Tuesday, August 25, 2015

ĐIỂM TIN THỨ BA 25-8-2015





ĐIỂM TIN THỨ BA 25-8-2015
.
Dân Luận tổng hợp
26/08/2015
.
Dân Luận: Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 20h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Kiên định mục tiêu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN (Thanh Niên): "Chiều 24.8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành tư pháp (28.8.1945 - 28.8.2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư và một số địa phương tham dự." - Không để thế lực xấu lái luật pháp đi con đường khác' (VNN): “Tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh giác để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá bằng cách hướng lái hệ thống luật pháp của chúng ta đi con đường khác, nhất là trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”.
Không tổ chức chúc mừng các cơ quan hành chính dịp 2-9 (Tuổi Trẻ): Sáng 24-8, văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP không tổ chức chúc mừng các cơ quan hành chính nhà nước trong dịp Quốc khánh 2-9.
Bộ Chính trị cho ý kiến nhân sự đảng bộ trực thuộc TƯ (VNN): "Từ ngày 15-22/8, Bộ Chính trị làm việc (tuần đầu, đợt 2) về chuẩn bị Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020."
Nhiều nơi lãnh đạo “lười” tiếp dân (Dân Trí): Thanh tra Chính phủ liên tiếp phát hiện lãnh đạo một số địa phương như TPHCM, Long An, Thừa Thiên - Huế “lười” tiếp dân.
Bài học đổi mới từ Cách mạng Tháng 8 (Thanh Niên): "Bài học Cách mạng Tháng 8 đến giờ vẫn còn nguyên giá trị với sự nghiệp đổi mới, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh."
Hà Nội: Thanh sắt từ đường sắt trên cao rơi trúng ô tô (Dân Trí): Một thanh sắt chữ I khá to, dài khoảng 2m của công trường đường sắt trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) bất ngờ rơi trúng nóc ô tô 4 chỗ đang lưu thông phía dưới. Rất may, sự việc không gây thiệt hại về người.
Xuống trại giam ăn cơm xem có thiu không thì giám sát mới… trúng (Dân Trí): Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương đề nghị đi giám sát cần thực tế vì nếu chỉ đọc báo cáo thì mọi thứ đều hay. Giám sát oan sai phải xuống trại giam, ăn thử cơm xem có thiu không thì mới ra được vấn đề
Dân lại bao vây Nhà máy ximăng Luks Việt Nam (Tuổi Trẻ): Sáng 24-8, hàng chục người dân phường Hương Văn (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đã tập trung chặn tất cả xe ra vào nhà máy ximăng của Công ty hữu hạn ximăng Luks Việt Nam.
Lập dự án nhà máy điện mặt trời tại Ninh Thuận (Tuổi Trẻ): Ngày 24-8, UBND tỉnh Ninh Thuận đã đồng ý về mặt nguyên tắc cho Công ty TNHH Giải pháp năng lượng gió HBRE đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời HBRE tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.
Phạt 6 doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác (Tuổi Trẻ): Ngày 24-8, Bộ TT&TT cho biết thanh tra bộ đã phạt 6 doanh nghiệp với tổng số tiền 535 triệu đồng vì gửi và phát tán tin nhắn rác, tin nhắn liên quan đến lô đề, cờ bạc và cung cấp nội dung số sai quy định.
Việt Nam phản đối Đài Loan xây dựng hải đăng trên đảo Ba Bình (Thanh Niên): Việt Nam kiên quyết phản đối việc Đài Loan xây dựng hải đăng phi pháp ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. "Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.
Gần một năm Hà Nội vẫn chưa phản hồi vụ 'bôi trơn' sổ đỏ (Thanh Niên): Sau gần một năm cung cấp bằng chứng về vụ “bôi trơn” sổ đỏ cho TP.Hà Nội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Sỹ Cương vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Chủ tịch Quốc hội: Dân đã tìm đến Nhà nước thì đừng “đuổi” dân về (Dân Trí): Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo như vậy tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, khi thảo luận về Bộ luật Dân sự sửa đổi, trước các ý kiến bàn tới bàn lui về việc tòa án có quyền từ chối yêu cầu giải quyết tranh chấp của người dân hay không. - Dân “kêu” sao Nhà nước lại từ chối (Lao Động): "Đó là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sáng 24.8."
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành tư pháp phải gắn bó máu thịt với nhân dân (Lao Động): "Ngày 24.8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành tư pháp (28.8.1945 - 28.8.2015) và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất. Báo Lao Động trân trọng trích giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư."
Hà Nội ủng hộ tạm dừng thu phí bảo trì đường bộ với mô tô (Dân Trí): Sở GTVT và Sở Tài chính Hà Nội vừa thống nhất với chủ trương của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương và Bộ GTVT cho phép tạm thời dừng thu phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô, từ 1/1/2016.
Bộ GTVT lên tiếng vụ xây cầu treo phục vụ chủ tịch xã (VNN): "Vừa qua, các cơ quan báo chí phản ánh cầu treo Khe Tây (Vũ Quang - Hà Tĩnh) trước mắt chỉ phục vụ một số hộ dân. Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường đề nghị địa phương sớm làm đường để phát huy hiệu quả; Bộ GTVT sẽ rút kinh nghiệm về quy trình lấy ý kiến của người dân."
Tòa phải xử chứ không 'đuổi' dân về (Dân Trí): “Nhân dân đặt ra Nhà nước để giải quyết việc của dân, xưa nay vẫn thế nhưng dân kêu sao lại từ chối?"", Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đặt vấn đề.
Truyền hình Thông tấn kỷ niệm 5 năm ngày phát sóng đầu tiên (Dân Trí): Chiều 24/8, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Hà Nội, Kênh Truyền hình Thông tấn đã tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày phát sóng đầu tiên.
Chú bé 14 tuổi, Ngài Phó Thủ tướng, và những cô gái ăn sương (RFA): Chuyện được giới bloggers và mạng xã hội chú ý trong tuần qua là một cậu bé 14 tuổi lớn tiếng phê bình Bộ giáo dục Việt nam là đã để cho nền giáo dục nước nhà đi đến chổ thối nát.
Cháu vợ chủ tịch tỉnh tháo dỡ quán cà phê lấn chiếm công viên (Tuổi Trẻ): Sáng 24-8, theo ghi nhận, quán cà phê Giang Nam tại công viên bờ sông trên đường Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá đã được tháo dỡ, trả lại mặt bằng trống.
Tòa nhà 200 tỷ bị mối ăn sau gần hai năm sử dụng (VnExpress): Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau có vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng gần 2 năm nhưng đã hư hỏng, mối mọt tấn công.

KINH TẾ

Không phó mặc đời sống của 15 triệu lao động (Lao Động): "Hôm nay (25.8), Hội đồng Tiền lương Quốc gia lại nhóm họp để thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Trước đó, phiên họp diễn ra ngày 5.8 bất thành vì đại diện chủ sử dụng lao động (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) và đại diện người lao động (Tổng LĐLĐVN) đã có những tranh luận quyết liệt, “nảy lửa”, nhưng không thống nhất được mức tăng."
Không thể “chúi mũi” mãi vào lương tối thiểu (Việt Nam thời báo): Vấn đề chính hiện nay nằm ở chỗ xác định nhu cầu sống tối thiểu để làm căn cứ điều chỉnh tiền lương tối thiểu. Nhu cầu sống tối thiểu đã được ghi trong Luật Lao động và đã trở thành căn cứ chủ yếu để xây dựng hệ thống tiền lương doanh nghiệp. Một thông số quan trọng như vậy mà lại giao cho Tổ kỹ thuật của Hội đồng tiền lương quốc gia (do một Thứ trưởng làm chủ tịch) xác định thì hoàn toàn không đúng tầm. Lẽ ra, không phải Tổ trưởng, Thứ trưởng hay Bộ trưởng mà Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông số này.
Sẽ không điều chỉnh tỉ giá nữa (Tuổi Trẻ): Ngân hàng nhà nước khẳng định sẽ không điều chỉnh tỉ giá nữa và sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để ổn định tỉ giá và thị trường ngoại hối từ nay đến cuối năm 2015 cũng như những tháng đầu năm 2016.
TTCK ảm đạm, Việt Nam đối diện nguy cơ lỡ hẹn với mục tiêu thoái vốn (Việt Nam thời báo): Nguyễn Duy Khoa, chuyên gia đến từ công ty chứng khoán SSI, nhận định xu hướng giảm điểm của thị trường có thể còn kéo dài đến cuối năm nay vì lực cầu yếu và thanh khoản khá thấp. “Trong một thị trường như thế này, các DNNN sẽ không thể thu hút được nhiều nhà đầu tư khi chào bán cổ phiếu”.
Kinh tế Trung Quốc tệ hại đến mức nào? (Tuổi Trẻ): Các chuyên gia tài chính quốc tế khẳng định giá cổ phiếu toàn cầu tuột dốc không phanh chủ yếu do giới đầu tư không xác định được rõ nền kinh tế Trung Quốc đang hụt hơi tồi tệ đến mức nào.
Ứng dụng thiết bị thông minh thuê xe chở khách (Tuổi Trẻ): Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng về việc xin thí điểm đề án “Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng” của Công ty TNHH GrabTaxi VN (Grabcar).
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 giảm 0,07% (Thanh Niên): Tổng cục Thống kê sáng nay 24.8 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 giảm 0,07% so với tháng 7. Nếu so với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 0,61% và bình quân 8 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ tăng 0,83%.
Chỉ áp tội cho vay nặng lãi với “tín dụng đen” chuyên nghiệp (Dân Trí): Yêu cầu làm rõ căn cứ nâng định mức cho vay lãi từ 150% lên 200% thì bị xem là “cho vay nặng lãi”, đại biểu Quốc hội lập luận, vay tiền mua 1 lô hàng 1 tỷ đồng về bán được 3 tỷ đồng thì lãi cao thế nào cũng chấp nhận được
Gần 2.400 tỉ đồng phát triển cửa khẩu La Lay (Thanh Niên): Ngày 24.8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số 1424/QĐ-TTg phê duyệt đề án ''Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay (xã A Ngo, huyện Đakrông, Quảng Trị)''.
Biển đỏ' ngập tràn chứng khoán toàn cầu (Thanh Niên): Chứng khoán Trung Quốc lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2007, thị trường Nhật Bản rơi vào giai đoạn điều chỉnh, cổ phiếu Hồng Kông giảm chưa từng thấy từ 'thứ hai đen tối' cách đây gần 30 năm. Từ thị trường mới nổi cho đến châu Âu, tất cả ngập trong 'biển đỏ'.
Nên phát triển du lịch nghỉ dưỡng “bảy sạch” (Việt Nam thời báo): Bảo vệ và nâng cao sức khỏe nội sinh cho con người từ các vấn đề cơ bản gồm không khí, thức ăn - nước uống, không gian sống, thời tiết - khí hậu, giao tiếp giữa người với người, rèn luyện dưỡng sinh và thiền định chính là triết lý “bảy sạch”.

GIÁO DỤC

Các trường CAND dự kiến có ngành 29 điểm mới đỗ (VNN): Đặc biệt là với nữ, do chỉ tiêu có hạn, điểm thi của thí sinh đã qua sơ tuyển cao hơn năm trước, nên có trường, dự kiến điểm chuẩn sẽ lên tới 29 điểm khối C, có trường dự kiến thí sinh nữ phải đạt 27,75 điểm mới có cơ hội trúng tuyển.
GS Ngô Bảo Châu: "Không nhất thiết phải có bằng đại học" (VNN): GS Ngô Bảo Châu quan niệm giá trị của một con người không thể đánh giá dựa trên tiêu chí giỏi điều gì đó, mà còn căn cứ vào rất nhiều phẩm chất khác nhau.
Yêu cầu kiểm tra sách 'dạy trẻ đi trên thủy tinh' (VNN): Ngày 25/8, Bộ GD-ĐT có công văn gửi Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam yêu cầu xem xét nội dung sách Thực hành Kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1.
Nhóm Cánh Buồm ra mắt sách giáo khoa mới (VOA): Nhóm soạn sách giáo khoa Cánh Buồm do nhà giáo Phạm Toàn chủ xướng vào ngày 12 tháng 8 vừa qua giới thiệu bộ sách Văn và Tiếng Việt lớp sáu tại Trung tâm Văn Hóa Pháp ở Hà Nội.

PHÁP LUẬT

Người mẫu Trang Trần lĩnh 9 tháng tù treo (VNN): Ngày 24/8, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần) tội Chống người thi hành công vụ với mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Dùng súng hoa cải bắn cả công an, nhận án 11 năm tù (Thanh Niên): Bị cáo Ninh Xuân Cương bị TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt 11 năm tù về tội giết người vì dùng súng hoa cải bắn vào một công an viên đang thi hành công vụ và 4 người khác, làm cả 5 người bị thương.
Được tuyên vô tội dù bị VKS đề nghị án …chung thân (Tuổi Trẻ): Chiều 24-8, sau 3 ngày nghị án, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên vô tội, đồng thời trả tự do tại tòa đối với ông Nguyễn Văn Đồng (65 tuổi, ngụ xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Trưởng công an xã bị tố “giữ” tiền cấp dưới (PLO): Trưởng Công an xã Vĩnh Công, Châu Thành (Long An) ký nhận tiền làm thêm của các công an viên nhưng không đưa cho họ.

SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG

Công nhân ngộ độc vì nhúng sầu riêng vào hóa chất làm chín (Tuổi Trẻ): Một số công nhân tại Công ty Kim Quý đang làm công việc nhúng trái sầu riêng vào hóa chất ép chín trái cây thì bị chóng mặt, mẩn ngứa, cay mắt, nôn ói.

THẾ GIỚI - ĐỐI NGOẠI

Thái Lan hoãn đăng ký cấp phép cho lao động VN (VNN): Bộ Lao động Thái Lan dự kiến đăng ký hợp pháp hóa cho lao động VN bắt đầu từ ngày 1/9 tới nhưng đã tạm hoãn thực hiện.
Phản đối Đài Loan xây hải đăng phi pháp ở đảo Ba Bình (VNN): Ông Lê Hải Bình nêu rõ: “VN có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền không tranh cãi của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài ở khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.
Giàn khoan Hải Dương 981 hoàn tất đào giếng dầu gần bờ biển VN (VOA): Giàn khoan dầu Hải Dương 981 từng gây nhiều tranh cãi trong vụ đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam hồi năm 2014 vừa hoàn tất việc đào giếng dầu tại một địa điểm gần bờ biển Việt Nam, theo hãng tin nhà nước Trung Quốc cho biết hôm nay.
Rúp Nga tiếp tục giảm giá thê thảm (Tuổi Trẻ): Ngày 24-8, rúp Nga giảm giá xuống mức thấp nhất trong năm nay do ảnh hưởng của thị trường quốc tế và tình trạng kinh tế yếu kém.
Hơn 1.000 tỷ euro bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán châu Âu (Tuổi Trẻ): Ngày 24-8, các nhà kinh tế ước tính hơn 1.000 tỷ euro đã bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán châu Âu do mối lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc. Giá dầu cũng sụt giảm thảm hại.
Triều Tiên tiếp tục triển khai 10 tàu đổ bộ (Tuổi Trẻ): CHDCND Triều Tiên đã triển khai khoảng 10 tàu đổ bộ chạy bằng đệm khí ở vùng biển tiền tuyến giữa hai miền Triều Tiên bất chấp các cuộc thương lượng đang diễn ra nhằm giảm căng thẳng. - Bán đảo Triều Tiên kết thúc tình trạng căng thẳng (Tuổi Trẻ): Sau các cuộc đàm phán dài, rạng sáng ngày 25-8, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận nhằm kết thúc tình trạng căng thẳng khiến hai nước đứng trên bờ vực xung đột vũ trang. - Triều Tiên rút hết tàu ngầm về căn cứ (VNN): Khoảng 50 tàu ngầm Triều Tiên, vốn được triển khai tới tiền tuyến giữa lúc căng thẳng quân sự gia tăng, hiện đang trên đường trở về căn cứ, một nguồn tin quân sự cho biết sau khi hai miền Triều Tiên đạt được một thỏa thuận. - Thỏa thuận vừa đạt giữa Hàn Quốc và Triều Tiên gồm những gì? (Thanh Niên): Rạng sáng 25.8 (giờ địa phương), các nhà đàm phán cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận gồm 6 điểm nhằm tránh nguy cơ xung đột quân sự giữa hai miền. Đây được coi là một bước đột phá lớn sau 3 ngày đàm phán căng thẳng tại Bàn Môn Điếm.
Thái Lan lại phát hiện một quả bom lớn ở Bangkok (Tuổi Trẻ): Trưa 24-8, ông Kamthorn Aucharoen - người đứng đầu đội rà phá bom của cảnh sát Thái Lan, cho biết đội đã nhận được thông báo về một quả bom ở Sukhumvit 81.
Khi Công đoàn thừa nhận 'Đảng lãnh đạo' (BBC): Tháng 8 năm nay, báo chí Ba Lan kỷ niệm 35 năm ngày cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân thời xã hội chủ nghĩa đã lập ra Công đoàn Đoàn kết, mở đường cho các biến đổi lớn trên toàn Đông Âu cuối Chiến tranh Lạnh.
Vì sao Trung Quốc đứng ngoài cuộc vụ căng thẳng Hàn-Triều? (Thanh Niên): Giữa lúc căng thẳng hai miền Triều Tiên leo thang, Trung Quốc - đồng minh duy nhất của CHDCND Triều Tiên và thường lên tiếng bảo vệ Bình Nhưỡng - lại đứng ngoài cuộc; điều này có thể giải thích bằng mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt giữa Trung Quốc và Triều Tiên.
Pháp trao huân chương cho 4 người trấn áp tay súng trên xe lửa (Thanh Niên): Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 24.8 đã tuyên dương và trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh cao quý của nước này cho cho 3 người Mỹ và 1 người Anh đã cứu nguy cho nước Pháp tránh một cuộc tấn công được cho là sẽ đẫm máu nếu thành công.
Chiến lược an ninh mới của Mỹ về Biển Đông chưa đủ quyết liệt? (VOA): Ngũ Giác Đài vừa công bố Chiến lược An ninh Biển vùng Á Châu-Thái Bình Dương, nêu lên 3 mục tiêu về an ninh biển cho khu vực này là “bảo vệ tự do hàng hải, răn đe xung đột và các hành vi cưỡng bức, và cổ vũ cho việc tôn trọng luật pháp và các chuẩn mực quốc tế".

-----------------------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 24/08/2015 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh



---------------------------------------


.
Tin Nổi Bật Trong Ngày

------------------------

Thứ hai, 24 tháng 8, 2015
.
.







No comments: