Friday, May 4, 2018

TIN VẮN VÀ BÌNH LOẠN NGÀY 04/5/2018 (FB Bùi Văn Thuận)





1. Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó C50 tự tử trong hang ổ BCA (Dũng là đệ cứng của tướng Nguyễn Thanh Hóa, cầm đầu C50 và cả đường dây đánh bạc 18.000 tỷ. Dũng đã 3 lần phải "làm việc" với CA Phú Thọ về đường dây cờ bạc này. Báo chí ban đầu đưa tin tự tử, sau nói "đột tử"). https://goo.gl/A7i6KA

2. Chuyện "Tấm bản đồ đã mất" ở thành Hồ cũng nóng ran. Hiện dư luận đang rối tung lên vì không biết có bản đồ đó hay không và nếu có thì tại sao nó "mất" và mất như thế nào? https://goo.gl/B4BHPx

3.Trung Cộng đưa vũ khí công nghệ xuống đảo Chữ Thập thuộc Trường Sa của Việt Nam https://goo.gl/jSaMQe. Quốc tế lên tiếng, cảnh báo Bắc Kinh về việc làm sai trái này. Nhà cầm quyền Việt Nam phản ứng yếu ớt, chiếu lệ. https://goo.gl/eFzCff

4. Thuyền trưởng VN chấp nhận ngồi tù ở Indonesia vì không có tiền đóng phạt. (Phiên tòa này không có đại diện của ĐSQ Việt Nam tham dự để bảo vệ quyền lợi cho người dân. Trong khi đó, luôn miệng kêu gọi và khuyến khích dân vươn khơi bám biển để giữ chủ quyền. Đây là việc đem con bỏ chợ hay sự vô trách nhiệm với công dân?). https://goo.gl/GWYiZ1

5. Bắt cán bộ công an trộm nhiều súng bán cả trăm triệu. https://goo.gl/ni4Tn3

6. Kiến nghị 'khai tử' nhanh xăng RON 95, chỉ xài E5. (Cơn vã thuốc đã lên đến đỉnh điểm. Vừa muốn hút tiền dân vừa muốn cứu hàng loạt các dự án ethanol công nghệ Tàu, đang thua lỗ hàng nghìn tỷ. Độ trơ trẽn và khốn nạn là không thể nói hết). https://goo.gl/QxdrxF

7. Tàu ngầm Trung Quốc thăm dò nước sâu ở Biển Đông. https://goo.gl/hGYDUy

8. Gian nan những bước tìm dầu: Đối mặt với “tàu không lạ”. (Nói trắng ra là tàu của Trung Cộng, bạn vàng và tốt của đảng đi cho dân rõ). https://goo.gl/bgcG8J

9. Dương Thị Thùy Trang, Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng: "Tính mạng con người không bằng cái xe". (Trang nói vậy khi không cho đưa nạn nhân đi cấp cứu mà nằng nặc đòi bồi thường xe cho ả). https://goo.gl/rnSi5H

10. Đại tá Đặng Hoàng On, trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng: Chi xài vô tội vạ 3 tỉ, chỉ bị rút kinh nghiệm. (3 tỉ đồng này là tiền hoa hồng bán bảo hiểm xe). https://goo.gl/9A2Thw

11. Phạm Văn Công, đại úy Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa có biệt phủ rộng 5000m2. Rất hoành tráng nhưng không phép và xây trên đất nông nghiệp. (Dân xây cái hố xí không phép xem, hàng đống cán bộ các cấp xuống ngay. Chắc các cơ quan chức năng địa phương đã mù hết. Mà mù hết thì làm việc thế nào được nhỉ? Tiền ở đâu ra mà một tay đại úy nhãi nhép có thể xây cái biệt phủ hoành tráng vậy?). https://goo.gl/XNwuWj

12. Đà Nẵng cảnh cáo chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ. (Dây Bá Thanh, Xuân Anh chăng? Huỳnh Đức Thơ hàng núi sai phạm có sao đâu, thậm chí 2 nhà máy thép gây ô nhiễm của Thơ còn ngang nhiên hoạt động sau mấy lần đóng cửa vì dân phản đối). https://goo.gl/zyM84o

13. Sợ vỡ quỹ, Nga sẽ phải tăng tuổi hưu. (Thấy quen thuộc không quý vị. Chính sách mới của Việt Nam ta đó). https://goo.gl/RS5K9H

14. VTC: "Cận cảnh dự án nghìn tỷ ‘đầu voi đuôi chuột’ của Năm Bảy Bảy". (Xin nhắc lại: Năm Bảy Bảy là công ty của gia đình Thân Đức Nam, phó Chủ nhiệm văn phòng QH. Công ty này cũng là chủ thật sự của "chung cư cao cấp" Carina mới cháy và làm chết 14 người gần đây. Báo chí đã rất nhanh chóng ngừng đưa tin về vụ cháy này). https://goo.gl/NixQpE

15. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông: "Giảm giá vé BOT Cai Lậy là phương án tối ưu". (Tối ưu cho bọn hút máu, phản động thôi. Việc làm này không tối ưu với dân. Hãy đưa BOT Cai Lậy về đúng chỗ của nó là tối ưu với dân). https://goo.gl/3sr8cU
thẩm định thì đền bù". Số tiền thuê thẩm định có thể lên đến 3-400 triệu. (Cienco 6 là công

16. Thi công tuyến Metro gây sụt lún, Cienco 6 thách thức dân: "đủ tiền thuê 5 công ty ty nhà nước nên có kiểu làm ăn vừa lưu manh vừa vô trách nhiệm kiểu Pắc Bó đặc trưng). https://goo.gl/ks9V1j

17. Bộ Tài nguyên - môi trường giao hàng ngàn tỉ đồng chưa đúng quy định. (Bộ này cũng bỏ qua thanh tra môi trường công ty Formosa luôn). https://goo.gl/empjqW

18. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: "Xử lý cán bộ tham nhũng không có vùng cấm, kể cả ủy viên Bộ Chính trị". (Dân Cần Thơ thẳng tính sẽ nói với bà Ngân: "Đừng có xạo lồw". Kẻ nào trong hệ thống này không ăn bẩn, dù cách này hay cách khác? Bà Ngân nên nói thế này mới đúng: "Xử lý cán bộ tham nhũng của phe khác là không có vùng cấm, kể cả UVBCT"). https://goo.gl/EfLK81

19. Tin vừa gây buồn nôn, gây cười vừa thể hiện sự ngô nghê của những cái đầu bã đậu: "Tư tưởng của Mác là đuốc dẫn đường cho cách mạng VN thời đại mới". https://goo.gl/yiCw3h

20. Thủ tướng Đức yêu cầu Slovakia trả lời về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. https://goo.gl/E5ewsi

21. Trang Người Tiêu Dùng: "Mét vuông đất bán 200 triệu đồng sao đền bù chỉ 200 ngàn đồng?". (Đó chính là sự ưu việt của CNXH nói chung và chính sách đất đai nói riêng. Đất đai là sở hữu toàn dân nên dân không ai có đất, mà chỉ có quyền sử dụng tạm thời. Khi nào một công ty sân sau nhắm đến đất của dân thì nhà nước sẽ đưa ra "giá đền bù", nó thấp hơn giá thị trường hàng trăm thậm chí hàng nghìn lần. Nếu dân không đồng ý thì rất nhiều công cụ bạo lực sẽ được dùng để "cưỡng chế", thực chất là cướp bóc. Sau đó, đất này được giao cho các công ty, tập đoàn sân sau. San ủi và đổ vào đó chút đất cát và bán lại với giá gấp hàng nghìn lần giá rẻ mạt mà chúng "đền bù" cho dân. Đó là con đường phát triển kiểu XHCN và là cách tạo ra các đại gia đỏ trong lĩnh vực BĐS như Vượng Vin, Quyết FLC, Thản Điếu Cày...). https://goo.gl/cP9oD9

Ảnh sưu tầm








No comments: