (VnExpress): "Cuộc họp của bộ trưởng thương mại 12 nước kéo dài hơn dự kiến, song hứa hẹn mạng lại thông tin quyết định về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong vài giờ tới." - Đàm phán TPP kết thúc bế tắc vì "2% bất đồng" (Dân Trí): Cuộc đàm phán của Bộ trưởng thương mại 12 quốc gia tham gia TPP tại Hawaii đã kết thúc sáng sớm 1/8, mà không đạt được thỏa thuận cuối cùng khi vẫn còn “2% bất đồng”. - Đại sứ Mỹ lạc quan về triển vọng tham gia TPP của Việt Nam (Thanh Niên): "Ghi nhận những kết quả của vòng đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa kết thúc, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius ngày 1.8 nhận xét: ""Việc tham gia vào TPP sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu hội nhập quốc tế toàn diện. Trong tất cả các nước thành viên, Việt Nam ở vị thế được hưởng lợi nhiều nhất".
- “Ông Nguyễn Xuân Sơn vẫn đi công tác nước ngoài do chưa đủ căn cứ vi phạm!“ (Lao Động): "Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, liên quan đến vụ bắt giữ ông Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Chủ tịch Tập đoàn dầu khí VN (PVN), tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối nay 31.7. Thông tin về cựu Chủ tịch PVN vẫn thu hút quan tâm của đông đảo báo chí khi nhiều cơ quan báo chí cho rằng, cần xem lại quy trình bổ nhiệm cán bộ cấp cao hiện nay."
- Tự do lập hội: mở cánh cửa hẹp (RFA): "Chưa nói tới những điều kiện chặt chẽ về quyền của người lao động và công đoàn độc lập trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam tham gia. Bất cứ quốc gia nào đi theo kinh tế thị trường, đều phải nhìn nhận nhiều thứ quyền của người dân như tự do nghiệp đoàn, hay công đoàn độc lập hoặc rộng hơn là tự do lập hội."
Lấy ý kiến người dân – Hình thức hay con đường đến dân chủ? (RFA): "Đây là lần thứ hai, sau lần Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, là dự thảo từng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận với “Kiến nghị 72”, nhà nước Việt Nam tiếp tục kêu gọi lấy ý kiến người dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) từ ngày 17 tháng Bảy và kết thúc ngày 14 tháng Chín, 2015."
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chọn khâu đột phá để vượt kế hoạch (Tuổi Trẻ): Ngày 31-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2015.
- Hàng loạt chính sách “sát sườn” có hiệu lực từ ngày 1/8 (Thanh Niên): Từ ngày 1/8, một số chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân sẽ có hiệu lực như gây lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư bị phạt 60 triệu đồng, người nước ngoài được mang ô tô nhà ở lưu động vào Việt Nam du lịch…
- Bổ nhiệm Chủ tịch PVN: Dù lọt vẫn còn “cửa” sau cùng để xử lý (Dân Trí): Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên phân tích, việc bổ nhiệm cán bộ, nếu có vấn đề ở khâu nào đó mà để lọt người vi phạm pháp luật thì dù ở cương vị nào cũng phải bị xử lý. Cơ quan bảo vệ pháp luật là khâu cuối cùng xử lý, không để cán bộ “thoát” trót lọt”.
- Sẽ kiến nghị T.Ư vụ ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công (Thanh Niên): Sáng 1.8, tại cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi), lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã làm việc với các ngư dân đi trên tàu cá QNg 90127TS, xác minh thông tin tàu cá bị Trung Quốc đập phá, lấy tài sản khi hành nghề hợp pháp trên vùng biển truyền thống quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.
- “Sẽ tiếp thu các góp ý để hoàn thiện quy định xét tặng danh hiệu nghệ sĩ” (Dân Trí): Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã đưa quan điểm khi được hỏi về những tranh cãi “nảy lửa” xung quanh chuyện phong tặng danh hiệu nghệ sĩ NSƯT- NSND suốt thời gian qua.
- Vỡ đập Huổi Củ, xe cộ, bàn ghế trôi đầy đường (Tuổi Trẻ): Sau những trận mưa lớn đêm 31-7, sáng 1-8, đập nước Huổi Củ (thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã vỡ tung, gây lũ ống ào ạt cuốn trôi nhiều vật dụng, tài sản của các hộ dân.
- Khen thưởng lực lượng tham gia phá án xuyên quốc gia (Thanh Niên): "Chiều 31.7, trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định, trao tặng bằng khen cùng số tiền thưởng 100 triệu đồng cho lực lượng phá chuyên án xuyên quốc gia, thu giữ 5,5 tấn ma túy vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Việt - Lào."
- JICA tiếp tục hỗ trợ hiện đại hóa ngành hải quan Việt Nam (Thanh Niên): "Ngày 31.7, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết tiếp tục tài trợ dự án hợp tác kỹ thuật “Tăng cường tính hiệu quả của hệ thống thông quan hàng hóa tự động của VN (VNACCS)” chính thức bắt đầu từ tháng 8.2015."
- Trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (Tuổi Trẻ): "Ngày 31.7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư đã dự lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán TAND tối cao. Buổi lễ do Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức tại Phủ Chủ tịch với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành cùng 15 thẩm phán TAND tối cao mới được bổ nhiệm."
- Thủ tướng tiếp tục yêu cầu làm rõ vụ chèn máy xúc qua người dân (Thanh Niên): Trả lời câu hỏi báo giới đặt ra tại cuộc họp báo về việc vì sao ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong thời kỳ làm Tổng giám đốc Ngân hàng Ocean Bank nhưng vẫn được bổ nhiệm là Chủ tịch PVN và mới đây bị Thủ tướng đình chỉ chức vụ, bị bắt giam, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, việc bổ nhiệm cán bộ đều thực hiện theo quy trình, quy định một cách đầy đủ để quản lý cán bộ.
- Bị bắt vì lập Facebook đăng thông tin bôi nhọ công an (Tuổi Trẻ): Hảo và Thư thường xuyên đăng các địa điểm chốt của CSGT để thông báo cho tài xế “tránh chốt”; đăng nhiều clip, hình ảnh kèm theo bình luận không đúng sự thật để chửi bới, xúc phạm công an Hải Phòng. - Lập facebook để xuyên tạc, bôi nhọ Công an (CAND): Hai đối tượng lập ra trang facebook có tên: “Tránh chốt CSGT Hải Phòng” nhằm để bôi xấu hình ảnh lực lượng CSGT. Ngoài ra còn lập thêm trang “Tránh chốt CSGT Hải Dương” và rao bán trang này để kiếm tiền.
- Chính phủ: Nợ công của Việt Nam khoảng 110 tỷ USD (Dân Trí): Nợ công của Việt Nam đến cuối năm 2014 ước tính là 2,346 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 110 tỷ USD. Mức nợ công này vẫn trong giới hạn theo quy định của Nghị quyết Quốc hội.
- Quảng Nam báo cáo Bộ Chính trị việc Bí thư Tỉnh ủy xin nghỉ hưu trước tuổi (Dân Trí): Ngày 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã có cuộc họp để thảo luận và nghe ý kiến của các ủy viên về đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe của ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.
- Thêm tàu cá bị tàu Trung Quốc tấn công (NLĐ): Sau tàu cá của ngư dân ở Lý Sơn bị tàu Trung Quốc cướp, thêm tàu cá cũng của ngư dân Quảng Ngãi tố bị tàu Trung Quốc tấn công tại Hoàng Sa gây thiệt hại nặng.
- Nhiệt điện thiếu than, EVN kêu gọi người dân tiết kiệm điện (Tuổi Trẻ): TKV không thể vận chuyển được than, EVN kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Hiện hàng loạt nhà máy của EVN chỉ còn đủ than dự trữ từ 4,5 đến 20 ngày, tùy nơi.
- Cử tri TP.HCM tiếp tục có ý kiến về thu phí xe máy (Thanh Niên): "Ngày 31.7, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp xúc cử tri Q.Thủ Đức nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa 8. Cũng như đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ 18, cử tri tiếp tục đề nghị không thu phí đường bộ đối với xe máy. Theo phản ánh của cử tri, việc thu phí là không hợp lý, không công bằng và không khả thi. "
- Bí thư thị trấn Lăng Cô làm hai nhân viên có bầu (Tuổi Trẻ): Bí thư thị trấn Lăng Cô Huỳnh Đức Hải thừa nhận có quan hệ với hai nhân viên đang làm việc ở bộ phận kế toán và tư pháp UBND thị trấn Lăng Cô làm hai người này có bầu.
- Người Việt xứ Đài còn bị phân biệt? (BBC): Sau hơn chục cuộc phỏng vấn được chúng tôi thực hiện ở Đài Loan, cảm giác chung là phụ nữ Việt Nam ở đây vẫn bị phân biệt đối xử, tuy đã ít hơn nhiều so với thập kỷ trước.
- Bổ nhiệm Chủ tịch PVN: Dù lọt vẫn còn “cửa” sau cùng để xử lý (Dân Trí): Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên phân tích, việc bổ nhiệm cán bộ, nếu có vấn đề ở khâu nào đó mà để lọt người vi phạm pháp luật thì dù ở cương vị nào cũng phải bị xử lý. Cơ quan bảo vệ pháp luật là khâu cuối cùng xử lý, không để cán bộ “thoát” trót lọt”.
- Khen thưởng các cá nhân, tập thể chống trộm cắp ở sân bay (Tuổi Trẻ): Sáng 31-7, Bộ GTVT đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho 7 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc phòng, chống trộm cắp tài sản hành lý, hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không.
- Hà Nội: Vì sao cây xanh trồng lại nhiều lần vẫn chết? (NguoiDuaTin): Nhiều cây xanh trên tuyến phố Xã Đàn, Ô Chợ Dừa vừa được trồng lại thay thế, người dân đặt ra nhiều câu hỏi thắc mắc liên quan đến việc trồng lại cây này?

Kinh tế

- Thủ tục bảo hiểm làm khó doanh nghiệp (Tuổi Trẻ): Quy định mới về thủ tục bảo hiểm xã hội (BHXH) trong việc thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu theo thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động đã gây phiền phức hơn cho doanh nghiệp.
- Vòng đàm phán TPP vẫn trắc trở (VnExpress): "Cuộc họp của bộ trưởng thương mại 12 nước kéo dài hơn dự kiến, song hứa hẹn mạng lại thông tin quyết định về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong vài giờ tới."
- Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam phản đối Trung Quốc (Tuổi Trẻ): Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam cực lực phản đối những hành động gây hấn của phía Trung Quốc làm phương hại đến tài sản, đe dọa tính mạng của ngư dân và đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam.
- Bộ Tài chính vay 30.000 tỉ đồng: Đảo nợ, đi vay mãi thì ai trả? (Thanh Niên): Đề xuất của Bộ Tài chính vay 30.000 tỉ đồng và phát hành trái phiếu để đảo nợ tiếp tục gây tranh luận nhiều chiều. Trong khi đó, một nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đang hết sức thận trọng, xem xét đề xuất cho vay 30.000 tỉ đồng.
- Nhiệt điện thiếu than, EVN kêu gọi người dân tiết kiệm điện (Tuổi Trẻ): TKV không thể vận chuyển được than, EVN kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Hiện hàng loạt nhà máy của EVN chỉ còn đủ than dự trữ từ 4,5 đến 20 ngày, tùy nơi.

Pháp luật

- Tội phạm hình sự ngày càng man rợ và trẻ hóa: Ngăn chặn cách nào? (NguoiDuaTin): "Theo công bố mới nhất của của Viện nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm - Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an thì gần 70% vụ án hình sự có đối tượng tội phạm là thanh, thiếu niên."
- Một phạm nhân tại trại tạm giam số 1 tử vong (Tuổi Trẻ): Chiều 31-7, tại nhà tang lễ Bệnh viện 198 (Hà Nội), hội đồng pháp y đã mổ pháp y tử thi của phạm nhân Võ Nam Ninh (thụ án tại trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội).
- Đang xác minh tài sản của “bầu” Kiên để thi hành án (Dân Trí): Theo thông tin Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cung cấp cho PV Dân trí, các cơ quan thi hành án đang tích cực xác minh, xử lý tài sản của Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) - cựu Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng ACB để thi hành án.
- VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo vụ ‘Điều tra lại mới thấy oan’ (PLO): Ngày 30-7, tin từ VKSND Tối cao cho biết lãnh đạo viện này đã yêu cầu viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, báo cáo lãnh đạo VKSND Tối cao liên quan đến bài báo “Điều tra lại mới thấy oan” mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Giáo dục - Đào tạo

Cô giáo 'cung Bọ Cạp' la hét học sinh gây bão cư dân mạng (Thanh Niên): Một đoạn video clip ghi lại cảnh cô giáo tự nhận mình là cung Bọ Cạp có hành vi la hét học sinh hiện gây bão trên cộng đồng mạng.
- Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic Tin học Quốc tế 2015 (Dân Trí): Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục vừa chính thức thông tin, cả 4 học sinh tham dự kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế 2015 đều đạt huy chương (1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc). Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay của đoàn Việt Nam.

Sức khỏe - Môi trường

-Bố mẹ nghèo, bé 3 tuổi lịm dần vì không tiền đến viện (Dân Trí): Đưa con gái bé bỏng đến bệnh viện để thăm khám các bác sỹ kết luận Mai Anh mang căn bệnh thận bẩm sinh (tăng sản thượng thận bẩm sinh). Cầm tờ giấy kết luận trên tay anh Hưng lặng người đi, đôi mắt tối sầm lại.
- Hai người thiệt mạng vì mưa, lũ tại Lạng Sơn (Tuổi Trẻ): Hai người chết là cháu Phương Văn Thực (10 tuổi, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng) và ông Trần Văn Đán (81 tuổi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) đều bị nước cuốn trôi.

Thế giới - Đối ngoại

- Malaysia nói tổ chức các nhà báo âm mưu lật đổ thủ tướng (Thanh Niên): Giới chức Malaysia hôm qua 31.7 cho biết người sáng lập tổ chức các nhà báo điều tra Sarawak Report đang thực hiện chiến dịch lật đổ thủ tướng Najib Razak.
- Mỹ không dám áp sát đảo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông? (Thanh Niên): Nội bộ chính quyền Mỹ đang bất đồng quan điểm về việc điều động tàu chiến tuần tra, vượt qua phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
- Từ đảo nhân tạo, Trung Quốc sẽ leo thang quân sự nguy hiểm trên Biển Đông? (Dân Trí): Một khi đã hoàn tất việc xây dựng các đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông, với những đường băng lớn, Trung Quốc có thể triển khai chiến đấu cơ và tên lửa hiện đại, để giám sát toàn bộ Biển Đông vì mưu đồ riêng, các chuyên gia nhận định.
- Trung Quốc có thể đưa máy bay ném bom chiến lược tới Đá Chữ Thập (Thanh Niên): Đường băng dài 3.000 m do Trung Quốc xây phi pháp ở Đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền VN là đường băng duy nhất đủ lớn cho máy bay ném bom chiến lược hoạt động.
- Trung Quốc, ASEAN định lập đường dây nóng về Biển Đông (VOA): Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thảo luận các quy định mới và lâp ra một đường dây nóng để giải quyết các trường hợp bất ngờ và khẩn cấp ở Biển Đông.
- Tàu chống ngầm Hải quân liên bang Nga đến Đà Nẵng (Thanh Niên): Sáng 31.7, tàu chống ngầm Đô đốc Pantelev, đại diện đội tàu Hải quân liên bang Nga cập Cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 3 ngày tại TP.Đà Nẵng.
- Nếu VN chọn Hoa Kỳ làm đồng minh, TQ có áp dụng lại đối sách 1979? (VOA): Sau chuyến đi Hoa Kỳ mới đây của Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, có dự đoán lạc quan rằng Việt Nam có thể chấm dứt chính sách ngoại giao đi dây và dứt khoát chọn Hoa Kỳ làm đồng minh.
- Trung Quốc đóng tàu riêng cho “dân quân biển” trên Biển Đông (Tuổi Trẻ): Các chuyên gia quốc tế lên tiếng cảnh báo nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang trên Biển Đông do việc Trung Quốc đóng một đội tàu riêng cho lực lượng “dân quân biển" - Trung Quốc nói vụ cản máy bay Lào không liên quan đến ADIZ (Thanh Niên): Một máy bay của Lào không được phép vào không phận Trung Quốc hồi tuần rồi không liên quan đến Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh thiết lập ở biển Hoa Đông, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết ngày 30.7.
- Phát hiện bất ngờ trong “túi xách đầy tiền” của Quách Bá Hùng (Soha): Epochtimes tiết lộ, hàm Thiếu tướng được Quách "đề bạt" với giá 5.000.000-10.000.000NDT (hơn 17 tỷ- hơn 35 tỷ VNĐ), Trung tướng 10.000.000-30.000.000NDT... theo nguyên tắc "ai đưa nhiều thì đề bạt người đó". Giá Thiếu tướng và Trung tướng ở Việt Nam thì bao nhiêu? - Điểm mặt những quan tham của quân đội Trung Quốc bị “sờ gáy“ (Dân Trí): Theo Tân Hoa xã, tính tới thời điểm hiện tại đã có 38 tướng lĩnh bị sờ gáy, điều này thể hiện rõ quyết tâm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc bài trừ tham nhũng kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18.
- Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa lần 2 (VNN): Thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Schumer cho hay, chính phủ nước này đang tiến dần tới việc phải ngừng hoạt động lần hai trong hai năm vì các nhà lập pháp đảng Cộng hòa từ chối gặp các nghị sĩ Dân chủ để thương thuyết về ngân sách.
- Sinh viên Đài Loan phản đối sách giáo khoa 'ủng hộ Trung Quốc' (VNN): Hàng trăm sinh viên Đài Loan hôm 31/7 đã xông vào Cơ quan quản lý giáo dục để biểu tình phản đối sách giáo khoa mà họ cho là có nội dung nhằm thúc đẩy chính sách “một Trung Quốc” của Bắc Kinh.
- Nhật Bản có thể tiến hành tháo gỡ mìn ở Biển Đông (Thanh Niên): Nhật Bản có thể mở rộng hoạt động tháo gỡ mìn đến khu vực Biển Đông và Trung Đông, tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản) hôm 30.7 dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

------------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 31/07/2015 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly


---------------------------------------

.
Tin Nổi Bật Trong Ngày

No comments: