Monday, April 26, 2010

TRUNG QUỐC BẮT GIAM MỘT NHÀ VĂN TÂY TẠNG

Nhà văn Tây Tạng bị bắt vì phê phán cách đối phó của TQ trước trận động đất

VOA

Thứ Hai, 26 tháng 4 2010

http://www1.voanews.com/vietnamese/news/world/china-tibet-4-26-10-92128579.html

Một nhà văn hàng đầu của Tây Tạng đã bị công an bắt giam sau khi ký tên vào lá thư ngỏ phê phán cách đáp ứng của chính phủ Trung Quốc trong trận động đất mới đây trong huyện Ngọc Thụ.

Các nguồn tin Tây Tạng cho đài VOA hay hôm thứ hai, nhà văn Tagyal, bút hiệu Zhogs Dung, đã bị công an đến bắt hôm thứ Sáu tuần trước, tại nơi ông đang làm việc ở thành phố Xining.

Theo tin các website Tây Tạng, Zhogs Dung là một trong số các nhà trí thức Tây Tạng vừa ký một lá thư ngỏ kêu gọi mọi người nên giúp đỡ các nạn nhân động đất bằng thực phẩm, quần áo và thuốc men, nhưng cảnh báo mọi người có thể xảy ra nạn thâm lạm của các quan chức.

Có ít nhất 2.200 người chết trong trận động đất hôm 14 tháng 4, đập mạnh vào một vùng xa xôi có nhiều người Tây Tạng.

Hiện vẫn chưa rõ có phải lá thư ngỏ là lý do duy nhất mà nhà văn này bị bắt hay không, và nhà chức trách vẫn chưa xác nhận vụ này.

Trước đó, Zhogs Dung có xuất bản cuốn sách bàn về các cuộc biểu tình chống chính phủ Trung Quốc vào năm 2008.

.

.

.

No comments: