Saturday, April 3, 2010

CHÚNG TÔI QUYẾT KHÔNG BUÔN BÁN GIÁO DỤC

Đại học Phan Chu Trinh: Chúng tôi quyết không buôn bán giáo dục!

talawas blog

04/04/2010 3:53 sáng Chưa có phản hồi.

http://www.talawas.org/?p=18420

.

Ngày 02/4/2010, báo Đất Việt, diễn đàn của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, có bài tường thuật kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục-Đào tạo, xác nhận những sai phạm ở trường Đại học Phan Chu Trinh, một trường đại học tư tại Hội An, Quảng Nam, thành lập ngày 6/8/2007, theo quyết định số 989/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Ngày 03/4, báo Đất Việt đăng tin về việc ông Phan Ngọc Thu, Hiệu trưởng Đại học Phan Châu Trinh, cho biết đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kháng nghị những kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT vì “hoàn toàn không thỏa đáng”.

Bản kháng nghị, với chữ ký của Hiệu trưởng Phan Ngọc Thu và Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhà văn Nguyên Ngọc, khẳng định rằng giữa nhà trường và nhóm người đứng ra tố cáo nhà trường có “mâu thuẫn sâu sắc về quan điểm giáo dục: họ quyết dùng ngôi trường này làm một cuộc buôn bán giáo dục lớn và trắng trợn”, trong khi nhà trường chủ trương “quyết không buôn bán giáo dục”.

Xem toàn văn kháng nghị này bằng bản PDF tại đây.

.

.

.

No comments: