Saturday, August 8, 2015

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 8-8-2015





ĐIỂM TIN THỨ BẢY 8-8-2015
.
.
Dân Luận tổng hợp
09/08/2015
.
Dân Luận : Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 20h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Thanh Niên): Sáng nay 7.8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới chào xã giao Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Phủ chủ tịch. - Ông John Kerry kêu gọi thay nghi ngờ bằng lòng tin cậy (Tuổi Trẻ): Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói như vậy tại hội thảo “Thúc đẩy thịnh vượng: Hợp tác phát triển Việt Nam - Hoa Kỳ”. - Ngoại trưởng John Kerry nói về thất bại TPP: Mọi diễn biến vẫn đang trong tầm kiểm soát (Thanh Niên): Lúc 13 giờ chiều 7.8, tại Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry giao lưu với khán giả về chủ đề quan hệ giữa hai nước.
Nhân quyền sẽ thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt' (BBC): "Tại đây, tại Việt Nam, hiến pháp mới của các bạn nói về dân chủ và những hứa hẹn bảo vệ nhân quyền. Và trong cuộc trò chuyện của tôi hôm nay với Chủ tịch Sang, ông đã nói rất rõ về tầm quan trọng đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong việc tôn trọng các quyền của người dân."
Báo chí là lực lượng đi đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng (Thanh Niên): "Hôm qua 7.8, Đại hội lần thứ 10 Hội Nhà báo VN đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự có 503 đại biểu là những nhà báo (NB) tiêu biểu thay mặt cho hơn 22.000 hội viên NB thuộc 63 Hội NB tỉnh, thành, 19 liên chi hội và gần 200 chi hội trực thuộc trong cả nước."
Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh về giữ gìn hòa bình (Tuổi Trẻ): Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết như trên tại Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm kỳ đầu tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc tại phái bộ Nam Sudan.
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự hàng loạt tỉnh (VNN): Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn việc bầu và miễn nhiệm nhân sự UBND 5 tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm: Cao Bằng, Nam Định, Bắc Kạn, Hải Dương, TP Đà Nẵng.
“Ông nào sống nổi bằng lương tối thiểu, tôi đi đầu xuống đất!” (Người Lao Động): Bà xã tôi xem tivi về việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2016, xem xong cô ấy phủi tay: “Mấy ông đang phát biểu trên truyền hình, ông nào sống nổi bằng tiền lương tối thiểu do mấy ổng đề xuất, tôi đi đầu xuống đất”.
Xây dựng khu tưởng niệm Hoàng Sa tại đảo Lý Sơn: Ghi ơn tổ tiên đã bảo vệ Hoàng Sa (Lao Động): "Tối 7.8, tại Quảng Ngãi, Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức hội thảo, bàn về phương án thiết kế, kiến trúc “Khu tưởng niệm Hoàng Sa”. Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của giới kiến trúc sư, kỹ sư, các nhà điêu khắc đến từ Hà Nội, TPHCM cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu Biển Đông. Đây là bước “khởi động” quan trọng cho công trình hết sức ý nghĩa này."
Dự án nghìn tỷ và những con đường “xấu nhất hành tinh” ở Sơn La (BaoDanSinh): Nhiều năm nay, người dân xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, phải sống trong cảnh dở khóc, dở cười, vì con đường huyết mạch có chiều dài hơn 5km vào xã bị băm nát bởi những chiếc xe tải chở nông sản, khiến cho giao thông hầu như không thể đi lại bất kể trời mưa hay nắng. - 1.400 tỷ và bài toán của tỉnh nghèo Sơn La (VNN): Các đại biểu HĐND tỉnh Sơn La, những người đã xem xét, quyết về dự án nói trên, càng có điều kiện nắm rõ hơn tình hình kinh tế, ngân sách tỉnh mình.
Bình trà miễn phí và hỗn chiến gây tắc đường (Đất Việt): Nhưng tôi thiết nghĩ, bọn trẻ con ấy, chúng hoàn toàn có quyền hỏi ngược lại: “Các vị người lớn xin hãy nhìn lại mình đi. Còn thiếu gì chuyện kỳ cục mà các vị chưa làm nữa hay không?”. Đến bình trà đá miễn phí đỡ cơn khát cho người nghèo, các vị còn tịch thu mang về phường như tội phạm.
Người dân vùng lũ nhận hàng cứu trợ quá hạn sử dụng 5 năm (Kênh 14): Người dân vũng mưa lũ Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa nhận phải hàng cứu trợ gồm kem đánh răng, sữa tắm... có hạn sử dụng hết từ năm 2010 hoặc sản xuất cách đây đã 8 năm.
Vay vốn ODA: Thẳng thắn nguyên nhân kém hiệu quả (Đất Việt): “Do vốn dễ tiếp cận và trách nhiệm của người đi vay không cao nên các dự án sử dụng vốn ODA có nguy cơ quản lý kém hiệu quả". - "Việt Nam tiếp tục là nước sử dụng nguồn vốn ODA tốt" (Tuổi Trẻ): Sáng 7-8, hội thảo “Đánh giá 20 năm huy động và sử dụng ODA tại Việt Nam” do Ban Kinh tế trung ương chủ trì với sự phối hợp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã diễn ra tại Đà Nẵng. - Nên từ chối vay vốn ODA nếu không có lợi! (Dân Trí): Ngay khi ký kết nhận ODA của một nước tài trợ cho chúng ta, chúng ta cần cân nhắc lựa chọn. Chúng ta có thể từ chối ODA nếu không có lợi, chứ phải cứ nhận tất cả.
Gỡ rối Luật BHXH (NLĐ): "Dù đến ngày 1-1-2016, Luật BHXH mới có hiệu lực nhưng nay đã bộc lộ nhiều vấn đề cần điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn"
Báo chí chính thống luôn trong tâm thế đuổi theo mạng xã hội' (Thanh Niên): “Đáng ngạc nhiên là dường như cơ quan quản lý không tìm ra một giải pháp bền vững nào và dường như chúng ta luôn trong tình thế đuổi theo mạng xã hội. Báo chí bỏ mặc cho thông tin trôi nổi không rõ đúng sai trên mạng xã hội. Còn chúng ta, vẫn phải chờ đợi một quyết định theo kiểu làm báo của mấy thập niên trước”.
Sẽ lát đá mặt đường 11 tuyến phố cổ Hà Nội? (Dân Trí ): Quận Hoàn Kiếm vừa đề xuất UBND TP Hà Nội cho lát đá mặt đường 11 tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ.
Nhiều thắc mắc quanh việc "bêu" biển số xe vi phạm giao thông (Tuổi Trẻ): Xe ôtô vi phạm luật giao thông bị phát hiện bằng camera sẽ được công an gửi thông báo về địa phương xử lý và đăng tải biển số trên website Công an TP.HCM khi chưa đóng phạt.
"Phó Chủ tịch quận bị tố gian lận hồ sơ đất": Vẫn được giới thiệu vào BCH Đảng bộ quận (Dân Việt): Bị tố cáo sai phạm trong làm hồ sơ đất để trốn thuế hàng trăm triệu đồng nhưng ông phó chủ tịch quận vẫn được giới thiệu vào ban chấp hành (BCH) đảng bộ quận nhiệm kỳ mới; việc xử lý đơn từ tố cáo có dấu hiệu tránh né.
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông đẩy tiến độ: Chắc chắn an toàn? (Đất Việt): Dù có đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thiện đúng thời hạn mà Bộ GTVT giao cho thì vẫn phải đảm bảo chất lượng, an toàn thi công.
72.000 trường hợp trùng số CMND: Lại lỗi công nghệ (Đất Việt): 72.000 trường hợp trùng số CMND ở TP.HCM, đại diện ngành công an cho rằng lỗi công nghệ, có khi vì quan hệ thân quen... muốn số đẹp.
Xây cầu treo 3,5 tỷ chỉ để phục vụ 2 hộ dân? (VNN): Vào giữa tháng 6/2015, chiếc cầu treo dân sinh có vốn đầu tư khoảng 3,5 tỷ đồng tại xóm 6, xã Sơn Thọ (Vũ Quang - Hà Tĩnh) được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người dân bàn tán xôn xao, cây cầu tiền tỷ này chỉ để phục vụ vài hộ dân, trong đó có nhà của ông Chủ tịch xã?

KINH TẾ

Bộ Tài chính vay NHNN 30.000 tỷ: Vì sao đáng lo? (Đất Việt): Khi không biết được chính xác nợ công bao nhiêu, nợ công dễ đi vào vùng cấm, gây nguy hiểm, đe dọa tới an ninh cả nền kinh tế.
Quỹ bình ổn giá xăng dầu có 1.794 tỉ đồng (Tuổi Trẻ): Bộ Tài chính cho biết tính đến hết quý 2, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu là 1.794,4 tỷ đồng. Đây là số tiền người tiêu dùng đóng góp thông qua việc sử dụng xăng dầu. - Xăng giảm 800 đồng/lít: Doanh nghiệp vẫn lãi to? (Dân Trí): "Giá xăng thế giới là 64 USD, trong nước giảm 816 đồng, các DN kinh doanh xăng dầu vẫn lãi khoảng 900 đồng/lít." - Nghịch lý xăng thế giới giảm sâu,quỹ bình ổn chi 1.000 tỷ (Đất Việt): Riêng trong quý II/2015 quỹ bình ổn xăng dầu chi hết hơn 1.000 tỷ. Tính đến hết 30/6, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.794 tỉ đồng. - Giá dầu sụt giảm, ở ngưỡng đáy 40 USD/thùng (VNN): Giá dầu thô trên thị trường thế giới đêm qua tiếp tục giảm mạnh, kéo dài chuỗi ngày giảm giá trước áp lực bán tháo. Giới đầu tư lo ngại cuộc khủng hoảng đang quay lại đối với ngành năng lượng toàn cầu.
Con gà thoát hiểm 14 loại phí; hạt lúa chờ vận may? (Đất Việt): Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 113, bãi bỏ 14 khoản thu lệ phí liên quan đến cấp giấy phép và 21 chỉ tiêu thu phí ở nhiều khâu.
Hoàn tất giao Bphone đợt 1, Bkav mời truyền thông tham quan nhà máy (Review): Những chiếc Bphone cuối cùng của đợt đặt hàng đầu tiên đã tới tay khách hàng, Bkav cho biết đã có thời gian để mời truyền thông tham quan nhà máy sản xuất Bphone. Dự kiến chuyến thăm nhà máy Bphone sẽ được tổ chức vào ngày 19/8 tới. (
VietinBankSc nhận giải Đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu (VNN): "Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) vinh dự nhận giải thưởng “Đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu 2014 - 2015” do Diễn đàn M&A Việt Nam 2015 bình chọn dành cho hạng mục Tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ."

PHÁP LUẬT

Xông vào biệt thự đâm chết 2 người ở Quảng Trị (VNN): Khoảng 15h chiều 7/8, tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Sau đó, nghi can bị bắt giữ khi đến bệnh viện băng bó vết thương. - Lời khai lạnh người của nghi phạm giết 2 người ở Quảng Trị (VNN): Bảo khai, đột nhập vào nhà bà Tý với mục đích cướp tài sản nhưng bị phát hiện và hô hoán nên đã ra tay giết người.
Tạm đình chỉ Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5001S (VNN): Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vừa tạm đình chỉ chức danh đăng kiểm viên đối với ông Đỗ Văn Đông (Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5001S) và các đăng kiểm viên đăng kiểm xe cơ giới 5001S vì có tiêu cực trong khâu kiểm định.
Bí mật' thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước (VNN): Một nguồn thông tin xác nhận, công an tỉnh Bình Phươc sẽ thực nghiệm hiện trường vụ giết 6 người rúng động vào ngày 10/8. Tuy nhiên, việc dựng hiện trường, thực nghiệm sẽ diễn ra “bí mật”. - Vụ thảm sát 6 người: Hai bị can không bị tâm thần (VNN): Kết quả giám định cho thấy hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến không bị tâm thần, cả hai không có hiểu hiện gì về thần kinh, sức khỏe ổn định, bình thường.
Tài sản 400 tỷ và đường vào tù của sếp Vinashin (VNN): Vụ án tham nhũng Vinashin chưa khép lại sau phiên phúc thẩm tháng 8/2012. Cảnh sát tiếp tục ròng rã hàng ngàn ngày theo dấu, gần ba năm sau đó mới bắt được một con “cá lớn” khác trong vụ án chiếm đoạt gần 18,6 triệu USD (tương đương 400 tỷ đồng) khi đối tượng đang lẩn trốn ở Singapore.

SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG

Nhà nước bồi thường những ca tai biến sau tiêm chủng (Đất Việt): Khi sử dụng vaccine bắt buộc, nếu xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị tai biến nặng.
TT Myanmar kêu gọi di tản khỏi đồng bằng trong khi lũ dâng (VOA): "Tổng thống Myanmar kêu gọi di tản những vùng trũng trong khu vực đồng bằng sông Irrawaddy của đất nước, trong khi lũ lụt lớn trên khắp cả nước tiếp tục ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người."
Siêu bão mạnh nhất năm 'càn quét' Đài Loan (VNN): Một bé gái 8 tuổi thiệt mạng vì bị sóng lớn cuốn ra biển khi Soudelor - siêu bão được cho là mạnh nhất trong năm 2015 - tấn công Đài Loan (Trung Quốc) chiều nay (7/8).

THẾ GIỚI - ĐỐI NGOẠI

Thảo luận hợp tác an ninh biển Việt Nam - Hoa Kỳ (Thanh Niên): Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, trong cuộc hội đàm với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh chiều nay 7.8, hai bên đã thảo luận về hợp tác an ninh hai nước, đặc biệt là an ninh biển. - Việt-Mỹ chia sẻ nhiều lợi ích, trách nhiệm trong duy trì ổn định khu vực (Dân Trí): Tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: hai nước chia sẻ nhiều lợi ích và trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương. - Kỳ vọng Mỹ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí (VNN): Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hối thúc việc Mỹ xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với VN để hai nước tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng.
Phát hành bộ tem đầu tiên dùng chung cho các nước ASEAN (Tuổi Trẻ): Nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2015), sáng 7-8 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem “Chào mừng Cộng đồng ASEAN”. - ASEAN cần phát huy vai trò đảm bảo hoà bình trên Biển Đông (Dân Trí): Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Malaysia ghi nhận quan điểm thống nhất thể hiện những quan ngại về diễn biến gần đây, về hoạt động xây dựng trái phép trên quy mô lớn các đảo, đá trên Biển Đông, hối thúc ASEAN về việc giữ gìn hoà bình, an ninh trên biển.
Trung Quốc “muối mặt” tại ARF (Dân Trí): Không hẹn trước, nhưng tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) vừa kết thúc ở Malaysia, hầu hết các nước đều chỉ trích gay gắt những hành động và chính sách của Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông. Chưa bao giờ, Bắc Kinh đơn độc như vậy tại một diễn đàn an ninh lớn của khu vực.
Trung Quốc: Thêm một luật sư nhân quyền bị bắt (RFA): "Công an Trung Quốc bắt thêm một luật sư là ông Yu Wensheng, từng lên tiếng binh vực cho những đồng nghiệp bị giam giữ, trừng phạt vì tội đòi hỏi nhân quyền trong thời gian qua." - Trung Quốc cảnh báo Đài Loan không nên đòi độc lập (Tuổi Trẻ): Người phụ trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc tuyên bố Đài Loan sẽ sớm phải lựa chọn giữa việc tiếp tục quan hệ gắn bó với đại lục hay trở lại với “con đường tội lỗi” của việc đòi độc lập.
24 triệu người Mỹ xem trực tiếp ứng viên tổng thống tranh luận (Tuổi Trẻ): Đã có 24 triệu người bật kênh truyền hình Fox News để theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa 10 ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa cho cuộc đua vào Nhà Trắng 2016.
Trung Quốc tố Nhật, Philippines "phối hợp tấn công" (NLĐ): Bộ Ngoại giao Trung Quốc cuối ngày 6-8 chỉ trích Nhật Bản hợp sức với Philippines để công kích Trung Quốc về vấn đề biển Đông tại các hội nghị của ASEAN.
Báo Nga: “Đội tàu sân bay Trung Quốc chỉ hiệu quả trước đối thủ yếu” (Dân Trí): Với những động thái trong thời gian qua, hải quân Trung Quốc dường như đang hướng tới mục tiêu hoạch định sức mạnh ra khơi xa. Dù vậy, lực lượng tàu sân bay hiện tại của họ chỉ chiến đấu hiệu quả trước những nước có hải quân yếu, một tờ báo Nga khẳng định.
Trung Quốc bắt thầy giáo cưỡng hiếp nhiều học sinh tiểu học (Tuổi Trẻ): Thầy giáo họ Lu ở tỉnh Vân Nam (tây nam Trung Quốc) bị tố cáo đã cưỡng hiếp nhiều học sinh tiểu học. Hiện cảnh sát đã bắt giữ ông ta và đang tiếp tục điều tra.
Ngồi tù 30 năm vì xúc phạm hoàng gia trên Facebook (Tuổi Trẻ): Tòa án ở Thái Lan hôm 7-8 vừa tuyên phạt một người đàn ông tới 30 năm tù vì xúc phạm hoàng gia trên Facebook.
Indonesia muốn đưa tội xúc phạm tổng thống vào luật hình sự (Tuổi Trẻ): Chính phủ Indonesia đang đề xuất đưa tội danh xúc phạm người đứng đầu nhà nước vào danh sách các vi phạm pháp luật.
Hiroshima: 'Bức hình hiếm của sự sống' (BBC): Chỉ sau một ngày khi trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, quân đội Mỹ đã điều lính tới thành phố này để tịch thu tất cả phim ảnh mà các phóng viên chụp vào buổi sáng kinh hoàng này.

--------------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 08/08/2015 by bahaidao

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly



---------------------------------------

.
Tin Nổi Bật Trong Ngày









No comments: