Thursday, August 6, 2015

ĐIỂM TIN THỨ NĂM 6-8-2015





ĐIỂM TIN THỨ NĂM 6-8-2015
.
.
Dân Luận tổng hợp
07/08/2015
.
Dân Luận : Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 20h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

Chính trị - Xã hội

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry thăm chính thức Việt Nam (VoV): Anh em hoạt động chuẩn bị tinh thần ăn "bánh canh". - Sau Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Obama sẽ thăm VN (VNN): Sau chuyến thăm VN của Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu từ ngày mai, tiếp đến Tổng thống Obama sẽ thăm VN - Đại sứ Mỹ Ted Osius nói trong cuộc gặp với Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân.
Hy vọng và lo ngại của công đoàn độc lập (RFA): "Những bàn luận ngày càng công khai hơn về hoạt động của công đoàn tại Việt nam gây nhiều chú ý cho những nhà hoạt động cổ vũ cho những tổ chức công đoàn thực sự đại diện cho quyền lợi của người lao động Việt nam. Trong số những bàn luận đó có bài báo trên tờ Thời báo kinh tế Sài gòn mang tựa đề Công đoàn là của ai, được đăng tải vào ngày 24/7. Trong bài báo này một số cựu quan chức cao cấp của nhà nước Việt nam cũng lên tiếng cho rằng tổ chức công đoàn do nhà nước kiểm soát hiện nay không thực sự đại diện cho quyền lợi của người công nhân.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ (VNN): "Sáng nay, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng đã chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết thường kỳ của Chính phủ tháng 7."
Việt Nam sẵn sàng đánh thắng xâm lược dưới mọi hình thức' (Thanh Niên): Theo Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, dựa vào sức mạnh vượt trội về kinh tế, quân sự, Trung Quốc ngày càng hành động ngang ngược hơn, bất chấp luật pháp và dư luận quốc tế. Đặc biệt, gần đây, Trung Quốc huy động số lượng lớn máy móc, phương tiện, tiến hành nạo vét, tôn tạo, mở rộng các bãi cạn, bãi đá mà họ đóng giữ trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, với ý đồ biến nơi đây thành các căn cứ quân sự để kiểm soát, khống chế, tiến tới độc chiếm Biển Đông. Cùng với đó là chiến lược chuyển trọng tâm sang châu Á - Thái Bình Dương và tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực của Mỹ, làm cho tình hình khu vực Biển Đông vốn đã phức tạp, nay lại càng phức tạp hơn.
Nạn nhân bị tạm giữ tại cơ quan công an chết do bệnh lý (Tuổi Trẻ): Khám nghiệm của Pháp y quân đội xác định toàn bộ cơ, xương, phủ tạng, vùng đầu ông Nguyễn Quảng Trường (chết tại trụ sở công an huyện Quốc Oai Hà Nội) không có dấu vết tác động ngoại lực.
Lãnh đạo công an nhận huân chương (BBC): Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và Thứ trưởng Tô Lâm được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Quân công hạng nhất.
Khoảnh khắc trước lúc lửa bùng lên tại hội trại khiến hàng chục trẻ em bị bỏng (Thanh Niên): Ông Mai Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đông Anh, cho biết chính quyền xã tổ chức trại hè cho các cháu thiếu niên từ ngày 5 đến 6.8. Trong quá trình chuẩn bị đốt lửa trại, ban tổ chức đã cho đổ xăng lên đống củi giữa sân. Lượng xăng này đã lan rộng ra và ngấm vào lớp cát mỏng trên bề mặt các vũng nước. Vì vậy, khi ngọn lửa bùng lên, cháy lan theo vết xăng ra khu vực xung quanh gây bỏng cho các cháu.
Hải quan Tân Sơn Nhất: 'Khó có chuyện chuyển nhầm 100 súng về Việt Nam' (VnExpress): Theo Hải quan Tân Sơn Nhất, gần 100 khẩu súng quân dụng phát hiện trên chuyến bay về Việt Nam không thể chuyển nhầm do không có tờ khai hải quan; phía Singapore cũng chưa nhận là chủ lô hàng.
Thủ tướng yêu cầu Sơn La báo cáo đề án 1.400 tỷ (Tuổi Trẻ): Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La báo cáo việc đầu tư Đề án xây dựng quần thể tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc có tổng mức đầu tư 1.400 tỉ đồng, gửi Thủ tướng trước ngày 15-8. - Sơn La lên tiếng về quảng trường, tượng đài Bác 1.400 tỉ đồng (Tuổi Trẻ): Tại cuộc họp báo chiều 5-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh khẳng định tổng mức đầu tư của đề án là 1.400 tỉ đồng nhưng bao gồm nhiều hạng mục công trình. - ‘Khó nuốt’ với dự án xây tượng đài ‘nghìn tỷ’ Hồ Chí Minh? (VOA): "Một dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh với mức chi phí lên đến hàng nghìn tỷ đồng ở tỉnh Sơn La, Việt Nam, đang là tâm điểm chú ý của dư luận trong vài ngày qua. Những phản ứng của công chúng đã có tác động đến giới lãnh đạo liên quan đến dự án này." - Thủ tướng: Dự án khu tượng đài tại Sơn La không nằm trong quy hoạch đã duyệt (Dân Trí): Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng cho biết, dự án xây dựng quảng trường Sơn La khác hoàn toàn với Quy hoạch danh sách các địa phương được ưu tiên xây dựng, tu bổ tượng đài Bác Hồ. Mẫu tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” cũng chưa được báo cáo Ban Bí thư. - Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo về xây tượng đài "Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc" tại Sơn La (VPCP): Ngày 6/8/2015, Văn phòng Chính phủ (VPCP) có văn bản số 6176/VPCP-KTN do ông Nguyễn Văn Tùng, Phó chủ nhiệm VPCP ký, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại thành phố Sơn La tỉnh Sơn La. - Thủ tướng yêu cầu Sơn La lập dự án tượng đài đúng quy định pháp luật (Tuổi Trẻ): Sáng 6-8, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại tỉnh Sơn La.
“Hãy dựng tượng đài Bác Hồ trong lòng dân” (Dân Trí): Xây tượng đài hoành tráng không hợp với tấm lòng Bác cũng như truyền thống văn hóa Việt Nam. Theo tôi điều quan trọng nhất lúc này hãy tập trung xây dựng tượng đài Bác Hồ trong lòng dân”, Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói. - Sơn La xây cụm công trình 1.400 tỷ: Vụng chèo, vụng cả chống (VTC): Đến lúc này, câu hỏi tiếp theo được dư luận đặt ra là: Phải chăng Sơn La đang “vụng chèo, khéo chống” và vội vàng đưa thêm các hạng mục khác vào nhằm hợp thức hóa con số 1.400 tỷ đồng? - Lãnh đạo tỉnh Sơn La đừng đổ thừa cho báo chí! (Petro Times): Giữa cơn bão dư luận về thông tin “tượng đài 1.400 tỷ”, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, cách mà những người đứng đầu tỉnh này giải thích lại theo kiểu bào chữa quanh co và cuối cùng là quay ra đổ thừa cho báo chí. - Chủ tịch Sơn La: "Chưa có tượng đài là thiệt thòi cho chúng tôi" (Soha): "Trong cả nước đã có rất nhiều tỉnh có quảng trường, tượng đài, Sơn La là chưa có cũng là thiệt thòi cho chúng tôi. Con số 1.400 tỷ mới chỉ là con số khái toán, chưa phải là con số cuối cùng của đề án này.
Đề xuất xây thêm 14 tượng đài Bác Hồ (Dân Việt): Theo đề án Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030, sẽ xây thêm 14 tượng đài trên khắp cả nước.
Giữ lại chợ Đầm Tròn Nha Trang nhưng không kinh doanh? (Dân Trí): Chủ đầu tư dự án Chợ Đầm Nha Trang vừa nêu phương án giữ lại khu nhà tròn nhưng tiểu thương vẫn phải di chuyển vào chợ mới!
Đã coi tham nhũng là giặc ngoại xâm, sao vẫn chung sống? (Lao Động): "Ông Nguyễn Minh Thuyết: “Chúng ta chưa quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng như quyết tâm đấu tranh với giặc ngoại xâm”.
Phải thẳng thắn, khách quan, mạnh mẽ và kiên quyết (Tuổi Trẻ): Theo ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM, cần chú ý phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, phóng viên, biên tập viên báo đài, cán bộ khoa học kỹ thuật, văn nghệ sĩ.
Thanh tra Chính phủ: Ngành đường sắt có dấu hiệu tiêu cực trong giao cấp đất (Dân Trí): Thanh tra Chính phủ khẳng định ngành đường sắt đã giao cấp đất cho 81 hộ cán bộ công nhân viên trái thẩm quyền, trong đó có 14 hộ giao ngoài ngành đường sắt có dấu hiệu tiêu cực. Trách nhiệm thuộc về Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và thủ trưởng nhiều đơn vị.
Hai lúa chế máy đào đất không người lái: Tiến sỹ ngả mũ? (VNN): "Từ khi “chào đời”, máy vét mương không người lái của anh hai lúa Võ Văn Phước (ngụ xã Phú Đức, huyện Tam Nông) làm xôn xao làng trên xóm dưới.
Bí thư đâm chết 3 người nhận án treo:Vì đạo đức tốt (Đất Việt): Ông Dũng (nguyên Bí thư Huyện ủy Hà Quảng) là người đạo đức tốt, vì thế mà pháp luật mới giảm cho. Từ trước tới nay, đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn huyện Hà Quảng mà đối tượng gây tai nạn chết 3 người được nhận mức án treo.
Công an phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân (NLĐ): "Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng trung ương, đã đến dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua vì an ninh Tổ quốc lần VII do Bộ Công an tổ chức.
Nhật Bản giao tàu cho kiểm ngư Việt Nam (Tuổi Trẻ): Chiều 5-8, tại Nhà máy đóng tài Hồng Hà (đóng tại Hải Phòng), Cục Kiểm ngư Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận tàu HAYATO do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.
“Ông nào sống nổi bằng lương tối thiểu, tôi đi đầu xuống đất!” (Dân Trí): "Bà xã tôi xem tivi về việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2016, xem xong cô ấy phủi tay: “Mấy ông đang phát biểu trên truyền hình, ông nào sống nổi bằng tiền lương tối thiểu do mấy ổng đề xuất, tôi đi đầu xuống đất”.
Giá trị đích thực (NLĐ): "Dư luận đang xôn xao trước việc tỉnh Sơn La đề xuất xây công trình quy mô lớn với tổng giá trị đầu tư lên tới 1.400 tỉ đồng, lớn hơn nhiều lần chi đầu tư mỗi năm tại tỉnh miền núi này.
Nhắn tin mấy chữ vẫn được việc, sao phải viết báo cáo mấy chục trang? (Dân Trí): Báo cáo viết dài mấy chục trang đọc sao được. Nên tăng cường viết email, thậm chí bây giờ chỉ nhắn tin ngắn gọn cũng giải quyết được việc mà…” – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói khi đại diện nhiều Bộ, ngành than về “vấn nạn” báo cáo ở các cơ quan hành chính hiện nay.
Cán bộ trật tự đô thị đánh bài ăn tiền trong giờ làm việc (Thanh Niên): "Sau khi nhận được thông tin do người dân cung cấp, ngày 5.8, PV Thanh Niên đã đi thực tế và ghi lại hình ảnh các cán bộ trật tự đô thị (TTĐT) P.10, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) bỏ giờ làm việc để đánh bài ăn tiền trong quán cà phê Blue Star số 430 đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.10, TP.Vũng Tàu)."
Bí thư huyện ủy bị yêu cầu kiểm điểm vì “không quản lý tốt gia đình” (Thanh Niên): Ngày 5/8, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vừa có thông báo về việc đề nghị kỷ luật, rút kinh nghiệm đối một số cán bộ quan chức của tỉnh này. Trong đó, có một Bí thư huyện ủy phải kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm do không quản lý tốt gia đình.
Cận cảnh khe hở trên cây cầu 3.000 tỷ ở Sài Gòn (VNN): Chủ đầu tư dự án - Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ và Sở GTVT TP.HCM khẳng định không hề có chuyện nứt cầu Phú Mỹ. Tuy nhiên, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội với khoảng hở rộng tại vị trí phần cầu chính Phú Mỹ (cầu dây văng) và phần cầu dẫn đã khiến nhiều người hoang mang.

Kinh tế

Bỏ nhiều thủ tục thuế phiền nhiễu (Tuổi Trẻ): Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký quy chế phối hợp về mã số thuế tiến tới sử dụng mã số doanh nghiệp để quản lý thuế
Chưa quyết được mức tăng lương tối thiểu 2016 (Tuổi Trẻ): Sau cả một ngày họp kín tranh luận gay gắt, đến chiều nay 5-8, phiên họp của Hội đồng tiền lương quốc gia đã kết thúc mà không đi đến thống nhất mức tăng lương tối thiểu năm 2016.
VN giảm thuế mạnh cho các mặt hàng dệt may, hóa chất từ EU (Tuổi Trẻ): Đó là nội dung cuộc gặp gỡ báo chí chiều 5-8 của phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) với báo chí quanh nội dung Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa VN - EU vừa được công bố cơ bản kết thúc đàm phán.
Hóa đơn 3,3 triệu cho 4 tiếng karaoke (VNN): "Được gọi với cái tên Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Thanh Hóa), nhưng hiện tình trạng bắt chẹt khách du lịch đang khiến nơi đây trở thành điểm ""đen"" của du lịch xứ Thanh."

Pháp luật

Công an điều tra vụ diễn viên Lan Phương bị cướp (Báo Mới): Trong khi trật tự xã hội như thế này mà Bộ trưởng và Thứ trưởng Công An được trao tặng huân chương?
Cán bộ tư pháp lừa đảo lĩnh án 15 năm tù (Thanh Niên): "TAND tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt Phạm Khắc Đoàn (37 tuổi, ngụ ở xã Nội Duệ, H.Tiên Du) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Người làm chứng vụ án Lý Nguyễn Chung bị tố cáo vu khống (Tuổi Trẻ): Bà Thân Thị Hải, người đi kêu oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn, vừa có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan tố tụng và một số cơ quan Trung ương để tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hà về hành vi vu khống.

Thế giới - Đối ngoại

Tìm kiếm giải pháp cho vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia (Thanh Niên): "Tại cuộc gặp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong tối 4.8 ở Kuala Lumpur, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác truyền thống với Campuchia; đề nghị hai nước trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực."
Nhật dự định tặng máy bay cho Philippines để tuần tra Biển Đông (Thanh Niên): Nhật Bản dự định tặng máy bay cho Philippines để Manila dùng cho hoạt động tuần tra Biển Đông, Reuters ngày 6.8 dẫn lời các nguồn tin giấu tên tiết lộ.
Mỹ cảnh báo Trung Quốc chấm dứt 'các hành động đầy vấn đề' ở Biển Đông (Thanh Niên): Tại cuộc họp bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Kuala Lumpur (Malaysia), ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Trung Quốc cần chấm dứt "các hành động đầy vấn đề" ở Biển Đông, tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao. - Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp biển Đông (Tuổi Trẻ): Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) ở Kuala Lumpur, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Trung Quốc và các nước khu vực giải quyết tranh chấp trên biển Đông một cách hòa bình.
Ông Obama mạnh mẽ bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với Iran (Tuổi Trẻ): Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5-8 lên tiếng bảo vệ thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc trong nhóm P5+1 với Iran trong cuộc chiến với sự tức giận của các đối thủ chính trị và Israel.
Trung Quốc nói đã ngừng cải tạo đất ở Biển Đông (Dân Trí): Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 5/8 cho biết tại một cuộc họp của khối ASEAN rằng Bắc Kinh đã ngừng hoạt động cải tạo đất ở Biển Đông. Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao Đông Nam Á tiết lộ rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phi pháp trên các đảo nhân tạo. - Vì sao Trung Quốc muốn né vấn đề Biển Đông khi họp với ASEAN (VnExpress): "Dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Malaysia, Trung Quốc muốn không bàn đến vấn đề Biển Đông, có thể vì lo ngại ""xấu mặt"" trước quốc tế, nhưng Bắc Kinh sẽ không được toại nguyện khi nước chủ nhà tỏ ra khá kiên quyết về vấn đề này."
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên mở cửa, cải cách (Tuổi Trẻ): Trong bối cảnh leo thang căng thẳng tại biên giới liên Triều, hôm nay 5-8, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã kêu gọi Triều Tiên đi theo con đường cải cách và mở cửa.
Mỹ cảnh báo siêu bão mạnh nhất 2015 gây "sóng tử thần" (Dân Trí): "Cơ quan Vũ trụ Mỹ NASA ngày 5.8 cảnh báo, ""quái vật"" Soudelor mạnh nhất năm nay sẽ tạo ra những con sóng ""tử thần"" cao gần 15m cũng như những cơn giông lốc kinh hoàng."

---------------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 05/08/2015 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly



---------------------------------------

.
Tin Nổi Bật Trong Ngày








No comments: