Sunday, September 13, 2026

BÁO CHÍ SINGAPORE : SỨC MẠNH MỀM CỦA TRUNG QUỐC ĐANG ÂM THẦM GIA TĂNG TRONG GIỚI TRẺ VIỆT NAM (Hải Hoành Nguyễn / Facebook)

 



Báo chí Singapore: Sức mạnh mềm của Trung Quốc đang âm thầm gia tăng trong giới trẻ Việt Nam**  

Hải Hoành Nguyễn

10/9/2026  11:04   ·

https://www.facebook.com/haihoanh.nguyen/posts/pfbid02vMkpaaJw3zkafaix9H2Au6pUGkLnPGxdqbNNFqYxh9dLLyx1HEF81SPHdjY2Xgu2l

 

Báo chí Singapore: Sức mạnh mềm của Trung Quốc đang âm thầm gia tăng trong giới trẻ Việt Nam**

Nguồn: Hoàn Cầu Thời Báo|

Tác giả: Hoàng Thị Hà, Phạm Thị Phương Thảo

Người dịch: Vương Hội Thông*

 

Trang mạng *Fulcrum* thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak (Singapore) ngày 7 tháng 9 đăng tải bài viết với tiêu đề: *"Sức mạnh mềm của Trung Quốc đang âm thầm gia tăng trong giới trẻ Việt Nam". Dù vẫn tồn tại một số vấn đề nhạy cảm về mặt chiến lược, một sự chuyển dịch đang diễn ra: giới trẻ Việt Nam ngày càng bị thu hút bởi văn hóa, ngôn ngữ, lối sống và các cơ hội kinh tế từ Trung Quốc. Từ việc xếp hàng dài để mua búp bê Labubu cho đến đua nhau tìm kiếm các công việc yêu cầu tiếng Trung, các yếu tố Trung Quốc đang ngày càng hòa nhập vào đời sống thường nhật của giới trẻ Việt Nam. Bốn động lực chính đang cùng thúc đẩy sự chuyển dịch này bao gồm: sức hút văn hóa, sự kết nối của truyền thông mới, sự thúc đẩy từ chính phủ hai nước và các yếu tố hấp dẫn về kinh tế.

 

Sức hút của văn hóa Trung Quốc đối với giới trẻ Việt Nam được xây dựng trên nền tảng của sự gần gũi về văn hóa và các xu hướng thời thượng. Phim cổ trang Trung Quốc từ lâu đã là nội dung quen thuộc trên các kênh truyền hình Việt Nam, và hiện nay Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường lớn nhất của phim truyền hình Trung Quốc tại châu Á. Các nền tảng tại Việt Nam như VieON và FPT Play đang phát sóng nhiều nội dung từ các nền tảng trực tuyến lớn của Trung Quốc. Văn hóa đại chúng Trung Quốc cũng ngày càng được bản địa hóa: một số ngôi sao Việt Nam đã trở nên nổi tiếng nhờ tham gia các chương trình thực tế của Trung Quốc, đồng thời một số chương trình thành công của Trung Quốc cũng được chuyển thể sang phiên bản Việt.

 

Trong đời sống hàng ngày, ảnh hưởng của Trung Quốc đã bắt đầu tác động đến hành vi tiêu dùng của giới trẻ Việt Nam. Các thương hiệu lối sống đến từ Trung Quốc nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ thiết kế thời trang và giá cả phải chăng. Chẳng hạn, tính đến cuối năm 2024, chuỗi trà sữa và kem Mixue của Trung Quốc đã mở hơn 1.300 cửa hàng tại Việt Nam. Các thương hiệu Trung Quốc khác như Chagee, Cotti Coffee cũng nối gót theo sau, biến các trung tâm thương mại tại Hà Nội và TP.HCM thành những tủ kính trưng bày cho xu hướng "Made in China".

 

Sự quan tâm đến Trung Quốc xuất phát từ cấp cơ sở và mang tính tự phát này đang hòa hợp với các hoạt động giao lưu nhân dân chặt chẽ hơn do chính phủ hai nước thúc đẩy. Kể từ khi kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025 và xác định năm này là "Năm giao lưu nhân văn Trung - Việt", giới chức hai bên đã liên tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu thanh niên song phương. Từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, đã có tổng cộng hơn 1.000 thanh thiếu niên Việt Nam sang Trung Quốc tham gia chương trình "Hành trình nghiên cứu học tập đỏ".

 

Cùng với dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đổ vào Việt Nam, thông thạo tiếng Trung đã trở thành một kỹ năng được giới trẻ Việt Nam săn đón mạnh mẽ. Nền tảng tuyển dụng JobOKO tại Việt Nam báo cáo rằng trong năm 2025 có khoảng 13.000 vị trí tuyển dụng dành cho các chuyên gia nói tiếng Trung, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp vốn Trung Quốc, năng lực tiếng Trung được xem là lợi thế giúp ứng viên có được công việc với mức lương cao hơn. Trong quý I năm 2025, số lượng thí sinh dự thi HSK (kỳ thi năng lực Hán ngữ) tại Việt Nam đứng đầu thế giới. Những năm gần đây, điểm chuẩn đầu vào ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại một số trường đại học Việt Nam luôn ở mức cao nhất, vượt qua cả ngành ngôn ngữ Anh, phản ánh niềm yêu thích mạnh mẽ của giới trẻ Việt Nam đối với việc học tiếng Trung.

 

*(Tác giả Hoàng Thị Hà là nghiên cứu viên Chương trình Nghiên cứu Chiến lược và Chính trị Khu vực thuộc Viện Yusof Ishak; Phạm Thị Phương Thảo là nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Nghiên cứu ASEAN thuộc viện này).

 

Nguồn: Thời báo Hoàn cầu ngày 9/9/2026

 

1 BÌNH LUẬN    

.

Kham Nguyen Van

Chiến lược đồng hóa của tàu cộng bắt đầu hiệu quả. Rất nguy hiểm cho vận mệnh của đất nước trong tương lai.

 

 

 

 


No comments: