Saturday, May 23, 2015

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 23-5-2015





ĐIỂM TIN THỨ BẢY 23-5-2015
.
Dân Luận tổng hợp
24/05/2015

Dân Luận: Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Nữ bệnh nhân tử vong sau khi tiêm thuốc (Dân Trí): Nữ bệnh nhân Đỗ Thị Thuý (31 tuổi, ở xã Nga Yên, huyện Nga Sơn), được chuyển lên bệnh viện Lao phổi tỉnh Thanh Hóa điều trị, sau khi được tiêm thuốc cản quang, bệnh nhân có những biểu hiện xấu đi và tử vong sau đó.
Gỗ sưa dân trồng chính quyền đòi bán: 'Gạo đã nấu thành cơm' (Người Đưa Tin): "Tài sản hợp pháp của chúng tôi, sao chính quyền lại bán đấu giá, mà không cho chúng tôi có mặt trong phiên đấu giá đó?" - người dân Phụ Chính đặt câu hỏi lớn.
‘Ăn chặn’ cả tiền hỗ trợ nông dân mất mùa? (Vietnamnet): Bị mất mùa tới 70 – 80%, các hộ dân ở xã Xuân Bình, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) được hỗ trợ 5kg giống và tiền mất mùa. Tuy nhiên đã một năm trôi qua, vẫn chưa thấy UBND xã cấp phát số tiền trên đến tay người dân.
LHQ cần hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền (Người Việt): Đó là đề nghị của Liên Đoàn Quốc Tế Vì Nhân Quyền (FIDH) - FIDH bao gồm khoảng 180 tổ chức hoạt động cho nhân quyền ở hàng trăm quốc gia, nhân dịp ông Ban Ki-moon thăm Việt Nam.
Phái đoàn nhân quyền Mỹ gặp gỡ Hội Đồng Liên Tôn tại Sài Gòn (Người Việt): Ngày 21 Tháng Năm, 2015, phái đoàn nhân quyền Hoa Kỳ do Đại Sứ Lưu Động về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ David Saperstein dẫn đầu đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Dòng Chúa Cứu Thế số 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.
Học xong đại học về quê nuôi lợn rừng! (Dân Trí): Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM, Đỗ Mạnh Hùng (SN 1991) về quê Thái Bình mở trang trại chăn nuôi lợn rừng Thái Lan ở xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Tâm tư một cò đất: Hoa hồng trăm triệu đâu dễ (Vef): Nhắc tới môi giới BĐS, người ta thường nghĩ ngay tới một nghề kiếm tiền dễ dàng với hoa hồng có thể vài trăm triệu đồng. Nhưng liệu đây có phải là một nghề hấp dẫn hiện nay?
Lương hưu 943.000 đồng có đủ sống? (Một Thế Giới): Mức lương hưu bèo bọt, không đủ để trang trải cuộc sống nên không hấp dẫn người lao động. - Tiết kiệm 10% tiền chi thường xuyên là thừa tiền để tăng lương? (Dân Trí):Báo cáo kiểm toán năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước nêu rõ, Bộ Tài chính đã giao 11.160 tỷ đồng từ khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn cải cách tiền lương năm 2012-2013 cho các địa phương, 3.300 tỷ đồng trong số đó thừa so với nhu cầu…
Giấy phép lái xe số tự động không phải giấy phép con' (Một Thế Giới): Người đứng đầu ngành giao thông cho rằng chủ trương cấp giấy phép lái xe số tự động giúp người dân có thêm cơ hội lựa chọn, tạo thuận lợi hơn nhưng do tuyên truyền chưa tốt nên nhiều người hiểu nhầm là thêm giấy phép con.
Nghịch lý ở bệnh viện thu 100% phí sản phụ có thẻ BHYT (Người Đưa Tin): Trong khi chị Thúy phải trả 100% viện phí dù có thẻ BHYT thì bạn sinh nằm cùng phòng chị không có thẻ BHYT lại chỉ phải trả số tiền viện phí thấp hơn
Phó chủ tịch huyện xài xe đứng tên doanh nghiệp: Chả sao cả! (An Ninh Thủ Đô): Ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó chỉ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết như trên khi được hỏi về chiếc xe Corolla Altis mang BKS 38A-009.88 mà ông Hùng và gia đình đang sử dụng
TP.HCM nằm top đô thị tăng trưởng nhanh nhất châu Á (Một Thế Giới): Trong bảng xếp hạng của Oxford Economics, TP.HCM là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong nhóm đô thị có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Theo đó, TP.HCM đứng thứ 4 trên tổng số 10 thành phố. Trong bảng xếp hạng này, Ấn Độ và Trung Quốc là 2 quốc gia chiếm tới 9 vị trí.
Hai khách nước ngoài xin tiền đã rời khỏi Hà Nội (Người Đưa Tin): Cặp đôi người nước ngoài gây xôn xao vì khai báo bị cướp tiền rồi sau đó đi xin tiền ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và văn miếu Quốc Tử Giám đã lặng lẽ rời khỏi Hà Nội.
Chuyên gia nước ngoài nói gì về việc hạn chế xe máy ở Việt Nam? (Dân Trí): “Ở nhiều nước, để hạn chế phương tiện các nhân, điều đầu tiên họ hướng tới là đánh thuế. Còn ở Việt Nam, với số lượng xe máy là hơn 45 triệu xe thì việc hạn chế sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân...”.
Dừng đèn đỏ quá lâu dưới nắng nóng có thể chết người (Một Thế Giới): Những ngày nắng như đổ lửa, nhiều người phải đứng chờ đèn đỏ gần 2 phút, quả là 1 cực hình, thậm chí có thể dẫn đến say nắng, chết người.
Không “phím trước” câu hỏi chất vấn cho Bộ trưởng! (Dân Trí): Nhiều ý kiến trái chiều về cách thức tổ chức chất vấn tại Quốc hội được các đại biểu nêu ra tại phiên thảo luận tại tổ ngày 22/5 về dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.".
Nhà dân bị nứt, tiền đền bù không mua nổi... cái kẹo (Dân Trí): Người dân bức xúc cho rằng giá tiền đền bù thiệt hại nhà cửa do đơn vị thi công hầm đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) thấp đến nỗi không thể tin được. Thậm chí, có hộ được đền bù với số tiền chưa đến... 1.700 đồng.
Lê Thị Công Nhân - Yêu cầu Vietcombank trả tiền cho khách hàng (phần 3) (Dân Luận): Gần 3h chiều, chúng tôi đưa bác Giang đến chi nhánh Vietcombank Thanh Xuân. Một số người quen, bạn bè đến ủng hộ bác, như ông Nguyễn Anh Pháp, Sư cô Thích Đàm Thoa, bà giáo Thảo, anh Trương Dũng, Hà Thanh, Vũ Mạnh Hhùng và một số người dân lần đầu chúng tôi gặp. Những người này chủ động ra chào thăm bác Giang, lên án Vietcombank và động viên bác cố gắng theo đuổi vụ việc. Bác Giang rất xúc động và cám ơn mọi người đã quan tâm.
-TPHCM: Những “sống trâu” chết người tái xuất trên đại lộ nghìn tỉ (Dân Trí): Đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2, TPHCM) thời gian gần đây lại tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sụt lún kéo dài, vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Hà Nội: Phát hiện ổ làm hàng hiệu rỏm ‘cỡ khủng’ (Vietnamnet): Cơ quan công an vừa phát hiện xưởng sản xuất và kho chứa hàng ngàn sản phẩm túi xách, ví da nghi giả thương hiệu nổi tiếng như "Dior", "Hermes", "Louis Vuitton".
Đà Nẵng: Nghi vấn xe bồn rút ruột xăng dầu giữa đường phố ban ngày (Pháp Luật): Một chiếc xe bồn đỗ bên đường, ngay lúc ấy một người đàn ông chạy xe máy chở theo gần chục can nhựa cũng đến, đỗ bên cạnh. Cả hai người vừa liếc mắt quan sát, vừa tranh thủ rút “nước“ từ chiếc xe bồn.
-Bé 23 tháng tuổi trọng thương vì bị ném đá xe khách (An Toàn Giao Thông): Do bị ném đá bất ngờ, hành khách trên xe hoảng sợ, trong đó có một bé trai 23 tháng tuổi bị trọng thương ở đầu và mắt.
Nhân viên cây xăng bị chém vì nghi gian lận khi đổ xăng (Người Đưa Tin): Sau khi cự cãi với nhân viên cây xăng vì nghi gian lận người này bỏ đi nhưng sau đó lại rủ theo đồng bọn mang dao, gậy sắt quay lại đuổi đánh chém nhân viên cây xăng...
KSV “khoe' ảnh 'sát phạt' trên chiếu bạc: Vi phạm pháp luật? (Người Đưa Tin): "Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định cấm đánh bạc dưới mọi hình thức. Vì vậy, hành vi đánh bài ăn tiền của bà Dung là vi phạm pháp luật." - Kiểm soát viên khoe ảnh đánh bài ăn tiền lên mạng xã hội (Đời Sống Pháp Luật): "Tôi đăng bức ảnh lên facebook để bạn bè chém gió cho vui chứ không nhằm mục đích gì khác. Những bình luận bên dưới của tôi cũng rất vô thưởng, vô phạt, không có dụng ý gì cả", bà D. giãi bày. - Xôn xao Kiểm sát viên đánh bạc khoe ảnh trên facebook (Báo Giao Thông): Đánh bài lấy tiền đi ăn kem, một kiểm sát viên phải làm giải trình.
Tranh giành chỗ bán ngô, một người tử vong (CAND) - Đánh người tử vong để giành chỗ bán ngô (Công Lý): Ngày 22/5, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Cường, (46 tuổi), trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Kiến Hưng.
-Hải Phòng: Hàng trăm công nhân đình công phản đối điều kiện làm việc (RFA): Hàng trăm công nhân đình công nhiều ngày vừa qua tại phân xưởng may của nhà máy sản xuất giày da Tam Cường, thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng ở Hải Phòng.
-20 tổ chức XHDS gửi thư bộ trưởng Công an tố cáo an ninh giả dạng côn đồ (RFA): Gần 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam hôm qua ký tên vào một thư ngỏ gửi bộ trưởng Công an hiện nay của Việt Nam là ông Trần Đại Quang. Nội dung thư nêu ra vấn nạn nhiều người dân công khai hoạt động cho dân chủ, nhân quyền cũng như các vấn đề xã hội trong nước bị những thành phần được nói là nhân viên an ninh giả dạng tấn công, đánh đập gây thương tích.
Triết học Mác-Lê giúp cho cuộc sống' (BBC Vietnamese): Trần Văn Bằng, 21 tuổi, sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, vừa đoạt giải Nhất chung cuộc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh hôm 19/5.
KINH TẾ
Yếu kém công nghiệp hỗ trợ, Việt Nam nguy cơ rơi vào phụ thuộc! (Dân Trí):Cục Đầu tư nước ngoài cảnh báo, nếu Việt Nam không phát triển công nghiệp hỗ trợ, chắc chắn mức độ phụ thuộc lớn vào bên ngoài là không thể tránh khỏi, tương ứng với đó là sự suy yếu về sức cạnh tranh và sẽ rất khó để phát triển kinh tế bền vững và lâu dài.
“Phải làm rõ chuyện tăng thuế môi trường “đẩy” giá xăng tăng“ (Một Thế Giới): “Tôi đề nghị phải làm rõ tác động của việc tăng thuế môi trường lên 300% đối với mặt hàng xăng, dầu và tách bạch việc sử dụng khoản thu từ thuế này ra sao…”, Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch (TP.HCM) nói.
Hà Nội: Xăng tăng giá 2 ngày, thực phẩm đã nhích tăng theo (Dân Trí): Mặc dù giá xăng mới chỉ tăng được 2 ngày (từ ngày 20/5), nhưng theo phản ánh của nhiều người dân, khảo sát PV Dân Trí giá thực phẩm, rau xanh tại nhiều chợ trên Hà Nội đã được tiểu thương “nhanh nhảu” tăng giá.
Bội chi ngân sách vượt xa chỉ tiêu Quốc hội quyết định (VnEconomy): Chính phủ đề nghị quyết toán số bội chi năm 2013 vượt 41.269 tỷ đồng so với mức Quốc hội đã điều chỉnh...
Thương lái Trung Quốc hoành hành trên đất Tây Nguyên (RFA): Bổn cũ lặp lại, các thương lái Trung Quốc lại tiếp tục hoành hành đất Tây Nguyên như chốn không người, nông dân Tây Nguyên lại một lần nữa loay hoay trong thua lỗ và không tìm được lối ra cho sản phẩm của mình. Thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc đã dùng các đầu mối người Việt Nam để thu gom cau non ở Tây Nam Bộ và tiêu non, điều non, các loại nông sản chủ lực của Tây Nguyên bằng nhiều chiêu thức ma mãnh để rồi sau đó, hậu quả nặng nề lại ập xuống người nông dân nơi đây.

PHÁP LUẬT

Sớm thực hiện thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc trên xe lưu động (!?) (Dân Trí): Thẩm tra dự thảo luật Tạm giữ, tạm giam, Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện yêu cầu cần có sự đổi mới về phương thức thi hành án tử hình, nghiên cứu phương án bố trí các xe thi hành án tử hình lưu động (thi hành bằng tiêm thuốc độc).
-Xây dựng luật để khắc phục tình trạng bức cung, nhục hình (Báo Điện Tử Chính Phủ): Chiều nay (23/5), tiếp tục kỳ họp thứ 9, tại Hội trường, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trình Dự án Luật Tạm giữ, tạm giam. - Cùm chân người bị tam giam là chưa phù hợp Hiến pháp (VOV): Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thể hiện quan điểm này khi thẩm tra dự án Luật tạm giữ, tạm giam. - Đề nghị quy định quyền khởi kiện của người bị tạm giữ, tạm giam (Thanh Niên): Tại phiên làm việc chiều 23.5, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật tạm giữ, tạm giam. - Giám sát hỏi cung để chống bức cung, nhục hình (Vietnamnet): Để tăng cường công tác chống bức cung, nhục hình, UB Tư pháp đề nghị quy định việc thiết kế hệ thống các phòng hỏi cung, các hình thức giám sát, kiểm tra, kiểm sát việc hỏi cung
Tòa có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng khi xử án? (Kinh Tế & Đô Thị): Người được ủy quyền đã thực hiện hành vi vượt quá phạm vi được ủy quyền, đem tài sản không do mình sở hữu thế chấp ngân hàng để bảo lãnh cho khoản vay của người thứ ba.
Hàng loạt trọng án giết người do vị thành niên gây ra, tại sao? (Người Đưa Tin): Chỉ nghe kể lại mâu thuẫn, nhận được một lời thách thức hoặc đơn giản được rủ đi đánh nhau... không ít thanh thiếu niên liền hùng hổ cầm hung khí rồi gây ra những vụ trọng án.
Sửa quy chế Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (VnEconomy): Có một số thay đổi, bổ sung trong quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia...
Kết luận nhầm nhiễm HIV: Bộ Công an đề nghị Sở Y tế giải quyết (Người Đưa Tin): Sau khi xem xét nội dung đơn của anh H.K.S., Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ công an đã chuyển đơn đến giám đốc Sở Y tế Nghệ An xem xét, giải quyết.
tuc/20150523/dan-luan-diem-tin-thoi-su-thu-bay-ngay-2452015#sthash.ZBEPX63Z.dpuf
Ba mươi tháng tù giam cho 3 người nông dân Thanh Oai (Dân Luận): Ngày 22/5/2015, phiên tòa phúc thẩm xét xử 3 nông dân Thanh Oai là Lê Văn Vượng ,Vũ Văn Huề và Nguyễn Thu Hà đã diễn ra tại Tòa Án Nhân Dân Tối Cao thành phố Hà Nội. Cách đây 2 tuần, phiên tòa này đã bị hoãn vì các quan chức chính quyền huyện Thanh Oai không có mặt trong buổi xét xử.
Nghi án tham nhũng tại Dự án Đồng Chằm (Vĩnh Phúc): UBND huyện Vĩnh Tường đã thụ lý giải quyết vụ việc (23/05/2015) (Đại Đoàn Kết): Ngày 15-5-2015 Báo Đại Đoàn Kết có bài báo: "Vĩnh Phúc: Nghi án tham nhũng tại Dự án Đồng Chằm” phản ánh về nghi án chủ đầu tư dự án cải tạo Đồng Chằm (xã Vĩnh Sơn) là UBND xã Vĩnh Sơn có biểu hiện cấu kết với đơn vị thi công dự án lập "khống” biên bản nghiệm thu khối lượng thi công dự án (thi công 200 mét đường nhưng nghiệm thu khống tới hơn 3000 mét) để thanh toán sai nguyên tắc số tiền gần 300 triệu đồng.
Tòa án còn làm thay đương sự nhiều quá (Pháp Luật): Nhiều vụ lòng vòng xử lý đi xử lại 10-20 năm mà vẫn chưa đạt được. Vì sao lại như vậy, có phải pháp luật của mình chưa hoàn thiện? Bởi vì pháp luật của mình chung chung quá, pháp luật điều chỉnh về tài sản chưa cụ thể, thẩm phán còn phải dự vào Nghị quyết và lương tâm tình cảm để giải quyêt”,
Nhiều vụ án dân sự phải xét xử đến... 20 năm (Báo Giao Thông): Hàng năm xảy ra trên 100.000 vụ tranh chấp nhưng tỷ lệ giải quyết được rất thấp, có nhiều vụ xử đi xử lại, lòng vòng đến 10-20 năm không tìm ra công lý.
Phá “lò” sản xuất bằng cử nhân giả giá 1-2 triệu đồng (Tuổi Trẻ): Hàng loạt giấy tờ như bằng tốt nghiệp đại học, học bạ, bằng lái xe máy, hộ chiếu, CMND, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…được Tài làm giả tinh vi rồi rao bán từ 1-2 triệu đồng/chiếc.
Hướng tới hệ thống pháp luật bớt rườm rà, chồng chéo ( báo Pháp Luật ):Là một trong 11 Dự thảo Luật sẽ được thông qua tại kỳ họp này nhưng tại phiên thảo luận qua (22/5), đại biểu Quốc hội vẫn trăn trở với nhiều vấn đề của Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính khả thi, hướng tới một hệ thống pháp luật bớt rườm rà, chồng chéo.
Điều 60 Luật BHXH: Quốc hội nợ lời xin lỗi?" (Pháp Luật Thành Phố):Mức lương hưu bèo bọt, không đủ để trang trải cuộc sống nên không hấp dẫn người lao động.
Mới: Trường hợp được hỗ trợ khi không đủ điều kiện bồi thường về đất" (Pháp Luật Thành Phố):Đối với những trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, lý do không đủ điều kiện, thời điểm đất đó được đưa vào sử dụng để xem xét hỗ trợ. Đây là nội dung quy định tại quyết định 23/2015/QĐ-UBND TPHCM mới ban hành.
24 người Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao bị bắt giữ (vnexpress):Nhà chức trách phát hiện nhóm người Trung Quốc ở tầng 26 tòa nhà tại TP HCM giả là cơ quan công quyền gọi điện lừa đảo các đồng hương.
Bắn chết người vì tưởng là khỉ: Lo ngại việc dùng súng tự chế (Đời Sống Pháp Luật): Thời gian qua không ít vụ chết oan hay án mạng do súng tự chế đã liên tiếp xảy ra. Điều đáng nói là nếu trước đây, súng tự chế là một trong những “phương tiện” để các anh chị giang hồ lấy số lẫn nhau thì nay, súng tự chế đã len lỏi khắp các vùng quê gây ra những cái chết thương tâm của những người vô tội.
Khởi tố người đàn ông bán vé số vì đốt đôla giả (Zing): Những lúc bán vé số ế, người đàn ông 40 tuổi ở miền Tây mua cả sấp đôla giả, mệnh giá 100 USD để đốt xả xui.

SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG

TP.HCM: Sạt lở khiến 3 căn nhà sụp xuống kênh (Info.net): Vào 0h30 phút ngày 22/5, 3 nhà dân ở ấp 1, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè bị sạt lở phải tháo chạy trong đêm.

KHOA HỌC - KỸ THUẬT

Xem “quả cam” chống tội phạm ở Nhật (Afamily): Khi bạn đến các cửa hàng ở Nhật, bạn sẽ thấy một vật hình tròn cỡ quả bóng chày, màu cam, thường được đặt ở cạnh máy tính tiền để... chống tội phạm.
Storymaker - Công cụ mới cho nhà báo công dân (RFA): Trở về Việt Nam sau khi tham gia khóa huấn luyện phần mềm ứng dụng Storymaker bốn người đã bị tạm giữ tại phi trường Nội Bài và Tân Sơn Nhất với lý do giống nhau là trong khóa học này có sự tham gia của Việt Tân. Mặc Lâm hỏi chuyện nhà báo Võ Văn Tạo, người tham gia và bị thẩm cung vì có giao tiếp với Việt Tân

GIÁO DỤC

ĐH tăng học phí, chất lượng có cao? (Tuổi Trẻ): Vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, các trường ĐH liền tăng học phí.

THẾ GIỚI - ĐỐI NGOẠI

Trước Quốc hội VN, Tổng thư ký LHQ kêu gọi đoàn kết toàn cầu để vượt qua thử thách (Một Thế Giới): Chiều 23.5, trong chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội đã vinh dự đón Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tới thăm và nói chuyện.
Nhật gia tăng ảnh hưởng, đổ tiền vào vùng Á Châu (Người Việt): Trong nỗ lực đối phó với ảnh hưởng chính trị và kinh tế ngày càng lớn của Trung Quốc, Nhật dự trù sẽ đổ $110 tỉ vào Á Châu để giúp phát triển đường sá, cảng và các cơ sở hạ tầng trong vòng 5 năm tới, theo lời Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe hôm Thứ Năm.
-Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ sẽ thăm Việt Nam (Người Việt): Đó là thông tin mà bà Lisa Wishman, tùy viên báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cung cấp cho tờ Tuổi Trẻ.
-Việt Nam muốn mua trực thăng chống tàu ngầm của Anh Quốc (Người Việt): Hãng sản xuất máy bay liên doanh AugustaWestland tiết lộ rằng, phía Việt Nam tỏ ý muốn mua trực thăng quân sự nhằm thỏa mãn một số nhu cầu quốc phòng.
Singapore bắt đối tượng lợi dụng SEA Games 28 để lừa đảo (Vietnamplus): Cơ quan cảnh sát Singapore ngày 22/5 cho biết vừa bắt một nghi phạm vì có dấu hiệu tham gia lừa đảo về một công việc bán thời gian tại SEA Games 28.
Chủ tịch nước thông báo diễn biến biển Đông với Tổng Thư ký LHQ (Một Thế Giới): Ngày 22.5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi tiếp Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon (diễn ra ngay sau lễ đón) trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng Thư ký tại nước ta.
-Thủ tướng hội kiến với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon (Thế Giới Việt Nam): Chiều 22/5/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
-Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên Hợp quốc (VOV): Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia, đóng góp hơn nữa vào công việc chung của LHQ vì hòa bình, an ninh, phát triển trong khu vực và trên thế giới. - Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia, đóng góp hơn nữa vào công việc chung của LHQ vì hòa bình, an ninh, phát triển trong khu vực và trên thế giới. (Quân Đội Nhân Dân): Theo AFP, tòa án tuyên rằng hành vi của bà Cho đã không dẫn đến hậu quả thay đổi đường bay và từ đó giảm nhẹ mức phạt đối với bà từ 1 năm tù giam xuống còn 10 tháng. Tòa cũng cho phép bà Cho hoãn thi hành án trong vòng hai năm.
Australia: Chính sách cứng rắn đã giúp ngăn chặn làn sóng thuyền nhân (RFA): Australia hôm nay phản ứng trước chỉ trích về lập trường của Canberra đối với thuyền nhân người Rohingya và Bangladesh hiện nay tại khu vực Đông Nam Á.
TQ kêu gọi Nhật hãy đối diện với quá khứ lịch sử (RFA): Về quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản, hôm nay Bắc Kinh lặp lại kêu gọi Tokyo hãy đối diện với quá khứ lịch sử trong thế kỷ trước; sau khi phu nhân của thủ tướng Shinzo Abe đến thăm đền tử sĩ Yasukuni, nơi có thờ các vị tướng Nhật bị buộc là tội phạm chiến tranh.
Chiến hạm Mỹ vào biển Đen, thách thức Nga (Dân Trí): Khu trục hạm USS Ross của Mỹ chuẩn bị vào Biển Đen, bất chấp những đe dọa Nga mới đưa ra sau vụ Kiev đòi triển khai NMD trên đất Ukraine.
Mỹ phớt lờ cảnh báo, Trung Quốc dọa 'cứng rắn hơn' (Thanh Niên): Giới chức ngoại giao và quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Washington vẫn tiếp tục tuần tra trên không lẫn trên biển ở Biển Đông, bất chấp sự thách thức của Trung Quốc. - Trung Quốc ngang ngược tuyên bố "thắng Mỹ" ở Biển Đông (Vietnamplus): Trung Quốc ngày 22/5 tuyên bố đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Mỹ ở Biển Đông, khi ngang ngược nói rằng đã buộc máy bay do thám Mỹ phải “bỏ chạy” sau cảnh báo qua sóng radio. - Trung Quốc sẽ có 18 tháng “gây hấn” với Mỹ trên Biển Đông (Dân Trí): Financial Review nhận định từ giờ đến khi Mỹ có Tổng thống mới là khoảng thời gian Bắc Kinh tận dụng để thử thách Washington trên Biển Đông.- TQ không hài lòng việc máy bay Mỹ bay qua vùng biển Trường Sa (RFA): Trung Quốc hôm nay lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ về việc một máy bay trinh sát tiên tiến P8-A Poseidon của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 5 bay qua vùng biển Trường Sa, nơi mà Bắc Kinh đang gấp rút tiến hành hoạt động cải tạo những bãi, đá thành đảo nhân tạo.
Các bên tránh gây hấn ở biển Đông' (BBC Vietnamese): Liên hợp quốc quan ngại tình trạng căng thẳng ở biển Đông và sẵn sàng giúp đỡ nếu các bên liên quan có yêu cầu, Tổng thư ký Ban Ki-moon phát biểu ngay khi bắt đầu chuyến viếng thăm Việt Nam.
-TP Ôn Châu chấn chỉnh đảng viên CS còn niềm tin tôn giáo (RFA): Tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Triết Giang của Trung Quốc, chính quyền địa phương cho tiến hành chiến dịch gọi là chấn chỉnh nhắm vào những đảng viên Cộng sản bị cho vẫn còn niềm tin tôn giáo.
Nhóm nữ quyền quốc tế phản bác cáo buộc bị Bắc Hàn lợi dụng (RFA): Nhóm những phụ nữ quốc tế hoạt động vì hòa bình tham gia kế hoạch đi bộ từ Bắc Hàn qua đường phân ranh hai miền Triều Tiên sang Hàn Quốc vào cuối tuần này, hôm qua lên tiếng phản bác những cáo buộc nói rằng họ bị Bình Nhưỡng lợi dụng cho mục tiêu tuyên truyền.
Thái Lan: Cuộc tổng tuyển cử có thể bị hoãn thêm (RFA): Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha hôm qua cho biết cuộc tổng tuyển cử tại nước ông sẽ được tiến hành vào tháng tư hay tháng năm sang năm; tuy vậy theo người đứng đầu chính phủ Bangkok hiện nay thì cuộc tổng tuyển cử có thể bị hoãn thêm chừng ba tháng nữa nếu như phải tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp.
Bắc Hàn bỏ yêu cầu đòi tăng lương cho công nhân ở Kaesong (RFA): Bắc Hàn bỏ yêu cầu đòi tăng lương cho công nhân miền bắc làm việc tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong. Điều này nhằm giúp dọn đường cho các cuộc đàm phán nhằm giải quyết những bất đồng mới đây về khu công nghiệp chung này giữa hai miền Nam - Bắc Hàn.
Mỹ dùng đòn đánh kép chống Trung Quốc (Dân Trí): Washington-Tokyo kí kết "Phương châm hợp tác quốc phòng Nhật-Mỹ", là một phần trong chiến lược áp dụng đòn đánh chính trị-kinh tế nhằm bao vây, cô lập Trung Quốc.

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT - GIẢI TRÍ

Xu hướng kỳ quái: Du khách thích thoát y trước các di tích lịch sử (Dân Trí): Gần đây, nhiều khách du lịch ở nhiều nơi trên thế giới đang có một xu hướng kỳ lạ: thoát y tại những di tích thiêng liêng như Angkor Wat hay Machu Picchu... chụp ảnh rồi đăng lên Instagram, dù biết nếu bị cơ quan quản lý sở tại bắt gặp, họ sẽ bị phạt tiền, trục xuất,...
Nghĩa tình ở con hẻm miễn phí giữa lòng Sài Gòn (Một Thế Giới): Gọi là “hẻm miễn phí” vì nơi đây có bác xe ôm người nâu bóng, gầy rạc vì nắng gió sẵn sàng chở người già, người khuyết tật đi bất kỳ nơi đâu mà không lấy đồng nào
Thư gửi vợ của Lưu Quang Vũ gây xôn xao là do...ai đó chép lại (Một Thế Giới): Những ngày qua, dư luận xôn xao về bức thư của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ gửi cho vợ - nhà thơ Xuân Quỳnh đang lan truyền nhanh trên mạng.
Nghi vấn về xe kéo vua Thành Thái tặng mẹ (Tuổi Trẻ): Nhiều nhà chuyên môn đã đến xem và tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của chiếc xe được cho là của vua Thành Thái đặt làm tặng mẹ là hoàng thái hậu Từ Minh.
Biểu tượng truyền hình Mỹ kết thúc talkshow huyền thoại (Dân Trí): David Letterman đã kết thúc chương trình “Chuyện đêm muộn” của mình vào đêm thứ 4 vừa qua, sau 33 năm sự nghiệp.
Nói truyện ngôn tình vô bổ là 'thiếu căn cứ' (BBC Vietnamese): Bình luận về quyết định gần đây yêu cầu 'tạm dừng xuất bản sách ngôn tình, đam mỹ' của Cục Xuất bản, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng đây chỉ là biện pháp 'đi sau thực tế', và do 'không quản lý được, không nắm bắt được nhu cầu điều tiết của thị trường'.

--------------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 22/05/2015 by Doi Thoai

Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly 



---------------------------------------

Thứ sáu, 22 tháng 5, 2015

Krugman chống TPP: Trade and Trust (NYT 22-5-15) -- "the fact that the administration evidently doesn’t feel that it can make an honest case for the Trans-Pacific Partnership suggests that this isn’t a deal we should support" Cũng từ phe tả: No Debate Equals No Democracy: The Folly of Fast Track (Nation 21-5-15) -- Trong lúc 90% nhà kinh tế có uy tín cho rằng TPP hoặc là sẽ không có ảnh hưởng gì, hoặc có rất ít ích lợi, cho người nghèo ở Mỹ, thì một tên cà chớn trên National Review (tuần báo của bọn bảo thủ, tài phiệt Mỹ) lại viết bài này: How the TPP Would Help America’s Working Poor (National Review 20-5-15) -- Tên này hoặc là xỏ lá -- muốn chia rẽ phe tiến bộ -- hoặc là quá ngu dốt!
Hoa Kỳ ràng buộc TPP với Nhân quyền Việt Nam (RFA 21-5-15) -- "Phỏng vấn" trợ lý ngoại trưởng Tom Malinowski.  Phóng viên: "Vâng, đúng là Việt Nam cần phải thay đổi nhiều": Đây là ý kiến cá nhân của phóng viên (dù nhiều người sẽ đồng ý).  Phóng viên đi phỏng vấn người khác, thiết nghĩ không nên chèn vào những lời bình luận của chính mình như thế này. Muốn bình luận, nên viết hẵn một bài bình luận.
Ted  Osius: Động thái của Trung Quốc trên biển đem Việt Nam và Mỹ gần nhau hơn: China’s Sea Actions Bring Vietnam, U.S. Closer, Says Osius (Bloomberg 21-5-15)
Đã đến lúc Mỹ lãnh đạo ngoại giao ở Biển Đông: Time for US diplomatic leadership in the South China Sea (AEI 2-15-15) -- Bài quan trọng của Dan Blumenthal (Muốn nghe tiếng nói của phe bảo thủ đảng Cộng hòa ở Mỹ thì nên đọc AEI hoặc Weekly Standard, thậm chí trang xã luận của Wall Street Journal.  Đừng có đọc National Review, hạ cấp lắm! Rich Lowry - editor cùa National Review -- mê Sarah Palin, cho là Palin quá sexy, mỗi lần hắn tưởng Palin nháy mắt với hắn là hắn sướng run (hắn viết báo nói thế, không phải tôi bịa đâu!))
Bộ trưởng Thăng: "Không thể vừa không muốn mất tiền vừa muốn đi đường đẹp" (DT 22-5-15) -- Tiền đi vào cửa sau?  Bộ trưởng công khai kêu gọi đút lót?
Đừng để người Việt 'nổi danh' ăn cắp vặt tại Nhật (TVN 22-5-15) -- Hoặc bất cứ nơi nào khác!
Sử liệu: Nixon phá hoại hòa đàm Paris: Nixon papers shed light on renegade diplomacy (AP 21-5-15) -- Chuyện này thì đã biết từ lâu, nhưng nay có bằng chứng qua cái gọi là Chennault memo
Hai cựu bộ trưởng ngân khổ Mỹ bảo là Mỹ - Trung cần đối thoại về kinh tế: Why the U.S. Needs to Listen to China (Atlantic June 2015) - Rubin & Paulson muốn làm ăn với Tàu. Đừng có nghe hai ông này!
Điểm cuôn sách của Michael Pillsbury về kế hoạch 100 năm của Trung Quốc để làm bá chủ thiên hạ: Numero Uno: The not-so-secret Chinese strategy for global supremacy. (Weekly Standard 1-6-15)
Giáo sự Tàu bảo Mỹ đừng khiêu khích Tàu: Provoking Beijing in the South China Sea Will Only Backfire on Washington (Foreign Policy 21-5-15)
Sự chuyển đổi thui chột của Thái Lan: Thailand’s Stunted Transition (Project Syndicated 21-5-15) -- "The country remains trapped between authoritarianism and democracy" (Quốc gia này bị kẹt giữa chuyên chế và dân chủ) 
"Siêu tăng" Armata của Nga sẽ làm Nga phá sản! Is the 'World’s Deadliest Tank' Bankrupting Russia? (Diplomat 21-5-15) - "“The Armata truly has unprecedented destructive power; a battalion can destroy the entire Russian budget" (Quả đúng là tăng Armata có một sức hủy diệt chưa từng có; một tiểu đoàn tăng ấy có thể hủy diệt toàn bộ ngân sách nước Nga!), Hahaha!
Sự đạo đức giả của nước Anh: South-East Asia’s boat people shame the whole region (Economist 23-5-15) -- Đọc tin này, bực quá nên phải hét lên!  Ôi, cái nước Anh nó đạo đức giả làm sao!  Một mặt thì không nhận "thuyền nhân" từ Bắc Phi, mặt khác thì lại sỉ nhục các nước Đông Nam Á không nhận thuyền nhân từ Bangladesh và Myanmar!
.
Điểm cung cấp bằng giả quy mô lớn bị phát hiện (VnEx 22-5-15) -- Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: “Động cơ gian lận thi cử sẽ giảm” (TT 22-5-15) -- Hai sự kiện này có liên quan với nhau: Dễ mua bằng giả thì gian lận thi cử sẽ giảm, tất nhiên!
Các nhà văn Công an đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp văn học nước nhà (CAND 21-5-15) -- Ở Mỹ, cả Secret Service, FBI, CIA... cộng lại cũng không có một nhà văn nào nên hồn cả!  Thảo nào nền văn học nước Mỹ quá sức nghèo nàn.  Đáng thương lắm vậy!
Độc đáo ngôi chùa có kiến trúc Đông -Tây kết hợp ở Tiền Giang (LĐ 22-5-15) -- Chùa Vĩnh Tràng!  Tôi đã trải qua rất nhiều thời gian ở đây!
Milan Kundera có còn quan trọng không? How important is Milan Kundera today? (Guardian 21-5-15) -- Fan của Kundera nên đọc bài này của Jonathan Coe.








 

No comments: