Friday, July 9, 2010

NGUYỄN TRƯỜNG TÔ TỐ NGƯỢC GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

Từ "ông" chủ tịch Tô nghĩ đến vấn đề quản lý xã hội.

Đinh Mạnh Vĩnh

Thứ Sáu, 09/07/2010

http://danluan.org/node/5613

.

Sự việc Nguyễn Trường Tô đang ngày càng trở nên rối rắm và nghiêm trọng hơn, khi Vietnamnet cho biết: trong bản báo cáo đề ngày 27-5, ông Tô khẳng định Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ. Trang báo cũng cho biết thêm, ông Tô khẳng định “dám chịu trách nhiệm với toàn bộ nội dung bản báo cáo này” khi trả lời phỏng vấn với phóng viên Vũ Trung Lâm (thuộc trang Vietnamnet).

Trong một diễn biến khác, cháu Nguyễn Thị Thu Trang một nạn nhân và là một mắt xích quan trọng trong vụ án mua dâm học trò, đã bỏ nhà ra đi vào một ngày cuối tháng 6/2010 mà không rõ lý do.

Câu chuyện "ông" Chủ tịch Tỉnh Hà Giang "phơi thân giữa chốn... long sàn" dường như đang đến hồi ngày càng gay cấn vì tính chất hạ uy tín lẫn nhau trong nội bộ của "các đồng chí ta" (!).

Đầu cua tai nheo như thế nào chắc phải mất khá nhiều thời gian và công sức của những người và những cơ quan có trách nhiệm để đưa ra kết quả rõ ràng đối với Tô và những kẻ có liên quan trong một vụ bê bối tình dục mà tính chất bỉ ổi đang dường như được đẩy lên cao trào và đầy kịch tính.

Vở diễn, từ việc có vài diễn viên chính trong một vở tuồng mang màu sắc "tâm lý xã hội" theo kiểu bi kịch gia đình xuất phát từ sự tha hóa, suy đồi của xã hội của Tào Ngu hoặc Quỳnh Dao, đang dần dần hướng tới trách nhiệm của Đảng CSVN trong việc quản lý đất nước nói chung và giáo dục các "đảng viên buông thả và lơi lỏng về nhân cách".

*********

Trong trường hợp vụ việc của Tô và những kẻ có liên quan được tiếp tục đi đến tận cùng sự thật thì liệu Công an Tỉnh Hà Giang và Viện kiểm sát nhân dân cũng như Tòa án nhân dân Tỉnh Hà Giang có đảm bảo "thực hiện tốt" công việc? Những người làm công tác điều tra, khởi tố, tranh tụng, kết tội, tuyên án... trong nội bộ của một tỉnh có đảm bảo khách quan, duy lý, tuân thủ pháp luật??? Ai dám bảo đảm những việc này, nếu như một vài vị nào đó trong Công an tỉnh, Tòa án tỉnh, viện kiểm sát tỉnh nếu không liên quan đến bê bối về tình dục thì liên quan đến những bê bối khác??? Liệu rằng câu nói của ông bà ta "bứt dây động rừng" có trở thành hiện thực? Khả năng là rất lớn! Tuy nhiên, ông bà ta cũng rất hay khi có câu "đồng hội đồng thuyền". Vâng! Chết chùm cả đám! Lợi không?. Khả năng cũng lớn không kém.

Vấn đề được đặt ra là về hình thức, trình tự điều tra, tố tụng đã trở nên quá lạc hậu mà nhiều Luật sư, Luật gia, người dân đã lên tiếng trong nhiều năm qua về sự việc bất cập và thiếu tính khoa học, khách quan khi điều tra, khởi tố, truy tố, tố cáo, khiếu nại... vẫn được quản lý theo kiểu "hộ khẩu"!!!

Những phi lý và bất khả của quy trình tố cáo, điều tra, khởi tố vụ án... đã bộc lộ toàn bộ tính chất "nông dân và nông nghiệp Việt Nam lạc hậu" trong việc lợi dụng pháp luật nhằm "đóng cửa dạy nhau trong nhà". Nhà anh, tỉnh anh thì anh lo, chẳng việc gì đến tỉnh tôi (!)

Toàn bộ hệ thống Nhà nước nói chung và hệ thống luật pháp nói riêng từ hình thức cho đến nội dung quản lý tại Việt Nam vẫn mang đậm dấu ấn "cánh cổng làng" mà những sự việc phía sau cánh cổng đó,nước mình, tỉnh mình, huyện mình, xã mình không muốn cho các nước khác, tỉnh khác, huyện khác, xã khác biết. Điều này đã từng tỏ ra rất hiệu quả cách đây vài chục năm trước, khi sự việc "tốt khoe, xấu che" hoàn toàn theo ý muốn của "đảng ta" cũng như của mỗi địa phương và chính nó dung dưỡng cho tình trạng báo cáo láo, thành tích thì thổi phồng, sai phạm thì bưng bít. Một thời "đảng ta" khá yên tâm khi phương thức quản lý xã hội theo kiểu này làm họ cảm thấy hoàn toàn có thể "ăn ngon, ngủ yên".

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh phương thức quản lý xã hội theo kiểu này hoàn toàn không còn phù hợp với thời đại bùng nổ thông tin, mà nói cường điệu một chút, tốc độ thông tin hiện nay là tốc độ phi thuyền bay vào vũ trụ, do đó vấn đề đặt ra cho "đảng ta" là phải dám nhìn thẳng vào thực tế Việt Nam hiện nay mà nhanh chóng thay đổi phương thức quản lý xã hội nói chung và hệ thống luật pháp nói riêng.

***********

Sự việc ông Chủ tịch "cuổng trời" có thể rồi sẽ chìm xuồng như bao ngàn sự việc bê bối khác hay có thể sẽ được đưa ra trước ánh sáng công lý hoặc lèo lái theo cách gì đó cho nó nhẹ nhàng hơn, văn minh hơn, sạch sẽ hơn theo phương châm "đảng ta là đạo đức là văn minh" (?!)Chẳng làm thầy bói được, khi người dân vẫn còn bị buộc phải trong tư thế ba con khỉ tự bịt mắt, tự bịt miệng, tự bịt tai!

Còn nhớ chỉ từ một việc "cỏn con" là Bùi Tiến Dũng đánh bạc bị bắt (mà lúc đó dư luận cũng râm ran là "người ta chơi nhau"), dư luận phanh phui ra vụ việc thuộc hàng "khủng long bạo chúa" - PMU18, một thời làm nhức nhối lương tâm người dân lương thiện mà hậu quả về thân phận những người đầy lương tâm và trách nhiệm đối với đất nước cho đến nay vẫn còn là những vết thương lớn chưa liền sẹo.

Vết thương theo thời gian có thể lành, nhưng ung thư theo thời gian sẽ chết.

Vết sẹo theo thời gian có thể không còn đau và nó mãi là kỷ niệm khó quên.

Tế bào ung thư thì theo thời gian sẽ phát triển và ăn dần mòn vào toàn bộ cơ thể.

Dường như "cơ thể ĐCSVN" đang ở thời kỳ ung thư giai đoạn cuối? Biết đâu đấy!

Đinh Mạnh Vĩnh

.

.

.

Ông Nguyễn Trường Tô tố ngược Giám đốc CA tỉnh

Cập nhật lúc 07:56, Thứ Sáu, 09/07/2010 (GMT+7)

http://vietnamnet.vn/xahoi/201007/Ong-Nguyen-Truong-To-to-nguoc-Giam-doc-CA-tinh-921124/

,Diễn biến xung quanh vụ ông Nguyễn Trường Tô - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, người đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương (KTT.Ư) đề nghị cách chức vì sống buông thả - dường như mỗi lúc thêm phức tạp, làm cho không khí TX phố núi càng thêm nóng bức.


Trong cuộc trao đổi với PV chiều qua (8-7), ông Vũ Trung Lâm - Bí thư Chi bộ Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang - cho biết, sau khi đại diện Văn phòng UBND tỉnh được Ủy ban KTT.Ư mời về Hà Nội để nghe thông báo kết luận về ông Nguyễn Trường Tô, trong đó có nêu “ông Tô sống buông thả, quan hệ thiếu lành mạnh”, ông Lâm đã có ý kiến phản ứng (?).

Cụ thể, phản ứng này đã được Chi bộ Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang thể hiện rõ trong lá đơn kiến nghị đề ngày 27-5, gửi lên nhiều cơ quan Trung ương.


Văn bản này nêu, ngày 17-5, Đoàn công tác của Ủy ban KTT.Ư đã mời Bí thư Đảng ủy và Bí thư Chi bộ Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang dự họp, thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra về dấu hiệu vi phạm đạo đức, lối sống, đồng thời lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu của các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy về hình thức kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Trường Tô.

Báo cáo kết quả kiểm tra có nội dung chính là việc đồng chí Tô quan hệ bất chính với chị Nguyễn Thị D. (trú tại Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang) tại một nhà nghỉ ở Hà Nội vào năm 2005, trong đó có những tình tiết như chị D. có số điện thoại, có những bức hình chụp đồng chí Tô bằng điện thoại di động, và có lời khai tại cơ quan Công an và trực tiếp với tổ công tác Ủy ban KTT.Ư.

Theo ông Lâm, tại cuộc họp này, ông Tô phủ nhận việc quan hệ bất chính với chị D. Ông Tô phát biểu, ông không hiểu tại sao lại có những bức ảnh đó, ai chụp, chụp lúc nào, ở đâu, và chụp để làm gì (?). Còn số điện thoại của Chủ tịch tỉnh, theo ông Tô thì nó được in công khai trong cuốn danh bạ của tỉnh, mọi người cùng biết…

Về cuộc họp của Thường vụ Tỉnh ủy hôm đó, ông Lâm cho biết, đã có ý kiến thắc mắc rằng tại sao sự việc xảy ra từ năm 2005, cơ quan pháp luật phát hiện năm 2006, nhưng đến nay mới đưa ra xử lý?

Khá bất ngờ, trong cuộc trao đổi với PV, ông Lâm còn cho biết: Cũng vào ngày 27-5, ông Nguyễn Trường Tô đã ký một văn bản báo cáo một số vấn đề có dấu hiệu sai phạm liên quan đến Thiếu tướng Nguyễn Bình Vận - Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Văn bản này được gửi đến cơ quan cấp T.Ư và Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.

Theo ông Lâm, ông Tô đã nêu ra dấu hiệu một vụ “ném đá giấu tay”. Đó là vụ một công dân ký tên Hứa Như Bình (không có địa chỉ) gửi đơn đến nhiều cán bộ có trách nhiệm, cho rằng “ông Vận mới xứng đáng ở cương vị cao hơn, chứ không phải là ông Tô, ông Vinh” (?!). Đặc biệt, trong bản báo cáo đề ngày 27-5, ông Tô khẳng định Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ (?!).

Trước những thông tin nói trên của ông Vũ Trung Lâm, PV đã thẩm tra lại qua ông Nguyễn Trường Tô; ông Tô khẳng định “dám chịu trách nhiệm với toàn bộ nội dung bản báo cáo này”.

-----------------------

Nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vụ án Sầm Đức Xương vẫn đang được tiếp tục điều tra với sự tham gia của các điều tra viên Bộ Công an. Ông Sầm Đức Xương và hai nữ bị can Nguyễn Thuý Hằng, Nguyễn Thanh Thuý được đảm bảo cuộc sống trong trại tạm giam theo đúng quy định, không có chuyện CQĐT bức cung, gây áp lực… đối với họ.
(Theo Tiền Phong)

TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Giang giải trình việc vợ con đánh ghen?

Ông Nguyễn Trường Tô vẫn trong danh sách giới thiệu nhân sự

Chủ tịch Hà Giang: "Vụ cô D. chả có căn cứ gì!”

Lãnh đạo Hà Giang nói về ảnh nóng của chủ tịch tỉnh

Xử lý ông Nguyễn Trường Tô như thế là thỏa đáng

Vợ Chủ tịch Hà Giang nói gì về vụ việc của chồng?

Hà Giang chấn động vụ Chủ tịch tỉnh mua dâm

Chủ tịch Hà Giang thừa nhận có ảnh nóng

Đề nghị cách chức Chủ tịch tỉnh Hà Giang

.

.

.

No comments: