Saturday, August 22, 2015

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 22-8-2015





ĐIỂM TIN THỨ BẢY 22-8-2015
.
Dân Luận tổng hợp
23/08/2015
.
Dân Luận : Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 20h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Khối 8406 vận động Quốc hội Úc (Đàn Chim Việt): Ngày 17-08-2015, Khối 8406 đã tổ chức một cuộc tường trình về tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng gia tăng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước Quốc Hội Liên Bang Úc Châu đồng thời vận động trả tự do cho Nguyễn Viết Dũng.
Đắc Lắk: Dân sợ hãi đi trên cây cầu mục ruỗng sắp sập (Dân Trí): Suốt mấy năm nay, hằng trăm hộ dân tại thôn 16 (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) hằng ngày phải di chuyển trên cây cầu gỗ đã mục nát trên 30 năm tuổi, với nhiều sự nguy hiểm rình rập tới tính mạng. Tuy nhiên, do đó con đường duy nhất nối thôn ra xã nên người dân nơi đây vẫn phải liều mình băng qua cầu và chờ đợi những động thái tích cực từ chính quyền các cấp.
TNLT Thái Văn Dung: Tôi Chỉ Đấu Tranh Cho Quyền Lợi Chính Đáng Của Con Người - See more at: http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2015/08/tnlt-thai-van-dung-toi-chi-au-tranh-cho.html#sthash.Pjxt8RKz.dpuf (Thanh Niên Công Giáo): Vào lúc 9 giờ 55 ngày 19 tháng 8 năm 2015, tù nhân lương tâm (TNLT) Thái Văn Dung đã được trả tự do sau 4 năm tù giam. TNLT Thái Văn Dung quê ở xóm 4, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Dung là một nhà hoạt động chống bất công xã hội. Anh cũng từng tham gia tích cực các cuộc biểu tình chống Trung quốc xâm lược, khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam.
Thay đổi cách đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ ở đợt 2 (Tuổi Trẻ): Ở đợt xét tuyển thứ hai bắt đầu từ ngày 25-8, thí sinh chỉ cần sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào một trường duy nhất và gửi Phiếu ĐKXT bằng một trong các phương thức sau: Nộp tại sở GD-ĐT hoặc trường THPT do sở GD-ĐT quy định; qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc nộp tại trường ĐH, CĐ mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Như vậy, với ba giấy chứng nhận kết quả thi sử dụng cho đợt xét tuyển bổ sung với ba mã vạch khác nhau, thí sinh có thể đăng ký tối đa tối đa ba trường, mỗi trường đăng ký tối đa 4 ngành (hoặc nhóm ngành) các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.
Trở lại Cống Rộc trước ngày Đoàn Văn Vươn được đặc xá (VnExpress): Tin Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý được đặc xá trước thời hạn do cải tạo tốt giống như một cơn gió mát lành mang tới Cống Rộc, nơi hai người phụ nữ khắc khoải đợi chờ…
Thêm 300.000m3 nước sạch/ngày cho người dân Sài Gòn (Tuổi Trẻ): Sáng 21-8, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã tổ chức khánh thành Nhà máy nước Thủ Đức 3 với công suất 300.000m3/ngày, cung cấp nước sạch cho khoảng 600.000 hộ dân tại TP.HCM.
100% tỉnh, thành phố có người nghiện ma túy (Thanh Niên): Theo thống kê, số người nghiện ma túy và sử dụng trái phép các chất ma túy trên toàn quốc có hồ sơ quản lý là 204.377 người. Người nghiện ma túy có ở 100% tỉnh, thành phố, gần 90% quận, huyện và khoảng 70% số xã, phường, thị trấn.
Đắk Nông: Nam thanh niên gãy xương hàm sau cú đấm của trưởng công an xã (Tin Tây Nguyên): Sau một hồi cãi cọ, anh Quốc trở vào cửa tiệm thì bị trưởng công an xã “tặng” 1 cú đấm như trời giáng vào mặt khiến anh Quốc gãy xương hàm và phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. (Anh Quốc bị gãy xương hàm phải nằm điều trị tại bệnh viện.
TP.HCM xử phạt nhiều nhà thầu đào đường gây mất ATGT (Tuổi Trẻ): Ngày 21.8, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết thông qua việc kiểm tra các công trình đang thi công hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố trong hai tuần qua, đơn vị này phát hiện nhiều nhà thầu thi công không có giấy phép thi công hoặc giấy phép thi công hết thời hạn.
Thu phí Tiến quân ca sẽ làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng (Thanh Niên): Tiến quân ca khi trở thành Quốc ca là đã trở thành tinh thần dân tộc, không thể xem đó là một loại hàng hóa để tính toán thu phí. Làm như vậy mất đi ý nghĩa thiêng liêng của Quốc ca.
Xử lý cả cán bộ cấp phép bán bánh trung thu trên vỉa hè (Dân Trí): Quan điểm của Sở GTVT là không cấp phép cho một trường hợp nào bán bánh trung thu trên vỉa hè. Trường hợp nào các quận, huyện đã cấp thì chúng tôi sẽ tổng hợp, báo cáo thành phố cho phép giải tỏa”, ông Nguyễn Xuân Tân – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói.
Bắn pháo hoa đầu đường hầm sông Sài Gòn mừng Quốc khánh (Dân Trí): TPHCM sẽ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2) và tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) từ 21h đến 21h15 ngày 2/9.
Trở lại Cống Rộc trước ngày Đoàn Văn Vươn được đặc xá (VNN): Tin Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý được đặc xá trước thời hạn do cải tạo tốt giống như một cơn gió mát lành mang tới Cống Rộc, nơi hai người phụ nữ khắc khoải đợi chờ…
Bầu bổ sung chức danh nhân sự 2 tỉnh (VNN): Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa được bầu bổ sung chức danh.
Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc (VNN): Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm khánh thành Lăng Bác - Ngày truyền thống Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/8/1975 – 29/8/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Vụ “Tuần tra biển khống, “rút ruột” Nhà nước hàng tỉ đồng”: Chưa xử lý vì... quá nhiều việc, không có thời gian (Lao Động): Sau khi nhận được đơn tố cáo của đại tá Nguyễn Văn Lương (công tác tại BCH Biên phòng Quảng Trị, đã nghỉ hưu theo chế độ) về những sai phạm của đại tá Nguyễn Trọng Tiềng (nguyên chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị), Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã tiến hành thẩm tra, xác minh.
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình (Lao Động): Thủ tướng vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung và miễn nhiệm nhân sự tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế chưa bao giờ cao như lúc này (Lao Động): “Sau 70 năm có thể khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực chưa bao giờ cao như thế, được các nước trên thế giới và trong khu vực đánh giá cao” – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 21.8 nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam.
Bộ sẽ điều chỉnh tuyển sinh (Thanh Niên): Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết năm sau Bộ sẽ bàn bạc lại với các trường để có thể ứng dụng công nghệ thông tin tốt hơn trong xét tuyển, giúp thí sinh không phải chạy đi chạy lại vất vả như năm nay.
Truy tố “tập đoàn” lừa đảo thân nhân liệt sĩ (Thanh Niên): Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xâm phạm mồ mả, hài cốt; trộm cắp tài sản xảy ra tại một số nghĩa trang ở các địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế...
Thủ tướng yêu cầu đấu thầu làm khu trưng bày khảo cổ tại Nhà Quốc hội (Dân Trí): Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội” theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
Tàu cá cùng 8 ngư dân bị “tàu lạ” tấn công, cướp tài sản ở Hoàng Sa (Dân Trí): Ngày 21/8, ông Phạm Tấn Đang, Chủ tịch UBND phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) xác nhận một tàu cá của ngư dân phường đang hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa thì bị “tàu lạ” tấn công, cướp hết ngư cụ, tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.
Phó Thủ tướng thúc ban hành cơ chế sử dụng nguồn vốn ODA (Dân Trí): Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành văn bản pháp quy về chính sách, cơ chế tài chính đối với việc sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi phù hợp với tình hình, khả năng vận động nguồn vốn này trong thời gian tới.
Hàng trăm người chen lấn chờ xin nước ngọt sắp hết hạn sử dụng (Dân Trí): Chiều 21/8, hàng trăm người dân đã tập trung gần Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TPHCM) để chờ xin nước ngọt miễn phí, tạo nên khung cảnh hết sức lộn xộn.

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Thuê xe cấp cứu vượt hơn 350 km ra Hà Nội nộp hồ sơ đại học (VnExpress): Để kịp nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1, sáng 20/8 mẹ con chị Tâm đã thuê xe cấp cứu, vượt hơn 350 km từ Hà Tĩnh ra Hà Nội rút hồ sơ từ Học viện An ninh để chuyển sang Đại học Bách khoa Hà Nội.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhận trách nhiệm về rối loạn xét tuyển (Tuổi Trẻ): Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã chính thức nhận trách nhiệm về những bất cập trong trong việc xét tuyển đại học năm 2015.

KINH TẾ

Giá xăng nhập chưa đến 9.000 đồng/lít, bán giá gấp đôi (NLĐ): Với giá dầu thô thế giới tụt xuống còn 40 USD/thùng, giá xăng A92 nhập từ Singapore chỉ còn khoảng 62,76 USD/thùng, chưa đầy 9.000 đồng/lít.
Nguyên Phó tổng giám đốc NamA Bank rút khỏi danh sách ứng cử HĐQT Eximbank (Thanh Niên): Ngày 21.8, ông Trần Ngọc Tâm, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á (NamA Bank) cho biết sẽ rút khỏi ứng cử vào HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) như danh sách đã được đề nghị trước đó.
Dừng chuyển nhượng cổ phần DongA Bank (Thanh Niên): Ngày 21.8, theo ghi nhận của Thanh Niên Online tình hình hoạt động tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) diễn ra khá ổn định sau quyết định của Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) đình chỉ thành viên HĐQT DongA Bank và chức vụ Tổng giám đốc DongA Bank đối với ông Trần Phương Bình.
2015, thu nhập lao động Vinataba ước đạt 9 triệu đồng (VNN): Dù doanh thu sụt giảm nhưng nhờ các phong trào thi đua lao động giỏi, sản xuất tốt, lợi nhuận và thu nhập người lao động Vinataba vẫn tăng. Theo ước tính, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8-9 triệu/người năm 2015.
Du lịch Việt trước biến động ở Thái Lan: Tận dụng cơ hội hay lại để vuột mất (Lao Động): Việc Thái Lan lâu lâu lại rơi vào tình trạng bất ổn về chính trị, an ninh, mà mới đây là các vụ nổ bom ở Bangkok, đã tác động không nhỏ đến thị trường du lịch Thái cũng như các nước xung quanh. Tuy nhiên, đây có phải là thời cơ để du lịch Việt vươn lên thu hút khách nước ngoài hay không lại còn cần nhiều chiến lược đồng bộ khác.
Cổ đông lớn PNJ tăng trích lập dự phòng rủi ro khoản đầu tư vào Đông Á bank (Lao Động): PNJ cho biết sẽ trích lập hơn nữa đối với khoản đầu tư tại DAB – PNJ nắm giữ 7,7% cổ phần tại DAB tương đương 38,5 triệu cổ phiếu DAB.
Thị trường tài chính lại bị “hun nóng“ (Thanh Niên): Thị trường tài chính ngày 21.8 biến động mạnh trước những thông tin không mấy tích cực.
Hơn 124.000 tỉ đồng phát triển đồng bộ giao thông TP.HCM (Thanh Niên): Ngày 21.8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cho biết UBND TP đã thống nhất kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2016 - 2020) nhằm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP.
Giá xăng giảm, cước vận tải lặng thinh (Dân Trí): Cách đây vài tháng, khi giá xăng dầu tăng, các hãng vận tải ngay lập tức tăng giá cước. Đến nay, 4 lần xăng dầu giảm giá, các doanh nghiệp (DN), cơ quan quản lý đều chọn cách lặng thinh, án binh bất động...
Hoảng loạn tháng cô hồn, đại gia mất ngàn tỷ (Dân Trí): Khối tài sản của các đại gia Việt bất ngờ bốc hơi hàng ngàn tỷ đồng chỉ trong một thời gian rất ngắn theo diễn biến bất lợi trên thế giới.
Đại gia Đặng Thành Tâm bị bắt: Tin đồn thất thiệt, hậu quả thật (Dân Trí): Mặc dù đại gia Đặng Thành Tâm phủ nhận tin đồn bị bắt nhưng cổ phiếu KBC của công ty cổ phần Tập đoàn Kinh Bắc vẫn bị “đo ván”.
Bao giờ mới tính điện nhiều giá cho dân bớt thiệt? (VNN): Các doanh nghiệp, nhà máy sử dụng điện được tính giờ cao điểm, thấp điểm, trung bình còn người dân thì đang quá thiệt thòi khi sử dụng điện “đổ đồng” một giá...
Sự nghiệp lận đận của hai ông trùm nhà băng đầu bạc (VNN): Một ngày cuối tháng 8 năm 2012, Nguyễn Đức Kiên - tức “Kiên đầu bạc” nhận quyết định bắt giam về hành vi “kinh doanh trái phép”. Cũng đúng vào ngày đó 3 năm sau, Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á - Trần Phương Bình với mái tóc trắng quen thuộc cũng bị “truất ngôi” sau nhiều năm lãnh đạo nhà băng này.

PHÁP LUẬT

Cử nhân sư phạm thất nghiệp buôn ma túy xuyên quốc gia (VnExpress): Hùa tốt nghiệp đại học ngành sư phạm tại Hà Nội nhưng chưa có việc làm. Nghi can khai trước khi tham gia đường dây đã đọc nhiều thông tin để tìm hiểu mánh khóe giấu "hàng" và cách qua mặt cảnh sát.
Nguyên chủ tịch Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang lãnh 30 năm tù (Tuổi Trẻ): Ngày 21-8, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang.
Bắt giam nguyên tổng giám đốc công ty mía đường Tây Ninh (Tuổi Trẻ): Sau hơn một năm được tại ngoại, nguyên tổng giám đốc Trần Lạc Cảnh đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý làm trái.
Bộ Công an khen thưởng lực lượng phá án vụ vận chuyển 60.000 viên hồng phiến (Dân Trí): Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, đây là thành tích xuất sắc của lực lượng công an nhân dân tỉnh Lào Cai chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8), Quốc khánh (2/9) và 70 năm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam ( 19/8/1945 - 19/8/2015).
Nam thanh niên gãy xương hàm sau cú đấm của trưởng công an xã (Dân Trí): Sau một hồi cãi cọ, anh Quốc trở vào cửa tiệm thì bị trưởng công an xã “tặng” 1 cú đấm như trời giáng vào mặt khiến anh Quốc gãy xương hàm và phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
Xét xử vụ bé gái tử vong tại trường mầm non: Bảo mẫu dùng bằng giả vì rất… yêu trẻ (Dân Trí): Ngày 21-8, TAND quậnLong Biên mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo trong vụ án cháu bé 1 tuổi tử vong trongngày thứ 2 đến Lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ về tội “Vô ý làm chết người do vi phạmquy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”.

THẾ GIỚI ĐỐI NGOẠI

Thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ sụp đổ? (Tuổi Trẻ): Theo chuyên gia của tạp chí Forbes, đã có những dấu hiệu cho thấy nguy cơ sụp đổ của một trong những thị trường chứng khoán sôi động nhất thế giới.
Hơn 10 nước gửi quân tham dự diễu binh với Trung Quốc (Thanh Niên): Có hơn 10 nước gửi quân đến tham gia cuộc diễu binh được cho là lớn nhất thế giới ở Bắc Kinh vào đầu tháng 9 tới nhân kỷ niệm 70 năm Trung Quốc chiến thắng phát xít Nhật và kết thúc Thế chiến II.
Bộ trưởng Carter: Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông (Thanh Niên): Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở Biển Đông và điều tàu, máy bay vào khu vực nào luật pháp quốc tế cho phép, bất chấp phản ứng từ phía Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố ngày 20.8.
Mỹ tố Trung Quốc tiếp tục tăng tốc xây đảo ở Biển Đông (Thanh Niên): Một báo cáo ngày 20.8 của quân đội Mỹ khẳng định diện tích bồi đắp đảo phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông đã tăng rất mạnh trong những tháng gần đây, đồng thời cho biết Bắc Kinh đang gia tăng cho tàu tuần tra ở vùng biển này.
Thủ tướng Hy Lạp đặt cược sinh mệnh chính trị vào bầu cử Quốc hội sớm (Dân Trí): Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 20/8 tuyên bố từ chức và kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn dự kiến vào ngày 20/9.
Campuchia sẽ xử lý người cáo buộc chính phủ dùng bản đồ giả (PLO): Theo THX, ngày 21-8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh cho nhà chức trách nước này lập tức có hành động pháp lý đối với bất cứ người nào tiếp tục nói chính phủ sử dụng các bản đồ giả. Chỉ thị này được đưa ra trong một cuộc họp nội các hàng tuần.
LHQ kêu gọi Bình Nhưỡng và Seoul kiềm chế (Tuổi Trẻ): Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon ngày 21-8 kêu gọi CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc ngừng ngay lập tức những hành động gây leo thang căng thẳng.
Mỹ ngừng cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" với Hàn Quốc (Dân Trí): AP đưa tin, ngày 21/8, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cuộc tập trận thường niên ""Người bảo vệ tự do Ulchi"" với Hàn Quốc, mở màn hôm 17/8 vừa qua, đã bị hoãn lại do căng thẳng với Triều Tiên leo thang và Bình Nhưỡng dọa tiến hành chiến tranh.
Bài báo lạ hé lộ Chủ tịch Trung Quốc gặp kháng cự "không thể tưởng tượng" (Dân Trí): Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 20/8 đã có bài bình luận với giọng điệu đầy giận dữ, khi cho biết công cuộc cải cách toàn diện do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng đang vấp phải sự kháng cự “không thể tưởng tượng”.

----------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 21/08/2015 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly



---------------------------------------

.
Tin Nổi Bật Trong Ngày

------------------------

Thứ sáu, 21 tháng 8, 2015
.
.







No comments: