Tuesday, July 27, 2010

BÍ MẬT VỀ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT-TRUNG LẦN THỨ HAI 1984-1989

GIAO TRANH ĐẪM MÁU TẠI CAO ĐIỂM 1509 ( LÃO SƠN ) THANH THỦY, HÀ GIANG NĂM 1984:

Đăng ngày: 21:55 26-07-2010

http://vn.360plus.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=6043

Trên blog Phạm Viết Đào có bài viết tựa đề GIAO TRANH ĐẪM MÁU TẠI CAO ĐIỂM 1509 ( LÃO SƠN ) THANH THỦY, HÀ GIANG NĂM 1984, cho biết một số tin tức về cuộc chiên tranh biên giới Việt – Trung năm 1979, nhưng sau đó kéo dài thêm 4 năm (1984-1989) nhưng nhà nước Việt Nam không hề cho dân chúng biết một chút tin tức gì về cuộc chiến tranh này đã gây tổn thất nhân mạng rất lớn cho quân đội Việt Nam và làm mất đi một phân lãnh thổ dọc biên giới mà cụ thể là núi Lão Sơn. Chỉ sau này khi Trung Quôc công bố tài liệu về Cuộc chiến tranh biên giới Trung – Việt 1984-1989 này thì người Việt Nam mới biết về cuộc chiến tranh đó, nhưng chỉ giới hạn trong một số ít người có theo dõi trên internet.

Muốn biết cuộc chiến tranh này, mời bạn đọc đến với những tài liệu dưới đây :

(1)

BÍ MẬT LỊCH SỬ:

TRẬN CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI TRUNG-VIỆT LẦN THỨ HAI: 1984-1989

CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẤU NHẸM VIỆC MẤT NÚI LÃO SƠN VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM.

http://www.toquocvietnam.org/BiMatLichSu-ChienTranhTrungViet1984-1989.htm

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10 Phần 11

(2)

Trận Lão Sơn trong cuộc chiến Trung – Việt lần thứ hai năm 1984

Trần Trung Đạo
dịch từ bản Anh Ngữ của Xinhui

http://www.trantrungdao.com/van/laoson.htm

.

.

.

No comments: