Wednesday, February 1, 2017

NHỮNG KẺ KHỦNG BỐ Ở HOA KỲ TUYỆT ĐẠI ĐA SỐ LÀ NGƯỜI MỸ (FB Hoàng Ngọc Diêu)





Có thể bạn chưa biết

Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump ký một sắc lệnh vào ngày 27 tháng 1 năm 2017. Sắc lệnh này quyết định:

a. Ngưng tất cả dân tị nạn vào Hoa Kỳ trong 120 ngày.
b. Ngăn dân tị nạn từ Syria vô thời hạn.
c. Ngăn bất cứ ai đi từ 7 quốc gia: Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen trong 90 ngày.

Trong danh sách những lần khủng bố và những kẻ khủng bố ở Hoa Kỳ (bên dưới) từ 2000 đến nay, chỉ có một người có gốc Iran, một người có gốc Somalia, không có ai có gốc hay đi từ Iraq, Libya, Sudan, Syria và Yemen. Phần lớn những tay khủng bố trong danh sách (bên dưới) là người Mỹ hoặc sinh ra và lớn lên ở Mỹ.
——–

Danh sách những lần khủng bố và những nhân vật khủng bố ở Hoa Kỳ từ năm 2000 đến nay:

1. 2001 (11/9): cướp máy bay, làm sập tháp đôi ở New York và tấn công vào khuôn viên Bạch Ốc do 15 khủng bố đến từ Saudi Arabia, 2 khủng bố đến từ United Arab Emirates, 1 khủng bố đến từ Egypt và một khủng bố đến từ Lebanon.

2. 2001: tấn công bằng Anthrax do Bruce Ivins, người Mỹ thực hiện.

3. 2002: bắn tỉa ở DC do John Allen Muhammad and Lee Boyd Malvo. John Allen người Mỹ, Lee Boyd Malvo người Jamaican.

4. 2006: tấn công vào UNC bằng xe SUV do Mohammed Reza Taheri-aza, người có quốc tịch Iran.

5. 2006: xả súng vào đám đông ở Capitol Hill, Seattle do Kyle Aaron Huff thực hiện. Huff là người Mỹ.

6. 2006: xả súng vào Jewish Federation ở Seattle, do Naveed Afzal Haq, công dân Mỹ gốc Pakistan thực hiện.

7. 2008: xả súng vào nhà thờ Unitarian Universalist ở Knoxville, Tennessee do Jim David Adkisson thực hiện. Adkisson là người Mỹ.

8. 2009: Abdulhakim Mujahid Muhammad bắn chết người ở Arkansas Army/Navy Career Center. Abdulhakim Mujahid Muhammad thật ra là người Mỹ với tên là Carlos Leon Bledsoe.

9. 2009: tàn sát ở Fort Hood do Nidal Malik Hasan thực hiện. Hasan là người Mỹ, sinh tại Mỹ và có cha mẹ là người Palestine.

10. 2010: Andrew Joseph Stack cố tình tự sát bằng cách bay thẳng vào IRS building ở Austin, Texas. Stack là người Mỹ.

11. 2012: Wade Michael Page bắn vào đền thờ Sikh ở Wisconsin làm chết 6 người. Page là người Mỹ.

12. 2013: nổ bom liên hoàn tại Boston do hai anh em Tamerlan and Dzhokhar Tsarnaev. Tamerlan sinh tại Nga nhưng là thường trú nhân tại Mỹ. Dzhokhar sinh tại Kyrgyzstan và trở thành công dân Mỹ năm 2012.

13. 2013: nổ súng tại phi trường Los Angeles do Paul Anthony Ciancia thực hiện. Ciancia là người Mỹ.

14. 2013: nổ súng tại Jewish Community ở Kansas do Frazier Glenn Miller thực hiện. Miller là người Mỹ.

15. 2014: nổ súng tại Las Vegas do hai vợ chồng Jerad và Amanda Miller. Cả hai vợ chồng là người Mỹ và có thái độ thù ghét chính phủ.

16. 2014: tấn công bằng dao vào cảnh sát và thường dân ở Queens do Zale H. Thompson thực hiện. Thompson là người Mỹ nhưng tự biến mình thành người Hồi Giáo cực đoan.

17. 2014: Ismaaiyl Abdullah Brinsley sát hại hai cảnh sát. Brinsley sinh ở Mỹ trong một gia đình Hồi Giáo gốc châu Phi.

18. 2015: Dylann Roof bắn chết 9 người ở Emanuel African Methodist Episcopal. Roof là người Mỹ, thuộc hệ tư tưởng “white supremacist”.

19. 2015: Muhammad Youssef Abdulazeez bắn chết 5 marines ở Tennessee. Abdulazeez có quốc tịch Mỹ và sinh ra ở Kuwait trong gia đình có cha mẹ là Palestinian-Jordanian.

20. 2015: Robert Lewis Dear xả súng vào Colorado Springs Planned Parenthood clinic, giết chết 3 người và làm thương 9 người khác. Dear là người Mỹ và được xem là mất trí nên không bị đi tù.

21. 2015: hai vợ chồng marines Syed Rizwan Farook và Tashfeen Malik xả súng vào đám đông ở Inland Regional Center, San Bernardino, California. Farook sinh ở Mỹ có cha me gốc Pakistani và Malik là thường trú nhân ở Mỹ, sinh ra ở Pakistan và lớn lên ở Saudi Arabia.

22. 2016: Omar Mateen xả súng vào một hộp đêm ở Orlando, Florida, giết chết 49 người và làm bị thương 53 người. Mateen sinh ra ở Mỹ có cha mẹ gốc Afghan.

23. 2016: Micah Xavier Johnson tấn công một nhóm cảnh sát ở Dallas, giết chết 5 người và làm bị thương 9 người. Johnson là người Mỹ.

24. 2016: Dahir A. Adan đâm hàng loạt người ở Crossroads Center shopping mall, St. Cloud, Minnesota. Adan sinh ở Kenya và vào quốc tịch Mỹ năm 2008.

25. 2016: nổ bom ở New York và New Jersey do Ahmad Khan Rahimi thực hiện trong 3 ngày. Rahimi là người Mỹ gốc Afghan.

26. 2016: Abdul Razal Ali Artan tấn công vào trường đại học Ohio. Artan là một sinh viên trường này, là người theo Hồi Giáo có gốc Somalia.

27. 2017: Esteban Ruiz Santiago nổ súng ở Fort Lauderdale Airport làm chết 5 năm người và bị thương 6 người. Santiago là dân Mỹ có cha mẹ gốc Puerto Rican.
____

Mời xem thêm:

Những nước có đa số người Hồi giáo, nơi Donald Trump có làm ăn ở đó, đều không nằm trong danh sách cấm của ông ta: Muslim-majority countries where Donald Trump does business left untouched by travel ban (Independent). Một số nước có khủng bố tấn công ở Mỹ, nhất là vụ khủng bố làm sập tòa tháp đôi ngày 11/9/2001 là Saudi Arabia (15 người), United Arab Emirates (2 người) và Ai Cập (1 người), Lebanon (1 người), nhưng Trump không cấm vì ông ta có công ty làm ăn ở những nước đó. Ngoài 4 nước vừa kể, những nước có nhiều người hồi giáo khủng bố như Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không bị Trump cấm, vì ông ta có cơ sở làm ăn bên đó.




No comments: