Miễn trách nhiệm
hình sự cho ông Nguyễn Sỹ Cương liệu có trái pháp luật hình sự?
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ
Gửi tới
BBC News Tiếng Việt từ Hoa Kỳ
21 tháng 8
2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cpd7wj083z9o
Cơ quan
điều tra Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội cho rằng việc miễn
trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Sỹ Cương trong vụ tai nạn chết người là đúng
quy định, nhưng quyết định này có thể trái luật hình sự.
Vụ tai nạn
xảy ra hơn một năm trước, vào ngày 30/5/2025, chiếc ô tô BMW X3 do ông Nguyễn Sỹ
Cương, sinh năm 1961, cầm lái, đã bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều phố
Nguyễn Huy Tự (Hà Nội) và đâm vào xe máy của ông Đỗ Việt Hùng, đang chở con gái
là Đỗ Ngọc Phương Thùy, nữ sinh lớp 12, 18 tuổi, theo báo chí Việt Nam.
Ông Hùng bị
gãy chân trong khi cô con gái bị đứt lìa một chân và chết tại bệnh viện một tuần
sau đó.
Một ngày
sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cảnh sát giao thông đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều
tra Công an Hà Nội thụ lý.
Thế nhưng,
vụ việc đã rơi vào "im lặng đáng sợ" khi đã không có bất cứ kết quả
điều tra nào. Danh tính của người gây tai nạn khi đó chỉ được báo chí viết tắt
là N.S.C.
Mặc dù vậy,
có thông tin lan truyền rằng người điều khiển chiếc BMW gây tai nạn chết người
là ông Nguyễn Sỹ Cương, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, chồng
bà Lâm Thị Phương Thanh, khi đó là Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng.
Bà Thanh,
từ tháng 4/2026, đã trở thành Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Vụ
việc 'nóng' trở lạ
Hình ảnh
từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc xe BMW của ông Lê Sỹ Cương gây tai nạn
Vụ việc bất
ngờ nóng trở lại vào trung tuần tháng 8/2026, tức khoảng 440 ngày sau vụ tai nạn,
khi nhiều người trẻ, thường gọi là Gen Z, lên tiếng trên mạng xã hội và đặt những
bó hoa ở gốc cây số 55, nơi xe BMW đâm vào trong vụ tai nạn chết người.
No comments:
Post a Comment