Wednesday, December 17, 2014

Blogger Nguyễn Quang Lập đối mặt mức án 20 năm tù (CTV Danlambao)





Chiến dịch đòi trả tự do cho blogger Nguyễn Quang Lập mang tên "Một Bông Hoa cho Bọ Lập" do trang facebook Những người bạn của Bọ Lập phát động

Trong một động thái mới nhất, nhà cầm quyền CSVN đã quyết định chuyển đổi tội danh đối với bloger Nguyễn Quang Lập từ điều 258 sang điều 88, với mức án cao nhất là 20 năm tù giam.

Quyết định này vừa được trang facebook 'Những người bạn của Bọ Lập' loan báo vào chiều tối ngày 17/12/2014, theo đó viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh tạm giam 3 tháng đối với chủ blog Quê Choa và khởi tố tội danh mới mang tên 'tuyên truyền chống phá nhà nước'.

Như vậy, không như một số lời đồn đoán trước đó về một khả năng tại ngoại, nhà cầm quyền CSVN đã tăng mức độ trả thù, tiếp tục thủ đoạn bỏ tù blogger để đổi chác với quốc tế.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam hôm 6/12/2014, ông bị cáo buộc đã đăng tải những bài viết có nội dung bị cho là 'xuyên tạc, chống nhà nước'.

Bà Hồ Thị Hồng, vợ ông Lập cho biết chồng bà bị bắt trong tình trạng liệt nửa người. Trước khi bị công an áp giải, ông dặn dò gia đình: “Trước mắt anh đi khoảng 9 ngày... Sau khoảng độ 9 ngày mà anh không về thì có lẽ 3 năm sau gặp lại."

Được biết, các hoạt động đấu tranh đòi trả tự do cho blogger Nguyễn Quang Lập hiện đang diễn ra sôi nổi trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội.

Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và chính phủ các nước đã lên án vụ bắt giữ, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do ngay lập tức cho blogger Nguyễn Quang Lập. Đáp lại, chế độ độc tài CSVN vẫn trơ mặt, tiếp tục thủ đoạn dùng tù nhân lương tâm đổi chác với quốc tế.




-----------------------------

Dân Luận tổng hợp
Thứ Tư, 17/12/2014

Theo tin từ nhà văn Nguyễn Quang Vinh và nhà thơ Đỗ Trung Quân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân hôm nay đã ra quyết định tạm giam 3 tháng đối với nhà văn Nguyễn Quang Lập và truy tố ông theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự: Tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Điều 88 là một tội danh nặng hơn nhiều so với Điều 258, với hình phạt tối thiểu là 3 năm và tối đa lên tới 20 năm tù giam. Một số blogger và nhà hoạt động nổi tiếng ở Việt Nam đã bị truy tố theo tội danh này, bao gồm Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên. Lần gần đây nhất tội danh này được sử dụng là tháng 5 năm 2013 cho hai sinh viên Kha và Uyên.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập, người điều hành blog Quê Choa, bị tạm giữ hình sự từ ngày Thứ Bảy 6/12/2014 bởi Cơ quan An Ninh Điều tra thành phố Hồ Chí Minh, với lý do "bắt quả tang đang tải bài vở đăng những nội dung được cho là xuyên tạc, chống nhà nước”. Ông Nguyễn Quang Lập sinh năm 1956, là một nhà viết văn, viết kịch và biên kịch điện ảnh nổi tiếng. Ông đang bị liệt nửa người vì di chứng của một cuộc tai nạn giao thông trước đó.

Việc chính quyền Việt Nam quay lại sử dụng Điều 88 để đối phó với các blogger, đặc biệt là cho một người nổi tiếng như nhà văn Nguyễn Quang Lập làm cho nhiều người lo ngại tình hình chính trị Việt Nam trở nên xấu đi sau một số động thái ấm lên vào giữa năm, khi mà một số tù nhân lương tâm nổi tiếng được trả tự do. Các blogger trong nước tỏ ra thận trọng hơn khi lên tiếng phê phán chính quyền vào thời điểm này.

Mặc dù vậy, một trang Facebook có tên Những người bạn của Bọ Lập vẫn đang mở chiến dịch kêu gọi mọi người tặng hoa và chia sẻ cảm xúc của mình với nhà văn Nguyễn Quang Lập trên mạng, vì theo họ chỉ có dư luận xã hội mới cứu đuợc nhà văn vào lúc này:

Hai yêu cầu cơ bản của nhóm Những người bạn của Bọ Lập đề ra là: 1) Hãy để nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra, để thân nhân có thể chăm sóc sức khỏe cho ông, và 2) Hãy sớm mở một phiên tòa công khai và minh bạch để cho mọi người thấy nhà văn Nguyễn Quang Lập có "tội" như thế nào.

Trong một biến cố khác, chính quyền Việt Nam tuyên bố "Việt Nam lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức" khi nói về vụ tấn công khủng bố tại Pakistan ngày 16/12 nhằm vào dân thường và trẻ em. Tuy nhiên không rõ "khủng bố tinh thần" bằng điều 88 có đuợc tính là khủng bố hay không.

Dân Luận sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về những biến cố tiếp theo của vụ việc.

Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.





No comments: