Tuesday, October 1, 2019

MIKE POMPEO TỪ CHỐI CHO NHÂN VIÊN NGOẠI GIAO RA ĐIỀU TRẦN, HẠ VIỆN ĐÁP TRẢ (Washington Post)




October 1, 2019

(Washington Post) – Ngoại trưởng Mike Pompeo vào hôm thứ Ba thông báo cho Hạ viện Dân chủ biết, những nhân viên ngoại giao được yêu cầu ra điều trần trước các uỷ ban điều tra luận tội sẽ không đến như dự tính. 

Thư từ chối để nhân viên ra điều trần được Pompeo gởi cho 3 uỷ ban Hạ viện giữa cơn bão tweets của Tổng thống Donald Trump, trong đó có câu hỏi tại sao ông ta lại “không được thẩm vấn và tìm hiểu mọi điều về người tố giác” hiện đang được luật pháp bảo vệ danh tánh. 

Trump cũng một lần nữa nhấn mạnh, cuộc điện đàm giữa ông ta  với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “hoàn hảo,” bác bỏ những quan ngại nằm trọng tâm trong khiếu nại tố giác rằng, Trump gây sức ép để Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông ta. 

Chủ tịch ba uỷ ban Hạ viện vào chiều thứ Ba gởi ra tuyên bố đáp trả, kêu gọi Ngoại trưởng “nên ngay lập tức chấm dứt doạ nạt nhân chứng” tại Bộ Ngoại giao nhằm “bảo vệ bản thân và Tổng thống.” 

“Ngoại trưởng Pompeo được tường trình có mặt trong cuộc điện đàm khi Tổng thống thúc ép Ukraine bôi nhọ đối thủ chính trị của ông ta,” Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Eliot Engel, và Chủ tịch Uỷ ban Giám sát Hạ viện Elijah Cummings ghi trong tuyên bố. “Nếu đúng thì Ngoại trưởng Pompeo bây giờ là nhân chứng trong cuộc điều tra luận tội của Hạ viện. Ông ta ngay lập tức nên chấm dứt doạ nạt các nhân chứng để bảo vệ bản thân và Tổng thống.” 

Tuyên bố cũng cho biết thêm, “bất cứ nỗ lực doạ nạt các nhân chứng hoặc ngăn cản họ ra khai trước Quốc hội, ngay cả những nhân viên của Bộ Ngoại giao, đều bất hợp pháp và sẽ đưa ra chứng cớ cản trở cuộc điều tra luận tội.” Chính vì vậy, “Quốc hội có thể suy luận từ việc cản trở này rằng, bất cứ tài liệu hay lời khai nào bị giữ lại sẽ tiết lộ thông tin chứng minh khiếu nại của người tố giác,” thông báo ghi. 

Hương Giang

-----------------------------------

Báo Cali Today
October 1, 2019

(ABC News) – Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao vào chiều thứ Tư sẽ có cuộc họp báo cáo trước một số uỷ ban Hạ viện và Thượng viện về tài liệu thu được từ Văn phòng Cố vấn Pháp lý liên quan đến Bộ Ngoại giao và Ukraine, theo các nguồn tin chia sẻ với ABC News

Cụ thể báo cáo của Tổng thanh tra Steve Linick như thế nào hiện vẫn chưa được rõ. Ông Linick dự tính sẽ gặp nhân viên Quốc hội tại một địa điểm bí mật ở Điện Capitol. 

Tính chất bất thường và thời gian của buổi báo cáo diễn ra vào giữa lúc Quốc hội đang nghỉ cho thấy chuyện này có thể liên quan đến cáo buộc tố giác gần đây, trong đó có vai trò của Bộ Ngoại giao trong việc phối hợp liên lạc giữa luật sư tư của Tổng thống Rudy Giuliani và các viên chức Ukraine. 

Bộ Tư pháp đối diện chỉ trích trong những tuần gần đây vì đã sắp xếp cho Giuliani liên lạc, gặp gỡ các viên chức Ukraine về việc tái mở lại cuộc điều tra vào cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden. 

Văn phòng báo chí Bộ  Ngoại giao và Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao hiện chưa đưa ra lời bình luận. Các uỷ ban Hạ viện và Thượng viện cũng chưa đưa ra ý kiến.

Hương Giang (Theo ABC News)

------------------------------------

VOA Tiếng Việt
01/10/2019

Hạ viện Hoa Kỳ đã đẩy mạnh cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump hôm 30/9, trong khi ông bày tỏ sự thịnh nộ của ông về cuộc điều tra và thông tin cho rằng ông đã sử dụng nhiều kênh ngoại giao để theo đuổi các đối thủ của mình, theo Reuters.

Ba ủy ban Hạ viện cho biết một trát lệnh đã được gửi tới luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, để đòi ông nộp tài liệu.

Ông Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York, đã thú nhận trên truyền hình rằng ông đã yêu cầu chính phủ Ukraina nhắm mục tiêu vào cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người đang vận động để được Đảng Dân chủ đề cử ra tranh chức tổng thống với ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trên Twitter, ông Giuliani nói trát tòa yêu cầu ông nộp tài liệu nêu lên một số vấn đề pháp lý, trong đó có nguyên tắc bảo mật giữa luật sư-thân chủ. Ông nói trát này “sẽ được cứu xét một cách thích hợp.”

Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát đã chính thức tiến hành cuộc điều tra luận tội TT Trump hồi tuần trước sau khi xuất hiện một báo cáo của một người tố giác, nêu lên những quan tâm về việc ông Trump hồi tháng 7 đã dùng món tiền gần 400 triệu đôla mà Hoa Kỳ đồng ý viện trợ cho Ukraina để làm áp lực, buộc lãnh đạo Ukraina điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đối thủ chính trị của ông Trump.

Theo tờ Wall Street Journal thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo có tham gia cuộc điện đàm hôm 25/7 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy, khi phía Mỹ tăng sức ép yêu cầu Ukraina điều tra ông Biden.

Tờ New York Times đưa tin rằng ông Trump cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Thủ tướng Úc Scott Morrison trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Về sau cuộc điều tra này do Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đảm nhận.

Tờ New York Times cho biết trong một cuộc điện đàm gần đây, ông Trump đã yêu cầu ông Morrison hỗ trợ Bộ trưởng Tư pháp William Barr trong cuộc điều tra này, điều mà ông Trump hy vọng sẽ làm mất uy tín cuộc điều tra của ông Mueller mà nay đã kết thúc.

Một phát ngôn viên của chính phủ Úc nói trong một email:

“Chính phủ Úc luôn sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với những nỗ lực giúp làm sáng tỏ thêm các vấn đề đang được điều tra. Thủ tướng Úc đã tái xác nhận sự sẵn sàng hợp tác trong cuộc trò chuyện với Tổng thống.”

Trong trát yêu cầu nộp tài liệu, chủ tịch của ba ủy ban Hạ viện cho biết gần đây ông Giuliani đã “tuyên bố rằng ông có sở hữu bằng chứng - dưới dạng tin nhắn, bản ghi cuộc điện đàm và các thông tin liên lạc khác - cho thấy rằng ông không hành động một mình và rằng các quan chức khác của Chính quyền Trump có thể đã can dự vào kế hoạch này.”

Thượng Nghị sĩ Mitch McConnell, đảng Cộng hòa, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện, hôm 30/09 nói sẽ dùng thẩm quyền của mình để phá hỏng mọi nỗ lực luận tội tổng thống do Hạ viện được phe Dân chủ lãnh đạo thực hiện.

Hôm 30/09, Tổng thống Trump đề nghị rằng Dân biểu Hoa Kỳ Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, nên bị bắt vì “tội phản quốc.”

Cho đến nay, người tố giác vẫn chưa được xác định công khai, nhưng ông Trump hôm 30/09 cho biết rằng “chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu về người tố giác. Chúng tôi biết có một người tố giác báo cáo những điều không chính xác.”





No comments: