TT
Nga vẫn cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của
Ukraina
Đăng
ngày: 23/08/2026 - 11:25 - Sửa đổi ngày: 23/08/2026 - 13:23
Ngày
22/08/2026, lần đầu tiên, Ukraina tấn công kho hàng của Ozon, nhà bán lẻ trực
tuyến lớn thứ hai của Nga, tại vùng Samara, nơi tập trung nhiều nhà máy lọc dầu.
Trước đó, các kho của Wildberries cũng bị drone Ukraina nhắm tới. Đáp lại, tổng
thống Vladimir Putin cáo buộc Ukraina đã « mở chiếc hộp
Pandora » khi tấn công nền kinh tế Nga. Tại Đại hội đảng Nước Nga
Thống Nhất, ông tiếp tục khẳng định các mục tiêu trong cuộc chiến với Ukraina.
Tổng thống
Nga Vladimir Putin trước thềm bầu cử Quốc Hội ở Matxcơva, Nga, ngày 22/08/2026.
via REUTERS - Yekaterina Shtukina
Thông
tín viên RFI Jean-Didier Revoin tại Matxcơva tường trình :
Phát biểu
trước các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử lập pháp của đảng Nước Nga Thống Nhất,
tổng thống Vladimir Putin trước hết đã động viên tinh thần các thành viên của đảng.
Ông khẳng định cuộc bầu cử sẽ phản ánh ý chí và nguyện vọng của hàng triệu người
Nga trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời gửi một thông điệp đến
quân đội.
Ông nhấn
mạnh : « Hiện nay, rất nhiều điều phụ thuộc vào sự đoàn kết của chúng ta, vào
lòng dũng cảm của các binh sĩ và sĩ quan Nga, cũng như vào những người đang âm
thầm cống hiến phía sau chiến tuyến để góp phần vào chiến thắng. Tôi tin rằng
quân nhân của chúng ta sẽ không làm chúng ta thất vọng ».
Tuy
nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng công khai thừa nhận những khó khăn phát sinh từ cuộc
xung đột với Ukraina. Ông cho biết : « Đúng vậy, trong một dự án quy
mô lớn và nhiều mặt, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra hoàn hảo ngay từ đầu.
Nhưng như người ta thường nói, chỉ những ai không làm gì và không gánh vác
trách nhiệm mới không mắc sai lầm ».
Phát biểu
này được xem như một sự thừa nhận gián tiếp rằng điện Kremlin nhận thức rõ tình
trạng thiếu nhiên liệu trên hầu hết cả nước, cảnh người dân xếp hàng dài tại
các trạm xăng, những thiệt hại mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu
sau khi các kho hàng bị phá hủy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẵn
sàng nhượng bộ Ukraina.
Tổng thống
Putin tiếp tục khẳng định : « Phía trước chúng ta còn rất nhiều thách thức.
Nhiệm vụ của đảng Nước Nga Thống Nhất là làm mọi cách để giành chiến thắng ».
Đây là
tuyên bố không cho thấy bất kỳ tín hiệu nào về khả năng xuống thang căng thẳng.
Tổng
thống Nga răn đe các nước đồng minh Ukraina
Một điểm
khác đáng chú ý trong bài phát biểu của Vladimir Putin tại Đại hội đảng Nước
Nga Thống Nhất khi ông tuyên bố rằng « cuộc bầu cử sắp tới sẽ tái
khẳng định tính ổn định của Nhà nước và khả năng chống lại các mối đe dọa từ
bên ngoài ».
Theo nhà
phân tích địa chính trị Ulrich Bounat, nhà nghiên cứu tại Euro Créative, phát
biểu này của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới
Nga, ở phía Tây với các nước thành viên NATO và ở phía đông là với Nhật Bản, quốc
gia ngày 22/08, đã phản đối quyết định của Nga thử tên lửa ngoài khơi quần đảo
Kuril mà Tokyo đòi hỏi chủ quyền và ông Putin đã đến thăm hôm 13/08.
Trên
làn sóng RFI Pháp ngữ, chuyên gia Ulrich Bounat phân tích tiếp :
« Nga
hiện là một cường quốc hiếu chiến, cả ở phía Tây lẫn phía Đông. Ở phương
Tây, chúng ta đã phần nào quen với điều này kể từ năm 2022 và thậm chí trước
đó, nhưng giờ đây chúng ta đang chứng kiến sự leo thang từ phía Nga. Chúng ta đã thấy vụ tấn công bằng
drone cảm tử, may mắn là không phát nổ, nhắm vào một máy bay Antonov (của
Ukraina) tại sân bay Leipzig. Vì vậy, rõ ràng là Nga đang gia tăng các hành động
gây hấn chống lại Liên Hiệp Châu Âu, chắc chắn là làm suy yếu quyết tâm của
châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraina.
Đồng thời
xu hướng này cũng đang được thể hiện ở phía Đông, qua việc leo thang căng thẳng
với Nhật Bản. Thật vậy, nước này đã ban hành trừng phạt đối với Nga kể
từ năm 2022, và đối thoại về quần đảo Kuril đã đổ vỡ. Vì vậy, dường như Nga có
một mong muốn khá rõ ràng là buộc Nhật Bản phải trả giá công khai cho lập trường
của họ đối với Ukraina. Ngoài ra, điều này cũng có thể phản ánh cách tiếp cận
mang tính chính trị đối nội, theo đó, tổng thống Putin muốn nhấn mạnh rằng Nga
vẫn là một « cường quốc lớn » trong mối quan hệ với cái gọi là
« tập thể phương Tây ».
Nga
– Ukraina tiếp tục oanh kích nhau
Về tình
hình chiến sự, báo Le Monde dẫn thông báo từ bộ Quốc Phòng Nga hôm nay, 23/08,
cho biết quân đội nước này đã không kích các cơ sở năng lượng và vận chuyển do
quân đội Ukraina sử dụng cũng như là một trạm radar phòng không, các điểm cất
trữ drone và linh kiện rời.
Quân đội
Ukraina khẳng định đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự Nga tại bán đảo Crimée và
vùng Belgorod của Nga, bao gồm một trạm radar, nhiều bệ phóng và các điểm cất
trữ drone hải quân cũng như kho hậu cần.
Ngoài ra,
tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khẳng định trên mạng Telegram rằng Nga có
thể sản xuất mỗi năm 1.300 tên lửa đạn đạo, và điều này khiến Kiev lo ngại nguy
cơ Matxcơva gia tăng oanh kích vào mùa đông sắp tới. Ông Zelensky còn cho biết
thêm rằng cả Ukraina và Nga đều đang phát triển các giải pháp khác thay thế
Starlink, mạng viễn thông thiết yếu cho chiến trường hiện nay.
Hôm nay,
ngoại trưởng Đức Johann Wadephul, nhân chuyến thăm Kiev lần thứ tư kể từ khi nhậm
chức, tuyên bố viện trợ nhân đạo thêm 50 triệu euro cho Ukraina. Ông cũng cam kết
sẽ thuyết phục các đồng minh NATO cung cấp thêm tên lửa bắn chặn Patriot cho
Kiev. Một ngày trước, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết nhanh chóng hỗ trợ
tên lửa phòng không cho Ukraina sau loạt tấn công của Nga nhắm vào một trung
tâm thương mại hôm thứ Sáu 21/08 làm ít nhất 16 người chết.
AFP cho biết
Liên minh tình nguyện vì Ukraina sẽ có cuộc họp vào ngày mai, 24/08, lúc 13 giờ,
theo mô hình trực tiếp và trực tuyến do ba lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đồng chủ
trì.
-----------------------------
Các nội
dung liên quan
Chiến
tranh Ukraina: Nga oanh kích một trung tâm thương mại giữa ban ngày, ít nhất 16
người chết
No comments:
Post a Comment